1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dtvtbnt

    dtvtbnt Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    132
    tới nhà nó để xin mà làm như nó tới nhà mình xin xỏ :-D ai đời tréo ngoe vậy :-D
    Tifavn, op2hantt2000 thích bài này.
  2. Everest_V

    Everest_V Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    503
    Báo Nga nhé:
    http://itar-tass.com/en/world/765545

    --- Gộp bài viết: 07/12/2014, Bài cũ từ: 07/12/2014 ---
    Hôm qua thì Bộ trưởng quốc phòng Pháp tuyên bố:
    http://www.vietnamplus.vn/phap-tuyen-bo-co-kha-nang-nga-khong-duoc-nhan-cac-tau-chien/295085.vnp

    P/S: Chốt lại là Tổng thống Pháp chẳng có lí do gì để đến gặp Putin. Chỉ có Putin mới cần TT Pháp như một cầu nối để lung lạc giới chính trị gia EU, nhằm cố gắng thoát khỏi thế bao vây, cô lập. Nói theo kiểu VN là anh Fank ơi, tạm dừng chân nhà em uống chén nước để Putin em trình bày :-D
    Hasert, jun_lee, NamTuocAudiA41 người khác thích bài này.
  3. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    John McCain: Tháng Giêng tới Thượng viện Mỹ sẽ trở lại vấn đề cung cấp vũ khí cho Kiev

    © Photo: Flickr.com/CSIS /cc-by-nc-sa 3.0
    Thượng nghị sĩ John McCain của đảng Cộng hòa đáp lại tích cực khi các nhà báo hỏi liệu Thượng viện có quay lại thảo luận vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới hay không.

    McCain nói việc Mỹ chưa được cấp cho Ukraine "vũ khí để tự vệ" là sự "xấu hổ và nhục nhã lớn."
    "Đây là một thảm kịch và Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết của hơn 400 người Ukraine dũng cảm " - RIA Novosti dẫn lời thượng nghị sĩ Mỹ. Hồi tháng Chín, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đến thăm Hoa Kỳ xin được cấp vũ khí. Ủy ban quốc tế của Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine đến 350 triệu $ vào năm 2015 và cấp tình trạng "đồng minh chính của Mỹ bên ngoài NATO". Tuy nhiên, dự luật vẫn chưa được cả hai viện thông qua,

    Ps Cấp thì cấp lẹ lẹ chứ ậm ờ như vậy làm a Kẹo cứ hy vọng,mà dân miền đông cũng ko vui vì đang ngóng để đc sử dụng vk mẽo cho biết nó kém hơn vk Nga ở chỗ nào.
  4. KKRock

    KKRock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    575
    :-D:-Dmotorola ...chiếm sân bay nhanh đi.biệt đội anh hùng.
    ngotuanhantt2000 thích bài này.
  5. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    DNR phản đối đại diện EU và Mỹ tham gia nhóm liên lạc

    © Photo: RIA Novosti/ Evgeny Biyatov
    Ban lãnh đạo "Cộng hòa nhân dân Donetsk" tự xưng (DNR) ở đông Ukraine thấy không cần phải có trung gian từ Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán với nhóm liên lạc về Ukraine tại Minsk.

    Chủ tịch Hội đồng tối cao DNR Andrei Purgin tuyên bố với "Interfax" hôm thứ bảy rằng Donetsk hài lòng với các định dạng của cuộc đàm phán với Kiev dưới sự trung gian của Nga và OSCE. Theo ông, sự tham gia của EU và Hoa Kỳ trong quá trình đàm phán sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Trước đó đã có tin rằng trong một cuộc trò chuyện với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ sự ủng hộ quan điểm của Ukraine về việc mở rộng của nhóm liên lạc ba bên liên quan đến đại diện của Mỹ và EU.

