1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1962

    1962 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    120
    Ukraine: Vòng vây đã siết chặt quanh thành phố Debaltsevo
    [​IMG]
    Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Thứ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Eduard Basurin tối 31/1 cho biết trong một ngày qua, dân quân DPR đã nắm quyền kiểm soát các điểm dân cư Kalinovka và Nikishino ở ngoại vi thành phố Debaltsevo cũng như tuyến đường chiến lược tới Artemovsk.
    Bộ Quốc phòng DPR đề nghị binh sỹ Ukraine trong thành phố, vốn ngày nào cũng chịu tổn thất nặng nề, hạ vũ khí.
    Ông Basurin thông báo tổn thất đã được xác nhận của lực lượng vũ trang Ukraine gồm 5 xe tăng, 7 xe bọc thép chở quân và xe bọc thép, 12 khẩu pháo, 97 người chết và bị thương.
    Ông cũng cho biết số binh sỹ Ukraine ra hàng ngày càng tăng.
    Trong ngày 31/1 có 19 binh sỹ, trong đó có 2 sỹ quan, ở khu vực Uglegorsk ra hàng. Mọi nỗ lực của binh sỹ Ukraine nhằm phản công hay phá vây đều bị đẩy lui.
    Hãng tin Nga Ria-Novosti cùng ngày cũng dẫn thông báo từ sở chỉ huy lữ đoàn "Prizrak" của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cho biết đang diễn ra các trận giao tranh ác liệt tại ngoại vi phía Đông thành phố Debaltsevo - làng Chernukhino.
    Ngày 31/1, dân quân LPR đã tiến vào Chernukhino cùng lúc từ 2 hướng - phía Nam từ Nikishino, và phía Đông từ thị trấn Perevalsk.
    Về phía Ukraine, nghị sĩ Viktor Balogha dẫn thông báo từ Lữ đoàn bộ binh sơn cước Mukachevo số 128 trên thực địa thừa nhận binh sỹ Ukraine ở Debaltsevo đang có nguy cơ bị bao vây thực sự.
    Theo ông Balogha, quân đội cần tăng viện ngay lập tức hoặc ra lệnh lui quân ở Debaltsevo.
    Debaltsevo là thành phố ở phía Đông tỉnh Donetsk, nơi tập trung một lượng lớn binh lính Chính phủ Ukraine. Theo nhiều nguồn khác nhau số binh sỹ này vào khoảng 8.000-10.000 người./.
    http://www.vietnamplus.vn/ukraine-vong-vay-da-siet-chat-quanh-thanh-pho-debaltsevo/305389.vnp
  2. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285


    làng Nikishyne! (Debaltseve)
    --- Gộp bài viết: 02/02/2015, Bài cũ từ: 02/02/2015 ---
    --- Gộp bài viết: 02/02/2015 ---
  3. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285

