1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayflower_26

    mayflower_26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    7
    Em đăng nhập vào đây chỉ để phát biểu 2 điều thôi:
    1, là LẠY THÁNH. Trình độ tu luyện double standard của thánh đã đạt cảnh giới thượng thừa mất rồi. Vãi cả " giữ gìn trật tự thế giới":eek:
    2 là Các Mod xem xét mở một thớt riêng để các thánh Bài Nga giáo dìm hàng Tintin và Nga ngố, xin trả lại sự yên bình cho thớt Ukr, .
    tudietdao, minh91, VnCzech014 người khác thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    trc khi có sự kiện Maidan lật đổ tổng Yan thì dư luận đều hô hào Mỹ xoay trục sang a chấu, khi sự việc Ukr diễn ra rồi thì lại bẩu là Mèo xoay trục sang Châu Âu.
    Mới đây với việc bt hóa quan hệ với Cuba thì lại thấy nói Mỹ xoay trục sang mỹ la tinh
    http://www.baomoi.com/Coi-mo-quan-he-My--Cu-Ba-vi-la-phieu/119/15550579.epi
    Mỹ xoay vòng vòng không biết có chóng mặt hem :D
    maison2510, minh91, binhnt023 người khác thích bài này.
  3. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    anh ấy có mấy trăm căn cứ ngoài nước, lo gì ;)
    minh91 thích bài này.
  4. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Xin phép mod-min lạc đề 1 chút

    Mời bạn đọc bài này
    http://www.alternet.org/world/35-countries-where-us-has-supported-fascists-druglords-and-terrorists
    Nếu không đọc hiểu được tiếng Anh, mời bạn đọc bản dịch. Bài viết cung cấp cái nhìn ngắn gọn và khái quát về sự hỗ trợ của Mỹ cho các chế độ phát xít, khủng bố và các trùm buôn lậu ma túy trên khắp thế giới. Tuy vậy, cũng còn rất nhiều quốc gia khác chưa được đưa vào danh sách này, như: Angola, Australia, Bolivia, Brunei, Canada, Congo, Diego Garcia, Dominican Republic, Fiji, Grenada, Hawaii, Jamaica, Venezuela, Việt Nam. Việc Mỹ tuyển dụng các thành phần phát xít tại các quốc gia bại trận như Italia, Đức, Nhật Bản sau thế chiến thứ II để đàn áp phong trào cộng sản cũng không được tác giả trình bày.
    conchuotbe, honghale01, metal981 người khác thích bài này.
  5. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Đọc bài này tỉnh cả ngủ vì buồn cười =))
    honghale01 thích bài này.
  6. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Ai nói cấm vận chỉ "bé như hạt đậu" nhỉ? Nó làm đảo lộn tèm lem các kế hoạch hiện đại hóa quân đội của anh Tin kìa hehe
    Biết là quân đội Nga từ sau 1991 khá là thảm hại. Nhưng thảm tới mức này thì chịu :-D

    http://petrotimes.vn/news/vn/quoc-te/tin-nhap-20141222160333.html

    Việc hiện đại hóa quân đội trở thành nỗi bức xúc thường trực của Putin kể từ cuộc chiến Georgia vào tháng 8-2008. Cuộc chiến kéo dài chỉ 5 ngày nhưng đã làm lộ ra một quân đội Nga suy yếu gần như toàn diện, từ hệ thống điều khiển chỉ huy, phần cứng thiết bị quân sự, vũ khí đến tình báo. “Cuộc chiến Georgia được xem là cuộc chiến cuối cùng của thế kỷ XX đối với quân đội Nga; hiểu theo nghĩa họ dùng kỹ thuật và thiết bị của thế kỷ trước” - bình luận của Roger N. McDermott, chuyên gia quân sự thuộc Tổ chức Jamestown vào năm 2009 (National Interest, nđd).

