1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fallschirmjaeger

    Fallschirmjaeger Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    323
    đợi đc đến lúc đó thì cả đám rồ nga trên này xuống 3 tấc đất cmnr =))
    Lefan_2, MIHATOYAMA, anhtanh1 người khác thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    CBR kiếm tiền làm cái quái gì ? mình nói là lũ tư bản cá mập kìa. Bọn nó biết Rosneft cần 7 tỷ $ trước 21/12 để thanh toán nợ nước ngoài. Bọn nó biết giá dầu tại chỗ của Rosneft giảm mạnh dẫn đến vốn $ lưu động thấp không đủ nên Rosneft sẽ phải vỗ lưng Putin xin thêm. Xin thêm thì phải làm như thế nào cho hợp pháp ? Rosneft phát hành trái phiếu thu hút rub trong nước rồi lấy rub ấy đổi $ trên thị thường. Đồng thời CBR bơm $ ra để bình ổn rub, như vậy Rosneft gián tiếp đổi rub lấy $ từ CBR.

    Biết được con đường đó bọn tư bẩn ém vốn đợi, ngày 11/12 Rosneft phát hành trái phiếu, 600 tỷ rub tương đương 10.9 tỷ $ ngày hôm đó (tỷ giá ngày 11/12 là 55 rub/$). Rosneft đem rub mua $, cuối ngày 11/12 tỷ giá là 58 rub/$ 12-14/12 cuối tuần thị trường không thể có biến động. Sang thứ hai 15/12 rub nhảy 65 rub/$. Đêm thứ hai CBR họp khẩn tăng lãi suất từ 10.5% lên 17% để giảm sốc phản ứng thị trường. Thứ ba 16/12 rub nhảy 69 rub/$. Sau đó bọn tư bẩn cá mập mới bán $ ra đổi rub để hưởng lãi suất cao. Giá Rub dần về lại 54-55 rub/$ hôm nay 23/12.

    [​IMG]

    http://usd.fxexchangerate.com/rub-exchange-rates-history.html

    Vụ thứ ba tuần trước là tư bản nga đầu cơ oánh Nga. Và việc Rosneft xin tiền trả nợ nước ngoài là chất xúc tác gây phản ứng thị trường. Đó là nhận định của mình.
    Lần cập nhật cuối: 23/12/2014
    Lefan_2, MIHATOYAMA, goodbyept3 người khác thích bài này.
  3. Fallschirmjaeger

    Fallschirmjaeger Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    323
    lý luận cùn bỏ bao nhiêu công sức bò lên vị trí số 1 thế giới để làm gì ? để thu vào vỏ ốc ngồi nhìn thiên hạ à ?
    xin lỗi chứ dám chắc là Nga và TQ nếu bò lên đc vị trí số 1 thế giới cũng *** khác cái đếch gì so với Mỹ hiện nay đâu
    liên xô hồi xưa mới là #2 mà đã giương cờ "cộng sản cách mạng" đi khắp cmn nơi trên thế giới rồi đấy
    Lefan_2, jun_lee, lhtri19852 người khác thích bài này.
  4. A9Xola

    A9Xola Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    262
    Bộ trưởng dầu mỏ Arab Saudi:
    'Nga không đáng được chia sẻ thị trường dầu'

    Tờ BusinessInsider dẫn lới bộ trưởng dầu mỏ Arab Saudi Ali Naimi rằng: 'Saudi cũng như OPEC không việc gì phải cắt giảm sản lượng cung để đẩy giá dầu lên cao. Saudi đủ khả năng để vượt qua bất kể giá dầu có giảm tới đâu đi chăng nữa'.

    Ông Naimi tự tin tuyên bố Arab Saudi sẽ không gặp rắc rối như Nga khi giá dầu giảm vì: 'Saudi là nhà sản xuất... rất có hiệu quả và cẩn thận'. Lý giải của ông này cho cái gọi là 'nhà sản xuất dầu có hiệu quả và cần trọng' là nước này có chuẩn bị nguồn dự trữ tiền mặt khủng để... chờ ngày này (giá dầu giảm) tới. Điều này đồng nghĩa với việc Arab Saudi gần như đã nhìn thấy trước đươc viễn cảnh một ngày nào đó dầu sẽ bị làm giá để phục vụ các mục tiêu chính trị và họ đã 'chuẩn bị trước tiềm lực'.

    Bộ trưởng dầu của đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông cũng khẳng khái tuyến bố 'không quan tâm tới Nga cũng như những lời đề nghị cứu giá dầu': 'chỉ những quốc gia sản xuất dầu có hiệu quả thì mới đáng được chia sẻ thị phần. Ai cũng hỏi liệu Saudi có giảm cung để đẩy giá dầu lên cao, nhằm cứu các quốc gia như Nga - vốn chỉ ổn khi giá dầu trên 100 đô la/ 1 thùng. Nhưng tại sao Saudi phải làm như vậy? Nền công nghiệp dầu của Nga không có hiệu quả, họ không đáng được chia sẻ thị phần'.

