1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lefan_2

    Lefan_2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    318
    Nga nổi giận vụ Mỹ viện trợ quân sự 350 triệu USD cho Ukrain

    Bộ ngoại giao Nga ngày 12/12 đã chỉ trích gay gắt một dự luật về Ukraine vừa được thượng viện Mỹ thông qua, trong đó Washington sẽ viện trợ quân sự 350 triệu USD cho Kiev. Mátxcơva cho rằng, với động thái như vậy, Mỹ đang cố tình phá hủy sự hợp tác giữa hai nước.

    [​IMG]
    Xe tăng của quân đội Ukraine tại miền đông.

    Dự luật mang tên “Hỗ trợ tự do Ukraine 2014”, được thượng viện Mỹ thông qua tối ngày 11/12, cung cấp 350 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, cũng như hỗ trợ các ngành công nghiệp năng lượng, quốc phòng và xã hội dân sự của nước này.
    Dự luật cũng cho phép Tổng thống Mỹ Barack Obama áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và quốc phòng của Nga.

    Hiện dự luận trên đang chờ sự phê chuẩn của hạ viện trước khi được chuyển Tổng thống Barack Obama ký ban hành thành luật.

    Phản ứng trước động thái của Washington, Bộ ngoại giao Nga ngày 12/12 nói rằng dự luật mới của Mỹ đã quăng một “quả bom có sức công phá mạnh” vào quan hệ song phương Nga-Mỹ.

    “Bản chất đối đầu công khai của Dự luật hỗ trợ tự do Ukraine, được quốc hội Mỹ không qua mà không có sự tranh luận và bỏ phiếu đúng đắn, sẽ là một điều đáng tiếc lớn”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói.

    “Các nghị sĩ Mỹ đang nối gót chính quyền Obama bằng cách chứng tỏ sự hăng hái nhằm phá hủy khung hợp tác giữa hai nước”, ông Lukashevich nói thêm.

    Quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 và hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine.

    Phương Tây nói rằng họ có bằng chứng cho thấy Nga vũ trang cho phe ly khai, vốn bị Mátxcơva kịch liệt bác bỏ, và đã áp đặt vài gói biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga.
    anhtanh, jun_lee, steppy1 người khác thích bài này.
  2. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Đại biểu DUMA quốc gia Nga đề nghị trao lại quyền dùng quân đội can thiệp trực tiếp vào UCR cho TT Putin để phản ứng lại đạo luật này của Mỹ ( nếu được thượng nghị viện Mỹ thông qua).
    http://www.mk.ru/politics/2014/12/1...a-razre****-putinu-vvod-voysk-na-ukrainu.html
    ngotuan, hieunch, Everest_T1 người khác thích bài này.
  3. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Có cho lại thì bố bảo anh Tin cũng chả dám<:-P
    anhtanh, Everest_TLefan_2 thích bài này.
  4. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Toàn những người Ukr, chiến binh Ukr đánh nhau cả. Ngôn ngữ và tính cách, dáng điệu, ứng xử cả 2 bên đều Ukr hết. Thật khủng khiếp khi người Ukr, anh em một nhà giết nhau.
    Chỉ khác nhau ở chỗ bọn được gọi là khủng bố còn mở hành lang nhân đạo cho bọn đi tiễu trừ khủng bố đổi quân, về nghỉ sau khi chiến vì lo cho các chiến sĩ ưng hành bị sờ chét, tiếp tế lương thực để ăn no chiến tiếp......, vậy thì thằng nào đang cố tiêu diệt thằng nào? hả bạn steppy, bạn có hiểu phần đối thoại trong clip khg? hiểu thì hãy nói nhe. Đừng lươn như vậy
    ttanh919steppy thích bài này.
  5. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    You are not qualified to make this statement !
    --- Gộp bài viết: 13/12/2014, Bài cũ từ: 13/12/2014 ---
    Đấy gọi là chiến đấu kiểu Nga :). Mình nghe tiếng Nga như tiếng Bắc ninh. :).
    danngocHaiphongfun thích bài này.
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    thì nổi giận là chuyện nhỏ ... Nga có chiến trường thử vũ khí thì lo gì chứ ... buôn tiếp thôi ...
    hieunch, Xachenvn2014steppy thích bài này.
  7. honghale01

    honghale01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    1.813
    Với 350tr ôbama này miền đông được bao nhiêu các bác, theo mình có thể được hơn phân nửa, tuy nhiên co thể là toàn các vũ khí cũ từ thời LX, mẽo gom trên toàn thế giới chuyển cho ukr, chứ điếm như mẽo dễ gì nó cho hàng mới, lộ hết bí mật thì sao. Nhớ hồi Gru, Nga nó úp sọt mấy xe hum mơ mà mẽo đã nhảy dựng lên rồi.
    ngotuan thích bài này.
  8. Lefan_2

    Lefan_2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    318
    Mỹ âm thầm điều thiết giáp áp sát biên giới Nga
    Đăng Bởi Một Thế Giới - 13:18 13-12-2014
    [​IMG]
    Đoàn tàu chở toàn thiết giáp Mỹ đang lao tới sát biên giới Nga

    [​IMG]

    Một đoàn tàu chở hàng chở toàn xe bọc thép Mỹ đã bị ghi hình được ở Latvia theo hướng tiến tới áp sát biên giới Nga. Khi được phát hiện đoàn tàu đang ở Ga Dalbe cách biên giới Nga chỉ chưa đầy 300km.

