1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goodbyept

    goodbyept Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    3.455
    Ngố đang tiến thoái lưỡng nan
    Không tung dự trữ Usd ra cứu thì Ruble ngày càng mất giá,lạm phát bùng lên
    Tung ra cứu mà không khéo thì tiền mất tật mang,khéo lại cạn cái mớ gần 500 tỉ Usd trữ mà chẳng được gì.
    Dự trữ ngoại tệ mà cạn thì nội tệ cũng sụp luôn. Cái này Ngố đã nếm mùi hồi năm 1998 rồi,phải nhờ bọn Tây nó cho vay cứu nguy đấy
  2. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    NAF: 'chiến tranh chọn chúng tôi, chúng tôi không chọn chiến tranh'
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tiengiabao

    tiengiabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mitsubishi hân hạnh tài trợ chương trình này
    xe này ở VN tên là Triton
    ở châu âu là Mitsubishi - L200
  4. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    không rành về kinh tế tiền tệ, nhưng mà Nga là một trong những nước tích cực nhất của nhóm BRICS muốn thoát khỏi đồng đô la trong giao dịch quốc tế. Trung Quốc cũng là một nước thường xuyên đề cập việc thay thế đồng đô la trong thanh toán quốc tế, mặc dù họ đang giữ khoảng dự trữ ngoại tệ bằng đồng đô la lớn nhất thế giới.

    VN mình hình như cũng vừa có vòng đàm phán thương mại cấp phó thủ tướng, trong đó có đề cập việc trao đổi trực tiếp, không thông qua đồng đô la.

    Các siêu hợp đồng mới của Nga cũng đều được đàm phán theo hướng giao dịch trực tiếp, không qua đồng đô la đấy.

    Việc 1 đồng tiền mất giá thì có cái hại và có cái lợi song hành. Và tùy tình trạng kinh tế của đất nước mà người ta sẽ duy trì đồng nội tệ ở mức nào so với đồng đô la- là đồng tiền 'chuẩn'. Ngay cả Mỹ lúc 'khốn đốn' cũng tính duy trì 'đồng đô la yếu' đấy. Nhật thì thường xuyên để đồng yên dưới giá. Trung Quốc thì thường xuyên bị Mỹ công kích là định giá đồng nhân dân tệ quá thấp.

    Tất nhiên ở đây không có các số liệu đầy đủ về kinh tế Nga nên chẳng thể phán xét được 'đồng ruble yếu' là tốt hay xấu. Nước Nga nếu có nhập thì chỉ là hàng hóa xa xỉ thôi, chứ sản phẩm cơ bản thì thứ gì họ không có, từ tivi, máy giặt, tủ lạnh, xe hơi,... Nga có các mặt hàng xuất khẩu chiến lược vì thế để rơi vào tình trạng thiếu ngoại tệ thì hơi khó.

    Vấn đề lớn của Nga là nền kinh tế sản xuất để xuất khẩu của họ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của họ. Các sản phẩm tiêu dùng của họ vẫn còn kém về mẫu mã, chất lượng tốt nhưng hơi tốn nhiên liệu. Chính phủ Nga cũng nỗ lực để hỗ trợ nền sản xuất hàng tiêu dùng trong nước phục vụ xuất khẩu, nhưng kết quả vẫn chưa rõ ràng. Hồi năm 2010, Sukhoi đã nỗ lực tham gia thị trường máy bay dân dụng quốc tế nhưng thất bại trong đợt bay thử nghiệm ở Indonesia giáng một đòn mạnh vào tham vọng của hãng này. Đã có nhiều nghi ngờ rằng các đối thủ cạnh tranh (ám chỉ Boeing và Airbus) đã phá rối để ngăn Sukhoi gia nhập thị trường
  5. 0246802468

