1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    Hàng nhìn đẹp quá . Ko biết bọn phát xít có mang tới MĐ ko đây ? Hay chỉ trưng bày khè thiên hạ vì làm gì có xiền mà sx loạt chứ :D . IMF nói muốn cứu nền kinh tế Ucr thì phải cần trên 100 tỷ USD chứ ko phải 55 tỷ như trước . Ai sẽ cho Ucr vay hơn 100 tỷ đây ? Chắc là đại gia Mỹ sẽ cho Ucr luôn chứ cho vay làm gì :D
    --- Gộp bài viết: 26/09/2014, Bài cũ từ: 26/09/2014 ---
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Kiểm tra lai thi cung ko phải mới, có từ tháng đầu năm ...
  3. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Tổng thống Ukraine công bố Chiến lược cải cách đất nước

    Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 25/9 đã trình bày chương trình cải cách đất nước quy mô lớn trong thời gian 6 năm mang tên "Chiến lược - 2020", với mục tiêu đưa Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

    Chương trình này gồm 60 cải cách sẽ được hoàn tất trước nhiệm kỳ Quốc hội khóa mới. Cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn được ấn định tổ chức ngày 26/10.

    [​IMG]
    Tổng thống Ukraine đã trình bày chương trình cải cách đất nước quy mô lớn trong thời gian 6 năm với mục tiêu đưa Kiev gia nhập EU.


    Chiến lược trên bao gồm cải cách chống tham nhũng, cải cách tư pháp, cải cách các cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan quốc phòng và an ninh quốc gia, phi tập trung hóa và cải cách quản lý nhà nước, phát triển doanh nghiệp, cải cách hệ thống y tế, cải cách thuế, phát triển tổ hợp quốc phòng.

    "Chiến lược - 2020" dự kiến nâng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine tính theo đầu người lên 16.000 USD và thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2015-2020 là 40 tỉ USD.

    Về kế hoạch ổn định đồng nội tệ grivna, ông Poroshenko cho rằng cần xem xét lại chương trình của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), kêu gọi sự giúp đỡ của EU, đảm bảo tài chính và tín dụng từ Mỹ.

    Về lĩnh vực quốc phòng, "Chiến lược - 2020" dự kiến tăng ngân sách cho quân đội tới năm 2020 lên 5% GDP so với 1,02% hiện nay. Theo đó, tỉ lệ binh sĩ chuyên nghiệp trên 1.000 dân sẽ tăng lên 7 so với 3 như hiện nay.

    Tổng thống Poroshenko cũng đề xuất 2 chương trình quốc gia là độc lập năng lượng và quảng bá Ukraine ra thế giới. Ông muốn Ukraine đứng vào tốp 20 nước đứng đầu thế giới về môi trường kinh doanh.


    TTXVN/Tin Tức
  4. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Hãy cứ 'đấu tố' nếu có thể...
    Trò chơi khủng bố chính trị 'TrashBucketChallenge' có vẻ không còn là một hành vi lẻ tẻ, có tính bộc phát mà trở thành một phương pháp thanh trừng trong cái gọi là 'Luật trung thành' của chính phủ 'maidan' Poroshenko.

    Đất nước Ukraina đang bị kiểm soát bởi luật pháp, hay bởi mafia?

    Bộ đôi 'luật trung thành' và 'luật ân xá' đã chắp cánh cho các lực lượng cực hữu 'tả xung hữu đột' trong mặt trận 'đấu tố'.

    Không thể nào hiểu nổi một quốc gia dân chủ nào mà lại có những hành vi 'man rợ công khai' như vậy. Thật ngạc nhiên, cả hệ thống truyền thông phương Tây không hề nhìn thấy những gì diễn ra.

    Bầu cử quốc hội sắp tới ở Ukraina có lẽ chỉ còn là show diễn riêng của maidan, của Right Sector và những người mà các lực lượng cực hữu này 'gửi gắm'.

  5. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    6 tuấn à ! Nếu ở Miền đông Ucr mà là dân Ucr gốc Mỹ , nói tiềng Mỹ thì giờ này Yasenuk và tổng Kẹo đang nằm nghỉ trong nhà giam chờ ngày ra tòa án Lahay roài chứ ở đó mà bảo vệ chủ quyền :D
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    ...và sắp đến là Donetsk-Lugansk-Kharkov :))
    NAF đang xem hàng hạng trung Bulat nên nó chả thèm mấy thứ này đâu, vì BMP-64 với T-64E chỉ mới sx được...2 chiếc làm vốn để chào hàng :))...sau đó chết yểu luôn oài

