1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cố vấn với Thành viên nội các chính phủ là một hả các bạn?

    Rứa thì bầu cử chi cho mệt hèo, cứ bưng về mà để đầy nhà có khi hóa hay
    maison2510hantt2000 thích bài này.
  2. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Phe ly khai Ukraine xâu xé nhau ở Anthracite: Một thủ lĩnh thiệt mạng
    Như tin tức chúng tôi đã đưa, một trận đánh giữa các nhóm ly khaiUkraine đã diễn ra ở Anthracite thuộc khu vực Lugansk giữa nhóm Cossacsk và một nhóm ly khai địa phương.

    Theo thông tin của Ukrinform, cuộc xung đột giữa nhóm Cossacks với một nhóm quân ly khai địa phương đã trở nên căng thẳng hơn để giành quyền lực cúng như nguồn phân phối, bao gồm cả hàng viện trợ nhân đạo.

    [​IMG]

    Một tay súng bắn tỉa của phe ly khai Ukraine. Ảnh minh họa.
    Nguồn tin nhấn mạnh, trong đêm 27 rạng sáng 28/11, hai nhóm đã xung đột đẫm máu. Nhiều người ở cả hai nhóm đã thiệt mạng. Bệnh viện địa phương đang khâm liệm cho những người chết. Thủ lĩnh của nhóm Cossacks cũng phải nhập viện vì nhiều mảnh đạn và có tin cho biết ông ta đã chết vì vết thương quá nặng.

    Trước đó cũng đã có tin về cái chết của một “chỉ huy” tên là Antraxit Vyacheslav Penezhanina. Ngoài ra, theo D. Tymchuk, trưởng nhóm Thông tin kháng chiến, đã có những cuộc đụng độ dữ dội giữa các nhóm chiến binh ly khai khác nhau diễn ra trên khu vực Lugansk gần biên giới Nga.
    Everest_V thích bài này.
  3. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Bổ sung thêm: Thằng Báo Đất Việt. Còm nào ủng hộ Nga, kể cả chửi bới, xúc xiểm thì nó đăng tuốt, còm nào phản đối Nga thì 10 còm mới cho đăng 1-2 cái. Ức chế với cái thằng đó. May mà những dự báo "Nga sẽ thống trị thế giới", "EU bỏ Mỹ theo Nga", "Nga sẽ lãnh đạo BRICS và G20" v.v.. của báo Đất Vịt tới giờ đều phá sản thảm hại:-D
    Everest_V thích bài này.
  4. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Ukraine Su-25 đã bắn "Boeing MH17", được điều khiển bởi Dmitry Yakatsud
    Tác giả: Rocket từ ngày hôm qua, 23:18

    [​IMG]Bộ Tổng tham mưu của Ukraine liên tục phủ nhận sự hiện diện của máy bay trên bầu trời các Donbas ngày MH17 bị rơi. Tuy nhiên, trong quá trình của một nhóm chuyên gia điều tra độc lập đã thu được bằng chứng về sự hiện diện trên không phận của Ukraine vào ngày 17 tháng 7 - 4 máy bay Su 25 của Ukraine, số hiệu trên thân máy bay là 06,07,08 và 38.
    Nhóm chuyên gia Điều tra độc lập phát hiện ra vào cái ngày định mệnh đó MH 17 bị bắn rơi bởi máy bay Su-25, số đuôi 08, được điều khiển bởi Trung tá Không quân Ukraine có tên Dmitry Yakatsud.
  5. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    ĐÚNG LÀ PHÁP CAO TAY, một khi tàu Mistral đã bị lộ bí mật về ky thuật ra ngoài rồi thì Việt Nam cũng ko cần nữa chứ đừng nói Nga ===> Gà trống ơi! cho Gấu lấy lại tiền đã giao trước đây về thôi, ko cần gì hết nữa, hú hồn.

    Pháp khởi tố vụ ăn cắp bí mật quân sự trên tàu chiến Mistral
    [​IMG]Tàu Mistral của Pháp mà nước này dự định chuyển giao cho Nga (Nguồn: AFP)

    Hãng RIA Novosti dẫn nguồn truyền thông Pháp ngày 28/11 đưa tin, công tố địa phương đã khởi tố vụ án hình sự về tội ăn cắp thiết bị đắt giá trên tàu chiến Mistral mang tên Vladivostok mà Pháp đóng cho Nga đang neo đậu tại cảng Saint-Nazaire.
    Theo báo Le Point, giới chức địa phương đã phát hiện việc bán các đĩa cứng cài đặt cho các máy tính trên tàu chiến Vladivostok.

