1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong_dk

    cuong_dk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    51
    [​IMG]
    (Nguồn: AFP/Getty Images)
    DPR: Ukraine tổn thất nặng nề tại sân bay Donetsk và làng Peski

    Kênh truyền hình Lifenews của Nga đưa tin ngày 20/1, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko đã tiến hành họp báo và thông báo về các cuộc giao tranh ngày 19-20/1.

    Các binh sỹ Ukraine bị dân quân ly khai bắt ở sân bay Donetsk cũng phát biểu tại cuộc họp báo. Trái với tất cả các thông báo của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (SNBO) rằng quân đội Ukraine dường như không tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh ở làng Peski và nhà ga mới của sân bay Donetsk, các binh sỹ bị bắt cho biết trong một ngày lực lượng vũ trang Ukraine đã mất cả đại đội xe tăng.

    Phóng viên của LifeNews nói: "Họ (các binh sỹ) kể về trận đánh 1 ngày trước, khi cầu Putilov bị phá hủy. Lực lượng Ukraine đã mất cả một đại đội xe tăng, trong đó có gần 30 xe và 200 binh sỹ Ukraine." Các binh sỹ cũng cho biết về những nỗ lực bất thành trong ngày 20/1 nhằm chiếm sân bay.

    Cùng ngày, một đại đội bộ binh, khoảng 100 người, của quân đội Ukraine đã thiệt mạng. Một lượng binh sỹ ít hơn còn sống sót đã bị bắt. Ông Zakharchenko cho hay thân nhân các binh sỹ này có thể đến và đưa họ về nhà mà không cần trao đổi tù binh. Thân nhân cũng có thể đến để nhận xác binh sỹ Ukraine.

    Theo bộ chỉ huy DPR, ngày 20/1, thành phố Donetsk tiếp tục hứng chịu tên lửa Grad, khiến 4 dân thường thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Hầu hết các nạn nhân ở quận Kiev. Việc các quận Kiev, Kuibyshev và Petrovsky bị nã rocket gây khó khăn cho hoạt động cấp nước, điện và khí đốt./.
    hantt2000, Bonmua, lopbopp6 người khác thích bài này.
  2. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    Anh tìm hiểu thêm về ìnflation-deflation rồi hẵng chém gió! Hay lạm phát cỡ 2000% như hồi 91 ở Nga là tốt?
    Còn kém nữa thì cứ nhìn 2008-2012 lạm phát 2 con số ở VN đời sống khó khăn thế nào rồi suy ngược lại.
    goodbyept thích bài này.
  3. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Đó không phải là thủ đoạn chính trị bạn à mà đó phản ánh năng lực của nền kinh tế thôi, Mẽo và EU đạt ở tầm cao hơn Nga, TQ, Ấn vì nền kinh tế chủ yếu dựa vào dịch vụ và thương nghiệp. Ngố tất nhiên cũng muốn như thế nhưng tiềm lực chưa đủ để làm nên vẫn phải đào tài nguyên đem bán thôi. Putin hay Putan thì cũng chỉ có cách làm là đào tài nguyên thôi không khác được
    Bonmuatatpcit thích bài này.
  4. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Đợt này bị cô lập bao vây bởi các lệnh trừng phạt thì kinh tế Nga chỉ có mà tả tơi hoa lá thôi. Ak mà Putin mới sử dụng vũ khí khí đốt thần thánh. Hình như là ngừng cung cấp khí đốt cho bọn châu Âu chết rét rồi, đợi đường ống Thổ tả cũng phải 3 năm nữa mới xong thì phải mà không thấy ai nói gì nhỉ.
    MIHATOYAMALefan_2 thích bài này.
  5. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Ối giới lại học được mấy chữ lại chém rồi =)), mang lạm phát 2000% khi Nga có chưa đầy 15 tỷ USD dự trữ ra so 12%-16% với 400 tỷ USD dự trự, hàng chục tỉ USD trong Quĩ bình ổn quốc gia National Welfare Fund =)), riêng việc so sánh thế đã thấy trình thế nào rồi mà cứ đòi chém =))
    Tifavn, hantt2000, ngotuan1 người khác thích bài này.
  6. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    DN xúc dầu của Mỹ và cả thế giới sẽ chết, nhưng khổ cái tỉ trọng dầu khí trong nên kinh tế của nó quá bé nên chả ảnh hưởng mẹ gì, trong khi các ngành khác hưởng lợi to lớn.
    Tăng trưởng của Mỹ trong 2015 sẽ cao kỷ lục trong hơn 15 trở lại đây.
    Đó là sự khác biệt của một nền kinh tế đào xúc với nên kinh tế lành mạnh
  7. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Dịch giúp mỗi chữ SIEZED xem nghĩa của nó là gì :)).

    Còn cụ là thánh nguồn mạng XH mà không biết Peski đã mất à? Sao hôm nay chậm thế ???
    Yesterday_For_You, hantt2000rabbithn thích bài này.
  8. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    Thế post trước anh chả bảo lạm phát 2 số như hiện tại của Nga là niềm mơ ước của nước khác là gì?
    Thôi về uống thuốc đi
    MIHATOYAMA, Lefan_2, goodbyept1 người khác thích bài này.
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Đề nghị Lysen Tước nhấc điện thoại gọi 1080 hỏi điện thoại viên xem had seized là gì?
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Nhưng bạn phải nhìn thấy rằng Putin vung tiền bán dầu mười mấy năm qua để tranh giành ảnh hưởng ở các nước lân bang, hiện đại hóa toàn diện quân đội Nga, rồi còn tăng lương 1 cách vô tội vạ, bất chấp năng suất lao động. Tất cả đều là gánh nặng kéo lùi phát triển kinh tế, khiến cho kinh tế Nga không có cơ hội trở mình, thay đổi cơ cấu.

    Hậu quả thì bây giờ bạn cũng đã thấy, giá dầu giảm, kinh tế Nga lao đao. Không có tiền khó mà có thể duy trì can thiệp ở nước ngoài, mạnh như LX năm xưa cũng phải bỏ Afga mà chạy. Ở Ukr, Nga bây giờ không có cơ hội thay đổi tình thế nữa. Nhưng Putin vì thể diện và quyền lực vẫn nhất quyết kéo dài, đòi gây thêm đổ máu ở Ukr. Khoét sâu thêm thù hằn dân tộc Nga-Ukr. Không phải là điều tốt cho tương lai muốn trở về vị trí đối trọng.

    Pro Nga bây giờ thì cười hả hê khi máu của Ukr đổ, để sau này khi chính phủ mới của Nga phải tiến hành bình thường hóa quan hệ các bạn ấy sẽ tự vả vào mặt như thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này