1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockerle

    rockerle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    80
    Bác cần gì xin xỏ.
    Post ở đâu bác thấy thích là được.:x
  2. rockerle

    rockerle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    80
    Bác nhầm rồi. Bác Tin đưa quân vào Kiev, Lviv rồi đó. Bác cần thêm thông tin không để em dẫn link.
  3. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    http://ndh.vn/exxon-mobil-ly-giai-t...-gia-dau-lao-doc-20141219041836274p4c150.news
    Bất chấp giá dầu giảm . Năm 2015 mỹ vẫn tăng sản lượng khai thác dầu . Chi phí sản xuất khai thác dầu đá phiến sét của mỹ có 25 đô la thôi . Ko phải như 70 , 80 đô như chuyên gia nga ngồi bàn giấy phán đâu :-D
    jun_lee, MIHATOYAMA, Lefan_22 người khác thích bài này.
  4. Mortar60ly

    Mortar60ly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    295
    Tiên sinh trích dẫn từ báo ra thì không ai nói, nhưng đánh lạc hướng dư luận theo ý đồ riêng của mình thì không nên. Tiên sinh coi lại bài báo tiên sinh trích dẫn có từ "Nga" nào không và có đề cập tới vai trò của Nga không? Thông thường, sẽ có nhiều người không bấm vào link của bài báo mà chỉ nhìn comment của tiên sinh, thế là dính bẫy rồi.

    "Kịch bản sáp nhập Crimea đã được khởi động từ năm 2004"

    Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn UNIAN (Ukraine), ông Chaly nói rằng: “Đúng vậy. Chúng tôi đã chuẩn bị điều này từ năm 2004 và tiếp đó là 2008. Nhưng tại những thời điểm này, tình hình phát triển chưa đến mức đỉnh như hồi năm ngoái, khi mà ông Yanukovych từ chối kí kết Hiệp định Hội nhập Liên minh châu Âu, đi liền sau đó là làn sóng biểu tình Maidan diễn ra ở Kiev. Tại Crimea, chúng tôi cũng sẵn sàng cho cách mạng chống Maidan, với việc cho ra đời thực thể cộng hòa”.
    Theo ông Chaly, sau khi nổ ra sự kiện biểu tình ở Kiev, tình hình tại Crimea nóng lên. Chính ông cũng thừa nhận rằng, sau khi Liên Xô sụp đổ, bản thân ông cũng đã phát động một chiến dịch chống bỏ phiếu trưng cầu dân ý về nền độc lập của Ukraine.
    Khi được hỏi đâu là lý do để tự xưng là thủ lĩnh của “phong trào nhân dân” ở Sevastopol, Chaly đáp: “Có hai điểm đáng chú ý. Đầu tiên, đó là quyết định phát động cuộc chiến. Nó xảy ra ở Áo, khi tôi được tin rằng Yanukovych chạy khỏi đất nước. Đối với tôi, rõ ràng đây là cơ hội không thể bỏ qua. Và thứ hai, đó là vì tôi quyết định trở thành thị trưởng thành phố Sevastopol”.
    lopbopp thích bài này.
  5. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Tôi có nói gì đến vấn đề OSCE là tay sai của NATO đâu nhỉ? Chẳng ai phản bác việc OSCE là 1 hình thức phi quân sự của khối NATO. Nhưng người của OSCE là người của OSCE kể cả nó vâng lời của tổng Ô thì nó vẫn là người trực thuộc OSCE. Các pro p.Tây nói người OSCE thuộc NATO hóa ra coi OSCE là thằng bù nhìn, được NATO (bao gồm Mỹ) dựng lên và tự hạ thấp uy tín của nó.
    Còn cái lực lượng đi tuần chung kia, cho xin link về việc điều động lực lượng hiện có của NATO xem? Tôi chỉ thấy nói là lực lượng hỗ hợp RUS-UKR à
    Lần cập nhật cuối: 22/12/2014
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã thể hiện lời cảm ơn thủ lĩnh Cộng hòa Belarus do đã không công nhận cuộc “bầu” cử ở LNR và DNR ngày 2 tháng 11, 2014. Đồng thời tổng thống Poroshenko cũng cám ở tổng thống Lukasenko qua việc ủng hộ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổng của Ukraina, người phát ngôn phủ tổng thống Poroshenko cho biết.
    Tổng thống Lukasenko nói với tổng thống Ukraina, “nếu cần cái gì đó ở Belarus thì cậu cứ nói, chúng tôi trong vòng một ngày sẽ làm tất cả cho cậu”, TTX Belarus BELTA cho biết. Nói riêng ông Lukasenko nhấn mạnh rằng Minsk sẵn sàng giúp Kyiv trong khả năng mình để giải quyết các vấn đề hiện tại.

