1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Nhưng thà chết em ơi
    Yêu em anh ko thể
    Hôn em bằng đôi môi
    Của một người nô lệ

    [​IMG]
    goodbyeptluctuan6 thích bài này.
  2. Cadang_Je

    Cadang_Je Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    204
    Khổ thật!
    Đi thì cũng chết mà ở lại thì cũng chết.
  3. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Trong những ngày gần đây, đặc biệt là trong năm ngày qua, cuộc tin đồn thường xuyên về việc chuẩn bị Ukraina cho 1 cuộc tấn công quyết định trong Donbas, ước tính nó có thể xảy ra vào ngày 26-27 tháng 10:
    Tổng số binh lính và phương tiện mà Kiev có thể được sử dụng trong dự kiến " tấn công lớn và quyết định vào cuối tuần này" với 38,250 binh sĩ và sĩ quan (chưa tính số lượng không tham gia chiến đấu trực tiếp như hậu cần, thông tin liên lạc, cán bộ nhân viên, tiểu đoàn kỹ sư, trung tâm sửa chữa trường, y tế, vv, ) cùng khoảng 220 xe tăng, 600 xe bọc thép các loại và các loại khác như xe chở quân, cứu thương, tải đạn ... lên đến 350 chiếc, cùng súng cối và nhiều dàn phóng tên lửa. Với hầu như không còn lực lượng dự trữ chiến lược.

    Tổng Kẹo tính xuống hết tay để lấy phiếu bầu hay sao ấy, nếu thất bại thì sao?
    Nguồn từ Mùa xuân Nga, các bác kiểm chứng giúp
    hieunch, Tank_T90gaume1 thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Phải chăng binh sĩ Ukraina sắp hợp nhất với dân quân Donbass và cùng tiến về Kiev?
    Trên mạng Internet Nga đã xuất hiện bản ghi âm cuộc trò chuyện trên Skype giữa chỉ huy các đơn vị dân quân Lugansk "Prizrak” Aleksei Mozgovyi và chỉ huy các đơn vị Ukraina đối địch tại khu vực chiến dịch "chống khủng bố".

    Ấn tượng chính từ cuộc trao đổi này là các quân nhân Ukraina bắt đầu hiểu ra rằng họ đang đánh nhau không phải với đối tượng cần chống lại, và chẳng vì lý do gì.

    Cuộc nói chuyện do các nhà báo của "Kênh 17"truyền hình Ukraina tổ chức vào buổi tối ngày 20 tháng Mười. Ông Mozgovyi mà ngôn ngữ tuyên truyền của Kiev gọi là "phần tử ly khai", "tên khủng bố" và "kẻ cướp", đối thoại với các chỉ huy đơn vị quân đội Ukraina Kamil Valetov, Aleksei Tsipko và Vladimir Shilov. Kamil Valetov trong thời Liên Xô đã là cán bộ tổ chức-quân lực và tham gia chiến dịch tại Afghanistan, còn Vladimir Shilov từng là huấn luyện viên trưởng đội bóng bầu dục Ukraina. Phải nói thêm là tất cả họ đều xuất thân từ miền đông-nam Ukraina.

    Thực tế là những người này bây giờ nhìn nhau không qua họng súng mà là qua cửa số Skype, đã là một thành tựu lớn lao. Thêm nữa, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga. Mặc dù ai cũng rõ là khi giao chiến với các “phần tử ly khai thân Nga” ở Donbass, các binh sĩ trong đội quân Ukraina vẫn dùng tiếng Nga trong sinh hoạt hàng ngày.

    Câu chuyện bộc lộ mấy chi tiết rất thú vị đáng chú ý. Dù không ai trực tiếp nói ra, dễ thấy ngay là tất cả đều đã mệt mỏi vì cuộc chiến. Đặc biệt là các binh sĩ Ukraina hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng hồi tháng Chín. Theo lời ông Vladimir Shilov, đã đến lúc chấm dứt chiến tranh, bởi vì trong cuộc xung đột này từ cả hai bên đều tổn thất người Slavơ, người Ukraina. Chính vì thế, câu hỏi đầu tiên và là câu hỏi chính của họ nêu ra với ông Aleksei Mozgovyi là: Liệu có đạt được thành quả hòa bình và với những điều kiện nào? Trong lời đáp, ông Mozgovyi đã khai triển ý tưởng của người đối thoại Shilov: Các thành viên từ cả hai bên của cuộc chiến đều xuất thân từ dân thường, mà bây giờ binh sĩ quân đội bị các tài phiệt sử dụng như ở Coliseum-Đại hý trường La Mã. Ông Shilov còn nói thêm rằng trong cuộc chiến người ta sử dụng "hàng đám tên vô lại, gây thù chuốc oán chia rẽ những người từng chung sống với nhau và cùng kỷ niệm những ngày hội giống nhau".

    Tưởng chừng như từ những tuyên bố này chỉ một bước nữa sẽ đi đến kết luận rằng nội chiến ở Ukraina chẳng cần cho ai và đã đến lúc phải chấm dứt. Thế nhưng hóa ra các sĩ quan Kiev còn cho rằng đứng đằng sau dân quân đông-nam là nước Nga, đang cố tình chiếm lấy lãnh thổ Ukraina, do đó người Ukraina không còn lựa chọn nào khác hơn là đoàn kết lại để bảo vệ nền độc lập của đất nước. Họ tin rằng Mozgovyi và những chỉ huy khác của lực lượng dân quân đang phải phục tùng mệnh lệnh của cố vấn Nga. Và rằng cuộc trưng cầu dân ý ở vùng đông-nam, nơi nhân dân bỏ phiếu ủng hộ độc lập và liên minh với Nga, đã chỉ là kiểu hoạt động ép buộc phi tự do hoặc giả mạo.

