1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Ukraina thú nhận có lính đánh thuê nước ngoài

    © Photo: RIA Novosti/Evgeny Kotenko
    Kiev thú nhận rằng, trong lực lượng quân đội và an ninh Ukraina có lính đánh thuê nước ngoài.

    Theo đại diện Bộ Tổng Tham mưu của Ukraina, tham gia các hoạt động quân sự chống lại lực lượng dân quân Donbass có hơn 1.000 người nước ngoài. Tổng thống Poroshenko hứa sẽ cấp quyền công dân Ukraina cho tất cả những người này.
    Nếu ai đó đến khu vực phía Đông Ukraina, cầm súng chống lại Donbass thì người đó xứng đáng nhận được hộ chiếu Ukrainia. Điều không quan trọng người đó là ai và đến từ đâu, hồ sơ lý lịch như thế nào và trước đây đã từng phạm tội gì. Phát biểu trước các đại biểu Verkhovna Rada khóa mới, Tổng thống Ukraina Poroshenko hứa sẽ cấp quyền công dân cho tất cả người nước ngoài đang chiến đấu trong hàng ngũ lực lượng an ninh. Mà theo lời phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu, thiếu tướng Alexander Rozmaznin, trong lực lượng vũ trang Ukraina hiện có khoảng 1.000 người nước ngoài. Đây là lần đầu tiên chính quyền Kiev thú nhận thực tế mà trước đây họ đã từ chối. Phó Giám đốc Viện các nước CIS Igor Shishkin nói: “Không thể che giấu mãi sự thật hiển nhiên. Đặc biệt là, các cơ quan báo chí ủng hộ chính phủ Ukraina, ví dụ như tờ "Sự thật Ukrainia", đã nhiều lần công bố những cuộc phỏng vấn với các nhân vật chỉ huy cuộc càn quét và họ rất tự hào nói chi tiết trong tiểu đoàn của họ có bao nhiêu đại diện các quốc gia khác nhau. Mặt khác, các đại diện của Bộ Ngoại giao và Tổng thống thường tuyên bố, ở bên Donbass có lính đánh thuê của Nga”.
    Vào tuần này Kiev đã thành lập nội các bộ trưởng mới. Theo đề xuất của Tổng thống Poroshenko, từ nay công dân nước ngoài có thể giữ ghế bộ trưởng trong chính phủ Ukraina. Kết quả là, nữ công dân Hoa Kỳ trở thành Bộ trưởng Tài chính, công dân Litva là Bộ trưởng Kinh tế, và phụ trách ngành y tế là người Gruzia. Trong bối cảnh này, không cần nghi ngờ gì các lính đánh thuê cũng sẽ trở thành công dân Ukraina. Tổng Giám đốc Trung tâm Cục diện chính trị Sergei Mikheyev nói: “Điều này phù hợp với đạo luật mới của Ukraina quy định rằng, từ nay công dân nước ngoài có thể giữ chức vụ trong các cơ quan nhà nước, kể cả trong chính phủ. Tức là, Ukraina sẵn sàng nằm dưới sự kiểm soát từ bên ngoài, để lực lượng vũ trang của nước này bao gồm những người lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới, hợp thức hóa sự hiện diện của họ bằng cách cấp quyền công dân. Tôi không nghĩ rằng trong số những lính đánh thuê có nhiều người thực sự sẵn sàng đấu tranh vì nước Ukraina. Thực tiễn cuộc sống cho thấy rằng, đến Ukraina chỉ là những người muốn kiếm tiền, hoặc chỉ đơn giản những nhà thám hiểm”.
    Song, xét theo mọi việc, không thể chờ đợi rằng, nhiều lính đánh thuê sẽ hưởng ứng đề nghị hào phóng của ông Poroshenko. Nhiều người trong số họ là nhân viên an ninh tư nhân của Mỹ đi lang thang từ điểm nóng này tới điểm nóng khác, tùy thuộc vào ý muốn của khách hàng, và không quan tâm đến quốc tịch

    Ps Thật hết nói với chính quyền Ucr hiện tại. Kêu cả người nước ngoài về tàn sát nhân dân mình. Hay đó là dâm chủ mà Mẽo và PT dăng minh đang muốn truyền bá????
    nobita1102, giamadaiMassu thích bài này.
  2. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Chính quyền Kiev dự định lấy không 2 triệu tấn than ở Donbass

    © Photo: RIA Novosti/Alexandr Kryazhev
    Bộ trưởng Năng lượng Ukraina Vladimir Demchishin tuyên bố rằng, bất chấp việc thiếu nhiên liệu, Kiev không có ý định mua than từ lực lượng dân quân.

