1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Mình biết bạn cỗ súy cho sức mạnh của USA và "đồng bọn" . Mình thấy người Nga cũng đã quá quen với cái hình ảnh đó rồi , game - điện ảnh USA mà sản xuất thì cái gì mà liên quan Nga-LX chả là xấu .

    Theo bạn thì cái hình ảnh muốn đẹp thì phải để US và EU làm loạn à .
  2. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    Nga móm rồi, Tây + Mỹ nó cấm hợp tác kỹ thuật thì lại phải quay sang hợp tác với TQ nhất là mặt điện tử
    Hàng viện trợ tại TT huấn luyện Desna
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    Ôi, tội chưa, những con đĩ già dỗi rồi kìa
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Wow anh TT của U hồi này cũng đua đòi chơi đò rằn ri kinh quá ta . Vứt hết AK mang đống hang đó đi lấy lại Crime dễ như lấy đồ trong túi á .
    suhomang thích bài này.
  5. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Thằng cu gì xục mõm vào báo Tây hốc cám lợn đâu rồi? Nào là Tatar đòi ly khai, nào là nổ súng nếu Nga tiến vào! Nào NGa không ngờ tới! Ô TSB nhà Tây xóc lọ hăng gớm!

    Thực ra là các đại diện bỏ phiếu tán thành mở cuộc trưng cầu về tự trị trong Crimea.

    Chó với lợn Mỹ nuôi đâu! Xông cả ra đây xóc lọ cực khoái nào. Tatar đòi độc lập kìa!

    Và sau đó mấy ngày: Mejlis Tatar đã đồng ý với Mat-xcơ-va tham gia vào chính quyền Crimea sau cuộc điện thoại 30 phút với Putin và 1 cuộc gặp đại diện trước đó. Ông ta cử 2 đại diện của mình vào chính quyền.
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    U vội nhưng Nga không vội cho đến khi đạt được mục đích của mình, chí ít là sau khi có chính quyền mới và có cơ chế Liên Bang đó mới là mục đích của Nga...
    Ukraine tìm cách đàm phán khôi phục quan hệ với Nga
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Ông Arseniy Yatsenyuk. (Nguồn: Getty Images)
    Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk ngày 2/4 cho biết nước ông sẵn sàng tổ chức đàm phán cấp cao với Nga nhằm bình thường hóa các mối quan hệ song phương.
    Phát biểu tại một hội nghị đầu tư ở thủ đô Kiev, ông Yatsenyuk nói: "Chúng tôi sẽ đàm phán về mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Ukraine. Chúng tôi tin rằng các ngoại trưởng của chúng ta nên gặp gỡ càng sớm càng tốt."
    Bên cạnh đó, ông Yatsenyuk chỉ rõ Kiev và Moskva có nhiều vấn đề khẩn cấp cần được giải quyết, đặc biệt trong vấn đề hợp tác thương mại và năng lượng song phương, bất chấp những tranh cãi đang xảy ra về quy chế của bán đảo Crimea.
    Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mặc dù Ukraine hy vọng vượt qua những bất đồng và chấm dứt tranh chấp với Nga, song Kiev sẽ không bao giờ thỏa hiệp về những lợi ích cốt lõi của nước này, như độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.
    Ông Yatsenyuk còn cho biết Kiev mong Moskva nhượng bộ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, cụ thể là tăng cường vai trò của tiếng Ukraine và bảo vệ tốt hơn cho các quyền lợi của các sắc tộc thiểu số ở Nga, nơi có hơn 2 triệu người Ukraine sinh sống.
    suhomangtekute1976 thích bài này.
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Mấy con Tavor đấy là tụi U sản xuất theo giấy phép của Ít xà đấy, không phải đi mua đâu :v
    suhomang thích bài này.
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Chỉ có sáu người Crưm muốn giữ quốc tịch Ukraine
    [​IMG]
    Photo: РИА Новости

    Chỉ có sáu người dân của nước Cộng hoà Crưm nộp đơn cho Sở Di trú Liên bang Nga xin giữ quyền công dân Ukraine, người đứng đầu bộ phận tổ chức công việc hộ chiếu FMS Nga Fedor Karpovets cho biết.

