1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    gaume1, dangkhoaquanngotuan thích bài này.
  2. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Ngoại trưởng Nga cáo buộc quân đội Kiev gây bạo lực ở Ukraine
    (Vietnam+) lúc : 25/01/15 21:48

    [​IMG]
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)

    Theo hãng AFP/Reuters, ngày 25/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc tình trạng bất ngờ bùng nổ giao tranh tuần qua ở miền Đông Ukraine là do lực lượng chính phủ Ukraine gây ra vì họ không "không ngừng" pháo kích các thị trấn.

    Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Lavrov đã khẳng định trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng "tình trạng leo thang (căng thẳng) này là hậu quả của việc binh lính Ukraine trắng trợn vi phạm các thỏa thuận Minsk với việc liên tục pháo kích vào nơi ở của người dân."

    Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng khẳng định Moskva sẵn sàng làm mọi thứ có thể để động viên các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại đây.
    ngotuan, VnCzech01hantt2000 thích bài này.
  3. Lefan_2

    Lefan_2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    318
  4. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Chỉ huy CHND Donetsk sẽ ra lệnh không bắt giữ tù binh


    Sau trận công lực Kiev bắn phá Donetsk, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Aleksandr Zakharchenko dự định ra lệnh không bắt giữ tù binh.

    "Sau thảm kịch này, tôi sẽ ra lệnh không bắt giữ tù binh nữa. Chúng tôi không cần những cuộc trao đổi người bị bắt", - cơ quan tin tức Donetsk dẫn lời tuyên bố của nhà lãnh đạo CHND Donetsk.
    Ngoài ra, ông Zaharchenko qui kết, Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko phải chịu trách nhiệm về vụ bắn pháo vào trạm chờ xe buýt giết chết các dân thường. “Cái chết của những người này là thuộc lương tâm của ông, vì chính ông đã ra lệnh cho binh sĩ bắn vào thành phố, giết hại cả các trẻ em và người già”, - ông Zaharchenko nhắn nhủ ông Poroshenko.
    "Chúng tôi đủ sức đẩy bật các đơn vị quân đội của ông khỏi các thành phố để chặn đứng những vụ pháo kích của công lực Ukraina vào các điểm dân cư trên địa bàn CHND Donetsk" - ông Aleksandr Zakharchenko tuyên bố.
    Theo số liệu chính xác của Cơ quan Các tình huống khẩn cấp CHND Donetsk, do trận pháo kích của công lực Kiev, ở thành phố Donetsk có 8 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương.
    ngotuan, gaume1, lopbopp4 người khác thích bài này.
  5. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Chỉ một ngày, quân đội Ukraine mất hơn 150 lính ở Donetsk





    [​IMG]


    Quân đội Ukraine thương vong nặng những ngày gần đây


    Chỉ trong ngày 23.1, quân đội Ukraine mất hơn 150 người trong cuộc chiến xung quanh sân bay Donetsk nâng tổng số người chết của lực lượng an ninh Ukraine từ khi bắt đầu chiến dịch tái chiếm sân bay Donetsk hôm 19.1 đến nay lên tới 752 người, theo ông Eduard Basurin người phát ngôn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết ngày 23.1.

    "Các lực lượng của quân đội Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công trong khu vực tiếp giáp với sân bay, gần Peski và Mariupol", ông Basurin nói.

    "Dân quân đã đẩy lùi được đợt tấn công của quân đội Ukraine", ông nói thêm.

    Nói về nguyên nhân lực lượng an ninh Ukraine thiệt hại nặng trong mấy ngày qua ông Basurin cho biết:

    "Những hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine đang hỗn loạn do thiếu sự thống nhất chỉ huy giữa các đơn vị tham chiến", ông nói.

    Hiện nay lực lượng an ninh Ukraine hoạt động ở khu vực miền Đông được cấu thành từ 3 lực lượng khác nhau.

    Họ gồm các tiểu đoàn của Bộ nội vụ, các tiểu đoàn tình nguyện tư nhân (dưới danh nghĩa Bộ nội vụ) và quân đội chính quy Ukraine.

    Các tiểu đoàn tư nhân thiện chiến nhưng được trang bị kém, còn quân đội Ukraine được trang bị tốt nhưng thiếu kỹ năng tác chiến và thiếu chỉ huy biết cầm quân.

    Kết quả là các lực lượng không có sự thống nhất trong hoạt động chiến thuật dẫn đến tổn thất lớn.

    Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tái chiếm sân bay Donetsk, lực lượng an ninh Ukraine bị chết 752 người, 59 xe tăng và 51 xe bọc thép bị phá hủy.

    Theo các tù binh Ukraine bị bắt và nghe lén liên lạc của lực lượng an ninh Ukraine, thì Ukraine đang dốc toàn bộ lực lượng hiện có vào chiến dịch tái chiếm sân bay Donetsk, người phát ngôn của DPR nói.

    Trước đó sau 3 ngày thực hiện chiến dịch tái chiếm sân bay Donetsk, lực lượng an ninh Ukraine phải gánh chịu thiệt hại quá nặng nên phải rút quân khỏi sân bay vào ngày 21.1.

