1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Trong vấn đề Crưm không có chỗ cho cơn thần kinh
    [​IMG]
    Collage: The voice of Russia

    Phần lớn báo giới Nga đang khai thác chủ đề Crưm.

    Nội dung chủ đạo của nhiều bài viết tập trung ở câu trả lời của Nga cho cơn kích động của phương Tây nhân sự kiện bán đảo Crưm tham gia thành phần Liên bang Nga, cũng như vấn đề Crưm sẽ hội nhập vào nền kinh tế Nga như thế nào.
    Nhiều tờ báo bình luận về thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin gửi Quốc hội ngày 18 tháng Ba về tình hình Ukraina và Crưm hiện nay. "Bài diễn văn Kremlin của ông Putin đã đặt dấu chấm cho cấu trúc thế giới hiện đại", - báo “Vedomosti” nhận xét. Nhà lãnh đạo Nga đã “đề nghị cộng đồng quốc tế hãy bằng việc làm chứ không phải dùng lời nói chấm dứt giai đoạn đơn cực pha trộn chứng điếc cố hữu và những tham vọng của phương Tây, chấm dứt cơn cuồng loạn phát sinh vào thời điểm sụp đổ của Liên Xô do sự kết thúc không dứt khoát và thiếu sót của Chiến tranh Lạnh", - báo trích dẫn ý kiến của nhà khoa học chính trị Dmitry Badovsky. “Ông Putin đã đề xướng những nguyên tắc mới của trật tự quốc tế, dựa trên tiêu chí thống nhất của luật pháp quốc tế, dựa trên sự công bằng và tôn trọng lợi ích của các quốc gia”, - chuyên viên kết luận.
    Thể hiện ý chí tự do của mình, các cư dân Crưm dựa vào tiền lệ công nhận độc lập nổi tiếng của Kosovo. Tổng thống Putin đã trích dẫn tuyên bố của Hoa Kỳ về sự kiện Kosovo tách khỏi Serbia hồi năm 2009: “Việc tuyên bố độc lập có thể vi phạm pháp luật trong nước, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là vi phạm luật pháp quốc tế”. "Hành động của người Crưm tương hợp chính xác với hướng dẫn này”, - ông Vladimir Putin nhận xét và nêu câu hỏi: “Vì sao những gì mà người Albania ở Kosovo có thể làm thì lại là cấm kỵ đối với người Nga, người Ukraina, người Tatar ở Crưm?”.
    Hiện nay “nhiều cơ quan Nhà nước ở Ukraina bị những kẻ mạo xưng chiếm đoạt, số người này không kiểm soát được gì mà chịu sự chi phối điều khiển của các phần tử cực đoan”, - ông Vladimir Putin nhấn mạnh. Trước bối cảnh đó, nước Nga không thể không phúc đáp yêu cầu giúp đỡ của cư dân Crưm, không thể bỏ mặc họ trong cơn hoạn nạn, - ông nói. Theo lời Tổng thống, trong tình hình với Ukraina, phương Tây đã vượt quá mọi ranh giới cho phép tuy các đối tác phương Tây hiểu rõ rằng tại Ukraina và Crưm có hàng triệu người Nga sinh sống. “Chỉ có những ai mất hết mẫn cảm chính trị và ý thức về giới hạn mới không lường trước được tất cả hậu quả hành động của mình. Nga đã bị đặt vào vị trí từ đó không thể lui nữa”, - ông Putin nói.
    Trong thời gian gần tới "miền Đông Ukraina có thể bùng phát, tất nhiên, nếu như các chính trị gia Ukraina vẫn không học được phương cách thần kỳ điều hành đất nước”, - báo “Expert online” dự đoán. “Chính quyền trung ương Ukraina đã làm tất cả mọi việc để cư dân miền Đông vùng lên chống lại họ”, - tạp chí khái quát. Sự can thiệp thô bạo của Hoa Kỳ và châu Âu thông qua hỗ trợ đảo chính ở Ukraina đã buộc Matxcơva phải cậy đến hình thức hành động dứt khoát hơn”, - quan sát viên nhấn mạnh. Làm thế nào khác được, nếu hôm nay ở phương Tây người ta chỉ tiếp thụ những hình thức như thế, - báo kết luận. Tuy nhiên phương Tây vẫn còn có khả năng ngăn chặn cơn kích động thần kinh và thừa nhận rằng Nga đã, đang và sẽ có những quan tâm lợi ích quốc gia cần được tính đến. Vẫn còn cơ hội thỏa thuận với Matxcơva “và không sa vào cảnh tự tử trong cuộc xung đột với Nga vì không gian hậu xô-viết”, - “Expert online” gợi ý.
    Trong khi đó, ở Nga đã bắt đầu triển khai công tác qui mô để hội nhập Crưm vào nền kinh tế đất nước, - báo “Gazeta” nhận xét. Hiện nay Matxcơva đang chuyển cho Crưm khoản hỗ trợ tài chính và tính toán xem còn cần bao nhiêu kinh phí nữa cho giao thông, cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Về nguyên tắc, “Crưm là lãnh thổ tiềm tàng nguồn dự trữ và dịch vụ phong phú, đó là khu nghỉ dưỡng độc đáo, có cả kinh tế hải cảng và nông nghiệp”. Tuy nhiên, trước khi vùng đất này mang lại lợi nhuận xứng đáng, cần đầu tư cho cơ sở hạ tầng của Crưm, - như Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov khẳng định.
    Chu trình của bán đảo chuyển sang dùng đồng rúp Nga có thể mất 2-3 tháng, - Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Aleksei Ulyukaev tuyên bố. "Thời gian chuyển tiếp theo thoả thuận về sáp nhập sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng Giêng 2015”, - báo “Gazeta” viết. Thâm nhập vào khu vực bản tệ khác, xóa bỏ cơ chế cũ và vận hành cơ chế lưu thông tiền tệ mới có thể hoàn thành trọn vẹn “trong vòng sáu tháng nữa”.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_03_20/269917790/
    suhomang thích bài này.
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    suhomang thích bài này.
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Quân đội Nga tại Jankoi -Crimea