    Theo lời ông Karpovets, sau khi sát nhập vào Liên bang Nga, cư dân Crưm có thể duy trì quyền công dân Ukraine. Ông Karpovets nhấn mạnh rằng bất kỳ người dân Crưm nào cũng có quyền giữ quốc tịch của Ukraine. Có thể gửi đơn đến bất kỳ đơn vị nào của Cơ quan di trú liên bang ở Crưm, trên lãnh thổ LB Nga và ở nước ngoài thông qua các cơ quan lãnh sự của Liên bang Nga.
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_04_02/270578890/
    suhomang, bunny121To_lai_nd thích bài này.
  9. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    NATO quyết định tiếp tục hợp tác với Nga một cách "lạnh lùng"
    [​IMG]
    Photo: NATO

    Phiên họp khẩn cấp của các ngoại trưởng NATO từ ngày 1-2 tháng Tư được triệu tập tại Brussels để thảo luận về tình hình xung quanh Ukraina và quan điểm của Nga hóa ra đúng theo dự đoán từ trước.

    Bộ trưởng 28 nước của khối Bắc Đại Tây Dương quyết định rằng, dù thế nào đi nữa họ vẫn hợp tác với Nga, nhưng theo chương trình rút gọn. Tuyên bố tổng kết cho biết NATO muốn tiếp tục hợp tác với Nga về Afghanistan, nhưng đóng băng tất cả các hợp tác "quân sự và dân sự thực tế" với Moskva trong khoảng thời gian một quý.
    Giảm sự tương tác vừa nói ở trên tức bãi bỏ một cuộc tập trận chung không đáng kể, tàu NATO và Nga thôi tiếp cận cảng của nhau và ngừng trao đổi thông tin. Tất cả các hoạt động và các điều này chủ yếu có tính chất phô trương. Bây giờ cả hai bên có thể tiết kiệm một lượng ngân sách khá đáng kể. Một điều đáng chú ý là ngay cả năm 2008, liên quan với các sự kiện ở Nam Ossetia và Abkhazia, NATO đe dọa Nga nhiều hơn: cắt đứt tất cả các liên hệ, các cuộc gặp cấp cao và v.v... Bây giờ, ngay cả Hội đồng Nga-NATO cũng vẫn sẽ hoạt động như bình thường. Và, như đã nêu tại Brussels, không ai mời Ukraine vào NATO. Ít nhất là hiện nay không ai rủ Kiev tham gia khối này.
    Mỹ một lần nữa cố gắng sử dụng NATO để thúc đẩy lợi ích của mình ở châu Âu. Tuy nhiên, theo ông Valery Abramov, nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu quan hệ quốc tế kinh tế, có vẻ là hiện tại Mỹ không làm được điều đó:
    “Đây là nỗ lực để bảo toàn và gia tăng sự thống trị toàn cầu trong bối cảnh các tổ chức quốc tế suy yếu. Chẳng hạn như Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khác. Đây là một phần nỗ lực giải quyết tất cả các vấn đề phát triển toàn cầu trong khi duy trì quyền bá chủ của Mỹ.”
    Theo các chuyên gia Nga, kết quả của cuộc họp không hề nói lên rằng cuộc khủng hoảng Ukraina đã tăng cường sự đoàn kết của khối NATO và mang lại sức sống mới cho tổ chức này. Chuyên gia Viện nghiên cứu chiến lược Sergei Mikhailov nói:
    “Không hề có sự gắn kết đặc biệt nào xảy ra. Và điều đó cho thấy rõ các sự kiện hiện tại. Bất chấp tất cả mọi áp lực của Mỹ, các quốc gia hàng đầu châu Âu đã không thể thỏa thuận về bất kỳ biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ nào chống lại Nga. Và bây giờ có bằng chứng rằng có thể dự đoán họ đang chuẩn bị để xoa dịu căng thẳng với Nga trong tương lai. Tất cả các nước cũng đều nhận thức được rằng nếu không có sự hợp tác mang tính xây dựng với Nga thì giải quyết tình hình xung quanh Ukraina hoặc ở châu Âu một cách tích cực nói chung là điều không thể.”
    Nỗ lực mới đây của NATO mong trừng phạt Nga vì tội "không tuân thủ" tiêu chuẩn NATO quả thật là rất thú vị. NATO rõ ràng đang cố gắng để tiếp nhận chức năng trọng tài chính trị quốc tế. Mặc dù đó là nhiệm vụ của các tổ chức hoàn toàn khác. Tại Liên Hợp Quốc, tiết mục như vậy đã không được thông qua. Lệnh trừng phạt chống Nga hồi cuối tháng Ba không được sự hỗ trợ của gần một nửa số thành viên của Liên Hợp Quốc.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_04_02/270574442/
    suhomangTo_lai_nd thích bài này.
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Chuyện như hài.....
    Ukraine: Thủ lĩnh cực hữu vô tình... tự bắn chết mình
    theo Người lao động