    Có lẽ một nhà chính trị học chuyên nghiệp sẽ có thể phân tích tháo gỡ chỉ ra những thêu dệt sáo rỗng về ý thức hệ mà mạng lưới tuyên truyền Kiev cố nhồi nhét vào đầu người Ukraina. Tuy nhiên, chưa chắc những nhà chỉ huy không còn trẻ người Ukraina sẽ tin nghe những lý luận chữ nghĩa đó. Còn phát biểu của ông Mozgovyi ít mang đối số hay từ ngữ hoa mỹ trong luận cứ, nhưng lời nói giản dị của ông được người ta lắng nghe. Chính vì các quân nhân Kiev nhìn thấy ở đây hình ảnh phản chiếu của bản thân mình. Phải nói thêm, đó là cách biểu đạt của ông Mozgovyi.

    Ý tưởng chính mà ông Aleksei Mozgovyi nhắn gửi chuyển tải đến những người đối thoại, những đối thủ mà cách đây vài tuần ông và các dân quân đã phải giao tranh, bao hàm ở chỗ như sau: Kẻ thù của quân đội Ukraina và nhân dân Ukraina không phải là các dân quân vùng đông-nam, và trái với tuyên truyền của Kiev, những người này hoàn toàn không có xu hướng cố gắng chia rẽ phân tách Ukraina. Kẻ thù của nhân dân Ukraina là chính quyền Kiev hiện tại, và vì thế dân quân cùng binh sĩ Ukraina nên thống nhất lực lượng, thiết lập ra trong nước một chính quyền mới công bằng và trong sạch hơn. Điều thú vị nhất là lời kêu gọi của ông Aleksei Mozgovyi không gặp phải phản ứng chống đối từ phía các quân nhân Ukraina. Họ hứa sẽ suy nghĩ về ý kiến của ông và nói sẵn sàng giao lưu với đại diện dân quân thêm nữa. Khi các binh sĩ Ukraina nhận ra rằng họ nên bắt đầu suy nghĩ, đó đã là dấu hiệu tốt cho thời cuộc ở đất nước này

    hieunch, gaume1cuchuoi_kt115 thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    QUân DNR tích cực tập luyện
  6. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    hihi! không biết sao giờ lại đăng ký được, cám ơn Diễn đàn.
    Từ nay sẽ tham gia cùng các bạn.
  7. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    890
    Chào tất cả mọi người. Hai tuần Forum bị sập làm tôi nhận thấy mình nhớ các bạn nhiều hơn tôi tưởng:-D, nhớ các bạn chống phát xít , các bạn pro phát xít và cả các bạn trung lập :-D. Vì đang vui, tôi sẽ bỏ tên tất cả các bạn pro phát xít nhiệt tình nhất đang ở trong blacklist của tôi:-).

    @ các Mod: Hai tuần thiếu thông tin khiến tôi nhận ra tôi yêu diễn đàn nhiều hơn tôi vẫn nghĩ, dù bị leo cột cũng khá nhiều:-D. Chúc ban quản trị sức khỏe để làm tốt công việc của mình, tránh những sự cố như vừa rồi :-D.
    --- Gộp bài viết: 24/10/2014, Bài cũ từ: 24/10/2014 ---
    Đương kim chủ tịch Quốc hội Ba Lan nói Putin đã từng gạ gẫm ông Donald Tusk "chia đôi" Ukraine.
    Bản thân ông cựu Thủ tướng Ba Lan thì lại bảo không hề có. Sao Ba Lan thuộc Nato văn minh mà cũng có ngài chính khách giống bọn mai đao thế à?
    http://thegioi.baotintuc.vn/thoi-su...ba-lan-chia-nho-ukraine-20141024151435905.htm
    anhduc2222, hieunch, Tank_T905 người khác thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Sau 2 tuần bị khủng bố quất sụm, forum mất khá nhiều bài vở. Chắc di restore lại cái backup trước đó khoảng 1 tuần.

    Tình hình U chả có biến cố nào đáng kể sau khi 2 bên bắn nhau mấy tháng đã tỏ ra mệt mỏi. Quân U thì chả dám sấn vô vì sợ kẹt luôn trong đó đến hết mùa đông e thành nước đá hết. Quân dân miền đông thì cũng chả buồn dứt điểm cuộc chiến có lẽ do lực lượng mỏng quá.

    Hẹn mùa xuân về ta lại bem nhau
    hieunch, halosundangkhoaquan thích bài này.
  9. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Đương kim chủ tịch Quốc hội Ba Lan nói Putin đã từng gạ gẫm ông Donald Tusk "chia đôi" Ukraine.
    Bản thân ông cựu Thủ tướng Ba Lan thì lại bảo không hề có. Sao Ba Lan thuộc Nato văn minh mà cũng có ngài chính khách giống bọn mai đao thế à?

    Ông này đã xác nhận cách đây mấy ngày là do già, đầu óc lẫn ngẫn nó lừa ông, TT Nga chưa bao giờ nói vậy rồi bác
  10. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Everest_TTVNOL thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này