1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Hãy cho tôi 20 năm, tôi sẽ nâng nước Nga lên tầm cao mới’, câu nói nổi tiếng đó của Putin được chứng thực bởi những thành tựu Nga đã đạt được
    Trở thành lãnh đạo và trung tâm của châu Âu’, hôm 7/5, khi ông Putin nói mục tiêu của nước Nga trong thời gian tới và thể hiện điều đó bằng hình ảnh giơ nắm đấm tay trái lên. Vài chục phút sau, lại là cánh tay trái nhận lấy chiếc cặp đen – chìa khóa mở kho vũ khí hạt nhân Nga.
    Tầm cao mới của Putin:
    - Kinh tế bị khủng hoảng nghiêm trọng, một thời gian dài may mắn khi giá dầu tăng liên tục, và khi dầu giớt giá, người ta sẽ thấy bộ mặt thật của nền kinh tế nga
    - Biến những nước bạn bè, anh em thân thiết nhất thành kẻ thù của mình
    - Bị cô lập và mất uy tín trên trường quốc tế
    :-D:-D:-D:-D:-D:-D
    Phối hợp với Mỹ để Nato càng ngày càng sát biên giới Nga hơn
    [​IMG]
    Dầu ơi , lên đi em
    Lần cập nhật cuối: 06/02/2015
    LadyLibertytifosimilan thích bài này.
  2. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    0
    Có cái clip toàn xác tank Nga cháy do quân đội Ukraine quay lại, mà mấy ông Pro Nga vác lên tuyên truyền, hài vãi lúa, cho hỏi clip đấy quân nào quay đấy bạn =))
    - Bác @Mr_Hoang làm bài phân tích về chiến thuật của quân Nga dùng hỏa lực áp đảo của Tank chiếm trận địa cái nhỉ, xác Tank Nga chết la liệt sau khi bị quân Ukraine đẩy lùi này :))
    Lần cập nhật cuối: 06/02/2015
  3. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    Lấy đâu ra quân để nướng nữa hả Quân đội Ukrop ung hành?:

    Ở tỉnh Poltava một nửa số người phải đi nghĩa vụ mặc dù đã nhận được giấy gọi nhưng không xuất hiện tại điểm tuyển quân.

    Ông Boris Pavlov, thanh tra quân đội đã tuyên bố về việc này.

    “Gần 50% số người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nhận được giấy gọi đã không xuất hiện” – ông nói trong cuộc họp ngày thứ 2 tại HĐND tỉnh.

    Theo lời của ông, mặc dù việc gửi giấy gọi đã được thực hiện gần như 100%, việc người bị gọi xuất hiện tại điểm tuyển quân rất thấp.

    [​IMG]

    http://kygia.net/o-poltava-50-so-dan-ong-nhan-duoc-giay-goi-khong-xuat-hien-o-diem-tuyen-quan/
    gaume1, ngotuanimagic thích bài này.
  4. Panda_pink

    Panda_pink Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    283
    gaume1rabbithn thích bài này.
  5. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Stepan Bandera là ai ?
    [​IMG]
    Stepan Banderra là một trong những lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc Ucraina chống lại quân chiếm đóng Ba lan, Đức và cả chính quyền Xô viết. Cá nhân con người ông đã và đang gây ra các luồng tình cảm đối lập nhau trong các hậu bối tại miền Tây và các người chống đối ông tại miền Đông Ucraina. Việc này có thể thấy rõ chỉ cần thông qua việc một vụ scandal đã xảy ra như thế nào ở kênh truyền hình “ Inter” khi ông xếp thứ ba trong số những người Ucraina vĩ đại ở một dự án cùng tên .

    Stepan Bandera sinh ngày 1.1. 1909 tại làng Ugrinov huyện Kalushki vùng Galichna khi đó thuộc đế quốc Áo Hung ( nay thuộc vùng Yvanofrancovski ). Ông học tại trường trung học Struiscaia. Tháng 9 năm 1928 ông chuyển đến Lvov theo học tại khoa nông nghiệp trường Bách khoa cao cấp .

    Năm 1929 ông tham gia vào Tổ chức các nhà dân tộc Ucraina (OUN). Năm 1931 ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành của tổ chức OUN. Tháng 7 năm 1932 ông được chọn làm cấp phó của người lãnh đạo tối cao của tổ chức (Краевый Проводник) và một năm sau, tại đại hội của OUN ở Berlin ông chính thức trở thành lãnh đạo của OUN khu vực miền Tây Ucraina.