    “Bởi thế, nếu như cần, như tôi đã nói trước đây: Cần ở Belarus điều gì đó thì cậu cứ nói, chúng tôi trong vòng một ngày sẽ làm tất cả điều mà cậu yêu cầu. Tất cả những gì tổng thống Ukraina yêu cầu tôi nói công khai, chúng tôi thường xuyên vẫn làm như thế. Và tiếp theo thì vẫn như thế”, - tổng thống Belarus nhấn mạnh.
    Theo lời Lukasenko, đối với Belarus đây không phải là trò chơi: “Không phải vì kim ngạch thương mại, mà vì chúng ta là láng giềng, sống bên cạnh nhau, chúng ta là những người cùng dòng máu”, - Lukassenko nói. “Tôi chân thành muốn có hòa bình ở Ukraina và mọi thứ đều tốt”, - tổng thống Belarus nói.

    Tổng thống Poroshenko tỏ ý hy vọng rằng các cuộc gặp gỡ Minsk và sự tích cực của chúng sẽ được nỗ lực phục hồi. “Nói riêng, tôi cảm ơn Belarus bởi quan điểm rõ ràng đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraina”, - Poroshenko nói.

    Về phần hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia ông Lukasenko đánh giá sư tăng trưởng kim ngạch thương mại cho dù có chiến sự ở Donbass. Theo ông, mặc dù tình hình phức tạp ở trong nước nhưng kim ngạch thương mại hai nước vẫn gia tăng thường xuyên. “Ở chúng tôi chẳng có xu nào nợ nần từ phía Ukraina. 100% thành toán được tiến hành đầy đủ theo các hợp đồng hai bên”, - ông Lukasenko lưu ý.

    Lưu ý rằng, vào thứ hai, 22 tháng 12 kỳ vọng sẽ có chuyến thăm chính thức Ukraina của tổng thống Kaxakhstan Nursultan Nazarbayev. Trước đó trong điệm đàm điện thoại vơí Nazarbayev tổng thống Poroshenko đã nhấn mạnh rằng ông xem các chuyến thăm của tổng thống Belarus và tổng thống Kazakhstan tới Ukraina là đúng lúc, quan trọng và là một biểu tượng.
  7. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Lãnh đạo Belarus và Kazakhstan cam kết giúp đỡ Ukraine
    (Vietnam+) lúc : 22/12/14 06:58

    [​IMG]
    Lực lượng vũ trang Ukraine. (Ảnh: Reuters)

    AP đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 21/12 đã cam kết sẽ giúp đỡ Ukraine trong bối cảnh Kiev đang phải đối phó với cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai ở miền Đông và tình hình kinh tế khó khăn.

    Theo hãng thông tấn nhà nước Belta (Belarus), phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ở Kiev, ông Lukashenko nói: “Tôi muốn mọi thứ ở Ukraine đều tốt đẹp. Nếu cần gì từ Belarus, hãy nói ra. Chúng tôi sẽ làm tất cả vì các bạn, ngay lập tức.”

    Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang khiến nhà lãnh đạo của Belarus lo lắng, muốn né tránh bất cứ phong trào biểu tình nào như phong trào ở Ukraine vốn đã khiến vị tổng thống Viktor Yanokuvych bị hạ bệ hồi tháng Hai.

    Trong một diễn biến liên quan, từ thủ đô Astana của Kazakhstan, Tổng thống nước này Nursultan Nazarbayev cùng ngày cũng khẳng định sẽ giúp đỡ Ukraine và kêu gọi đảm đảo nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine.

    Dự kiến nhà lãnh đạo này sẽ gặp Tổng thống Ukraine trong ngày 22/12 tại Kiev, trước khi đến Moskva để tham dự một cuộc họp của Liên minh Hải quan với sự tham dự của cả ông Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
    MIHATOYAMA thích bài này.
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    jun_lee, goodbyept, MIHATOYAMA2 người khác thích bài này.
  9. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Nga tăng dự trữ vàng tháng thứ 8 liên tiếp
    Lượng vàng dự trữ của Nga đã tăng tháng thứ 8 liên tiếp ngay cả khi nước này phải sử dụng dự trữ ngoại hối để ngăn đà mất giá của ruble.
    Nga hiện là nước có lượng vàng dự trữ lớn thứ 5 thế giới.