    Chính quyền Ukraine đơn giản có dự định đưa 2 triệu tấn nhiên liệu ra khỏi Donbass, ông nói thêm.
    Hiện nay, Ukraina đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về năng lượng điện: chỉ số hoạt động của các nhà máy thủy điện đang ở mức thấp nhất trong 45 năm qua, các mạng điện và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Donbass bị phá hủy. Ngoài ra, Ukraina đang lâm vào tình trạng thiếu than cho các nhà máy điện trong khi nhiệt độ ngoài đường đang ở dưới mức bình thường. Các nhà chức trách của Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã tuyên bố họ sẽ không cung cấp than cho Kiev trước khi kết thúc các hoạt động chiến sự.
    Ở DPR cũng yêu cầu Kiev thanh toán hết những khoản nợ lương với thợ mỏ làm việc trong các mỏ than nhà nước nằm trên lãnh thổ nước cộng hòa. Như vậy, than sản xuất ở DPR hiện nay chỉ sử dụng trong nội bộ nước cộng hòa, phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện lớn hoặc các trang trại tư nhân.
  3. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Ông Putin gọi những hành động của Kiev ở phía đông Ukraina là trắng trợn

    © Photo: RIA Novosti/Aleksej Nikolskij
    Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc Kiev sử dụng vũ lực ở đông nam Ukraina và biện minh bằng những đàm luận về quyền con người là điều trắng trợn, vô liêm sỉ.

    Phát biểu hôm thứ Năm trước Hội đồng Liên bang Nga trong thông điệp hàng năm, ông Putin tuyên bố rằng không được hỗ trợ việc cướp chính quyền bằng vũ trang ở Ukraina, không được ủng hộ những sự kiện đẫm máu ở Odessa nơi người dân bị thiêu sống và không được ủng hộ những nỗ lực tiếp đó với việc sử dụng lực lượng vũ trang “để đàn áp người dân ở vùng đông-nam Ukraina vì họ không đồng ý với những hành động vô luật pháp này”.
    Chỉ trích quan điểm của các nước phương Tây về tình hình ở Ukraina, ông Putin gọi “những đàm luận giả nhân giả nghĩa về bảo vệ luật pháp quốc tế và nhân quyền” ở Ukraina là điều trắng trợn. Ông nói thêm rằng chính dân tộc Ukraina sẽ còn đưa ra đánh giá công bằng cho những sự kiện này.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không mù quáng đi theo ảnh hưởng của phương Tây về vấn đề Ukraina. Ông lưu ý rằng “nếu như đối với một số nước châu Âu, tự hào dân tộc là khái niệm đã bị quên lãng từ lâu, còn chủ quyền là xa xỉ quá lớn, thì với Nga, chủ quyền quốc gia thực sự là điều kiện cần thiết tuyệt đối cho sự tồn tại của mình”.

    Ps Anh rất ít nói mà mỗi khi anh nói thì mấy chú chuẩn bị đi là vừa nhé :)
    HaNoiOld, giamadai, ngotuan1 người khác thích bài này.
  4. Mortar60ly

    Mortar60ly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    295
    Cuộc chiến tại quốc hội Ucraina (RADA):


    Một quốc hội có các nghị sĩ chân dài show hàng cộng thêm yếu tố "nước lạ" thì việc cãi cọ, choảng nhau có lẽ cũng là việc bình thường.
    giamadaihantt2000 thích bài này.
  5. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Thôi cái giọng đạo đức, giả nhân giả nghĩa đi bạn. "Kêu cả người nước ngoài về tàn sát nhân dân mình"Đám gốc Nga ở Ukraine nó có coi người Ukraine là anh em một nhà không mà đi rủ lính Nga sang quậy? Lại còn mở mồm ăn cháo đá bát, ở trên đất Ukraine mà đòi cắt đất đai hợp pháp của Ukraine đem dâng cho ngoại bang của chúng nữa.