    Ps. Cường quốc gì mà đến quân "*********" còn ko thèm tiếp. Thật nhục nhã cho hợp chủng quốc hoa kỳ trong thời đại đa cực như hiện nay.
  6. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Tin báo chí: Tiếng Nga thành ngôn ngữ làm việc trong chính phủ Ukraina vì có Bộ trưởng người nước ngoài

    © Photo: RIA Novosti/Mikhail Palinchak
    Bộ trưởng Y tế Ukraina Aleksandr Kvitashvili đã buộc Thủ tướng Arseni Yatsenyuk dùng tiếng Nga là ngôn ngữ làm việc trong các phiên họp nội các.

    Theo tin đưa ngày thứ Sáu trên tờ "Glavkom”, "tại cuộc họp đầu tiên của chính phủ ông Yatsenyuk đã buộc phải huy động vốn ngôn ngữ của bản thân”. Thực tế là tân lãnh đạo Bộ Y tế Ukraina không hoàn toàn hiểu lời ông chủ mới chỉ được phát hiện sau khi kết thúc phần công khai của phiên họp nội các. Khi tiếp tục làm việc trong chế độ kín, ông Yatsenyuk hỏi các tân Bộ trưởng là người nước ngoài xem họ có hiểu được ngôn từ bằng tiếng Ukraina hay chăng. Trả lời khẳng định là “hiểu” chỉ có hai vị: Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Aivaras Abromavichus người Litva, và Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko - người Mỹ gốc Ukraina.Với Bộ trưởng Kvitashvili hóa ra có vấn đề với ngôn ngữ Ukraina. Thủ tướng Yatsenyuk cố gắng chuyển sang tiếng Anh, gây ra những tiếng xì xào trong các vị Bộ trưởng Ukraina vốn không thạo Anh ngữ. Kết cục là, chính phủ Ukraina buộc phải tiến hành cuộc họp bằng tiếng Nga.

    Ps Này thì bài trừ tiếng Nga,ở đó mà nói chuyện bằng tay nhé.
    --- Gộp bài viết: 07/12/2014, Bài cũ từ: 07/12/2014 ---
    Tổng thống Putin: Tay ngắn thì không thể gây áp lực với Nga

    © Photo: RIA Novosti/Mihail Klimentiev
    Tổng thống Nga Vladimir Putin phản bác nhận xét rằng những nỗ lực từ bên ngoài nhằm gây áp lực vào Nga rồi sẽ mang lại kết quả nào đó.

    Ông Putin tuyên bố điều này hôm thứ Tư tại cuộc gặp với Ủy hội nhân quyền, bảo vệ quyền trẻ em và quyền của doanh nhân. Bình luận về ý kiến của đặc phái viên nhân quyền Ella Pamfilova, ông Putin nói: "Không ai có thể gây áp lực được với chúng ta, như họ đang cố làm, và không phải là từ mọi hướng. Tay họ ngắn nên không đủ sức bao bọc tất cả những người muốn làm điều đó".
    Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng "bất kỳ người nào, nếu tự coi là người yêu nước Nga, đương nhiên cần đánh giá một cách khách quan những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, để dù sao chăng nữa cũng sẽ có phản ứng thích hợp và vẫn duy trì lập trường riêng của mình".

    Ps. Cả khối la to + mẽo + PT hùa nhau cắn mà còn bị Nga chê yếu, chắc nhục lắm đây.
    nobita1102, giamadai, hiraly2 người khác thích bài này.
  7. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Chuyên gia Mỹ: Nghị quyết chống Nga của Hạ viện Mỹ là "động thái chính trị nhất thời"

    © Photo: Flickr.com/The Shifted Librarian/cc-by-nc-sa 3.0
    Nghị quyết kêu gọi mở rộng lệnh trừng phạt chống Nga mà Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua hồi đầu tuần này chỉ là "màn kịch chính trị", hai chuyên gia người Mỹ cho biết khi trả lời phỏng vấn đài Sputnik.