    Ông Naimi còn giải thích thêm rằng: 'OPEC (mà Arab Saudi là thành viên chủ chốt) chỉ đóng góp có 40% sản lượng dầu. Vì thế thật bất công nếu chỉ yêu cầu OPEC cắt giảm nguồn cung. Nga hiện đang tìm kiếm, thăm dò, mở rất nhiều giếng dầu mới ở khắp nơi từ Viễn Đông, Siberia, tới Bắc Cực,... với tham vọng bành trướng thị trường. Các mỏ dầu cũ còn chưa khai thác hết thì đóng giếng khoan mới, tiền bạc đầu tư vào đó rất nhiều và quên mất việc dự trữ tiền mặt để phòng khi giá dầu giảm. Đó là nguyên nhân khiến Nga phải chịu trái đắng'.

    Tất nhiên, đây chỉ là giải thích của Arab Saudi với công chúng. Còn nguyên nhân thực sự trong vụ giá dầu sụt giảm kỉ lục này có lẽ ông còn không nói ra. Và với cách giải thích của Saudi, người ta có thể hiểu được giả thuyết của Nga là 'giá dầu giảm nguyên nhân chính trị, không phải do quy luật cung cầu của thị trường'. Vì thế, mọi nỗ lực can thiệp thị trường đều vô nghĩa. Với Saudi, họ rõ ràng cũng có những lợi ích khi giá dầu giảm, nhưng đó là trong ngắn hạn. Còn về lâu về dài thì giá dầu dưới 60 đô la sẽ 'giết chết' cả ngành công nghiệp này và đương nhiên, Arab Sau di, dù có tự mô tả mình là một nhà sản xuất 'thông thái, biết nhìn xa trông rộng, thấy trước khủng hoảng' thì cũng phải chịu chung số phận mà thôi.

    Đợt khủng hoảng này dù sao cũng là một bài học vô cùng quý giá đối với những quốc gia lâu nay vẫn tự cho rằng với 'vàng đen trong tay', họ sẽ có tất cả. Nước Nga, hay với bất kỳ quốc gia nào khác, muốn phát triển bền vững thì bắt buộc phải đa dạng hóa nền kinh tế. Điều này với Nga lại càng là điều họ phải làm, nếu muốn được quốc tế công nhận là một siêu cường, không chỉ trên lĩnh vực quân sự.


    [​IMG]
    blackevila4, Lefan_2, jun_lee6 người khác thích bài này.
  5. A9Xola

    A9Xola Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    262
    Thủ tướng Nga Medvedev:
    'Ukraina có thể là kẻ thù tiềm năng của Nga'

    Trong một thông điệp đăng trên facebook cá nhân, Thủ tướng LB Nga nhận định 'Ukraina có thể là đối thủ quân sự tiềm năng'. Nhận định này dựa trên cơ sở đạo luật về tự do Ukraina của Mỹ ( Ukraine Freedom Support Act ) vốn cho phép đối thủ của Nga được can dự vào tình hình Ukraina. Và nhất là Hệ thống chính trị Ukraina dưới thời maidan vừa quyết định chấm dứt quy chế phi liên minh, liên kết (non-aligned) vốn đã được ghi vào hiến pháp khi tách khỏi Liên Xô.

    Medvedev cho rằng 'Đạo luật ủy lạo tự do cho Ukraina là chống lại nước Nga và có thể đầu độc mối quan hệ giữa Moscow và Kiev trong nhiều thập kỉ tới đây'.

    Thủ tướng Nga cũng bình luận về việc quốc hội Ukraina (Rada) vừa thông qua quyết định hủy bỏ quy chế phi liên kết của nước này rằng: nó sẽ là một bước đi dọn đường để Ukraina vào NATO, khiến láng giềng anh em một thời sẽ trở thành đối thủ quân sự của nhau. Đó sẽ là viễn cảnh rất xấu và buộc nước Nga phải có những biện pháp để đáp trả.

    [​IMG]
    Lefan_2, MIHATOYAMA, goodbyept1 người khác thích bài này.
  6. dtvnt

    dtvnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    100
    ngố đang chơi bài mỗi ngày phọt 1 hột cơm à :-D:-p
  7. goodbyept

    goodbyept Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    3.455
    Đồng chí ấy bảo rồi,bác không đủ trình độ để đánh giá về kinh tế Nga đâu. Muốn đủ tư cách đánh giá nền kinh tế Nga bác phải am tường một số vấn đề như
    - quá trình ấm lên toàn cầu và phong trào phi hydro carbon hoá..
    - sự tích tụ của chủ nghĩa tư bản,phong trào không liên kết và sự ra đời của "thánh" Lệ Rơi
    - làn sóng Kpop và quá trình tương tác đa chiều của giới LGBT.
    - khả năng tìm ra nước trên sao hỏa và tuơng quan với khả năng xúc cát 2 tay của homosapien
    ....vv..vv...
    .=)) =)) =)) :)):)):)) :-B:-B