    Tính đến 1/12/2014, dự trữ vàng của nga tăng lên 38,2 triệu ounce từ 37,6 triệu ounce 1 tháng trước, ngân hàng trung ương nước này công bố hôm 19/12 trên website. Tuy nhiên, giá trị vàng dự trữ tính theo USD giảm 85 triệu USD. Tổng dự trữ ngoại hối của Nga tháng 11 giảm 9,7 tỷ USD xuống 418,9 tỷ USD, thấp nhất kể từ 2009.

    Vladimir Tikhomirov, kinh tế trưởng tại BCS Financial Group ở Moscow, cho biết, khối lượng vàng vật chất tăng nhưng giá trị theo USD không thay đổi nhiều do giá vàng tuột dốc. Ngân hàng trung ương nhiều nước đang mua vàng do giá giảm.

    Ngân hàng trung ương Nga đã tận dụng cơ hội giá vàng giảm để tăng dự trữ kim loại quý này sau khi phải sử dụng dự trữ ngoại hối để ngăn đà mất giá của ruble trước khủng hoảng tiền tệ xảy ra trong tháng này. Việc Ngân hàng trung ương Nga bất ngờ nâng lãi suất lên 17% trong tuần này đã không cứu được ruble, làm dấy lên đồn đoán Nga sẽ phải bán vàng để có đủ nguồn lực cần thiết trong bối cảnh chống chọi với các đòn trừng phạt.

    • Các bác có biết vì sao.......Nga vẫn từ tốn bán USD nhỏ giọt và vẫn múc vàng ???? Pu đang bán dần USD đang ở đỉnh và trở về bản vị vàng...........giả sử Nga bán khoảng 100 tỉ múc vàng thì sao bà con.....Nga khá là lợi hại đó..
    • Ở nước nào đó lúc này cũng nên dự trữ vàng lúc giá thấp thay vi USD...........1 quốc gia xuất siêu thì 50% thặng dự nên dự trữ vàng.
  10. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Đăng tin nào ta cùng đăng tin. Chém gió nào ta cùng chém gió
    Tình trạng đồng rub không phải là duy nhất, nó đã từng xảy ra với các đồng tiền khác!

    Tổng các yếu tố giá dầu, rút vốn đầu tư, cấm vận và tình trạng đầu cơ khiến đồng rub mất giá mạnh. Sẽ có nhiều xáo trộn, nhưng không đến mức sụp đổ như 1 số chuyên gia phương Tây tưởng tượng. Một cuộc tấn công vào đồng rub như thế đã xảy ra năm 2008-2009 khi Nga đưa quân vào cứu láng giềng Abkhazia và Nam Ossetia, lần này mạnh hơn, nhiều yếu tố kết hợp hơn và cũng tương tự liên quan đến tình hình Đông Ukraina, đến việc Nga và 1 số quốc gia công khai từ bỏ đồng đô la. Cuộc chiến tranh tiền tệ thậm chí là hình ảnh lớn hơn, bao trùm hơn của 1 số cuộc xung đột.

    Sau đây là 1 số ý nhận định chính của 1 tác giả tại http://politrussia.com/

    1. Tình trạng tấn công đầu cơ vào rub không phải là hiếm có và độc nhất, những năm gần đây nó đã xảy ra với đồng tiền của Thổ, Ấn Độ, Brazil và Venezuela. Mọi nơi có hành động tấn công đầu cơ vào đồng tiền, đều có chiến dịch truyền thông đồ sộ gây sức ép tâm lý làm người ta kinh sợ và các hành động chống nhà nước của 1 số tay chơi trong hệ thống tài chính.

    2. Các cuộc tấn công tiền tệ đều áp dụng một số chiến thuật:

    + Tăng mạnh lãi suất làm đắt đỏ hơn để vay mượn ở NH tạo áp lực lên luân chuyển vốn. Đó là điều mà nền kinh tế thực phải chịu đựng – tín dụng đắt đỏ giá cả tăng.

    + Tăng mạnh các hình thức dự trữ, tích trữ (mà mua xe ở dưới là 1 ví dụ ), nhưng nguy hại hơn cả là các giao dịch ngầm, đầu cơ tích trữ (đô la) chờ đô tăng giá cao nhất. Tuy thế, các nhà nhập khẩu sẽ rất sợ tình trạng này, họ không thể kiểm soát được rủi ro tiền tệ.

    + Các NH lớn, các quỹ đồng loạt áp dụng chính sách 1-2-3 đầu cơ tiền tệ như là “các biện pháp tác động siêu-hợp lệ”.

