1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Chủ tịch Hội đồng Nhân dân nước Cộng hoà Donets tự phong DNR, ông Andrei Purgin đã chúc mừng Thủ tướng Đức Angela Merkel nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và kêu gọi bà quan tâm tới hoàn cảnh khó khăn của phụ nữ DNR.
    Ngoài ra, ông Purgin đề nghị bà Merkel gây áp lực lên Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk yêu cầu họ thi hành pháp luật Ukraina. "Chính họ cho rằng Donbass là lãnh thổ của đất nước này. Nhưng nếu đối với họ, Cộng hòa Nhân dân Donetsk chúng tôi là mảnh đất lạ nằm ngoài vòng pháp luật, còn chúng tôi, các cư dân Donbass là kẻ thù phải bị ném bom và bỏ đói, thì họ phải có lập trường nhất quán đến cùng. Và chính thức công nhận quyền độc lập của chúng tôi khỏi Ukraina," - ông Purgin nhấn mạnh.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2015_03_08/283247260/
    gaume1, kutkytKhucthuydu2 thích bài này.
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Quân đội Ukraine được Ba Lan cho “du học”, Anh tặng “quà“


    Thay vì gửi người đến Ukraine, Ba Lan đã quyết định đào tạo chuyên gia quân sự Ukraine ngay trên đất của họ. "Các căn cứ của chúng tôi và các cơ sở đào tạo đều được chuẩn bị chu đáo hơn và đây là lý do tại sao họ (các binh sĩ Ukraine) sẽ được đào tạo tại Ba Lan", phát ngôn viên chính phủ Ba Lan Malgorzata Kidawa-Blonska nói với đài truyền hình địa phương TVN24.

    Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp vào hôm 6.3 tại Warsaw giữa thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz và giám đốc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Aleksandr Turchinov.

    Trước đó, Anh thông báo rằng họ sẽ tặng nhiều "món quà" để giúp các lực lượng quân sự của Kiev trong cuộc xung đột với các lực lượng dân quân ly khai ở miền Đông Ukraine và chống "Nga xâm lược". "
    Món quà trị giá 1,3 triệu USD là các thiết bị quân sự không gây chết người, được Anh tặng sau khi có một yêu cầu chính thức từ Kiev. "Món quà" bao gồm bộ dụng cụ sơ cứu, kính nhìn đêm, máy tính xách tay, mũ sắt và nhiều bộ định vị GPS.
    "Món quà này gồm những thiết bị không gây chết người được thiết kế để ngăn chặn tử vong của binh sĩ Ukraine và giảm thương vong", bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon nói. "Mục tiêu tập trung của chúng tôi là tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine và xây dựng khả năng hồi phục cho họ".

    Các trợ giúp của Anh được cung cấp cùng với các hỗ trợ quân sự khác, theo cam kết của thủ tướng Anh David Cameron hồi tháng 2. "Sự hỗ trợ này là ngoài các hoạt động hợp tác quốc phòng với Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

    Việc tặng nhiều thiết bị quân sự không gây chết người của Anh được thực hiện sau khi Anh cho biết nước này sẽ gửi 75 cố vấn quân sự và chuyên gia huấn luyện đến Ukraine để cung cấp các hỗ trợ cho lực lượng quân đội Ukraine.
    Ngoài Anh, mới đây Mỹ cũng tuyên bố gửi 600 lính dù đến Ukraine để làm cố vấn quân sự cho các lực lượng quân đội Ukraine. Mỹ cũng viện trợ cho ukraine nhiều thiết bị khí tài như súng chống tăng và radar phản pháo.
    Tuy nhiên theo phía Nga, việc triển khai các cố vấn quân sự của phương Tây ở Ukraine sẽ chỉ ******** hình khủng hoảng Ukraine xấu đi và quan hệ của Nga và phương Tây sẽ càng xấu hơn nữa.

    Thực tế đây chỉ là hành động hợp thức hóa chứ thực ra việc này được triển khai rất lâu, chỉ buồn là Ba lan một thời là tôm tép so với ukraina giờ đây trên cơ rất nhiều, Ba Lan phải cảm ơn Ukraina vì có khủng hoảng Ukraina Ba Lan mới có cơ hội bám Mỹ như hiện nay :)
    gaume1, kutkyt, Massu1 người khác thích bài này.
  3. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    Bác cũng đã lên ông rồi mà nhìn nhận vấn đề hơi nông thì phải
    Khi maidan nổ ra ko thấy 1 ông đại sứ hay nhà ngoại giao Nga nào ra phát bánh mỳ cả, Lúc đó Nga chỉ ngồi nhà và quan ngại còn Mỹ tích cực phân phát lương thực cổ vũ biểu tình
    Sau khi lật đổ tt yanu đến lượt Nga nhẹ nhàng thịt crưm và đến lượt Mỹ quan ngại, thậm chí còn cho tàu phục sẵn ngoài biển nếu hải quân uk động binh là thịt ngay ( Em nhận định như vầy vì Nga nó động binh mà chả thấy ông Mỹ nào làn gì cả)