    Để bù đắp những thiệt thòi trong những tháng đầy khó khăn và gian khổ của quân và dân miền Đông, thay mặt CP Ukr, Tổng Po hứa sắp đến sẽ viện trợ hàng xịn T-64B1M cho Novorossia luôn:;))
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chuẩn bị "bàn giao loạt" cho Novorossia:))

    [​IMG]

    Ukr nó up tăng trông mượt mà ghiền thật:P
  7. WMullen

    WMullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nga gay gắt phản đối Liên Hợp Quốc thay đổi luật phủ quyết

    Theo ông Vitaly Churkin, các cuộc đàm phán về việc cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải tiếp tục diễn ra song Nga sẽ chống lại bất cứ động thái nào nhằm thay đổi quy chế về quyền phủ quyết của các nước thành viên.

    Cấp phó của ông Churkin, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Alexander Pankin đặt câu hỏi, dựa vào cơ chế nào để Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc giới hạn quyền phủ quyết của các nước thành viên Hội đồng Bảo an.

    Ông Pankin nhấn mạnh, nhờ sử dụng quyền phủ quyết hiện có mà nhiều quyết định “chưa suy xét thấu đáo” của Liên Hiệp Quốc trước đó đã được ngăn chặn.

    Trước đó, nhiều nguồn tin tiết lộ, Ba Lan đang nỗ lực thúc đẩy việc hạn chế quyền phủ quyết cuả Nga trong các cuộc thảo luận liên quan đến khủng hoảng Ukraine tại Liên Hiệp Quốc.

    Là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga nắm giữ quyền phủ quyết về mọi vấn đề tương tự như Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ. Năm 2013, Moscow và Bắc Kinh sử dụng quyền phủ quyết của họ để ngăn chặn một nghị quyết do Mỹ đề xuất lên Liên Hợp Quốc mở đường cho cuộc tấn công vào Syria.


    http://danviet.vn/thoi-su/nga-gay-gat-phan-doi-lien-hop-quoc-thay-doi-luat-phu-quyet-486237.html

    P/S: Nói chung cơ chế sử dụng quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo An đã quá lỗi thời, dễ dẫn đến việc một thành viên của hội đồng lạm dụng quyền này để bảo vệ quyền lợi ích kỉ của họ. Giờ nghị quyết nên được thông qua qua hình thức đa số phiếu. Nếu cần thiết có thể mở rộng Hội đồng, mời thêm thành viên.

    Nga Ngố ko đồng ý thì có thể cút ra ngoài, tự lập lấy tổ chức mà tự tung tự tác.
  8. WMullen

    WMullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Ukraine xây xong một phần tường dọc biên giới với Nga

    Trước quan hệ ngày càng xấu đi giữa Kiev và Moscow, chính quyền Ukraine đã lên kế hoạch làm điều không tưởng: xây tường ngăn biên giới giữa nước họ với Nga. Theo kế hoạch, phần đầu tiên của bức tường sẽ xong vào 30.9

    ......................................................................................................................................................
    Nga phản ứng rất mạnh mẽ với việc xây dựng tường dọc biên giới hai nước. Người phát ngôn của Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko gọi ý định của Ukraine là "dã man" và "đáng ghê tởm".
    Nga cảnh báo rằng việc xây dựng tường như vậy đi ngược lại xu thế của thế giới là thiết lập những vùng biên giới hòa bình, tự do.
    Giới khoa học Nga cũng cảnh báo việc xây tường như vậy sẽ phá hủy hệ sinh thái môi trường. Người phụ trách vấn đề Khoa học và Công nghệ của Duma Quốc gia Nga, Mikhail Degtyaryov đã chuẩn bị kháng cáo chuyện Ukraine xây tường dọc biên giới lên Bộ Tài nguyên và Sinh thái Nga cũng như Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên.

    http://motthegioi.vn/tieu-diem/ukraine-xay-xong-mot-phan-tuong-doc-bien-gioi-voi-nga-106008.html

    P/S: Ucraina đã bắt đầu những bước đi đầu tiên trong việc xây dựng một khu ghetto vĩ đại nhất trong lịch sử, cách li vĩnh viễn chủ nghĩa dân tộc Đại Nga đáng ghê tởm khỏi thế giới Châu Âu văn minh bên ngoài.
  9. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Sau thế chiến II,hội đồng bảo an LHQ được hình thành nhằm duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, và là cơ chế để các quốc gia mạnh kiềm chế lẫn nhau.Giờ bảo Nga nó cút ra, thì khác béo gì việc bảo Nga muốn làm gì thì làm à? Ông này chắc rất thich xảy ra thế chiến III, IV, V...liên tục à?
  10. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này