1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Người Việt ở thành phố cảng Ukraine gói đồ, sẵn sàng di tản

    Dù chiến sự tại thành phố cảng Mariupol, Ukraine, đã lắng dịu so với cuối tuần qua, người Việt Nam ở đây đều sẵn sàng sơ tán đến những thành phố khác để đảm bảo an toàn.

    [​IMG]

    Khung cảnh hỗn loạn tại Mariupol khi bị nã pháo hôm 24/1, khiến 30 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Ảnh: AP

    Ông Lê Văn Thái, một người Việt sinh sống tại Mariupol hơn 20 năm nay, nói với VnExpress rằng tình hình ở thành phố cảng này hôm nay đã trở lại bình thường sau khi xảy ra vụ nã pháo dữ dội hôm 24/1, làm 30 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

    Người Việt ở Mariupol may mắn không bị thiệt hại vì địa điểm bị pháo kích cách xa nơi cộng đồng sinh sống khoảng 15 km, ở rìa phía đông giáp biên giới với Nga. Tuy nhiên, theo ông Thái, người Việt ở đây đều sẵn sàng đi sơ tán nếu có bất trắc.

    "Chúng tôi đã gói ghém hết đồ đạc, có thể lên xe bất cứ lúc nào để di tản nếu có gì xảy ra. Bây giờ thực sự không biết tình hình thế nào, mỗi ngày mỗi khác", ông Thái nói.

    Ông Nông Đức Nam, cũng là người Việt sống lâu năm tại Mariupol, cho biết hiện có khoảng 26 gia đình người Việt còn ở lại thành phố. Nhóm đại diện cộng đồng đang tính toán các phương án hỗ trợ bà con đi di tản, liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Kiev để bàn về nơi ăn chốn ở nếu như có người có nguyện vọng về khu vực đó.

    Theo ông Thái, người Việt ở Mariupol dự kiến sơ tán đến các thành phố như Kiev, Kharkov, Odessa. "Tùy theo mọi người có người quen ở đâu thì đến đó".

    Chiến sự liên miên ở miền đông Ukraine từ đầu năm ngoái đến nay khiến cho bà con ở Mariupol gặp rất nhiều khó khăn, buôn bán ảm đạm, ông Thái cho hay. Hầu hết mọi người đều buôn bán hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép, nên khi đồng USD tăng gần ba lần, mọi người còn thua lỗ rất nhiều. Thu nhập của người Việt trước đây được khoảng 10.000 hryvnia (hơn 600 USD) thì giờ chỉ còn 3.000 hryvnia (gần 200 USD), lương bổng ở các nhà máy cũng giảm.

    Ông Thái cùng vợ và hai con hiện cũng sẵn sàng đi sơ tán, dù gia đình vẫn bám trụ tại Mariupol suốt gần một năm chiến sự. Với số lượng vài chục người, cộng đồng người Việt vẫn đoàn kết, cùng chia sẻ, chờ đợi qua giai đoạn khó khăn.

    Chính phủ Ukraine hôm qua đặt toàn bộ lãnh thổ trong tình trạng báo động cao sau khi xung đột tái leo thang ở các khu vực miền đông như Luhansk và Donetsk. Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, cộng đồng người Việt tại thành phố cảng Mariupol ngày 26/1 đã được yêu cầu sơ tán. Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã đề nghị bà con Việt kiều tại thành phố này chuẩn bị giấy tờ tùy thân, tiền bạc, thuốc men, quần áo. Những cá nhân, gia đình có nhu cầu, điều kiện thì tự túc sơ tán trước khi chiến sự xảy ra. Những đối tượng còn lại phải giữ kênh liên lạc chặt chẽ với; đồng thời khuyến cáo bà con hạn chế và chú ý khi đi lại trong thành phố.

    Việt Anh
    lopbopp thích bài này.
  2. Lefan_2

    Lefan_2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    318
    Sau khi đã được tín nhiệm của Nga mức rác, nhiệm vụ của Obama tiếp theo là gì?
    - Cùng với EU đưa Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế.
    - Tiếp tục duy trì giá dầu dưới 50 usd/ thùng trong 3 năm
    - Ban hành Nghị quyết đã đc Quốc hội thông qua (xiết chặt cấm vận Nga và cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina).
    - Bơm 2 tỷ cho Ukraina như đã hứa nhé.
    ===> Nga sẽ về nơi xa lắm.