    Dưới sự lãnh đạo của Stepan Bandera vào những năm 1933-1934 OUN đã tiến hành hàng loạt các sự vụ khốc liệt chống đối lại chính quyền chiếm đóng Balan. Trong số các sự vụ đó có kế hoạch ám sát Bộ trưởng nội vụ Balan Bronhislav Peraski, là người đã có sáng kiến đàn áp dã man nhân dân Ucraina ở hai vùng Galichna và Volun. Ngoài ra còn thực hiện vụ ám sát Lãnh sự của chính quyền Xô viết tại Lvov nhằm phản đối nạn đói 1932-1933 do chính quyền Xô viết gây ra ở khu vực trung tâm Ucraina. Lãnh sự không chết mà người chết lại là đại diện của Hội đồng chính ủy Xô viết.

    Do cuộc ám sát mang tính chính trị đó mà Stepan Bandera đã bị cảnh sát Balan vào tháng 6 năm 1934 bắt và ông bị giam ở các nhà tù Lvov, Kracov và Varshava đến năm 1935. Đầu năm 1936, tòa án địa phương Varshava đã kết án ông và 11 người khác án tử hình, sau đó giảm xuống còn chung thân.

    Tháng 9 năm 1939, quân Đức tấn công Balan, ban quản lý nhà tù bỏ chạy, Stepan Bandera được giải phóng và quay trở về Lvov. Tuy nhiên việc chính quyền Xô viết chiếm đóng Lvov và tiến hành cuộc thanh trừng đối với các trí thức và các nhà chính trị miền Tây Ucraina đã buộc ông phải trở về Kracov.

    Tại Kracov, Bandera đã có sáng kiến thay đổi chiến thuật hoạt động của OUN do đại tá Andrei Melnhik chỉ huy. Do vậy OUN đã tan vỡ và ra đời phân hội riêng biệt “ Đường dây cách mạng OUN” do chính Stepan Bandera đứng đầu. Trước cuộc chiến tranh Xô- Đức, Bandera thành lập Ủy ban dân tộc Ucraina nhằm hợp nhất các lực lượng chính trị trong cuộc đấu tranh giành lại nhà nước. Ngày 30 tháng 6 năm 1941 “ Đường dây cách mạng OUN” đã ra nghị quyết Khôi phục nhà nước Ucraina với thủ đô là Lvov.

    Sau khi từ chối việc hủy bỏ Nghị quyết khôi phục nhà nước Ucraina, ngày 6 tháng 7 năm 1941 Bandera bị chính quyền chiếm đóng Đức bắt và đưa tới Beclin.Tại đây ông vẫn cương quyết từ chối không hủy bỏ Nghị quyết này nên ông bị đưa vào trại tập trung Zacxenhauzen và ở đó cho tới tháng 12 năm 1944. Chính quyền Đức đã thả ông và một vài lãnh đạo khác của OUN hòng thuyết phục họ ký một thỏa thuận hợp nhất OUN với Quân đội kháng chiến Ucraina (UPA) như những đồng minh chống lại Moscova. Tuy nhiên bản thỏa thuận này bị Stepan Bandera nhất quyết phản đối .

    Sau sự đầu hàng của Đức trước đồng minh, Bandera buộc phải thay đổi nơi ở thường xuyên do các đe dọa bị bắt giữ thường trực từ phía các cơ quan an ninh của Liên xô. Ông đã sống ở Beclin, Insbruk, Muynkhen. Số phận bi thảm cũng theo đuổi các người thân của Bandera. Các anh em trai của ông, Aleksandr- tiến sĩ kinh tế chính trị và Vasili- cử nhân triết học trường Đại học Tổng hợp Lvov đã bị bọn tay sai Balan giết chết tại trại Aushevic năm 1942. Cha của ông bị chính quyền Xô viết giết hại. Hai chị em gái Ocxana và Marta-Marina bị kết án đi đày Siberi năm 1941. Hàng chục năm sau đó lãnh đạo Liên xô cũng không cho phép họ quay trở về cố hương Ucraina. Marta-Marina chết tại nơi lưu đày năm 1982, còn Okxana chỉ có thể quay về cố quốc vào cuối năm 1989 sau gần 50 năm sống ở vùng Krasnoiarski. Còn một người em gái nhỏ nữa là Vladimira cũng phải tập trung trong trại lao động cải tạo suốt từ năm 1946 đến 1956.