    [​IMG]
    Cảnh sát Ukraine khám nghiệm hiện trường vụ Muzychko tử nạn


    Một cuộc điều tra của Bộ Nội vụ Ukraine kết luận Muzychko đã bắn vào tim mình trong lúc cảnh sát tìm cách vật ông ta xuống đất trong một cuộc rượt đuổi hôm 24-3.
    Oleksandr Muzychko - một thủ lĩnh cực hữu, còn được gọi là Sashko Bily - đã thiệt mạng do vô tình nổ súng bắn chết mình trong cuộc đối đầu với cảnh sát vào tháng rồi.
    Theo kết luận điều tra được đăng trên website Bộ Nội vụ Ukraine hôm 2-4, Muzychko đã bắn vào tim mình trong lúc cảnh sát tìm cách vật ông ta xuống đất trong một cuộc rượt đuổi hôm 24-3. Ngay khi Muzychko gặp chuyện, cảnh sát đã tìm cách điều trị cho ông ta tại chỗ, đồng thời gọi xe cứu thương. Một cảnh sát cũng bị thương do trúng đạn của ông Muzychko. Cuộc điều tra kết luận cảnh sát đã hành động đúng pháp luật.
    Ông Muzychko là một thủ lĩnh của nhóm cực hữu Right Sector đóng vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych. Nhóm này chưa có phản ứng gì trước thông tin trên.
    Trước đó, Right Sector đổ trách nhiệm cho cảnh sát về cái chết này và dọa trả thù. Một thành viên tên Roman Koval tuyên bố: "Chúng tôi sẽ trả thù ông Arsen Avakov (quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine) vì cái chết của người anh em Sashko Bily. Vụ bắn chết Sashko Bily là một hợp đồng giết thuê do bộ trưởng này ra lệnh tiến hành". Nhóm này sau đó đã phong tỏa tòa nhà Quốc hội Ukraine ở Kiev trong nỗ lực gây sức ép lên chính phủ tạm quyền hiện nay ở Ukraine. Ông Avakov ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên.

    [​IMG]
    Các thành viên nhóm Right Sector phong tỏa tòa nhà quốc hội Ukraine hồi cuối tháng rồi. Ảnh: AP
    Việc các thành viên nhóm Right Sector vẫn tiếp tục hiện diện ngoài đường phố khiến công việc khôi phục trật tự của các nhà lãnh đạo mới ở Ukraine thêm phức tạp. Họ đang muốn chứng tỏ cho thế giới thấy mình đang hoàn toàn kiểm soát được tình hình đất nước sau khi Nga sáp nhập Cộng hòa Crimea.
    Dù vậy, nhóm Right Sector cũng đang tìm cách trở thành một chính đảng khi thủ lĩnh Dmytro Yarosh đăng ký tranh cử cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, dự kiến diễn ra vào ngày 25-5 tới.
    http://soha.vn/quoc-te/ukraine-thu-linh-cuc-huu-vo-tinh-tu-ban-chet-minh-20140402222902285.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này