    Công nghiệp quốc phòng Nga vẫn chưa thoát khỏi cung cách làm việc bao cấp và quan liêu. Các sự cố thiết kế, khiến đơn hàng 37 chiếc Su-35 vốn bị hoãn 2 năm, nay vẫn chưa được khắc phục cho đến sau năm 2016. Loạt sự cố tên lửa (đặc biệt tên lửa đạn đạo Bulava phóng từ tàu ngầm) đã khiến việc hoàn thành tàu chiến thế hệ mới bị gián đoạn. Không quân Nga được đánh giá chưa đủ mạnh, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Hãng Sukhoi đang nghiên cứu nhiều thế hệ máy bay chiến đấu mới, trong đó có chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 T-50 nhưng việc sản xuất ì ạch và hầu hết máy bay hiện tại đều có tuổi từ thập niên 80 của thế kỷ trước.

    Không phải tự nhiên mà Nga mua hàng nước ngoài, như trường hợp 2 chiếc Mistral của Pháp (vẫn chưa giao và bị ách do luật cấm vận). Chính sách cấm vận thật sự đang gây ảnh hưởng nặng đối với kế hoạch hiện đại hóa quân đội 10 năm của Putin. Mới đây, Hãng Pháp Thales Alenia Space đã hoãn thương vụ chế tạo vệ tinh quân sự cho Nga (Reuters 9/12/2014). Cần biết, Thales Alenia quan hệ với Nga từ năm 1994 khi họ tham gia chương trình nâng cấp hệ thống điện tử hàng không cho chiến đấu cơ Su-27 (ngoài ra, còn loạt hợp tác trong dự án chế tạo trực thăng Ka-52; máy bay huấn luyện MiG-AT; chiến đấu cơ Su-30, xe tăng T-90; máy bay thương mại Sukhoi Superjet 100 - theo Jane’s Defence Weekly trong bài báo tháng 7/2014). Tháng 1/2014, Thales Alenia cho biết họ chế tạo một vệ tinh Yamal-601 cho Hãng Gazprom Space System của Nga (gồm vệ tinh và trạm mặt đất). Thương vụ này bây giờ phải bị ngừng.
    Lefan_2NamTuocAudiA4 thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Ngày xảy ra tai nạn máy bay Boeing: Phi cơ Ukraina Su-25 trở về không còn tên lửa và phi công hoảng sợ
    [​IMG]
    Archiv© Photo: RIA Novosti/Natalia Seliverstova

    Trong ngày xảy ra thảm họa rơi chiếc máy bay Boeing của Malaysia Boeing ở gần Donetsk, chiếc tiêm kích Su-25 của Ukraina có mang tên lửa "không đối không" đã cất cánh từ sân bay, nhưng lúc quay trở về thì không còn tổ hợp đạn dược nữa và viên phi công rất sợ hãi.

    Đó là tin đưa của báo "Komsomolskaya Pravda" dẫn nguồn từ một nhân viên của căn cứ không quân mà báo này gọi là "nhân chứng bí mật".

    Nguồn tin của tờ báo cho biết ông ta đã ở thành phố Dnepropetrovsk, làng Aviatorsk. Theo lời ông này, "các máy bay thường xuyên bay đi ném bom, tiêm kích Su-25 ném bom oanh tạc Donetsk, Lugansk". Vào buổi chiều ngày 17 tháng 7, khoảng một giờ trước khi máy bay Boeing rơi, ba chiến đấu cơ đã cất cánh bay lên không trung, một chiếc trong số đó có trang bị tên lửa "không đối không". Sau khoảng thời gian không lâu, một chiếc máy bay trở lại căn cứ mà không còn tên lửa nữa. Người đối thoại cho biết thêm rằng viên phi công đã rất sợ hãi và nói: "Không phải chiếc máy bay đó”. Nguồn tin của báo "Komsomolskaya Pravda" không loại trừ rằng chỉ huy Su-25 có thể đã nhầm Boeing chở khách là máy bay chiến đấu.

    Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines, khi bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị rơi vào ngày 17 tháng Bảy gần Donetsk thuộc miền đông Ukraina. Trên khoang máy bay có 298 người, tất cả đều tử vong.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_12_23/281607751/
    lopbopp thích bài này.
  8. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Nhảm thế mà cũng cố cãi cho được đúng là rồ ... dại

    Thằng nào làm ăn cũng phải lập dự án cũng phải đi vay thế thì buôn nước bọt à. Thảo nào kinh tế cứ bong bóng vỡ tòe loe chỉ làm đuợc bao nhiêu cún hết thằng chủ cầm USD thế khác gì bán nước. Quen thói bán nước nên lúc nào cũng mở mồm rồ với dại. Thế bọn rệp nó cũng phải đi vay để rồi cúng hết cho thằng cấp đô à.
    Đọc chính lại cái mình tự viết ra nhé : dùng rúp đổi đô để trả vay --> chết thằng ngân hàng. bọn rốt với bọn bom nó vẫn cứ nhe răng .... sống.
    Đấy ngu chính ở cái chỗ đấy, thằng ngân hàng ôm đít thằng chủ Mẽo, đến lúc bị nó chơi cho sập tiệm vẫn còn cố hít hà.
    tự mình bóp mình kêu cái giề.
    HaNoiOld, metal98lopbopp thích bài này.
  9. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    1/ Từ những năm 90 Nga đã ngừng bay những chuyến bay tuần tra nhưng Mỹ vẫn bay, vì 1 lẽ là Mỹ bay trên bầu trời những nước đồng minh của Mỹ (như Ba Lan, 3 nước Baltic...) để thực thi cam kết an ninh với các nước này. Mỹ có cho B-52, B-1B, B-2 bay trên bầu trời Moscow đâu mà anh Tin phán "lượn lờ trên đầu chúng tôi"?
    2/ Quân đội Mỹ có mặt ở châu Âu theo khuôn khổ phòng vệ tập thể của NATO mà Mỹ là 1 thành viên trong đó. Nước Mỹ không hề đẩy ranh giới quân sự về phía Nga mà ngược lại, các đồng minh của Nga ở Đông Âu quá chán ngán và kinh sợ Nga nên lũ lượt chạy sang bên phía NATO thì đúng hơn. Mỹ chưa bao giờ hăm dọa bắt họ gia nhập NATO cả mà chính quá khứ xâm lược, áp bức của Nga khiến họ phải dè chừng và gia nhập NATO là tấm vé bảo đảm an ninh cho họ. Nươc Nga cũng muốn đóng quân bao vây Nato (như Cuba, Nicaragua, Venezuela...) nhưng không nổi, "lực bất tòng tâm" vì Nga ăn ở bậy bạ quá nên quá ít đồng minh còn láng giềng xung quanh chạy sang phương Tây gần hết sạch rồi.>:)>:)>:)

    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-muon-thue-can-cu-quan-su-o-viet-nam-3002207/

    GDP của Nga chỉ tầm 2.000 tỷ USD so với 18.000 tỷ của Mỹ thì chi phí quân sự ít hơn gần 10 lần là phải rồi còn gì. Và nay Mỹ đang giảm xuống còn Nga thì tăng vùn vụt bất kể hậu quả lâu dài kinh tế Nga phải gánh:))
  10. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Nếu muốn lật thì thử lật đi. Lòng dân Ukraine hiện nay đa phần ủng hộ chính phủ chống xâm lược Nga chứ chẳng ủng hộ tay sai thân Nga quay về cắn lại đồng bào của mình đâu. Đừng có nằm mơ nữa nhé.
    Rồ Nga lúc nào cũng tưởng là mình có "chính nghĩa" và cả thế giới ai ai cũng ủng hộ mình. Thiểu số ủng hộ Nga thì gọi là "nhân dân tiến bộ" còn những người phản đối Nga xâm chiếm Ukraine chiếm đa số nhân loại thì gọi là gì đây hỡi các rồ Nga?^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    Lefan_2NamTuocAudiA4 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này