    VDV tại Peodosiya

    panzerIIdangkhoaquan thích bài này.
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Ukraine cáo buộc lính Nga dùng lựu đạn cay chiếm tàu ở Biển Đen
    (Vietnam+) lúc : 21/03/14 05:59

    [​IMG] Tàu khu trục của Ukraine. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
    Theo Reuters, phát ngôn viên quân đội Ukraine ở Crimea, ông Vladislav Seleznyov cho biết các binh sỹ Nga ngày 20/3 đã giành quyền kiểm soát 3 tàu chiến của Kiev ở bán đảo trên Biển Đen này.
    Phát ngôn viên Seleznyov cho hay lực lượng Nga đã sử dụng lựu đạn gây choáng khi đột kích tàu hộ tống cỡ nhỏ Ternopol tại thành phố cảng Sevastopol.
    Cũng theo ông Seleznyov, quốc kỳ Nga và cờ Hải quân Nga đang bay phấp phới ở một cầu tàu tại Sevastopol - nơi có 2 tàu hộ tống nhỏ khác của Hải quân Ukraine là "Lutsk" và "Khmelnitsky" neo đậu - dấu hiệu cho thấy 2 tàu này cũng đã bị chiếm.
    Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết khoảng 20 tay súng đang tấn công tàu chiến "Ternopil" của nước này, vốn bị bao vây ở cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea.
    http://www.vietnamplus.vn/ukraine-cao-buoc-linh-nga-dung-luu-dan-cay-chiem-tau-o-bien-den/249953.vnp
  7. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    graywolf83, dudu5, pinkera9 người khác thích bài này.
  8. VTNVTA

    VTNVTA Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2014
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    61
    Hố hố cay cú quá à cô Gà. Cô vật nhau với ai cũng lôi anh vào làm cái mẹ gì thế. Anh thấy cô trực chiến forum cứ phải gọi là 24/24 ấy nhể. Sáng Trưa Chiều Tối Đêm lúc đếu nào cũng thấy cái mặt cô lảm nhảm. Anh thì chẳng rảnh rang như cô, thi thoảng vào nhấn nhá vài cái với cô xong ngồi cười ruồi thôi. Cô cứ gọi như cái chỗ thư giãn giữa giờ làm việc ấy :)
    À thế cô "theo dõi anh đến đời con" đến đâu rồi. Cẩn thận soi ra 1 đống sao + gạch thẳng tắp, nhà đỏ 3 đời thì lại quẫn lên nuốt mẹ lưỡi nhé. Cô làm anh sợ vãi cả lái ra cơ :D:D:D
  9. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    yeahhhhaaa :D cuối cùng thì người hưởng lợi vẫn là Trung Hoa bọn thầy