    0246802468 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    615
    Cụ này cứ như là rất am hiểu kinh tế Nga vậy! Nếu Nga nó khó đến thế thì bữa giờ châu Âu đã không khổ sở như thế! Người Nga là dân tộc rất kiên cường và họ chịu khó có thể bằng 10 lần dân tộc Việt ta đó! Tính cách dân tộc rất mạnh mẽ này đã làm ra một nước Nga rộng lớn như ngày nay đó cụ nhé!
    Về kinh tế, Nga có thể hiện nay chỉ là bán tài nguyên và chưa làm gì hơn cái đó, nhưng cứ nhìn ngược về quá khứ khi cả thể giới bao vây nhà nước Xô Viết thì hiểu ngay. Ngày đó, khi bao vây nhà nước Xô Viết, các nước tư bản cuối cùng cũng phải bắt tay với nó vì Nguyên Nhiên liệu của Nga. Và cũng từ sự mở của của nhà nước cộng hoà Weimar, nền kinh tế của Liên bang Xô Viết dần dần phục hồi và hoà nhập với thế giới. Hội Quốc Liên (hình thức giống Liên Hợp Quốc bây giờ) đã phải mời Liên Bang Xô Viết tham gia đó cụ ạ!
    Vụ cấm vận mà Mỹ đưa ra, xét tổng thể chỉ là đòn gió vì quan hệ giữa Nga và Mỹ quá nhỏ nhoi! Vì thế, Mỹ phải ép EU tham gia! EU biết thế nên cũng chỉ tung đòn gió! Ở giai đoạn đòn gió, Nga không thèm phản ứng! (Cụ lọc kỹ thông tin xem tôi nói có đúng không). Khi EU tung đòn thứ hai, Nga mới phản đòn nho nhỏ đánh vào thực phẩm và hoa quả! Cái đòn này Nga nhắm vào Mỹ và các nước đông Âu hung hăng là chính đó cụ nhé! Nga chẳng thèm đánh vào mấy cụ nội EU là Pháp với Đức nhe! Các chú nhóc đông Âu khi đó đã than trời rồi! Lần 3 EU lại tung đòn tiếp thì Nga cười xoà! Cái đòn thứ ba lại là đòn gió cụ nhé!
    Bây giờ đông sắp đến, EU lại lo bài toán khí đốt, dự là sẽ giảm thang với Nga thôi! Bây giờ, sân bay gần như vào tay dân quân rồi, cụ hóng tin xem EU có tung đòn thứ tư không nhé!
    Cụ đừng chích báo phương tây ra làm gì! Dân Nga thực sự rất hiền, nhưng đụng đến đất đai, bánh mỳ và muối của họ là họ không tha đâu! Họ thích ai thì họ mời bánh mỳ đen và muối, còn ghét thì đi chỗ khác chơi nhé!
    Cái đòn đầu tiên của Nga nó chỉ nói lên điều đó thôi! Nga có nhiều lợi thế mà đám tư bản vô tổ quốc thèm muốn lắm! Còn lật Putin thì phải xem trình độ của Obama cỡ nào! Coi lịch sử cũ, phe "Con Lừa" rất yếu về đối ngoại cụ nhé! Nói về đối ngoại thì phải là phe "Con Voi" cơ! Nói chung là con lừa chỉ kéo bãi cỏ tạo lúa đầy kho thôi! Nhưng sau đó, con voi qua giẫm hết cả lúa với cỏ! Cụ cứ nghiệm thử lại xem!
  6. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Sân bay Donetsk: hình ảnh mới nhất
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. goodbyept