    Đồng thời, giải pháp cho vấn đề quan trọng đòi hỏi một sự đồng thuận giữa Hoa Kỳ và Nga này có thể trở nên phức tạp. Theo ông Mel Goodman, cựu giám đốc Văn phòng các vấn đề Liên Xô, tài liệu mà hơn 400 thành viên Hạ viện Mỹ vừa thông qua chỉ là “một cơ hội để họ thể hiện tầm quan trọng của mình đối với các vấn đề về Nga và về Tổng thống Putin." Ông giải thích rằng đó "gần như là một loại biểu quyết một lần", khi mà Hạ viện cố đạt được đa số một cách dễ dàng nhất, bởi vì không thể đạt được nhất trí về các vấn đề nhạy cảm khác đối với Hoa Kỳ.”
    Ông Goodman nhấn mạnh rằng, vấn đề là ở chỗ những nghị quyết như vậy sẽ đưa quan hệ Nga-Mỹ ra khỏi các vấn đề quốc tế quan trọng cần được giải quyết, ví dụ như thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran, cuộc khủng hoảng Syria và kiểm soát vũ khí hạt nhân. Đồng thời, nghị quyết này thực sự đưa tình hình trở lại thời kỳ "chiến tranh lạnh", ông Goodman nói. "Ngươi hại ta thì ta cũng sẽ hại người. Ông Putin chắc là có thể sẽ cảm thấy phải đáp trả,"- nhà phân tích Mỹ bình luận.
    Ông Michael Coffman, cộng tác viên Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson cũng lưu ý rằng việc thông qua nghị quyết chống Nga là một động thái chính trị có thể không gây ra hậu quả chính trị lớn lao. Theo ông, việc Hạ viên thông qua nghị quyết này chỉ là một cử chỉ chính trị mà thôi, bởi vì tất cả các vấn đề chính sách đối ngoại đều được Thượng viện quyết định. Nghị quyết này chỉ là một phần của "quan hệ thù địch nói chung" giữa hạ viện Mỹ và Duma Quốc gia Nga, ông Michael Coffman nói.
    Các chuyên gia Nga coi nghị quyết chống Nga là sự xác nhận đường lối chung của chính quyền Tổng thống Mỹ Obama, có tính chất thù địch với Nga. Nghị quyết về việc tiếp tục quá trình trừng phạt đối với Liên bang Nga mà Quốc hội Hoa Kỳ thông qua là một bước tiến tới một cuộc “chiến tranh lạnh mới", giáo sư Vladimir Batiuk ở tổ bộ môn Chính Trị Thế Giới của Viện kinh tế đối ngoại bình luận. Ông cho rằng nghị quyết này sẽ đóng một vai trò không nhỏ hơn nghị quyết giải phóng các dân tộc bị phụ thuộc cộng sản, được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1959. Theo ông Batiuk, nghị quyết đó nói lên rằng mục đích trong chính sách của Mỹ đối với Liên Xô là làm cho Liên bang Xô viết sụp đổ.
    Về phần mình, ông Dmitry Trenin, giám đốc Trung tâm Carnegie Moscow thấy rằng trong nghị quyết mà Quốc hội Hoa Kỳ thông qua không hề có gì mới. Theo ý kiến của ông, về toàn bộ, nghị quyết phản ánh thái độ tiêu cực hiện nay của Quốc hội Mỹ và các chính trị gia Mỹ đối với Nga, cũng như sự hỗ trợ chung của Mỹ dành cho chính sách Ukraine. Trả lời câu hỏi liệu nghị quyết này có trở thành cơ sở cho việc thông qua một lệnh trừng phạt mới hay không, ông Trenin nói rằng "đây là một tuyên bố chính trị" và "Quốc hội không thể buộc chính quyền thay đổi đường lối."
    Ngày 4 tháng 12, với đa số phiếu, Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết N758, lên án hành động của Nga trong quan hệ với các nước láng giềng. Tài liệu chứa đựng sự "lên án hành động của Nga nhằm thực hiện chính sách hiếu chiến đối với các nước láng giềng để đạt được sự thống trị về chính trị và kinh tế." Nghị quyết kêu gọi Tổng thống Obama hợp tác với các đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Âu và các nơi khác trên thế giới "đưa ra lệnh cấm thị thực, đóng băng tài sản, áp đặt lệnh trừng phạt ngành và các biện pháp khác đối với Nga."
    Theo văn bản của nghị quyết, Mỹ sẽ tìm cách "buộc Nga từ bỏ các vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, rút quân và thiết bị của mình ra khỏi lãnh thổ Ukraine và chấm dứt hỗ trợ cho các lực lượng ly khai." Dự thảo nghị quyết đã được đệ trình Hạ viện xem xét vào ngày 18 tháng 11.
    Các quan chức của Liên bang Nga, trong đó có cả quan chức Bộ Ngoại giao Nga, đã nhiều lần tuyên bố rằng quân đội Nga không hiện diện trên lãnh thổ Ukraine.
    --- Gộp bài viết: 07/12/2014, Bài cũ từ: 07/12/2014 ---
    Hôm nay Tổng thống Nga và Tổng thống Pháp gặp nhau tại Moskva

