1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longliverus

    longliverus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    60
    "Khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Barack Obama có xử lý tình hình đúng đắn hay không, ông Clinton cho hay Tổng thống Mỹ hiện nay đang làm tất cả những gì có thể để áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt lên một số quan chức và nghị sĩ Nga. "Nếu ông ấy muốn làm nhiều hơn nữa, châu Âu sẽ phải đồng hành cùng ông ấy, bởi chúng ta có thể khiến Nga phải trả giá khá đắt, nhưng chúng ta chỉ làm được điều này chỉ khi có sự ủng hộ của châu Âu".
    P/S : Kết luận 1 điều là Mỹ chẳng thể làm gì nhiều khi ko có bè cánh ở Châu Âu....Giống như cuộc bao vây của các nước Đế quốc khi Liên Xô mới ra đời nhỉ...
  2. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Sao lại cao siêu, tóan học là nền tảng của mọi ngành công nghệ, cái này miễn bàn.
    Còn bây giừo cái cần là các nhà có vốn thấy được cái lợi của sử dụng công nghệ, nghiên cứu công nghệ.
    Việc này không trông vào tư nhân được mà là vai trò nhà nuwocs: như Nhật vừa mua công nghệ phuwong Tây đồng thời đào tạo người biết sử dụng, cải tiến công nghệ, sau hai mươi năm từ lúc thua trận đã có tiếng nói về sản phẩm.
    Như Nga từ năm 90 bị mười năm chạy lăng quăng theo kiểu tư bủn tài nguyên nát nhưu U bây giờ, đến thời Pu đã tỉnh ra lập các tổ hợp khoa học nhà nuwosc đỡ đầu như Rus nano hay rostec, khỏe lên tý là cất giọng dạy châu Âu về trị mước ngay.
    Chỉ còn một vấn đề là hệ thống còn tồn tại sau khi Pu đã thôi, chứ nếu để như Đờ gôn thì học thuyết anh Đờ cũng đi theo anh luôn.
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bảo không ngành nào không phải ứng dụng khoa học cơ bản thì chẳng thể sai, nhưng khoa học cơ bản ra những kết quả không ăn trực tiếp được. Trừ toán học, nghiên cứu toán có khi chỉ cần cái PC và người có trí thông minh được đào tạo hợp lý, nhưng với các ngành khoa học khác đòi hỏi hệ thống phòng thì nghiệm rất đắt tiền. Với nước đang tập toẹ như ở VN thì khó có được sự phóng khoáng đầu tư ra các kết quả để giới khoa học trên thế giới ca tụng, nhưng chính nền công nghệ trong nước lại chẳng được hưởng lợi gì (hay thực ra là rất ít).
    Ngay để nghiên cứu công nghệ (cụ thể hơn một chút so với khoa học cơ bản) VN mình cũng vẫn chưa đủ khả năng đầu tư. Hiện nay dù các phòng thí nghiệm trọng điểm (quốc gia) được đầu tư tốn khá nhiều tiền, nhưng các nhà nghiên cứu của mình mới giới hạn ở lặp lại một số thí nghiệm của người ta đã đạt được và thành tích là "nhiều lần lặp lại được". Phát mình thì gần như trống chưa nói gì đến nghiên cứu được ra công nghệ.
    Công lao lớn nhất của giới khoa học VN là biết được bên ngoài họ đã làm nhiều thứ và đưa được khá nhiều thứ ấy về VN.
    Ngay toán, như đã nói, vẫn chưa có 1 công trình nghiên cứu toán ứng dụng nào ra hồn. Không toán ứng dụng cho kinh tế mà, ngay cái rất thiết thực như dự báo khí tượng vẫn là bê nguyên xi của người ta về. Trước đây có lúc có mô hình như cái máy tính ảo Elpro, nhưng hình như sau cơn bão Sanchu báo nhầm hướng di chuyển để thuyền ngư dân không đi tránh tránh mà lại chạy đi đón bão thì nó được xếp nằm kho lưu trữ rồi!
  4. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Thì em đang nói cái chỗ đào tạo người có tư duy tóan tốt mà vẫn không thành anh cả ngơ trogn xã hội.
    Sau đó anh dùng cái tư duy logic đấy đi làm về công nghệ.
    Như trước có anh Nomura gì đó làm về dự báo thời tiết, đến khi anh buồn chuyển sang ngạch ai ti là tóm ngay một chú đức đang ăn trộm dữ liệu QP chỉ do lệch mấy cent hóa đơn máy chủ.
    Trong phim margin call cũng nhắc đến một anh đang nghiên cứu tên lửa buồn buồn sang nghiên cứu thị trường ở công ty kiểu Goldman Sachs, anh dùng mô hình toán học phát hiện ra các chú GS sắp tỏi, thế là cả công ty tẩy hàng dẫn đến sụp đổ dây chuyền.
    nobita1102suhomang thích bài này.
  5. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    Đúng, Mỹ có thể khiến Nga trả giá rất lớn bằng cách ... Hi sinh quyền lợi của Châu Âu.
    Châu Âu được gì? Chả được cáo vẹo gì, lại còn phải lệ thuộc thêm vào Mỹ.