    goodbyept Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    3.455
    Mơ ước thoát khỏi cái bóng của Usd thì nhiều lắm, nhưng làm được hay không là vấn đề khác
    Cái vụ BRICS thì chỉ là ước mơ thôi. Toàn mấy ông đồng sàng dị mộng,ông nào cũng muốn làm đại ca thì chả làm nên trò trống gì đâu
    Chưa kể cái ngân hàng BRICS góp vốn 50 tỉ Usd,nghe thì to đấy nhưng thực ra so với các định chế tài chính hiện thời chỉ là con muỗi. Một mình ADB đã có tài sản gấp 30 lần cái BRICS rồi,đó là không nói đến WB hay IMF
    Bạn có biết tại Usd lại được công nhận trên toàn thế giới không. Không chỉ vì Mẽo nó giàu mạnh nhất đâu mà nó còn là thằng đế quốc duy nhất nữa.
    Nó là thằng duy nhất co thể đem sức mạnh của nó đến mọi vùng miền trên trái đất này. Cái mà Ngố và Khựa còn lâu mới làm được. Do đó đồng Usd chính là đồng tiền duy nhất được bảo vệ bởi cai chính quyến in ra nó,dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Nó không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh kinh tế mà còn bằng mấy hạm đội tàu sân bay nữa kia
    Nếu một tổ chức nào đó thử làm giả Usd với quy mô lớn xem. Nó sẽ bị mật vụ Mẽo săn đuổi khắp thế giới. Nếu là một quốc gia,nó sẽ được tặng Tomahawk và cấm vận
    Tại sao trước thế kỷ 19 đồng bảng Anh lại là tiêu chuẩn của thế giơi ? Bởi vì lúc đó hạm đội Anh là chúa tể các đại dương
    Cái này thì hiện nay chẳng ai cạnh tranh được với Mẽo cả
    Do đó trong quan hệ song phương có thể có vài nỗ lực để làm giảm tầm ảnh hưởng của Usd,nhưng loại bỏ hoàn toàn vai trò của nó là không thể
  8. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Sân bay Donetsk: hệ thống ngầm nối tới các khu vực do Kiev kiểm soát?
    Một chỉ huy của Tiểu đoàn Vostok (Востока) thuộc NAF được truyền thông dẫn lời nói 'các lực lượng Ukraina không rõ còn bao nhiêu nhưng đã chui hết xuống đất'.

    Ở bên dưới hệ thống ngầm được cho là rất bài bản và có nhiều điểm nối tới những khu vực cách xa sân bay vài chục cây số. Có những điểm 'đầu cuối' của hệ thống ngầm lại thuộc quyền kiểm soát của quân Ukraina, cụ thể là thị trấn Avdeevka.

    Việc xử lý hệ thống boongke ngầm, vì thế là việc không thể là 'một sớm một chiều'. Không loại trừ quân Ukraina sẽ tái bố trí lực lượng trong lòng đất và thưc hiện các cuộc phản công bất ngờ từ lòng đất.

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. goodbyept

    goodbyept Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    3.455
    Đang nói về kinh tế,đồng chí lại đem cái gì lịch sử rồi tính cách dân tộc..bla..bla..vào làm gì nhỉ
    Nói chung tớ chỉ trả lời mấy ý thế này
    - Đồng ý là cấm vận hay khó khăn kinh tế có thể không làm một đất nước sụp đổ. Như Cuba hay Bắc Hàn chẳng hạn. Nhưng nó làm cho quốc lực nước đó suy yếu và lâu dần mất đi tầm ảnh hưởng. Đó cũng là thành công của bọn Mẽo rồi. Như Cuba ngày xưa còn định xuất khẩu cách mạng sang Mỹ latin hay châu Phi,nay thì bó gối nằm nhà xin dầu giá rẻ từ Venezuela đấy. Nghèo thì không làm đại ca được đâu
    - Cái chuyện cấm vận thiệt hại nhiều ít thì mỗi bên nói một kiểu,cãi nhau nhức đầu. Tớ chỉ nói thế này thông thường thằng chủ động ra đòn luôn có lợi thế hơn thằng chống đỡ. Và trong cac nước phương Tây đề cao chủ nghĩa cá nhân,thừa nhận lợi ích cá nhân thì những người chịu thiệt vì một chính sách nào đó luôn gào to hơn người dân ở những nước thấm nhuần tư tưởng phải hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích tập thể,quốc gia
  10. PeterPhan

    PeterPhan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    1.966
    Video mới nhất về sân bay Donetsk:

    Chiến dịch phối hợp tăng pháo + bộ binh của NAF:


    Tác chiến tại khu vực sân bay:


    Truyền hình Nga đưa tin về 'chiến thắng tại Sân bay Donetsk':


    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này