    © Photo: RIA Novosti/Алексей Куденко
    Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn Elysee Palace cho biết ngày hôm nay tại Moscow sẽ có cuộc gặp đột xuất giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

    Bộ phận báo chí điện Kremlin xác nhận thông tin về cuộc gặp sắp tới. Được biết, ông Francois Hollande qua Moskva trên đường về Paris sau chuyến thăm Kazakhstan hai ngày.

    Ps kiểu này hollande phải đổi thành lố lăng mới được.Giờ lại vác mặt qua Nga.Đúng là chẳng có cái nhục nào như cái nhục nào.
    --- Gộp bài viết: 07/12/2014 ---
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_12_06/280950674/

    Tiền trao thì múc cháo. Ucr tự mình hại mình rồi.
    nobita1102, hiralyMassu thích bài này.
  8. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    jun_lee, NamTuocAudiA4Lefan_1 thích bài này.
  9. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    3.537
    Các khó khăn cho nước Nga nay đã hiển hiện rõ hơn sau những biện pháp cấm vận từ các nước phương Tây. Nhưng nếu nhìn kỹ, chúng chính là những vấn đề nội tại hơn là từ bên ngoài.
    Bài diễn văn gần 8.000 chữ của Tổng thống Vladimir Putin trước Quốc hội Nga hôm 4-12 là nhằm an dân và động viên dân chúng.

    Ông hô hào tự lực, tự cường: “Chúng ta sẽ chỉ thành công nếu chúng ta làm... thay vì mong chờ nơi thị trường nước ngoài mở cửa hay thuận lợi hơn... Giai đoạn tới sẽ phức tạp và khó khăn... Cái gọi là trừng phạt và hạn chế của nước ngoài chính là một sự khích lệ cho một chuyển động hiệu quả hơn và nhanh hơn”.

    Hứa trừng phạt

    Ông thừa nhận hậu quả sờ sờ của các trừng phạt là lạm phát và rồi trấn an: “Chúng ta phải học làm sao để hài hòa hai mục tiêu: ngăn chặn lạm phát và kích thích tăng trưởng”.

    Theo ông, Ngân hàng Trung ương Nga phải thả nổi đồng rúp nhưng vẫn phải chống trả cho được nạn đầu cơ trên những chao đảo của đồng rúp.

    Ông cảnh cáo: “Nhà chức trách biết những kẻ đầu cơ đó là ai, chúng tôi có các công cụ thích hợp tác động (đến chúng). Và nay là thời điểm chín muồi để sử dụng các công cụ!”. Cảnh cáo “bọn xấu” xong, ông trấn an quần chúng: “Nhất thiết chúng ta phải bảo vệ lợi ích người dân, những người có thu nhập thấp... Phải đảm bảo kiểm soát tình hình thực phẩm, thuốc men cùng các nhu yếu phẩm... Phải làm cho được”.

    Biết đâu là những điểm nhạy cảm mà người dân trong lúc khó khăn này đang xét nét nhà nước, ông hứa hẹn: “Sẽ có các hình phạt mạnh mẽ hơn với những ai có trách nhiệm thực hiện đấu thầu liên bang, nhưng lại chi tiêu sai tiền từ ngân sách. Nhất thiết phải sắp xếp ngân sách các công ty nhà nước. Phải thành lập các trung tâm thanh toán hợp nhất như kho bạc, nhằm đảm bảo tính minh bạch và tối ưu hóa các luồng tài chính và hiệu quả quản lý”.