    Xong các việc trên thì về hưu nhé Obama, Obama đen đủi xấu xí nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ và quyền lực như hôm nay.
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  3. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Tin hói xem ra thế mà gà, phải nhai lại thứ mà mấy anh hùng dân chủ RS Kiev tuyên bố từ đầu năm ngoái :))

    [​IMG]
    aloxo0805 thích bài này.
  4. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Nga thế lày - Nga thế lọ biết có chuyện chẳng lành với quân U, mình lọ mọ thì ra cái tin
    Vào lúc 15h03 (giờ địa phương) ngày 26-1 quân U mở một cuộc tấn công lớn từ phía tây tp Horlivka (hướng số 1 ) nhằm chiếm lại tp và mở đường tới nồi hầm do trước đó quân li khai đã chiếm 2 cao điễm 307.9 và 312 (số 2 và 3) - từ 2 cao điểm này quân li khai khống chế được đường cao tốc M03 > nắp nồi đã đóng - nhưng cuộc tấn công đã bị thất bại quân U đã bị đẩy lùi về vị trí ban đầu
    [​IMG]
    Vào lúc 13h38 chiều nay quân U tiếp tục mở cuộc tấn công mới theo đường T0513 với sự trợ giúp của BM27 -Uragan từ trong nồi hầm bắn ra ngoại vi tp Horlivka hiện cuộc chiến vẫn đang tiếp tục.
    engkhoi, tekute1976, gaume11 người khác thích bài này.
  5. tuanproxhd

    tuanproxhd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    535
    Còn non lắm!
    Nga bán dầu bằng đô la Mỹ cho phương Tây. Lukoil, ví dụ, sẽ có một khoản tiền gửi bằng đô la ở một ngân hàng của Mỹ vì dầu họ bán. Nếu Lukoil trả lương bằng đồng rúp ở Nga, thì họ sẽ phải bán khoản tiền gửi đô la và mua ở Nga khoản tiền gửi đồng rúp cho tài khoản ngân hàng của họ. Điều này có tác dụng hỗ trợ đồng rúp. Câu hỏi đặt ra là liệu Lukoil, Rosneft và Gazprom đang tích trữ đô la Mỹ ở nước ngoài - và giữ lại. Câu trả lời là không. Và cùng áp dụng như thế cho các doanh nghiệp khác của Nga.

    Nga không hề "mất tiền tiết kiệm", như truyền thông phương Tây hả hê. Nga luôn có thể yêu cầu các công ty nước ngoài chuyển đến Nga. Apple, ví dụ, có thể mở một nhà máy sản xuất tại Nga. Giao dịch Nga-Trung gần đây bao gồm TQ xây dựng các nhà máy tại Nga. Với đồng rúp mất giá, Nga có thể thu hút các nhà máy đã nằm ở EU để chuyển về Nga, nếu không họ mất thị trường. Putin có vẻ đã thừa nhận rằng lẽ ra Nga nên yêu cầu điều này sớm hơn nhiều. Quá trình - tích cực như thế, bây giờ là không thể tránh khỏi.

    Và khi đó có một tùy chọn "hạt nhân" - mà Putin thậm chí còn không đề cập đến. Nếu Nga quyết định áp đặt kiểm soát vốn và/hoặc áp đặt một "kỳ nghỉ" trả nợ đối với khoản nợ lớn hơn đến vào đầu năm 2015, hệ thống tài chính EU sẽ bị ném bom – một bài “Sốc và Sợ hãi” (Shock and Awe) đúng phong cách Mỹ; Sau tất cả, phần lớn các ngân hàng và công ty tài chính Nga được bảo lãnh tại EU.

    Tỏ ra là với Nga sẽ không phải là vấn đề; Điều quan trọng là mối liên kết với các ngân hàng EU. Khi một nhân viên ngân hàng đầu tư của Mỹ nói với tôi, Lehman Brothers, ví dụ, đã đốn gục EU cũng giống New York - dựa trên mối liên kết. Và Lehman có trụ sở tại New York. Đó là hiệu ứng domino đã điểm.

    Nga đã triển khai lựa chọn "hạt nhân" tài chính này, hệ thống tài chính phương Tây sẽ không thể hấp thụ được cú sốc vỡ nợ. Và điều đó sẽ chứng tỏ - một lần và cho tất cả - rằng các nhà đầu cơ phố Uôn đã xây dựng một "Ngôi nhà bằng giấy (House of Cards)” mong manh và hư hỏng mà cơn bão thực sự đầu tiên đang biến nó thành tro bụi.

    Nó chỉ là một cú sút xa

    Và nếu Nga vỡ nợ - tạo ra một mớ hỗn độn thần thánh $600 tỷ nợ của đất nước? Kịch bản này đọc như các Ông chủ của vũ trụ nói với Janet Yellen và Mario Draghi tạo ra tín dụng trong hệ thống ngân hàng để ngăn chặn "thiệt hại không đáng có" - như năm 2008.

    Nhưng khi đó Nga quyết định cắt đứt khí đốt và dầu đến phương Tây (trong khi vẫn giữ các dòng chảy về phía Đông). Nga có thể tàn phá không ngừng ở trạm bơm từ Maghreb tới Trung Đông. Nga có thể chặn tất cả dầu khí bơm vào Trung Á. Kết quả: sự sụp đổ tài chính lớn nhất trong lịch sử. Và cái chết của liều thuốc bách bệnh chủ nghĩa độc tôn ngoại lệ 'Đế chế hỗn loạn’.

    Tất nhiên, đó là kịch bản ngày tận thế. Nhưng đừng khiêu khích gấu, bởi gấu có thể xé toạc nó trong nháy mắt.