    Tuy nhiên các quan chức quân đội Ukraine vẫn chiếm lĩnh các vị trí xung quanh sân bay và tiến hành nã pháo vào Donetsk, các lực lượng dân quân ly khai mở rộng cuộc chiến sang các vùng xung quanh sân bay để bảo vệ khu vực sân bay vừa chiếm được.

    Hiện chưa có bình luận từ phía Ukraine về số thương vong trong vài ngày qua do DPR cung cấp.
    Last edited by a moderator: 26/01/2015
    ngotuan, gaume1, tombuys3 người khác thích bài này.
  6. hantt2000

    hantt2000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    236
    Phát hiện thi thể mặc đồng phục NATO, vũ khí Mỹ tại Donetsk


    [​IMG]
    [​IMG]

    Đống đổ nát tại nhà ga Donetsk sau cuộc công kích dữ dội của Ukraine

    Hôm 23 – 1, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Eduard Basurin cho biết, họ đã tìm thấy xác chết của các binh sĩ trong bộ đồng phục NATO và một số lượng lớn các loại vũ khí do Mỹ chế tạo dưới đống đổ nát tại sân bay Donetsk.

    Ông nói rằng: "Trong khi kiểm tra các tòa nhà bị sụp đổ tại sân bay Donetsk, chúng tôi đã phát hiện một số lượng lớn các loại vũ khí của Mỹ, trong đó có súng trường, súng cối tay, trang bị và các thiết bị thông tin liên lạc.

    Chúng tôi cũng đã tìm thấy các ấn phẩm liên quan đến tôn giáo được viết bằng các thứ tiếng của châu Âu.

    Ngoài ra, chúng tôi còn nhìn thấy các thi thể mặc bộ đồng phục NATO dưới đống đổ nát tại nhà ga mới.

    Đồ dùng cá nhân của họ đã chỉ ra rằng những người này chính là các công dân nước ngoài ký hợp đồng với các công ty quân sự tư nhân hoạt động dưới vỏ bọc nhóm binh sĩ phá hoại của Ukraine", theo như lời nhận xét của ông Basurin.
    Last edited by a moderator: 26/01/2015
    ngotuan, catalaya, gaume14 người khác thích bài này.
  7. UglyWar

    UglyWar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    488
    Cuộc chiến càng kéo dài thì quân đội Ukraina ở miền Đông sẽ càng chịu thiệt hại càng ngày càng lớn. Trang bị ngày càng thiếu thốn, lực lượng tham gia dần bị thay thế bởi lực lượng mới được đào tạo, sắp tới Mỹ đào tạo quân Ukr sẽ tiến gần tới trình độ của Iraq. Kịch bản mà mọi người chờ đợi từ đầu không biết có xảy ra không:rolleyes:
    Poroporo, gaume1, dangkhoaquan2 người khác thích bài này.
  8. 1962

    1962 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    120
    Lực lượng vũ trang Nga bắt đầu diễn tập ở bán đảo Crimea

    [​IMG]
    Ảnh minh họa. (Nguồn: www.worldbulletin.net)

    Theo THX, ngày 23/1, người phát ngôn Hạm đội Biển Đen Nikolai Voskresensky thông báo các lực lượng vũ trang Nga được triển khai trên bán đảo Crimea đã bắt đầu các cuộc diễn tập hải quân và không quân.
    Hãng tin Interfax dẫn lời ông Voskresensk nói: "Các oanh tạc cơ Su-24 ở tiền tuyến đang tập dượt các bài xuất kích để dội bom và bắn tên lửa vào các mục tiêu trên mặt đất."
    Cũng theo ông Voskresensk, tổng cộng có 15 máy bay chống ngầm Be-12 và máy bay trực thăng Ka-27 đã tham gia diễn tập cùng tàu tuần tra Ladny.
    Không quân Nga có kế hoạch thực hiện khoảng 50 nhiệm vụ trong cuộc diễn tập kéo dài một ngày này.Hồi đầu tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố trong năm 2015, các lực lượng vũ trang nước này sẽ tập trung tăng cường khả năng chiến đấu ở tất cả các hướng chiến lược, trong đó có cả Crimea, vùng lãnh thổ mà Moskva sáp nhập hồi tháng 3/2014.
    http://www.vietnamplus.vn/luc-luong-vu-trang-nga-bat-dau-dien-tap-o-ban-dao-crimea/303903.vnp
    ngotuan, gaume1, hieunch2 người khác thích bài này.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.260
    Đã được thích:
    13.185
    Maroupol :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 26/01/2015, Bài cũ từ: 26/01/2015 ---
    [​IMG]
    NamTuocAudiA4, dangkhoaquanLefan_2 thích bài này.
  10. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Tương tự:
    Sự thiếu vắng những thông tin về thông tin chiến sự khu vực miền đông Ucraina trên ttvol của pro Kiev những ngày này có thể nói khủng hoảng quân sự đã đến với nước Ucraina
    ngotuan, hantt2000, gaume14 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này