    Ukraine sẽ phớt lờ Nga, bán tuần dương hạm cho Trung Quốc
    (Soha.vn) - Người đứng đầu tỉnh Mykolayiv (nam Ukraine) cho rằng nước này nên ngay lập tức bán tuần dương hạm Ukraina mà không cần sự cho phép của phía Nga.

    Phát biểu với hãng thông tấn Ukrinform, người đứng đầu tỉnh Mykolayiv (phía nam Ukraine, nơi đặt nhà máy đóng tàu 61 Communard), ông Nikolay Romanchuk cho biết Ukraine nên ngay lập tức bán tuần dương hạm Ukraina mà không cần sự cho phép của phía Nga.

    "Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải bán tuần dương hạm Ukraina. Sau tất cả những gì đã diễn ra thì chúng ta không cần phải thảo luận bất cứ điều gì với phía Nga và tìm người mua chiếc tuần dương hạm này càng sớm càng tốt", ông Romanchuk nói.

    Cũng theo ông này, hiện nay Ukraine không có đủ ngân sách để hoàn thiện con tàu trong hiện tại hoặc tương lai gần. Ukraine đang chi khoảng 6 triệu hryvnia (tiền Ukraine) cho chi phí bảo dưỡng con tàu và nhà máy đóng tàu 61 Communard, nơi con tàu đang neo đậu suốt nhiều năm qua. Nhà máy này không có bất kỳ hoạt động nào và đang phải nợ lương công nhân lên đến 18 triệu hryvnia.

    Theo trang mạng flotprom, nếu Ukraine bán tuần dương hạm Ukraina thì hiện nay có 2 khách hàng khả dĩ có thể mua chiến hạm này là Ấn Độ và Trung Quốc.


    [​IMG]

    Tuần dương hạm Ukraina đã hoàn thiện 95%

    Tuần dương hạm Ukraina thuộc đề án 1164 được đóng vào năm 1984 dưới thời Liên Xô. Tàu Ukraina được trang bị đến 16 tên lửa chống hạm P-500 Bazalt và được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay, ngoài ra trên tàu còn nhiều loại vũ khí khác như tên lửa phòng không tầm xa S-300F, pháo 130mm,... Ban đầu con tàu được đặt tên là đô đốc Lobov và đổi tên thành Ukraina vào năm 1990.

    BÀI LIÊN QUAN

    Tinh đến nay, con tàu đã được hoàn thiện đến 95% nhưng do thời gian nằm tại nhà máy đã hơn 20 năm nên rất nhiều thiết bị trên con tàu đã bị xuống cấp. Tuy không có đủ khả năng để hoàn thiện hay tiếp tục duy trì con tàu này nhưng phía Ukraine lại gặp khó khăn trong việc bán con tàu do một thoả thuận giữa 2 Kiev và Moscow về việc cần phải có sự cho phép của Nga nếu Ukraine muốn bán con tàu cho một nước thứ ba.

    Trong những năm qua, đã có nhiều cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga về số phận con tàu này, phía Ukraine vốn không cần 1 tàu tuần dương như vậy hoạt động ở Biển Đen, trong khi phía Nga lại cho rằng chi phí để đưa tàu hoạt động trở lại là quá lớn (gần ngang với đóng một con tàu mới).

    Mới đây nhất, vào tháng 09-2013, số phận con tàu tưởng như đã được định đoạt khi Nga quyết định chi 30 triệu USD để mua lại con tàu và cùng với phía Ukraine hoàn thiện con tàu này cho hải quân Nga. Nhưng cuộc chính biến hiện nay ở Ukraine một lần nữa khiến số phận con tàu vẫn còn long đong.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Mày được thế anh mời bạn Vịnh đến hầu trà mày ngay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này