1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VPArmy

    VPArmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    73
    Cuốc hội gì mà lúc thì như sới vật ,lúc lại giống gánh xiếc ,lạ thật .
    gaume1, ngotuan, honghale012 người khác thích bài này.
  2. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Cái này mình thông cảm, cùng bệnh tật down giống nhau nên cậu "thích anh ấy" cũng đúng thôi.
    okia123, gaume1, ngotuan3 người khác thích bài này.
  3. VPArmy

    VPArmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    73
    Nhwung mà ai cho Uy Kiên thành Liên Bang được nữa khi mà không còn là ngưới lượng thiện .
  4. Lefan_2

    Lefan_2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    318
    Mỹ thông qua luật siết trừng phạt Nga (DĐDN)
    - Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ cho biết, Mỹ vừa thông qua luật siết trừng phạt Nga. Theo đó, dự luật cho phép cung cấp viện trợ quân sự và phi quân sự cũng như hỗ trợ về các lĩnh vực xã hội, năng lượng, quốc phòng cho Ukraine.

    [​IMG]
    Việc Mỹ và EU quyết định siết chặt lệnh trừng phạt Nga được đánh giá là đẩy mức độ đối đầu giữa hai bên lên một nấc thang mới
    Dự thảo luật cũng quy định, Tổng thống Mỹ được quyền áp đặt những hạn chế chống lại các tập đoàn lớn của Nga. Cuối cùng, dự luật quy định mở rộng đáng kể và ngay lập tức quy mô tuyên truyền trên hệ thống phát thanh-truyền hình của Mỹ bằng tiếng Nga tại các nước thuộc Liên Xô cũ trong giai đoạn đến hết năm 2017.

    Việc Mỹ và EU quyết định siết chặt lệnh trừng phạt Nga được đánh giá là đẩy mức độ đối đầu giữa hai bên xung quanh vấn đề Ukraine lên một nấc thang mới. Quyết định này được đưa ra sau khi Nga có những động thái trả đũa các lệnh trừng phạt trước đó bằng cách cấm nhập khẩu một loạt loại thực phẩm từ Mỹ và châu Âu. Những đòn “ăn miếng, trả miếng” qua lại lẫn nhau giữa Moscow và phương Tây được cho là sẽ gây phương hại lớn cho cả hai bên trên phương diện kinh tế.
    H.Giang
    jun_lee, MIHATOYAMAEverest_T thích bài này.
  5. VPArmy

    VPArmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    73
    Chán ,chạ còn giề để nói .Bây giờ ai thích nàm thế nào thì nàm ,A Ô + đám ô hợp viện trợ cho triều đình , a Pu viện trợp cho phe ly khai ,bào giờ 1 trong hai phe dương cờ trắng nhuốm máu thì mới có hòa bình.Giờ đang là mùa đông, 2 bên giảm cường độ ,sang xuiân lại chiến tiếp .Lúc đó e là anh Po kịp tích trữ lưỡng lớn hàng nóng di chết miền đôngmaatys thôi .
  6. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Nhiều người nhầm lẫn "ngân sách của chính phủ Nga có tới 50% từ dầu khí" với "Thu nhập của nước Nga chủ yếu từ dầu khí" và từ đó cho thấy họ chẳng hiểu gì về nước Nga.
    Ngân sách của chính phủ Nga có 50% từ lợi nhuận dầu khí. Điều này cho thấy người hưởng lợi đầu tiên chính là người dân và doanh nghiệp Nga vì họ chỉ phải nộp thuế chỉ để đảm bảo 50% còn lại của ngân sách chính phủ. Cho tới năm 2014 thì tất cả các chung cư thuộc về của nhà nước vẫn miễn tiền thuê. Điều đó cho thấy, vì sao một người Nga chỉ cần hơn 200€ mỗi tháng để có thể sống được ở Moscow. Thu nhập bình quân của người dân Moscow hiện nay ở mốc khoảng 1200€ /tháng.
    Nói các khác, giá dầu có giảm thì cùng lắm cũng chỉ ảnh hưởng tới các chương trình lớn và dài hơi của quốc gia như an ninh – quốc phòng. Còn những kế hoạch liên quan đến dân sinh như y tế, giáo dục thì còn lâu, rất lâu nữa mới bị tác động. Hiện giờ những người chịu thiệt trực tiếp trong vụ bao vây cấm vận là giới tài phiệt, mà ảnh hưởng của tài phiệt lên đời sống chính trị của Nga thì gần như đã bị triệt tiêu từ lâu. Đời sống người dân có ảnh hưởng đôi chút vì lạm phát nhưng không đáng kể.
    Túm cái váy thì bao vây cấm vận có làm cho chính phủ Nga nghèo nhưng dân Nga vẫn no đủ thì giới cầm quyền chẳng sợ gì bị dân lật đổ. Và khi nào mức độ tin tưởng của lòng dân vào chính phủ, và lãnh đạo còn cao thì chẳng sợ gì sóng gió
  7. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Ukraine triển khai gần 97% vũ khí sản xuất được đến miền đông

    Đức Hùng
    , Theo Itar-tass

    Thứ Sáu, ngày 12/12/2014 - 10:55

    ANTĐ - Ngày 11-12, tập đoàn sản xuất vũ khí nhà nước Ukroboronprom của Ukraine cho biết, họ đã cung cấp gần 97% số vũ khí và phương tiện quân sự sản xuất được cho các lực lượng an ninh Ukraine ở miền đông.

    Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Serhiy Pinkas, phó tổng giám đốc Ukroboronprom, cho biết các nhà máy thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã cung cấp vũ khí và trang bị quốc phòng với mức giá không vượt quá chi phí sản xuất.

    Trong khi đó, trước đây việc này chưa bao giờ xảy ra, bởi vì tất cả vũ khí và phương tiện quân sự đều được xuất khẩu với mức giá thậm chí cao hơn gấp 2 hoặc 3 lần chi phí sản xuất ra chúng.

    Hiện tại, tập đoàn quốc phòng Ukroboronprom của Ukraine dự kiến sẽ giảm khối lượng vũ khí cung cấp ra nước ngoài, với việc chỉ bán các sản phẩm lưỡng dụng, nghĩa là vừa sử dụng cho mục đích quân sự vừa cho mục đích dân sự, như động cơ…
    [​IMG]

    Xe bọc thép Ukraine được triển khai tại miền đông

    Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự chống lại lực lượng đòi ly khai ở miền đông, Ukraine đã tập trung nhiều nguồn lực, trong đó có vũ khí và phương tiện quân sự cho cuộc chiến này.

    Hôm 6-12, phát biểu trong chuyến thăm lữ đoàn số 92 đóng quân tại thị trấn Chuguev, gần Kharkov, Tổng thống Petro Poroshenko cho biết sang năm tới, nước này sẽ tăng số đơn hàng chế tạo xe bọc thép thế hệ mới từ tập đoàn vũ khí quốc doanh Ukroboronprom để trang bị cho quân đội.

    Ông nói: “Năm 2015, Ukroboronprom sẽ tăng gấp đôi sản lượng chế tạo xe bọc thép thế hệ mới. Trước tiên là loại BTR-4 mới, tất cả các phiên bản của nó, mà chúng ta trong quá trình tác chiến đã nâng cấp đáng kể có tính tới việc sử dụng nó trong chiến đấu... và chuẩn bị chế tạo thực sự các xe chiến đấu Dozor và xe tăng Oplot”.

    Tổng thống Ukraine còn cho biết nước này đang đàm phán để mua vũ khí hiện đại từ nước ngoài mà hiện lực lượng vũ trang Ukraine còn thiếu và chưa thể tự chế tạo. Theo ông Poroshenko, “thời kỳ bỏ bê khả năng quốc phòng của đất nước đã mãi mãi lùi vào dĩ vãng”.

    Theo Viện nghiên cứu hoà binh quốc tế Stockholm (SIPRI), trong năm 2013, Ukraine đứng thứ 8 trong danh sách các quốc gia xuất khẩu vũ khí, với thị phần đạt 3% giá trị xuất khẩu vũ khí toàn cầu.
  8. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Ukraine triển khai gần 97% vũ khí sản xuất được đến miền đông
    ANTĐ - Ngày 11-12, tập đoàn sản xuất vũ khí nhà nước Ukroboronprom của Ukraine cho biết, họ đã cung cấp gần 97% số vũ khí và phương tiện quân sự sản xuất được cho các lực lượng an ninh Ukraine ở miền đông.

    TT keo xác nhận : Số lượng vũ khí này một phần mang tặng cho nhân dân miền Đông gian lao mà anh dũng, một phần mang bán sắt vụn, chè chai lông vịt, vậy mà các pro kiep cứ luôn miệng nói Nga viện trợ cho MĐông. Hài vãi
    ngotuan thích bài này.
  9. sonhaiphi

    sonhaiphi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    159
    Thì ra lầ vậy ! Nây giờ thì em đã hiểu! Bác Lamali1, Minh Tuan series, Nam Tươc... lâu nay là Pro Nga trá hình.! Chuyên dùng khổ nhục kế tự nhận là Pro Mỹ để bôi xấu Mỹ. Diệu kế, diệu kế
  10. Everest_T

    Everest_T Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    494
    Đồng Rub ngày 12/12. Chắc Sa hoàng chỉ còn biện pháp duy nhất là sử dụng mệnh lệnh hành chính cấm rút dòng vốn khỏi nước Nga mới ngăn chặn được đà giảm kinh hoàng này :-D

    [​IMG]
    jun_lee, Lefan_2, NamTuocAudiA41 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này