    Có mỗi vài câu hỏi đơn giản thì lại không chịu trả lời
    - cú sụt giá kinh hoàng của đồng ruble có gây ra lạm phát trong tương lai không ?
    - lạm phát có làm bần cùng hóa tầng lớp nhân dân lao động không ?
    - lãi suất 17,5% có phải là gánh nặng cho doanh nghiệp không? Nếu kéo dài có làm nhiều doanh nghiệp phá sản không?
    - doanh nghiệp phá sản có gây ra thất nghiệp không?
    - kết hợp vừa bần cùng hóa (do lạm phát) vừa gia tăng thất nghiệp thì có gây bất ổn xã hội không?

    Trả lời vài câu hỏi trên là hiểu được sơ bộ tương lai nền kinh tế của Ngố ra sao thôi (nếu mọi việc vẫn tiếp diễn như hiện nay) .Đồng chí ấy lại cứ đòi dùng kinh tế học sao hỏa để đánh giá thì đến chịu :))
    (Cái này là một loại thủ thuật ngụy biện dùng trong tranh luận đây. :P )
    Lần cập nhật cuối: 23/12/2014
    Lefan_2, jun_lee, Everest_T1 người khác thích bài này.
  8. A9Xola

    A9Xola Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    262
    Ukraina triển khai Vệ binh quốc gia để đối phó biểu tình lan rộng tại Kiev
    Quốc hội thời maidan Ukraina hôm nay nhóm họp trong bầu không khí ngột ngạt bởi các cuộc xuống đường ở thủ đô. Người biểu tinh tức giận vì cuộc chiến thất bại tại Donbass, và nhất là tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ. Nhiều người cáo buộc chính phủ Ukraina, dưới sự 'tư vấn của IMF' đang thực hiện chính sách kinh tế sai lầm và đánh mất tự chủ với tư cách một quốc gia có chủ quyền.

    Chương trình phát triển LHQ UNDP mới đây công bố thống kê, cho biết: 24.5% người dân Ukraina sống dưới mức nghèo khổ, nhưng đáng báo động là chỉ có khoảng 7-8% số người nghèo được nhận hỗ trợ từ nhà nước. Cứ 3 hộ gia đình có con nhỏ thì có 1 gia đình nằm trong diện nghèo khổ. 20% số người trong độ tuổi lao động trong diện nghèo.



    [​IMG]
    [​IMG]

    Đồ họa thống kê của Chương trình mục tiêu thiên niên kỉ (do UNDP tại Ukraina thực hiện):
    [​IMG]
    gaume1nobita1102 thích bài này.
  9. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Italy: Thông qua gói cắt giảm 10 tỉ euro thuế
    Ngày 22/12, với 306 phiếu thuận và 116 phiếu chống, Hạ viện Italy đã thông qua dự thảo ngân sách cắt giảm thuế năm 2015, vốn đã được Thượng viện thông qua hồi tuần trước.

    Theo đó, gói cắt giảm thuế trị giá 10 tỉ euro cho những người có thu nhập thấp sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ các gia đình trong bối cảnh kinh tế đất nước đang suy thoái.

    Chính phủ cũng sẽ tiến hành cắt giảm một loạt thuế lao động cho các doanh nghiệp, đồng thời áp dụng các biện pháp nhằm siết chặt hơn việc trốn thuế và cắt giảm mạnh mẽ hơn nữa chi tiêu của hệ thống hành chính công.

    Sau khi được thông qua, dự thảo ngân sách 2015 của Italy sẽ được chuyển cho Liên minh châu Âu (EU) xem xét và phê duyệt.

    Trước đó, Italy và EU đã bất đồng về một vài điểm quan trọng trong dự thảo ngân sách, liên quan đến các biện pháp mà Italy muốn áp dụng để không vượt mức trần thâm hụt ngân sách 3% GDP. Thủ tướng Matteo Renzi đã kêu gọi EU cho phép chính phủ chi tiêu nhiều hơn nữa để vực dậy nền kinh tế, đổi lại Italy sẽ đẩy mạnh cải cách hơn nữa trong các khu vực trọng điểm như thị trường lao động và giáo dục.

    Hiện Italy đang chìm trong cuộc suy thoái thứ 3 trong vòng 6 năm nay, với mức thất nghiệp lên đến mức kỉ lục 13,2% trong tháng 10 vừa qua.
  10. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Con lạy cụ. Cụ có đọc cái link con đưa không ạ? Chính cái lều báo Nga nó đăng thằng phi công Su-25 hoảng vía vì bị tấn công bằng tên lửa từ mặt đất nên mới dùng tên lửa không đối không bắn con MH17 đấy ợ ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này