    Các chiến thuật có hiệu ứng phụ, như mọi thứ thuốc kháng sinh. Và việc quan trọng là cần liệu pháp điều trị chính xác, ví dụ, tăng lãi suất là cần thiết trong 1 vài tháng để phá vỡ bọn đầu cơ, sau đó cần hạ nó xuống. Có vẻ như NHTW Nga tăng 17% lãi suất là việc làm như vậy. Một mặt nó hút đồng rub trở lại các NH, mặt khác kẻ giữ đô sẽ bị lãi suất lôi kéo bán đô trở lại lấy đồng rub, phá vỡ chiến thuật đầu cơ đô la gây khan hiếm giả tạo.

    Hiệu ứng khác, liệu người “LỊCH SỰ” có xuất hiện trước cửa văn phòng đám NH đầu cơ? Lấy đi 1 số thứ, bắt giữ 1 số kẻ! Không ai rõ hay đoán được Putin hành động như thế nào, mọi thứ đều có thể.

    3. Tuy nhiên, sẽ có 1 nhóm bao gồm các “chiến lược gia, kẻ đầu cơ…” mong tình trạng tỷ giá rớt và lãi suất cao dẫn đến đồng rub sụp đổ. Trong khi nó thực sự có tác dụng quét dọn đám đầu cơ.

    Cuộc “Maidan tài chính” được sắp đặt bởi các đầu sỏ tài phiệt quốc tế, đám đầu cơ chỉ là kẻ trục lợi, nó bao gồm các NH lớn nhất Nga mà Geman Gref và Sberbank là 1 ví dụ (https://www.youtube.com/watch…). “Đồng rub cần phải chết!” Các chiến lược gia phương Tây hy vọng tình trạng hỗn loạn sẽ dẫn đến chính quyền Nga bị phá vỡ, hay ít nhất cũng hủy hoại nghiêm trọng nền kinh tế Nga, sẽ làm Putin phải chùn bước và lạy lục Mỹ. Liệu phe liberal, các nhà dân chủ, NGO Mỹ đỡ đầu và quần chúng đáng thương khánh kiệt có xuất hiện trở lại đông đảo trên “Quảng trường đầm lầy”?

    Những cuộc biểu tình có nguyên nhân kinh tế rung chuyển Brazil hay Thổ mới đây không bị ai xem nhẹ. Nhưng Putin có thuật toán khác.

    4. Thuật toán Putin có 1 số options!

    Một là thấy đồng rub hạ lãi xuất trong 1 vài tháng tới và đi vào quỹ đạo ổn định, những kẻ đầu cơ bị hủy hoại. Hai là sẽ xuất hiện những người “lịch sự” bịt mặt ở 1 số chỗ cần thiết! Đằng nào thì cũng có 1 số kẻ cần phải chết để số đông có thể tồn tại. Danh sách đầu cơ sẽ được Nabiullina và Medvedev gửi đến Kremlin vào 24-12.

    Lựa chọn thứ 3. “ủy thác” mà Putin nhận khi bước vào nhiệm kỳ 3 “cần phải tự mình trở thành “người quét dọn”, để người ta không quét dọn chính mình.” http://diendan.nuocnga.net/showthread.php…

    Syslib (viết tắt của system of liberal) có thể chèo lái nền kinh tế, nhưng chỉ đến khi nó ít nhiều ổn định. Và syslib đã chứng tỏ mình hết thời khi không còn là động lực để phát triển, cỗ máy liberal đã ỳ ạch trì trệ, tham nhũng bệnh tật đầy mình. Cơ hội tốt hơn hết và chưa từng có để Putin có thể quét dọn.

    Sẽ có 1 số thương đau, biện pháp nào sẽ được thực hiện trong lựa chọn 3, thì đây là 1 gợi ý: https://www.facebook.com/photo.php…

    5. Sẽ không có thảm họa! Nếu anh không phải là nhà buôn, không nhập khẩu, không phải kẻ hứng tiền trong dòng đầu tư ngoại hay nhân viên trong các NH… thì đây là lời khuyên: hãy tắt TV và thôi đọc báo Tây báo Ta một thời gian. Đừng nhìn như thôi miên vào chúng – rất có hại! Đừng đặt cược vào dự báo thời tiết nhà đài! Hy vọng, thất vọng, sợ hãi, chẳng có gì quan trọng với sự lên xuống của đồng tiền, hãy đầu tư thời gian và trú trọng vào công việc của mình.

    Không tình cờ khi cuộc tấn công này xảy ra vào lúc Nga đang chuyển đổi thành quốc gia độc lập tự chủ hơn bằng cách từ bỏ đô la. Độc lập và chủ quyền không bao giờ là dễ dàng, nhưng chiến thắng sẽ thuộc về lẽ phải.

    God bless Putin and Russia!
    Nguồn:
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1575567272655353&id=100006062865980
    UglyWar, gaume1, anhnv20113 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này