    Từ năm 1946 Stepan Bandera lãnh đạo phong trào Đường dây cách mạng OUN tại hải ngoại và bắt đầu thực hiện các hoạt động nhằm điều tiết mối quan hệ giữa các nhóm người Ucraina lưu vong để cố gắng xây dựng một lực lượng dân tộc thống nhất tại nước ngoài.

    Ngày 15 tháng 10 năm 1959, Bandera bị ám sát bằng khẩu súng đặc biệt sử dụng chất độc xianua bắn thẳng vào mặt. Kẻ ám sát là nhân viên KGB, Bogdan Stashinxki và sau này đã bị nhà cầm quyền Tây Đức kết án 8 năm tù khổ sai. Tòa án tối cao Đức tại Karsrul cho rằng nhà cầm quyền Xô viết mới là thủ phạm chính trong vụ án này.

    Các lãnh đạo của OUN hải ngoại đã nêu rõ việc ám sát thủ lĩnh của họ là sự tiếp diễn của chuỗi giết người mang tính chất chính trị kể từ năm 1926 với cái chết của Simon Peliura ở Paris và Evghenhi Konovans tại Rotecdam năm 1938.

    Cho tới tận gần đây, lãnh đạo KGB vẫn phủ nhận sự dính líu của mình vào cái chết của Bandera .Mãi tới năm 2005 cựu chủ tịch KGB thời Xô viết Vladimir Kriuchcov mới thú nhận rằng vụ ám sát Stepan Bandera là một trong những hành động cuối cùng của KGB nhằm loại bỏ đối thủ bằng cách bạo lực như vậy.

    Ngày 20 tháng 10 năm 1959, Stepan Bandera được an táng tại nghĩa trang Muynkhen. Ông là một trong những biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc Ucraina của thế kỷ 20. Sau khi Ucraina tuyên bố độc lập, nhiều tổ chức xã hội , chính trị , thanh niên đã lấy tên ông. Tại Lvov một trong những phố chính của thành phố được đặt tên ông. Năm 2007 một tượng đài của Stepan Bandera cũng được khánh thành.

    Ngày 1 tháng 1 năm 2009, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, Bưu điện Ucraina đã phát hành bộ tem kỷ niệm về Bandera. Chi nhánh kiều dân Ucraina tại Canada đã đề nghị tổng thống Ucraina Viktor Yushenco trao danh hiệu Anh hùng Ucraina cho Stepan Bandera nhân 100 năm ngày sinh và 50 năm ngày mất của ông.
    http://kygia.net/stepan-bandera-la-ai/
    tifosimilan thích bài này.
  6. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    Bản dịch tiếng Việt đây:

    Báo Anh: Không phải Putin, chính Mỹ-EU châm ngòi chiến tranh

    Ngay trên tiêu đề một bài báo trên tờ Daily Mail của Anh, ông Peter Hitchens đã viết rằng: "Hãy quên đi Putin 'ác độc', chính chúng ta đã châm ngòi cho chiến tranh" và cho biết, ông có ấn tượng rằng xung quanh mình toàn là những kẻ khao khát một cuộc chiến với nước Nga.

    Theo nhà báo, đối với ông chiến tranh luôn gắn liền với cái đói, nỗi hoảng sợ, với quần áo rách nát, những ô cửa sổ bị vỡ và các chính khách cao ngạo thờ ơ với tất thảy mọi chuyện hay không hiểu tất cả mọi chuyện nhưng lại có quyền phán xét sự sống và cái chết của người khác.

    "Hôm nay, tôi có cảm giác mình đang bị bao quanh bởi những người hăng hái khao khát một cuộc chiến với Nga - một cuộc chiến mà tất cả chúng ta có thể thua - Hitchens viết - Họ tin mình đang sống trong thế giới "Chúa tể những chiếc nhẫn", nơi Moscow là Mordor, còn ông Putin là Sauron".