    Putin rất điềm tĩnh, yên lặng và tự chủ - và sẵn sàng để đi sâu vào chi tiết - tại cuộc họp báo, bởi ông biết Mat-xcơ-va có thể đi đến tự chủ hoàn toàn. Đây là - tất nhiên - cuộc chiến tranh phi đối xứng – chống lại 1 đế chế nguy hiểm, thối nát. Những gì mà đàn vịt què chính quyền Obama lùn trí tuệ đang suy nghĩ? Là họ có thể bán Mỹ - và thế giới - công khai ý định của Washington (và thực tế chó cảnh EU), sẽ dũng cảm gây chiến tranh hạt nhân ở cái rạp xiếc châu Âu, nhân danh quốc gia thất bại Ukraina?

    Đây là một ván cờ vua. Cuộc tấn công vào đồng rúp được coi là một nước chiếu tướng. Không phải. Nó không phải chiếu tướng khi tay chơi là kẻ nghiệp dư. Và đừng quên quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung. Cơn bão có thể dịu, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục.
  6. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Thêm một cú sốc mới đối với kinh tế Nga
    Standard & Poor’s (S&P) vừa hạ xếp hạng tín nhiệm của Nga xuống mức “rác”, tức dưới cấp độ đầu tư, lần đầu tiên trong một thập kỷ.
    http://image.ttvnol.com.vn/2015/01/27/nga-xep-hang-tin-nhiem-rac-s&p_827960.jpg
    Theo đó, S&P đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Nga từ “BBB-” xuống “BB+” và cho biết triển vọng là “tiêu cực”, điều này cho thấy sự linh hoạt về mặt chính sách tiền tệ của Nga sẽ sa sút hơn nữa.

    Đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm xếp hạng tín nhiệm của Nga xuống dưới mức đầu tư và hiện đang bằng với mức tín nhiệm của Indonesia và Bulgaria.

    Động thái của S&P sẽ khiến Nga khó khăn hơn trong việc vay mượn tiền từ nhà đầu tư.

    S&P nhận định trong thông báo: “Sự linh hoạt về mặt chính sách tiền tệ của Nga ngày càng bị giới hạn và triển vọng tăng trưởng kinh tế cũng suy yếu”.

    Kinh tế Nga bắt đầu rơi tự do kể giữa năm ngoái, thời điểm nguồn thu từ lĩnh vực dầu mỏ bị cắt giảm mạnh do đà lao dốc của giá dầu và nước này phải hứng chịu các hình phạt quốc tế xuất phát từ bất ổn tại Ukraina.

    Kể từ giữa năm ngoái đến nay, giá dầu đã bốc hơi hơn 50% về mức 45 USD/thùng và đây là một điều đặc biệt khó khăn đối với Nga khi nước này kỳ vọng giá dầu sẽ duy trì gần mức 100 USD/thùng trong năm 2015.

    Theo dự báo, kinh tế Nga có thể sụt giảm từ 4%-5% trong năm nay.

    Bộ trưởng Tài chính Nga, Anton Siluanov, cho biết động thái của S&P cho thấy “sự bi quan quá mức” về phía tổ chức xếp hạng tín nhiệm này. Ông cho biết thêm, quyết định của S&P sẽ không tác động nghiêm trọng đến thị trường vốn vì các thành phần tham gia thị trường đã chiết khấu rủi ro của việc Nga bị hạ xếp hạng tín nhiệm.

    Tuy nhiên, đồng rúp tiếp tục giảm giá mạnh so với đồng USD sau thông báo của S&P khi đánh mất tới 7.5% vào cuối phiên giao dịch tại Moscow. Được biết, đồng tiền này đã mất giá hơn 40% so với đồng bạc xanh trong vòng một năm qua.
    http://ttvnol.com.vn/2015/01/them-mot-cu-soc-moi-doi-voi-kinh-te-nga-772-401831.htm
    Last edited by a moderator: 27/01/2015
    jun_lee, Lefan_2NamTuocAudiA4 thích bài này.
  7. Igor_Strelkovich

    Igor_Strelkovich Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2014
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    1.313
    1 phim tài liệu đặc biệt dành cho EU
  8. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    Quân đội Ukraine tại Debaltseve
  9. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    tekute1976gaume1 thích bài này.
  10. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Soros bẩu muốn tái thiết UKR thì cần 50tỷ $ cơ. Nhưng cũng chính lão già đó bẩu với tầm quan trọng của UKR thì cần cân nhắc việc tài trợ.
    Chẳng hay Soros nói đúng không?
    http://www.theamericanconservative...._medium=rss&utm_campaign=the-west-and-ukraine
    --- Gộp bài viết: 27/01/2015, Bài cũ từ: 27/01/2015 ---
    Á trời!sao bữa trước ai nói mọi quốc gia Đông Âu khi rời Nga gia nhập thế giới văn minh thì kinh tế phát triển như vũ bão mà. Sao tự dưng lòi ra anh bún gà ri thần thánh có mức tín nhiệm như rác vậy? Hay là tín nhiệm với phát triển kinh tế nó chẳng dính dáng gì?
    tekute1976ngotuan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này