1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Porochenko đang nói chuyện vui vẻ với lính khi thăm doanh trại quân đội gần phố Kurahov
  2. hoayeuquai

    hoayeuquai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    39
    RPG cầm kiểu này có vẻ vướng sao đó
  3. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Hóng ảnh Nga viện trợ Leo2 A4 cho quân miền Đông :-p
  4. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Belarus cứ trái ý dân mà ôm chân Nga thế này thì nên có 1 maidan mới ở Belarus thôi. Xem ra người dân Belarus cũng chán cảnh đất nước làm con rối cho putin lắm rồi.
  5. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Dân quân Novorossia củng cố các vị trí cách Mariupol 8k về hướng bắc , trong khi dân cư Mariupol đang đi sơ tán
  6. changtraingocnghech

    changtraingocnghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Lukashenko không phải loại phản nước hại dân mà làm tay sai cho Nga. Mới đây lên truyền hình yêu cầu Nga trả lại lãnh thổ cho Mongols, đồng thời lên án Nga cướp Crimea, chiếm miền Đông. Biểu hiện rất rõ hai bên bất hoà phía sau sân khấu nhiều rồi, giờ công khai bộc lộ ra thôi.

    Con đường gia nhập cộng đồng các nước dân chủ, văn minh là rõ ràng, là xu thế không thể đảo ngược. Belarus cũng sẽ sớm đi theo Balan, Tiệp, Rumani thôi. Vả lại, nhìn cái gương Ucraina bị cướp đất, Belarus kinh hãi, rồi sẽ sớm gia nhập NATO để tự bảo vệ mình trước thằng kẻ cướp thôi.
  7. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Lukashenko bây giờ mà tỉnh ra thì nên khởi công xây vạn lý trường thành ở biên giới với Nga để đề phòng xâm lược. Bài học nhãn tiền Ukraine ngay bên cạnh đó. Đến lúc lính Nga ko đeo phù hiệu nó sang chiếm mấy thành phố ở biên giới lại trở tay ko kịp.
    --- Gộp bài viết: 11/10/2014, Bài cũ từ: 11/10/2014 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nghĩa trang tại Vostok, được cho là chôn lính Nga chết tại Ukraine.
  8. changtraingocnghech

    changtraingocnghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Giữa Belarus với Nga không có biên giới rõ ràng, tương tự như Ucraina vậy. Ngoài việc bị khống chế về kinh tế, văn hoá, còn bị khống chế quốc phòng với cái gọi là "Bộ chỉ huy chung" do Nga cầm đầu. Nên con đường thoát Nga sẽ đau đớn hơn Ucraina nữa.

    Xây tường là bọn Nga phá ngay. Chỉ có cách là gắn chặt kinh tế, văn hoá vào EU. Rồi tách quân sự ra, thì mới từ từ thoát Nga được.
  9. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Cải cách hành chính của Ukraina trên con đường hội nhập Châu Âu

    [​IMG]Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã công bố một chương trình cải cách và phát triển lâu dài của đất nước, được gọi là “Chiến lược 2020″. Chiến lược này nhằm mục đích để Ukraine đến năm 2020 kiềm chế được sự lạm phát, thúc đẩy sự tăng trưởng GDP, phát triển và củng cố quốc phòng. Chiến lược phát triển của Ukraine đến năm 2020 bao gồm hơn 60 cải cách và cơ chế cho phép giám sát hiệu quả quá trình cải cách và phát triển đất nước.

    Những điểm chính của chương trình cải cách chiến lược bao gồm:
    – Đổi mới chính quyền nhằm cải cách chống tham nhũng và cải cách hệ thống tư pháp;
    – Phân cấp quản lý nhà nước và cải cách hành chính;
    – Bãi bỏ một số quy định đối với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển;
    – Cải cách hệ thống thực thi pháp luật;
    – Cải cách an ninh, quốc phòng;
    – Cải cách thuế.
    Trong chương trình cải cách và phát triển chiến lược việc ưu tiên hàng đầu sẽ là là sự phân cấp quản lý nhà nước và cải cách hành chính, điều đặc biệt, đổi mới là sự phân cấp quản lý tài chính đối các khu vực vùng miền, địa phương.
    Quá trình cải cách, phân cấp quyền lực ở Ukraine sẽ bắt đầu được tiến hành ngay từ đầu năm 2015. Điều này đã được khẳng định qua lời tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia của Phó Thủ tướng Ukraine ông Vladimir Groisman: Hiện nay đã có 7 điều luật được chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội xem xét và phê duyệt, sự phân cấp quản lý nhà nước sẽ được bắt đầu vào năm 2015. Ông Groisman cũng đã nhấn mạnh đến điều quan nhất đó là sự phân cấp quyền lực và sự phân cấp quản lý tài chính của các vùng lãnh thổ.
    Ukraine đang trên con đường đổi mới, hội nhập châu Âu, đang áp dụng theo đúng mô hình và kinh nghiệm của các đối tác châu Âu, đối thoại rộng rãi và hợp tác giữa các vùng về sự phát triển và quản lý khu vực. Liên minh châu Âu và Ukraine cũng đã thỏa thuận thành lập nhóm làm việc chung về thực hiện cải cách phân cấp quyền lực tại Ukraine, quyết định này đã được thông qua tại cuộc gặp ở Brussels (Bỉ) giữa Phó Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman và Chủ tịch Ủy ban các khu vực của EU Michele Lebran hôm ngày 8/10.
    Như vậy đây thực sự là một quá trình cải tổ, đổi mới trong hoạt động quản lý nhà nước, là một chủ trương lớn, quan trọng của chính quyền lãnh đạo Ukraine, sự phân cấp quản lý quyền lực, tài chính cho các khu vực, địa phương là một vấn đề có thể gọi là một thử thách rất khó khăn mà chính quyền trung ương từ bao nhiêu năm nay không không muốn, đúng như lời nhận xét của nhà tài phiệt, tỉnh trưởng tỉnh Dnepropetrovsk, Igor Kolomoisky -“một quá trình rất đau đớn”. Và như vậy cũng hy vọng rằng với quan điểm nhà nước là của nhân dân, do dân, và vì dân nên việc hoạt động quản lý nhà nước cần hướng tới mục đích tạo thuận lợi cho dân, bảo vệ lợi ích của người dân tại các khu vực vùng miền là rất hợp lý, nhất là trong bối cảnh Ukraine hiện nay đang tồn tại một sự bất đồng quan điểm giữa người dân tại các khu vực địa phương với lãnh đạo chính quyềnTrung ương.
  10. quangduong

    quangduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Rồi rồi. Rút kinh nghiệm bị báo chí điều tra, lần này anh Putin viết mật mã lên bia mộ tử sỉ

    Nhưng mà chả ăn thua, người nào dẻo mỏ nhìn ảnh chụp sẽ bảo ngay đây là hiện trường nguỵ tạo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này