    Tác giả tiếp tục bình luận rằng: "Chúng ra tưởng mình là những nhân vật dũng mãnh chống lại 'Chúa tể bóng tối', giải phóng người Ukraine vô tội khỏi quyền lực tàn bạo, thế nhưng tất cả những điều này thật vô nghĩa", vì sự thực không phải như vậy.

    Kể từ năm 1989, Moscow đã bị cáo buộc là kẻ xâm lược, đã không hề giành giật và nhượng lại quyền kiểm soát 180 triệu dân cùng lãnh thổ bảy trăm dặm vuông vô cùng giá trị. Còn EU và phe cánh quân sự của mình là NATO lúc đó đã kiểm soát được hơn 120 triệu người trong số này và bốn trăm dặm vuông lãnh thổ".

    Theo nhà báo này, bên phải chịu trách nhiệm chính dẫn tới cuộc khủng hoảng Ukraine thuộc về Mỹ và Liên minh châu Âu. Chính họ là bên đang thèm muốn lãnh thổ màu mỡ của Ukraine, bờ Biển Đen, than, lúa mì và 48 triệu người dân nước này - nguồn cung cấp sức lao động với giá rẻ mạt cho EU.

    "Trước hết, họ đã chi khoảng 300 triệu bảng cho các "tổ chức xã hội" bài Nga ở Ukraine. Tiếp đến, các chính khách EU và NATO vi phạm mọi quy tắc ngoại giao, 'hạ cố' hay 'lén lút' đến Kiev, nơi họ đứng về phía người biểu tình muốn Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu" - ông Hitchens cáo buộc.

    [​IMG]

    http://m2.xalo.vn/news/tl/Bao-Anh-K...EU-cham-ngoi-chien-tranh/0-0-1-13-1441572.htm
    gaume1, ngotuanroundrobindns thích bài này.
  7. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Putin triệu tập lực lượng dự bị cho tập huấn quân sự
    [​IMG]
    Nga đang triệu tập những người thuộc diện nghĩa vụ quân đi tập huấn quân sự với thời gian là hai tháng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một nghị định về nghĩa vụ quân sự của công dân Liên bang Nga, những người thuộc diện dự phòng, cho đi huấn luyện quân sự năm 2015.

    Tài liệu này vào ngày 05 tháng 2, đã được đăng trên cổng thông tin web chính thức của thông tin pháp luật ở Nga và sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố.

    Cụ thể, trong nghị định Putin đã quyết định “kêu gọi trong năm 2015 các công dân của Liên bang Nga trong nguồn dự trữ phải trải qua huấn luyện quân sự hai tháng trong lực lượng vũ trang của Liên bang Nga, trong quân nội vụ của Bộ nội vụ Liên bang Nga, trong các cơ quan bảo vệ nhà nước và lực lượng an ninh Liên bang ”

    Trước đó, như đã được thông báo rằng các máy bay chiến đấu của Nga sẽ tiến hành tập trận gần biên giới với Ukraine.
    http://kygia.net/putin-trieu-tap-luc-luong-du-bi-cho-tap-huan-quan-su/

    =)) Putin cũng phải sử dụng tới quân dự bị rồi =))
    tifosimilan thích bài này.
  8. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    Bandera là ai à? hàivl tập tiếp theo:

    Một lần nữa họ dung dưỡng chủ nghĩa phát xít để chống lại nước Nga

    Chủ nghĩa phát xít ngày càng trở nên phổ biến ở Ukraina và Ukraina ngày càng giống với nước Đức dưới thời Adolf Hitler.

    Những khẩu hiệu ớn lạnh và việc trắng trợn trưng ra các biểu tượng của chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong cuộc diễu hành mang tư tưởng phát xít mới ở thủ đô Kiev đã nhắc Tổng thống Czech Milos Zeman nhớ về nước Đức thời Hitler.
    Tổng thống Zeman đã không thể không lên tiếng khi chứng kiến cảnh hàng ngàn người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraina đổ ra các đường phố ở thủ đô Kiev để tham dự một lễ diễu hành đốt đuốc vào đúng ngày 1/1 của năm 2015 để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 106 của Stepan Bandera. Stepan Bandera là tay sai của phát xít Đức và là thủ lĩnh của phong trào chủ nghĩa dân tộc ở Ukraina. Chính Bandera đã thành lập quân đội nổi dậy của Ukraina(UPA) gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và lực lượng này trở nên "nổi tiếng" với những vụ thảm sát dân thường, chủ yếu là người Do Thái và Ba Lan.