    Nếu bọn gốc Nga đã không coi chúng là người Ukraine, quyết tâm đem mọi đất đai của Ukraine dâng cho ngoại bang NGa ngố thì chính quyền Ukraine KHÔNG CẦN COI CHÚNG LÀ NHÂN DÂN CỦA MÌNH NỮA MÀ CHÚNG GIỜ LÀ TAY SAI CỦA GIẶC, CẦN PHẢI BỊ TRỪNG TRỊ THÍCH ĐÁNG
    Everest_V, NamTuocAudiA4Lefan_1 thích bài này.
  6. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Mấy ngày gần đây Tổng thống Ukraine Poroshenko lại khởi động chương trình xin gia nhập NATO của Ukraine, bằng việc trưng cầu dân ý. Một khảo sát mới được công bố hiện có 51% dân cư Ukraine đồng ý gia nhập NATO thay vì con số 20% trước đây gần một năm.

    TẠI SAO CHỈ TRONG VÒNG 1 NĂM SỐ NGƯỜI UKRAINE ỦNG HỘ GIA NHẬP NATO ĐÃ TĂNG VỌT? CÂU TRẢ LỜI CHẮC MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ HIỂU. TẠI SAO ĐA SỐ NHÂN DÂN UKRAINE KHÔNG CHỈ TRÍCH CHÍNH PHỦ, KHÔNG PHẢN ĐỐI VÀ ĐỔ LỖI CHO CHÍNH PHỦ VÀ NHỮNG NGƯỜI MAIDAN ĐÃ "LÀM LOẠN ĐẤT NƯỚC" MÀ LẠI ĐỒNG LÒNG CÙNG CHÍNH PHỦ TIẾN HÀNH TRỪNG PHẠT BỌN LY KHAI THÂN NGA? TẠI SAO NHÂN DÂN UKRAINE KHÔNG BẦU CHO CÁC ĐẢNG THÂN NGA MÀ BẦU CHO CÁC ĐẢNG THÂN PHƯƠNG TÂY TRONG ĐỢT BẦU CỬ VỪA QUA?

    http://dantri.com.vn/the-gioi/nato-dang-dong-tien-bang-ca-3-mui-1004019.htm
    Everest_V, NamTuocAudiA4Lefan_1 thích bài này.
  7. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Hạ viện Mỹ thông qua "Tuyên bố Chiến tranh Lạnh" với Nga
    Ngày 4/12, Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật số H.Res. 758, cáo buộc Nga “gây hấn chính trị, kinh tế và quân sự, vi phạm chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ” với Ukraine, Gruzia và Moldova; vi phạm luật pháp quốc tế, với tỉ lệ phiếu 411/10…
    “Mỹ, châu Âu và các đồng minh của chúng ta phải tạo một áp lực mạnh mạnh mẽ lên Tổng thống Putin để ông ta thay đổi cách hành xử”, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Adam Kinzinger - người bảo trợ nghị quyết cho biết.

    [​IMG]
    Nghị quyết mới của Hạ viện Mỹ sẽ chỉ làm quan hệ Nga - Mỹ thêm xấu (ảnh minh họa, nguồn: AFP)
    Dự luật kêu gọi Nga ngừng hỗ trợ lực lượng dân quân địa phương ở miền đông Ukraine và hủy bỏ quyết định sáp nhập Crimea vào Nga; yêu cầu Moskva rút binh sĩ được Mỹ cho là “đang hiện diện” tại Ukraine, Gruzia và Moldova .

    Quốc hội Mỹ cũng yêu cầu tổng thống Obama viện trợ thêm vũ khí và huấn luyện cho quân đội Ukraine, trong bối cảnh chính quyền Kiev “rõ là rất cần hỗ trợ quân sự khẩn cấp”, hạ nghị sĩ Ileana Ros-Lehtinen nói với tạp chí The Hill.

    Dự luật H.Res.758 được Hạ viện Mỹ thông qua chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc bản Thông điệp Liên bang 2014 trước lưỡng viện Quốc hội, chỉ trích chính phương Tây thực thi chính sách “ngăn chặn” chống Nga. “Các chính sách trừng phạt không phải mới được tạo ra ngày hôm qua. Nó đã luôn được tiến hành đối với đất nước của chúng ta, trong nhiều thập niên, nếu không muốn nói là nhiều thế kỷ. Mỗi khi ai đó coi Nga đang trở nên quá hùng cường và độc lập, các chính sách đó lộ diện ngay tức thời”, ông Putin nhấn mạnh.

    Cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa Dennis Kucinich bình luận, Dự luật trên chẳng khác gì “Tuyên bố Chiến tranh Lạnh” chống lại nước Nga; với việc “kể lể” cả một tràng dài những “trách móc cả mới và cũ” nhằm kết tội Moskva. Nhìn nhận việc Dự luật yêu cầu cần phải cô lập Nga hơn nữa, “kêu gọi Tổng thống Obama tham vấn Quốc hội xem xét lại bố trí lực lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như trách nhiệm của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ cùng lực lượng các nước thành viên NATO…”, ông Kucinic coi đó là thông điệp “sẵn sàng chiến tranh với Nga”.

    Cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa nhận định, quan hệ nguội lạnh Nga – Mỹ thời gian qua sẽ tiếp tục xấu đi sau việc Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật H.Res.758. “Mở rộng NATO, hậu thuẫn đảo chính ở Ukraine thông qua việc sử dụng thỏa thuận hội nhập châu Âu để đưa NATO tiến vào Ukraine sát biên giới Nga… đó là tất cả những chính sách của Mỹ nhằm thay thế cho công cụ ngoại giao”, ông Kucinich nói.
    Last edited by a moderator: 06/12/2014
    Hasert, Everest_VNamTuocAudiA4 thích bài này.
  8. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    NamTuocAudiA4, Everest_VLefan_1 thích bài này.
  9. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Quân ly khai Ukraine đã phải chịu nhiều thiệt hại vì các đợt pháo kích của quân đội Ukraine ở gần Volnovakha thuộc Donetsk.

    Thông tin trên được ông Dmytro Tymchuk, trưởng nhóm Thông tin kháng chiến Ukraine viết trên facebook cá nhân của ông ngày hôm qua. Ông viết: “Nhiều trạm kiểm soát và cứ điểm tăng cường của quân ly khai đã bị phá hủy… Họ chuyển các tử sĩ và người bị thương tới khu vực Olenivka. Tuy nhiên, họ đã không di chuyển các thi thể ở những vị trí bị phá hủy”.

    [​IMG]

    Pháo binh Ukraine. Ảnh minh họa.
    Ông cũng nói thêm: “Một lực lượng lớn của đối phương kèm thiết bị với pháo binh và xe bọc thép được tập trung ở Dokuchaievsk và Olenivka… Chúng tôi đã xác định được ít nhất 3 nhóm chiến thuật của quân ly khai, những người phải gánh chịu các tổn thất đầu tiên. Chúng tôi cũng đã ghi nhận được chức năng của một trung tâm chỉ huy tích hợp của quân ly khai ở khu vực này”.

    Ông Tymchuk cũng cho biết rằng quân ly khai đã tiếp tục bắn pháo vào lực lượng Ukraine ở khu vực Dokuchaievsk.
    Last edited by a moderator: 06/12/2014
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  10. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Quân ly khai Ukraine đã phải chịu nhiều thiệt hại vì các đợt pháo kích của quân đội Ukraine ở gần Volnovakha thuộc Donetsk.

    Thông tin trên được ông Dmytro Tymchuk, trưởng nhóm Thông tin kháng chiến Ukraine viết trên facebook cá nhân của ông ngày hôm qua - tức là ngày 5/12/2014. Ông viết: “Nhiều trạm kiểm soát và cứ điểm tăng cường của quân ly khai đã bị phá hủy… Họ chuyển các tử sĩ và người bị thương tới khu vực Olenivka. Tuy nhiên, họ đã không di chuyển các thi thể ở những vị trí bị phá hủy”.

    Ký hiệp định ngừng bắn chưa ráo mực, pháo ta đã tiêu diệt rất nhiều địch quân, nếu mạnh vậy ký ngừng bắn làm gì, đánh tới luôn đi bác tài. Mà ai đang phá vỡ ngừng bắn mới ký vậy hở đ/c đại gió à quên đại tá c.......him xun
    Lần cập nhật cuối: 06/12/2014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này