    Đoàn tàu đã mang theo ít nhất 38 xe trong đó có hơn phân nửa là xe vận tải, bao gồm xe bọc thép chở quân (APC) trong đó có 8 xe Bradley Fighting và 9 xe M113. 4 xe bồn chở xăng, xe vận tải chiến thuật hạng nặng cơ động đường dài (HMTT), xe bánh lốp đa năng cơ động (HMMWV), một xe cứu hộ đa năng M88 Hercules, một vài xe tải, một số xe kỹ thuật và y tế khác, ít nhất bốn container và 2 toa tàu chở toàn là đạn dược.

    Chính quyền Latvia xác nhận với cổng thông tin Delfi rằng đoàn tàu được phát hiện vào ngày 7.12, đang trên đường tới Lít-va nhằm tiếp viện cho sư đoàn kỵ binh số 1 của Mỹ.

    Xe bọc thép của Mỹ được gửi đến các nước vùng Baltic và Ba Lan cho một cuộc tập trận quân sự áp sát biên giới Nga và được thiết lập để gia tăng huấn luyện cho các quân đội địa phương và luân chuyển lực lượng Mỹ tại các căn cứ ở châu Âu.

    Xe bọc thép của Mỹ đã được gửi đến các nước vùng Baltic và Ba Lan cho cuộc tập trận quân sự và được thiết lập để giữ cho việc đào tạo liên tục của quân đội địa phương và luân chuyển lực lượng Mỹ.

    Trước đó quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai khoảng 150 xe tăng và xe bọc thép tại các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm tới và một số xe bọc thép có thể sẽ được đưa đến Đông Âu. Động thái này là một phần nỗ lực của Mỹ, được gọi là "Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương (Operation Atlantic Resolve)", tại các nước vùng Baltic và Ba Lan nhằm trấn an các đồng minh đang lo lắng về một nước Nga đang trỗi dậy.

    Nga và NATO đứng đầu bởi Mỹ đang có mâu thuẫn sâu sắc xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine. NATO cáo buộc Nga hỗ trợ lực lượng nổi dậy miền Đông Ukraine cũng như đem vũ khí, con người vào Ukraine. Nga phủ nhận mọi cáo buộc của NATO.
    Everest_T thích bài này.
  9. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    209
    Để phù hợp với xu thế khách quan và tình hình thực tiễn của thế giới tôi xin đề nghị các acc như lefan op2 everet thay cụm từ "thế giới dân chủ" bằng cụm từ "một số ít nước có nợ công bằng 1 lần gdp và tốc độ tăng trưởng dưới 1%" có được không ạ? :)
    Khucthuydu2, ttanh919, ha49962 người khác thích bài này.
  10. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Nga tuyên bố hòa bình đã được thiết lập ở Donbass [13.12.2014 10:03]
    [​IMG]
    Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng hòa bình đã được thiết lập ở Ukraina và có cơ sở để chuyển động tích cực về phía trước. Ông Lavrrov đã tuyên bố hôm thứ 6 trong cuộc gặp gỡ với những người tham gia chương trình của Quỹ ủng hộ nền ngoại giao công khai mang tên Gorchakov, báo Ukrainska Pravda dẫn nguồn của TTX Itar-Tass đưa tin.

    “Thật khó khăn nhưng dù sao thì hòa bình cũng đã được thiết lập, thiết lập chế độ ngừng bắn”, - bộ trưởng ngoại giao Nga nói. “Cả chúng ta và cả nền tảng chung, kể cả phục hồi kinh tế Donbass, thu xếp đối thoại chính trị mà cuối cùng thì phải dẫn đến cải cách có tính xây dựng ở Ukraina với sự tham gia của tất cả các địa phương và tất cả các lực lượng chính trị. Chính quyền Ukraina đã nhận về mình nghĩa vụ như vậy vào hồi tháng 4”, - ông Lavrov nói thêm.

    Bộ trưởng Lavrov cho rằng để tránh khủng hoảng tiếp theo như ở Ukraina cần phải tái thiết một không gian kinh tế và nhân đạo từ Đại tây dương đế Thái bình dương, một không gian “mà ở đó có hiệu lực của một nguyên tắc của một nền an ninh không bị chia rẽ, khi một quốc gia nào đó lại củng cố an ninh bằng mất an ninh của quốc gia khác”. Theo RIA-Novosti, ông Lavrov cho rằng “cần phải từ bỏ xu hướng tiêu cực xuất khẩu dân chủ và thay đổi chế độ ở các khu vực khác nhau”.

    “Thực tiễn được sử dụng tại một số khu vực khác nhau trên thế giới việc xuất khẩu dân chủ, thay đổi chế độ, tổ chức các cuộc cách mạng màu nhằm mục đích này, hay sử dụng các đơn thuốc và phương pháp từ bên ngoài cho các dân tộc có chủ quyền phát triển mà không xét đến truyền thống và đặc điểm dân tộc là một yếu tố nghiêm túc làm bất ổn tình hình”, - ông Lavrov nói.
    Nên nhớ rằng, trước đó tổng thống Putin đã thảo luận trong một cuộc họp tác chiến của Hội đồng an ninh về tình hình ở miền đông Ukraina. Thông tin này được TTX RIA-Novosti dẫn nguồn của người phát ngôn điện Cremlin Paskov thông báo.

    * Tuy nhiên tại tỉnh Donetsk một thông tin về sự di chuyển của đoàn xe quân sự Nga di chuyển với biển hiệu “đi tới tp Maryupol” được người dùng công bố trên mạng Fb. Đoàn xe quân sự bao gồm xe tăng, thiết giáp, xe tài, pháo binh và pháo phòng không (X.Video).



    Hoàng Xuân Kiểm (Ukrainska Pravda)
    hieunch, MassuLefan_2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này