    [​IMG]

    http://lyhoclythuyet.blogspot.com/2015/01/mot-lan-nua-ho-lai-loi-dung-chu-nghia.html
    gaume1ngotuan thích bài này.
  9. UnitedStatesNo1

    UnitedStatesNo1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    1.152
    Obama đợi báo cáo của Ngoại trưởng Kerry và kế hoạch hòa bình cho Ukraine
    [​IMG]
    Dân thường tại Debaltseve đang đợi xe để di tản khỏi vùng chiến ngày 05 tháng 02 năm 2015

    Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ sớm quyết định nên hay không cung cấp vũ khí gây chết người cho Kiev để chống ly khai ở phía đông Ukraine, nhưng Washington thiên về giải pháp ngoại giao hơn theo Ngoại trưởng John Kerry cho biết hôm nay.

    Ông Kerry phát biểu ở Kiev. Các nhà lãnh đạo Đức Angela Merkel và Pháp Francois Hollande đã đến thủ đô Ukraine với đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đề xuất này họ dự định sẽ thảo luận tại Moscow vào ngày mai.

    “Tổng thống đang xem xét tất cả quyền lựa chọn của ông, một trong những lựa chọn là khả năng cung cấp hệ thống phòng thủ cho Ukraine,” Kerry phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk.

    “Tổng thống sẽ quyết định sớm nhưng chỉ sau ông nhận được báo cáo thông tin từ chính tôi và một số người khác”.

    Ngoại trưởng Kerry cho biết Tổng thống Hollande và Thủ tướng Merkel sẽ làm cho một “bản đề nghị thay thế” cho một kế hoạch hòa bình được Tổng thống Nga Putin đưa ra vào tháng trước nhưng không được sự chấp thuận của Kiev.

    Washington ủng hộ các sáng kiến và bất kỳ giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng ở phía đông Ukraine nhưng không thể làn thứ “hòa bình một chiều”. Ông nói.

    ” Là rất nhiều ngoại giao được hoạt động ngay bây giờ và nó đặc biệt hữu ích vì chúng tôi có những quyết định then chốt trong sự lựa chọn mà chúng ta cần phải hành động trên con đường phía trước”.

    Ông cũng sẽ gặp Merkel tại Munich vào ngày thứ Bảy.

    Tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận hòa bình đã được chứng minh bằng sự sụp đổ của đồng grivna Ukraine, mà mất gần một phần ba giá trị sau khi ngân hàng trung ương tạm dừng cuộc đấu giá ngoại tệ hàng ngày cho các ngân hàng.

    Kiev gần như bị phá sản và đang cố gắng thương lượng gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng bảo đảm tiền vay là không thể nếu như không có thỏa thuận ngừng bắn được thực hiện trong vùng chiến sự ở phía Đông.

    Moscow cho biết họ hy vọng cuộc hội đàm với Thủ tướng Merkel và ông Hollande sẽ là “xây dựng”.

    Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk tuyên bố Kiev sẽ không xem xét bất kỳ kế hoạch hòa bình nào nếu nó là dấu hỏi về tính toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền độc lập quốc gia.

    Nguồn tin của chính phủ Đức cho biết các vấn đề quan trọng cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình là tiền tuyến hiện nay không còn khớp với những gì đã được thống nhất tại cuộc đàm phán ở Minsk vào năm ngoái. Một ý tưởng cho nỗ lực mới tại một thỏa thuận ngưng bắn là chấp nhận ranh giới hiện tại, trong đó phản ánh lợi ích của phiến quân. Đối với các cuộc đàm phán mới, Kiev sẽ phải chấp nhận ly khai hiện nay kiểm soát thêm vài trăm kilômét vuông so với thoả thuận Minsk – mà Kiev không phải từ bỏ chủ quyền đối với các khu vực này nó vẫn là một phần của nhà nước Ukraine.

    Cuối cùng mục tiêu của quá trình hòa bình là phải khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, các nguồn tin cho biết.
    http://kygia.net/obama-doi-bao-cao-cua-ngoai-truong-kerry-va-ke-hoach-hoa-binh-cho-ukraine/
    tifosimilanNamTuocAudiA4 thích bài này.
  10. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này