    Lần sau đừng có cắt xén!
    --- Gộp bài viết: 02/02/2015, Bài cũ từ: 02/02/2015 ---
    [​IMG]
    Semenchenko bị phục kích trên đường M03
  4. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.550
    Tranh luận thì nên học cách bảo vệ quan điểm
    Anh post trước cho rằng tin bà mẹ Nga bị bắt là hoax nhưng không chứng minh được lại quay sang ngụy biện bằng cách lái nội dung sang hướng khác.
    Mời anh bảo vệ quan điểm của mình, không thì dừng quote bài tôi
    LonMeMacay3, jun_lee, Lefan_21 người khác thích bài này.
  5. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Thực tế thì quân miền Đông rất ít chênh lệch là rất lớn, quân U gấp 4-5 lần. Cái nồi hầm Debaltseve nhốt 8000 quân U thực ra thì rất khó diệt, nếu cố thì thương vong khá lớn và miền Đông sẽ chịu thiệt.
    • Cái quân Miền Đông đang cố làm là binh vận, kêu gọi đào ngũ và cố phong toả phạm vi xung quanh.
    • Cái bẫy miền Đông giăng ra rất rõ, quân U cũng biết rất rõ là : miền Đông đang dùng hoả lực mạnh canh bọn tiếp viện, tái chiếm.........tiểu đoàn Donbass quá hung hăng và ngu dốt mò đầu đi tái chiếm bị phục kích ngay.
    • Tốt nhất cái nồi hầm Debaltseve là nằm im nguy trang cho kĩ thì miền Đông ko dễ gì chiếm được quân miền Đông tập trung khoảng 2000 quân là cùng. Tuy nhiên lương thực, thuốc men, bệnh tật, tinh thần, đào ngũ, chỉ điểm, tinh báo, súng đạn......................chừng 1 tuần là rệu rã hết.
    • Tất cả đoạn đường tiếp tế ra vào, tiếp viện, tháo chạy ra vào Debaltseve đều nằm dưới họng pháó............thật là dại dột nếu tiếp viện hay bỏ chạy vì vài 3 viên pháo là tanh bành hết.........kết luận đầu hàng thì sống...........cố thủ ko chết thì thương tật suốt đời.
    • Vài phát biểu của các tường lĩnh U cho thấy : họ sẽ ko cứu viện vì biết có bẫy...............sống chết mặc bay
    anhduc2222, 1962, LonMeMacay38 người khác thích bài này.
  6. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.550
    Tỉ lệ pháo binh quanh khu vực Debatsevo hiện nay là 3-1 nghiêng về phía Nga ! Chưa kể 95% khí tài tập trung quanh khu vực này! Ngay cả quân của tiểu đoàn Rostov cũng đã được điều từ hướng Mariupol về (xem clip tóm sống các chú Rostov)
    [​IMG]
    Anh ở trên nên học thêm hẵng bốc phét
    Lực lượng tấn công đơn một vị phòng thủ ngay cả trong học thuyết chiến tranh hiện đại cũng không bao giờ ít hơn 4-5 lần quân số/ hỏa lực để áp đảo đối phương.

    Để chiếm 1 cái block post nhỏ tí Nga dã đốt ít nhất 3 chiếc tăng như trong hình
    [​IMG]

    Trung bình một ngày có gần 100 xe từ Nga sang tiếp vận cho chiến trường, tức là khối lượng đạn dược tiêu thụ là hàng nghìn tấn/ngày! Cần không ít hơn 20.000 quân và hàng ngàn khí tài để đốt khối lượng hậu cần như vậy.

    Trong tất cả các clip trên liveleak, youtube đều thấy quân Nga vũ trang tốt hơn rất nhiều quân Ua.
    maguro, jun_lee, MIHATOYAMA2 người khác thích bài này.
  7. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Cơ khổ, khi các bạn pro Kiev bắt đầu bào chữa về sự thua thiệt sức mạnh so với "bọn Nga" thì mình hiểu tình hình đã tệ đến thế nào rồi.
    Mình hy vọng sẽ được nghe thuyết giảng về kinh tế Nga trước bữa trưa kiểu "rồi mày biết tay ông" để thêm phần ngon miêng :-D
    tuyentd2, LonMeMacay3, gaume14 người khác thích bài này.
  8. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.550
    http://charter97.org/ru/news/2015/1/31/137774/


    Putin gửi các tiểu đoàn "trừng giới" với thành phần tù tội sang donbass - Boris Nemtsov :-D

    Dọn sạch nhà tù , đổ rác sang nhà hàng xóm, mạng dân Nga dưới thời Putin rẻ hơn rau :-D
    maguro, jun_lee, Lefan_21 người khác thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    TASS công bố số xe cơ giới quân đội Ukr bị mất trong 16 ngày giao tranh vừa qua với lực lượng vũ trang Novorussia
    http://itar-tass.com/en/world/774755
    LonMeMacay3, gaume1, tombuys2 người khác thích bài này.
  10. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Cho tớ USD tớ đứng về phe chính nghĩa ngay =))
    Anh Obama thì liên tục bảo Nga thế nọ, Nga thế kia, chúng tôi có bằng chứng blah, blah...và cả một dàn media và các pro Kiev trên này đồng thanh theo nữa, nhưng lạ một cái là chỉ hô hào một thời gian rồi im bặt...
    Nói chung là bao giờ anh Obama được 80% dân Mỹ tín nhiệm như anh Putin thì tớ mới tin.
    By the way, "cả thế giới" mà Media Mỹ và Obama suốt ngày ra rả nói đến được đánh dấu đen trong bản đồ này nhé
    [​IMG]
    xudodo, devilhanoi, gaume14 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này