1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    câu chuyện ngụ ngôn này hay, nhưng không liên quan gì tới tình hình địa chính trị Đông Âu.

    để thoát khỏi hoàn toàn nổi ám ảnh thời Xô Viết, bản thân nước Nga cũng phải vật lộn nhiều năm trời, và hiện giờ Nga vẫn đang tiếp tục. Do đó, việc của các nước thuộc LX cũ và Đông Âu là tự mình thoát ra nó theo cách của họ. Nga hoàn toàn toàn không có liên hệ gì tới những việc đó.

    Vấn đề lớn của Nga là con đường xây dựng một hệ thống chính trị lành mạnh lấy chủ nghĩa dân tộc làm ngọn cờ đầu không dễ dàng. Mỹ chắc chắn không hề muốn một nước Nga mạnh và đoàn kết. Bởi vì nước Nga nếu được tập hợp dưới sức mạnh tự tôn của dân tộc Slave thì chủ nghĩa 'đơn cực' của Mỹ không bao giờ đạt được mục tiêu. Đây là nguyên do chính khiến Nga luôn bị vướng vào các rắc rối của kẻ thù.

    Những gì xảy ra ở Đông Âu như phá bỏ nghĩa trang Hồng quân, lật tượng Lenin hoàn toàn chỉ là việc làm của những kẻ cơ hội và cực hữu. Họ bị phương Tây lợi dụng triệt để, họ bị kích động bởi quá khứ và tự đặt mình vào cuộc chiến tranh ảo với nước Nga. Trong khi kể từ khi Xô Viết sụp đổ, trong muôn vàn khó khắn, nước Nga cũng chỉ cho, chưa bao giờ được nhận gì từ láng giềng.

    Nước Nga hiện ý thức rõ ràng, vấn đề Ukraina hay bất kỳ nới nào xung quanh biên giới Nga đều là một cách để Mỹ và phương Tây tiến gần tới nước Nga. Họ muốn thao túng nước Nga, nhưng không thể nào xâm nhập trực tiếp, nên mới vẽ ra cá thể loại cách mạng màu để biến các nước láng giềng của Nga làm kẻ thù. Nga đã nói thẳng rằng Ukraina chỉ là công cụ thôi, bản thân Ukraina chẳng có nghĩa gì nếu đặt cạnh nước Nga.

    Hiện tượng là hiện tượng. Bản chất của vấn đề có khi nằm xa hơn suy nghĩ gắn liền với hiện tượng. Việc các nước Đông Âu và LX củ trở nên thù hằn Nga trong ngắn hạn có thể 'tốt', nhưng liệu 'nước xa có cứu mãi được lửa gần'. Việc Mỹ quyết định thách đấu trực tiếp với Nga là một ván đấu hay, và mọi diễn biến ở Đông Âu nên đặt trong bối cảnh ván cờ này. Một nước Mỹ không có cội nguồn, chỉ có sức mạnh công nghệ liệu có khuất phục nước Nga với dân tộc Slave hiển danh? Đó là ván đấu rất dài... Và mục tiêu của Mỹ chắc chắn sẽ là 'thu phục được nước Nga' trước khi Nga tự xây dựng cho mình một hệ thống chính trị vừa đáp ứng được quyền lợi dân tộc, vừa đáp ứng được tiến trình dân chủ nội tại.
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Câu chuyện ngụ ngôn hay đấy, nhưng việc Đông Âu và các nước LX khác xem di sản thời LX là của nợ thì có thật không !? Bạn có thể cho xem vài dẫn chứng từ các nước Đông Âu và SNG được không !???
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
  4. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
  5. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    Anh hàng thịt Ukraina đúng ra phải nói thế này: "tôi xin trả lại bác Novorussia, , Ngoại Karpat , xin giao thêm Kiev vì không có bác thì nó cũng về tay Ba Lan. Sau cùng, xin chặt cánh tay này để tạ tội bác!" . Có thế mới đúng tinh thần câu chuyện chứ!
  6. thanhlong247

    thanhlong247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tham vừa thôi bác như hiện nay theo em là 2 cánh tay rồi bác ạ còn tạ với lỗi thì khacop với o đes sa là ok
  7. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Tượng đã đổ, nhưng Lenin có biến mất?
    Ngày hôm nay, người dân Kharkov (phải nói là rất dũng cảm) tới đặt hoa, làm vệ sinh tại nơi từng đặt bức tượng lớn của lãnh tụ giai cấp vô sản V. Lenin, bất chấp việc họ có thể bị các nhóm cực hữu tấn công, khủng bố bất kỳ lúc nào. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu truyền thông dân chủ phương Tây không một lời nói về việc này.

    Hôm qua, một số người dân cũng rất dũng cảm đứng ra ngăn cản những kẻ có vũ trang, bịt mặt và được cảnh sát yểm trợ. Tin nói họ đã bị đánh đập tàn nhẫn và một số người tự xưng là 'bác sĩ' đã tới đưa họ đi đâu không rõ.

    Vào tối 28.09, một nhóm cực hữu, dưới sự cổ xúy của giới chức Ukraina, đã công khai giật đổ tượng đài Lenin, người từng có công gầy dựng lãnh thổ Ukraina được như ngày hôm nay. Nhiều bình luận nói 'dù có phũ phàng cỡ nào đi chăng nữa thì một dân tộc có đầu óc cũng chẳng nên hành động lồ lộ như vậy. Có thiếu gì phương cách mà họ lại chọn cách làm của những kẻ đầu đường xó chợ như thế'.


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Một người dân đứng ra phản đối việc phá hoại tượng Lenin bị hành hung nặng nề:
    [​IMG]

    Một bức tượng Lenin ở Mỹ:
    [​IMG]
  8. thanhlong247

    thanhlong247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tượng và máu
  9. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Ukraina thời nay: chống 'maidan' thì vào thùng rác
    Nạn nhân mới nhất là một quan chức cấp cao ở tỉnh miền trung Kirovograd. Thủ phạm là một nhóm tự xưng là 'anh hùng quảng trường maidan' được cho là tay chân của Oleg Lyashko - lãnh tụ đảng 'cấp tiến' và cũng là nhân vật 'nổi tiếng' ở Ukraina ở khoản 'thay trời hành đạo'. (ý nói nhân danh pháp luật, nhân danh chính quyền để... muốn làm gì thì làm).

    Lyashko đang chạy đua vào quốc hội mặc dù đảng của ông này chỉ giành được sự ủng hộ ít ỏi theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây. Có lẽ vì thế mà ông này tính dùng 'luật trung thành' để 'trừ khử các ứng viên cạnh tranh tiềm năng' chăng?

    [​IMG]
  10. WMullen

    WMullen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bức ảnh này buồn thật :(

    Thời thế đổi thay, tội nghiệp nhất là những người già, sống những ngày cuối đời với một lỗ thủng toang hoác trong ***g ngực.

    Lại nhớ chuyện ông già kể những năm 60 ở Paris kết thân một ông sĩ quan Bạch vệ già, nhớ nước Nga vô cùng mà ko dám về để đối diện với nó :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này