1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    [​IMG]
    Quân Ukr đóng quân trong chuồng lợn!
  2. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Tên cựu bộ trưởng quốc phòng ucr lại nói nhảm khi phát biểu rằng ; Nga cung cấp đạn LX sản xuất năm 1974 đã nâng cấp cho quân ly khai . Chú này làm BTQP nhưng não có vấn đề vê hiểu biết .
    --- Gộp bài viết: 04/10/2014, Bài cũ từ: 04/10/2014 ---
    Quân đội ung hành phát xit ucr vẫn tích cực dùng đạn thông manh phá hủy nhà dân và tiêu diệt dân lành Donbas
  3. dtvnt

    dtvnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    100
    đây là vị trí nào bác nhỉ nhnf thế này sáng thế kia thì đâu phải trong hầm :-?
  4. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Cuộc chiến trong sân bay dưới đôi mắt sân bay của lính dù Ukr: "Chúng tôi đang chịu áp lực từ mọi phía, không có lối thoát, tổ chức phá vây trong một hoặc hai ngày tới"
    2014/10/04 - 05:30
    [​IMG]
    "Chiến tranh trong con mắt của kẻ thù" , kênh tuyên truyền Ukraina TSN cung cấp cho bạn một câu chuyện những ngày cuối cùng của cuộc chiến cho sân bay Donetsk

    Theo TSN 12:00 cho ngày 2 tháng 10 năm 2014

    Trong ngày thứ hai của cuộc tấn công vào sân bay Donetsk, quân MĐ tiến hành tấn công nơi phòng thủ của lính dù Ukraina, tiến hành bắn từ xe tăng và vũ khí tên lửa lúc 6 giờ sáng. Sự hoảng loạn quân Ukraina, họ nói rằng từ nhỏ chưa bao giờ thấy đợt tấn công dữ do6u5 như vậy, các tòa nhà sụp đổ và ngay sau đó họ sẽ không có nơi để ẩn, và họ chỉ có thể tổ chức cầm cự trong một vài ngày. Mỗi ngày số lượng những người bị thương và chết đều tăng.

    " Chúng tôi đang chịu áp lực từ mọi phía, hầu như không có lối thoát ra ngoài. Chỉ có thể giữ được trong một hai hoặc ba ngày. Họ ngồi cho 10-15 mét từ chúng tôi, và bắn vào chúng tôi sau mỗi 10-15 phút, phá vỡ tất cả xe tăng của chúng tôi, là 1 chiếc xe tăng, không có gì khác, "- cho biết sau 1 cuộc điện thoại từ lữ đoàn 79 nhảy dù APU.

    " Mỗi ngày những người lính của chúng tôi có khoảng 200 đến 300 người bị chết và bị thương, để nhìn vào nó - Tôi không hiểu ý nghĩa của "- tổng kết chiến đấu Ukraina.

    TSN nói thêm:

    Ngày 2/10/2014: Sân bay Donetsk vẫn đặt dưới quyền kiểm soát của lực lượng Ukraina. Vì vậy, Hội đồng An ninh Quốc gia và bác bỏ thông tin sân bay bị lực lượng dân quân bị bắt.
    Ngày hôm sau, 3/10/2014 phương tiện truyền thông Ukraina buộc phải xác nhận thông tin rằng sân bay đã bị lực lượng dân quân bị bắt giữ.
  5. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    Cái này là chuồng lợn thật mà! (không phải bọn trong sân bay!)
  6. vananhl2t

    vananhl2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  7. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Sân bay Donetsk: cập nhật video

  8. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285

    Xem anh hùng aidar của mấy tay pro-mẽo khen ngợi hết lời, đã làm gì!
  9. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    :)) =)) chắc là 2 chị em.
  10. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Báo Bloomberg ( Mỹ): Ai là người chiến thắng trong xung đột ở Ukr
    Tác giả: Betterlife vào ngày hôm qua, 23:55

    [​IMG]
    Tổng thống Nga và lực lượng dân quân của Nga mới được chứng minh là phi thường - Theo đánh giá của một ấn phẩm có ảnh hưởng của Mỹ. Nhà báo Bloomberg tóm tắt các kết quả của cuộc chiến tranh trong Donbas.

    "Vladimir Putin là người chiến thắng trong cuộc xung đột này. Phần lớn là do cũng đã được chứng minh các lực lượng tình nguyện viên không thường xuyên từ Donbass và CIS ", - nhà báo tin Bloomberg.

    Nhấn mạnh đặc biệt là trên thực tế là lực lượng dân quân đã giành chiến thắng trước 1 lưc lượng đông đảo hơn và trang bị tốt hơn là quân đội Ukraina.

    "Chính quyền Kiev đã công bố những kẻ khủng bố và kẻ cướp của họ , tuy nhiên người dân địa phương đã trợ giúp rất lớn đối với họ. Rõ ràng, người dân Donbass gần gũi với lực lượng dân quân hơn quân đội Ukr.

    "Thực tế là chiến dịch quân sự sẽ sụp đổ, nó trở nên rõ ràng vào cuối tháng Tám, khi các chính trị gia phương Tây và các phương tiện truyền thông không thể che giấu một loạt thất bại nhục nhã quân đội Kiev. Và sau đó đột nhiên một "cuộc thập tự chinh" chống lại Kiev phía đông của đất nước đã được thay thế bởi phía Nga đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn (giao thức Minsk ngày thứ năm của tháng Chín). Trong thỏa thuận cũng quy định việc hợp pháp hoá của các chính phủ nước cộng hòa Donetsk và Lugansk của người dân . Đại diện của họ đã ký Nghị định thư, cùng với Chính phủ Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

    Tổng thống hiện tại Ukraina Poroshenko đã đến Washington, mặc dù được hoan nghênh nhiệt liệt, ông đã bị từ chối làm đồng minh thân thiết của Mỹ

    Kết quả - Tổng thống Nga Putin đã làm cho các nhà chức trách Ukraina phải đồng ý một hiệp ước đình chiến . Khéo léo vận động và sử dụng các "vấn đề khí đốt", ông Poroshenko buộc phải đồng ý với các tổn thất thực tế và pháp lý tự trị của vùng Donbass trong ba năm.

    Ngoài ra, ông Putin đã thành công khi buộc NATO từ chối Ukraina thành thành viên của khối, hiện tượng này là gì?"- nghĩ rằng nhà báo Mỹ.

    Báo Bloomberg được quan tâm đặc biệt bởi vì nó diễn ra chỉ ở Hoa Kỳ, nơi tổ chức các cuộc khủng hoảng hiện tại ở Ukraina. Vật liệu cơ quan Mỹ một cách an toàn có thể được gọi là "văn bia thua trận."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này