1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    [​IMG]
    Bắt sống một chiếc tăng Nga mới cáo trong trận đánh phòng thủ ở Mảriupol, đạn chưa xuyên, xe còn tốt nhưng tổ lái bỏ xe chạy thục mạng

    Hình của tổ lái tìm được trong phone bỏ lại trên xe
    [​IMG]

    [​IMG]
    Lefan_2, MIHATOYAMAVietNamDUTCUTvaoUcraina thích bài này.
  2. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Có 1 trường hợp giống giống như này đó là Tổng thống Peru thời kì 1990 - 2000: Alberto Kenya Fujimori. Sau khi bị lật đổ, ông ấy sống lưu vong ở Nhật. Chẳng thấy dân Peru chửi Nhật vì họ đã bầu 1 người gốc Nhật làm tổng thống Peru sau đó bị lật đổ vì cáo buộc tham nhũng, lạm quyền :D
    --- Gộp bài viết: 26/01/2015, Bài cũ từ: 26/01/2015 ---
    Xin cho 1 vài số liệu để chứng minh cái câu "phát triển mạnh mẽ hơn" cái nhỉ
  3. Vu11

    Vu11 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    40
    Cứ lúc nào quân anh hùng thua to là có sự việc giết dân để chuyển đổi tình thế:
    1. maidan biểu tình đến hồi thoái trào rút êm thì, súng bắn tỉa -> thế là lật ngược lại
    2. Lúc cách mạng người lịch sự đang sục sôi thì công đoàn odessa tự thiêu tập thể do cái bọn ai cũng biết là ai làm đấy khiến cách mạng bị thoái trào, nếu không thì không đến nỗi chết nhiều như hiện nay mà êm ấm như Cờ rưm rồi
    3. Nồi hơi Illovyansk, thì MH17 bị bắn rớt, -> bỏ chạy qua khu vực MH17 phá nát cả hiện trường
    4. Quân anh hùng thua to ở sân bay chết như dạ, các vị trí chiến lược xung quanh bị đánh bay mất thì bắn pháo vào chợ, ...
    Liệu có thuyết âm mưu gì ở đây không, phải chăng là quân anh hùng nghi ở chợ có ổ cách mạng nên bắn pháo vào vừa được tiếng lại vừa được miếng mà còn vu vạ được.Máu của người dân là Mai dan không có tiếc đâu :mad:
    hieunch, ngotuan, hantt20006 người khác thích bài này.
  4. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    Sản phẩm bỏ lại gần sân bay Donetsk sau một cuộc tấn công thất bại của quân Nga và0 vị trí đóng quân Ua
    [​IMG]

    Chiến sự tại Debatseva vẫn đang diễn ra ác liệt
    [​IMG]
    Lefan_2VietNamDUTCUTvaoUcraina thích bài này.
  5. Vu11

    Vu11 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    40
    ĐỒng chấy a lú ắp lại ảnh đi, không xem được :-)
  6. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    vào inforesist.org xem đi! nó không cho hotlink
  7. Vu11

    Vu11 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    40
    Đồng chấy có thể load sang trang khác rồi up cho anh em xem được mà, vào inforesist.org thì tớ còn cần lên TTVNOL xem bài của đồng chấy làm gì nữa :-D
    ngotuan thích bài này.
  8. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    Lefan_2Everest_TTVNOL thích bài này.
  9. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Tổng thống Mỹ B.Obama đã cho rằng Nga chính là nguyên nhân khiến xảy ra việc leo thang chiến tranh giữa Ukraine và miền Đông
    • Ngày 25/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đổ lỗi cho Nga làm gia tăng các cuộc xung đột gần đây giữa quân đội chính quyền Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.
    Ông Obama cũng tuyên bố Mỹ sẽ cân nhắc thêm các lựa chọn để gia tăng sức ép đối với Moscow trong vấn đề này.

    Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi trong chuyến thăm Ấn Độ, Tổng thống Mỹ cho rằng sẽ không có lợi cho Mỹ nếu nước này bị cuốn vào cuộc xung đột quân sự với Nga.

    Tuy nhiên, điều Mỹ có thể làm là tiếp tục hỗ trợ chính quyền Ukraine kiểm soát các vùng lãnh thổ của mình, tăng sức ép kinh tế bằng các biện pháp trừng phạt và cô lập ngoại giao đối với Nga.

    Phát biểu với các phóng viên, người đứng đầu Nhà Trắng đã cáo buộc Nga viện trợ vũ khí, tài chính và huấn luyện quân đội cho lực lượng đòi độc lập tại miền Đông Ukraine.

    Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau vụ nã rocket vào thành phố cảng Mariupol làm 30 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương sáng ngày 24/1.

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân tới thăm Ấn Độ
    Chính quyền Kiev và phương Tây đã cáo buộc lực lượng đòi độc lập tiến hành vụ tấn công này và lên án Nga đã hậu thuẫn phe đòi độc lập. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây về việc hậu thuẫn lực lượng đòi độc lập ở miền Đông quốc gia láng giềng.

    Điều đáng chú ý, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố quy trách nhiệm cho Nga khi ở trên đất Ấn Độ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức giữa nguyên thủ hai quốc gia. Trong khi đó, hiện Ấn Độ là nước có mối quan hệ khá tốt với Nga.

    Trong một diễn biến khác, xung quanh cuộc tấn công vào thành phố Mariupol nói trên, một bên liên quan của phương Tây mà đại diện là Đức đã nhanh chóng điện đàm với Nga về vấn đề trách nhiệm và phương pháp giải quyết vụ việc.

    Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin “gây sức ép” đối với lực lượng ly khai ở Ukraine chấm dứt việc gia tăng đột ngột các vụ bạo lực trong thời gần đây khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

    Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Steffen Seibert cho biết bà Merkel kêu gọi ông Putin sử dụng ảnh hưởng của mình đối với lực lượng ly khai (ở miền Đông Ukraine) để tránh gây ra một cuộc leo thang bạo lực mới.

    Động thái này được đưa ra một ngày sau khi thành phố cảng Mariupol ở miền Đông Ukraine do chính quyền Kiev kiểm soát bị trúng rocket hạng nặng làm 30 người thiệt mạng.

    Thủ tướng Đức cũng cho rằng lực lượng ly khai, với tư cách là bên tham gia ký kết các thỏa thuận hòa bình ở Minsk (Belarus) hồi năm ngoái, nên ngồi vào bàn đàm phán cùng với các đại diện của Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

    Trước mắt, các bên cần phải nghiêm túc thực thi lệnh ngừng bắn, rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến giữa lực lượng đòi độc lập và quân Chính phủ Ukraine theo thỏa thuận của các ngoại trưởng nhóm Normandie (gồm Đức, Nga, Ukraine và Pháp) đạt được tuần qua ở Berlin.

    P/S: Không trách được Ấn Độ phải tăng cường an ninh tối đa cho bác Obama - Peace Nobel Prize Bomber
    hantt2000, lopbopp, gaume11 người khác thích bài này.
  10. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552

    Clip thử nghiệm hệ thống phản pháo Art mới của quân đội Ua
    Everest_TTVNOL thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này