    Ông cũng động viên giới kinh doanh: “Phải tháo gỡ các hạn chế kinh doanh càng nhiều càng tốt, giải thoát việc kinh doanh khỏi cái ách giám sát và kiểm soát bừa bãi”. Và ông cũng đề xuất từ ngay năm tới mọi vụ thanh tra kiểm soát đều phải công khai ghi chép vào sổ bộ và ghi luôn cả kết quả.

    Theo ông, nhờ đó “sẽ có thể chấm dứt những chuyến thăm vô cớ và vòi vĩnh của các cơ quan giám sát... Phải bỏ cho bằng được cái nguyên tắc cơ bản là kiểm soát đủ thứ và bất tận này”.

    Thế nhưng vấn nạn trên lại là một chứng kinh niên không thể chữa trị một sớm một chiều. Nước Nga tuột ba hạng xuống thứ 136/175 trên bảng Chỉ số cảm nhận tham nhũng của của Tổ chức Minh bạch quốc tế mới công bố (Việt Nam hạng 119).

    Lại làm lại từ đầu

    Ðến đây, ông đề cập một trong những hậu quả nhức nhối từ ba đợt trừng phạt mà nay mới nêu ra: “Chúng ta phải giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài cùng các sản phẩm công nghiệp, kể cả trong lĩnh vực sản xuất máy công cụ và dụng cụ, công nghệ điện và sản xuất các trang thiết bị cho việc phát triển thực địa, bao gồm cả trên thềm Bắc cực...”.

    Giải pháp của ông là “Chúng ta cần sáng tạo ra các công nghệ mới... Chúng ta có một thị trường nội địa lớn cùng tài nguyên thiên nhiên, vốn liếng và các dự án nghiên cứu. Chúng ta cũng có những con người tài năng, thông minh và siêng năng có thể học hỏi rất nhanh... Vấn đề quan trọng nhất giờ đây là làm sao tạo cơ hội cho người ta có thể tự thể hiện trọn vẹn”.

    Khó khăn nan giải công nghệ là trước mắt, song giải pháp lại ở thì tương lai, trong đó có cả vấn nạn giáo dục đại học mà chính ông Putin mô tả như sau: “Thật không may, các kỹ sư hiện vẫn chủ yếu đang theo học tại những trường đại học mà không còn gắn kết với các nhà sản xuất hiện thời và ít được tiếp cận với các nghiên cứu cùng các giải pháp mới nhất”!

    Phải kết nối lại không chỉ trong các lĩnh vực công nghệ cao mà cả “trong lĩnh vực nhà ở và chuyên dùng, vận tải công cộng, nông nghiệp cùng các ngành công nghiệp khác”.

    Thành ra, việc ông đặt ra mục tiêu sẽ nâng tỉ lệ tăng trưởng cao hơn tỉ lệ trung bình của thế giới trong 3-4 năm tới là nghe cho biết, nhất là khi theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng sáu tháng đầu năm nay của Nga là 0,8% (cùng kỳ năm ngoái là 0,9%), và dự báo cả năm là 0,5%, năm 2015 là 0,3%, năm 2016 là 0,4%, (Russia Economic Report 32, September 24, 2014).

    Nan giải từ chính những “khuyết tật” có sẵn từ bên trong, còn các trừng phạt chẳng qua là “dung môi” để hiển hiện phản ứng.
    Last edited by a moderator: 08/12/2014
  10. dtvtbnt

    dtvtbnt Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    132
    http://www.vietnamplus.vn/nha-tau-phap-co-the-pha-san-vi-vu-hoan-giao-tau-mistral-cho-nga/293997.vnp cho luôn cái tin liên quan :-D ngược lại thì sao :-D bao nhiêu công nhân phải nghỉ việc :-D số tiền bồi thường hợp đồng nữa :-D 6 tuan cứ thích nhai cơ :-D tại sao phải sang tận mos mà ko phải tin sang paris :-D
    hantt2000 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này