    Vấn đề là Nga Mỹ hầu như chả làm ăn gì được với nhau, Mỹ tranh thủ hỗn loạn định kiếm ăn, ai ngờ con mẹ Mơ nó tỉnh nó éo cho làm , giờ Clinton phải than là Obama có làm được cái chi chi
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Mẽo từ xưa đến nay mặc dù là siu cường , là đại ca cầm đầu đám giang hồ nhưng khi oánh ai dù bé cũng toàn kiếm lâu la chơi hội đồng chứ chưa dám chơi trực tiếp lần nào cả . Giờ đám EU mà ko theo thì Mỹ cũng chỉ ú ớ chúng tôi rất quan ngại tình hình tại U đề nghị các bên kiềm chế và gải quyết theo luật pháp quốc tế :)
    nobita1102 thích bài này.
  7. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Phim với tiểu thuyết không giống bên ngoài cuộc sống dù nhiều nội dung của tiểu thuyết hay phim là có thật. Nhưng như 1 người được phong anh hùng, đó là người nhận thành tích của mọi người khác ở cái tập thể ấy. Đó là người được ghép với đủ các thành tích của những người khác với tính cách rất trái ngược nhau. 1 ông bác học cho ra làm kinh tế thì sẽ rất khó, kể cả ông ấy có là giáo sư rất nổi tiếng về kinh tế. Và ngược lại, ông làm kinh tế rất giỏi (phải cả 2 phía đều rất-không bình luận về mấy ông bình bình) sẽ không thể làm giáo sư rất giỏi (bỏ qua mấy ông GS hiện nay ở nước mình đi)!
    Những ông làm được cả 2 là những ông bình bình đấy!
  8. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Hay đấy chứ. Ngu gì chơi một mình. Có hội, nó chia bớt tiền, bớt máu cho. Cần gì làm anh hùng.
    Nga mà kiếm được hội, nó cũng chơi thế thôi.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :D:D:D Linh cẩu Mẽo từ Triều Tiên, Việt Nam, Irac,..... Đều éo bao giờ dám đi săn một mình, đều bắt lũ thú ăn thịt đi kiếm ăn cùng mình, thằng phải mất máu, thằng không mất máu thì phải góp xiền, thậm chí nuôi đại ca ăn ở miễn phí ở nhà mình, nói chung đại ca kiểu Mẽo là éo cho thằng nào cái gì, thậm chí ăn được miếng thịt của đại ca thì cũng tóe máu :D:D:D Đúng là cũng khốn nạn thật nhưng được cái như thế nó bền hơn cho đại ca :D:D:D Đại ca kiểu Liên Xô cứ phần khó, phần nặng thì mình gánh cho lũ đàn em :D:D Đúng là được khen là Anh cả tốt bụng :D:D Tuy nhiên cũng chỉ cố đến được trận Apganistan thì đại ca đã lìa đời bố :Dnó mất , để đàn em lại bơ vơ cho lũ linh cầu Mẽo nó thịt :D:D:DỞ đời làm người tốt bao giờ chả thiệt thòi.:D:D:D:D
  10. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    http://money.cnn.com/2014/03/17/news/companies/russia-europe-deals/index.html?iid=EL

    - Trong hai ngày Chủ Nhật và Thứ 2 vừa qua, các công ty của Chính phủ Nga đã chi gần 10 tỷ USD để mua lại các công ty của Châu Âu bao gồm 1 nhánh của tập đoàn năng lượng của Đức RWE (trị giá 7 tỷ USD kèm với giải quyết món nợ 800tr USD); deal thứ 2 là Ý bán 13% của hàng sản xuất lốp nổi tiếng Pirelli cho Rosneft trị giá 1 tỷ USD (4% doanh số của Pirelli là ở thị trường Nga).

    Ở đấy mà bao vây với cấm vận, thâm mưu của thằng Mỹ là muốn EU xa rời Nga để đổ tiền sang mùa hàng Mẽo từ năng lượng, nông nghiệp...Nhưng châu Âu đâu có ngu si gì nhất là từ sau mấy quả kiểu F*** The EU hay nghe trộm điện thoại TT Đức thì dã tâm của thằng Mẽo càng lộ rõ. Nói thẳng ra trong quan hệ với Mẽo chả có cái gì song phương hết, ai cũng chỉ là các nguồn cung cấp một cái gì đó mà Mỹ cần (vị trí chiến lược, dầu mỏ, thị trường...) để duy trì vị trí độc tôn của Mỹ mà thôi. Mỗi tội là thế giới ngày càng đa cực, các nước cũng muốn được bình đẳng hơn nhiều roài !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này