    Vụ việc được phát hiện hôm 25/11, các đĩa cứng này thuộc sở hữu của công ty quốc phòng Thales của Pháp.

    Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra chưa phát hiện bất cứ bằng chứng nào về việc để lọt thiết bị từ tàu chiến.

    Ngoài ra, các cáo buộc cũng không nhằm vào các thủy thủ thường xuyên tiếp cận với tàu chiến Vladivostok.

    Le Point dẫn một nguồn tin giấu tên trong Bộ Quốc phòng Pháp nói các nhà điều tra không định ám chỉ các thủy thủ Nga.

    “Chúng tôi vẫn chưa nghi ngờ đầy là người Nga,” – nguồn tin nói.

    Việc bàn giao tàu chiến lớp Mistral đang là tâm điểm của dư luận khi mà Pháp đã trì hoãn giao tàu chiến cho Nga.

    Paris cho rằng “cần nghiên cứu tình hình Ukraine” trước khi quyết định việc bàn giao tàu chiến cho Moskva.

    Cùng ngày, hãng tin RIA Novosti dẫn lời văn phòng báo chí Hạm đội Phương Bắc của Nga cho biết, một đội tàu chiến của nước này đã tới Eo biển Manche để tiến hành tập trận.

    Hạm đội Phương Bắc, được tàu chống ngầm Severomorsk dẫn đầu, đã qua eo biển Dover và hiện đang ở vùng biển trung lập ở vịnh Seine để chờ bão tan./.



    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    anhtanhEverest_V thích bài này.
  6. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Ơ hay, thế là truyền thông Nga đã tự vả vào mồm của mình à? Thế cái hình MiG-29 bắn MH17 mấy hôm trước các bác tự nhận là của lởm à? :-D
    anhtanh, Everest_VLefan_1 thích bài này.
  7. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    - Ngày xưa còn bé cứ nghỉ đất nước nào có nhiều Tài Nguyên là nhất nhưng bây giờ đã khác, các nước nhiều Tài Nguyên chưa phải là nhất (nước Ngố bây giờ như ngồi trên đống lửa) mà là nhiều Tài Phiệt mới nhất.

    - Không hiểu cách cấm vận của Ngố với các nước EU, sao không cấm nhập khẩu ô tô, iphone ... những mặt hàng xa xỉ mà lại cấm nhập khẩu nông sản, thực phẩm??? một khi người dân thiếu ăn, ăn không đủ chất thì lấy gì tạo ra chất xám ===> lấy gì để tạo ra nhân tài để phát triển đất nước.
    Everest_VHasert thích bài này.
  8. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Lefan_1, NamTuocAudiA4Everest_V thích bài này.
  9. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    Giả sử LATO kết nạp Uykiên vào thứ hai túần tới, thì sáng thứ ba Cp Uykiên có còn cáo buộc Nga tấn công U không nhỉ? NATO sẽ làm gì với Kà rem nhỉ? Xin bác cho cao kiến?
    hantt2000 thích bài này.
  10. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Tin cũ:
    Khoảng 15.000 nhân viên cảnh sát làm việc ở các vùng ly khai ở Donbass ngả sang phe ly khai, Bộ trưởng Nội vụ Ucraina Arsen Avakov cho biết.
    http://kienthuc.net.vn/tin-nhanh/15000-canh-sat-ukraine-nga-sang-phe-ly-khai-402161.html

    Tin mới:

    15 công tố viên Ukraine quay sang làm việc cho ly khai
    15 công tố viên làm việc ở miền đông Ucraina đã xin nghỉ việc và chuyển sang làm cho cơ quan luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).
    http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h...ne-quay-sang-lam-viec-cho-ly-khai-421099.html

    Chả có ai cưỡng ép mà người ta cứ thích làm việc với phe nghĩa quân nhỉ. Mai mốt có thêm 1 tướng, 5 tá, 15 tiểu đoàn trưởng cùng toàn bộ quân số tiểu đoàn cũng về với đội Novo thì tình hình sẽ như thế nào đây?.:cool:
    tanhoa, HaNoiOld, vn010629114 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này