    Như vậy em thấy vô cùng quan ngại với việc Mỹ giúp Nga thu hồi crưm và làm chia rẽ uk như hiện nay :)
    gaume1, kutkyt, dangkhoaquan3 người khác thích bài này.
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Troll kinh dị...
    boy_co_don thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.377
    Đã được thích:
    13.399
    link bài báo: http://www.vnmedia.vn/VN/quoc-te-24...-nga-khien-phuong-tay-tu-thua-17-3534012.html
    :-D:-D:-D Cuộc khủng hoảng tại UKR làm cho chúng ta sáng tỏ bao nhiêu điều:
    + Huyền Thoại về cắt Gas cho bọn EU chết cóng
    + Huyền thoại về thiên tài Putin với nên kinh tế Nga tăng trưởng mà không cần giá dầu thô lên đỉnh :-D
    + Huyền thoại về Pháp và Đức sẽ liên kết với Nga để đưa Châu Âu thoát khỏi Mẽo
    ....................................
    Và bây giờ các bạn Pro Nga lại đang tự sướng với huyền thoại EU quay lưng lại với đồng minh lớn nhất Mẽo .
    Eu không tăng thêm lệnh trừng phạt Nga bởi vì đơn giản những đòi hỏi của Phương Tây với Misk 2 theo đánh giá của bọn nó là đang tiến triển khá tốt , mặc dù có một vài điểm xung đột nhỏ :-D:-D:-D:-D Yên tâm đi nếu Misk 2 thực hiện đúng lộ trình : Biên giới UKR - Nga được Ukr kiểm soát trở lại, Theo bà Merkel thì lệnh cấm vẫn Nga sẽ được gỡ bỏ nhé :-D:-D:-D:-D:-D:-D Còn lũ tay sai ở Donbass nhà nước LC và DNR vinh quang , nhân dân Moripol đang rên siết dưới sự cai quản của Phát Xít, sao không tiến lên giải phóng đi ............:-D:-D:-D Tiến lên rồi biết Eu nó có trừng phạt thêm không nhé .............:-D:-D:-D
    NamTuocAudiA4, Lefan_2goodbyept thích bài này.
  6. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Sáng tỏ nhất là ăn ti Nga chẳng quan tâm gì đến Ukraina mà chỉ nhăm nhăm vào chọc ngoáy Nga :-)
    kutkyt, hiraly, minh911 người khác thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.377
    Đã được thích:
    13.399
    [​IMG]
    Một kịch bản hoàn hảo, nhưng dở ẹc: Nhưng tên giết thuê đến từ Chenya, :-D:-D:-D:-D Nơi có lực lượng giết thuê lớn nhất thế giới :-D:-D Tổng thống Chesnia và hàng chục nghìn tên giết thuê thề sẽ làm tất cả để bảo vệ Putin :-D:-D:-D Và một trong những tên đó đã ám sát nhà đối lập Nga ..........:-D:-D Với lý do rất Hot: Tại Nemtsov đã lên tiếng ủng hộ tòa báo Pháp Charlie Hebdo :-D:-D:-D Thật là lý do chính đáng nhé :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
    Trước đó, cô Zhanna Nemtsova - con gái ông Nemtsov - nói với kênh truyền hình CNN rằng, cô "không ngạc nhiên khi những người này có gốc tích từ Kavkaz. Đó là điều có thể đoán được"
  8. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Nghẹo Kiev chuẩn bị cho Minsk 3.0.

    Ukraine tuyên bố ngừng rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến
    (Vietnam+) lúc : 07/03/15 17:08

    [​IMG]Binh sỹ Ukraine chuyển vũ khí khỏi thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk ở miền đông ngày 6/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Người đứng đầu phái bộ Ukraine tại Trung tâm giám sát và điều phối ngừng bắn, Thiếu tướng Alexander Razmaznin ngày 6/3 cho biết Kiev đã ngừng rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến do các vấn đề liên quan tới phe ly khai.

    Trả lời họp báo, ông Razmaznin: "Phía Ukraine tiến hành theo lịch trình. Chúng tôi còn ngày hôm nay (6/3) và ngày mai để trên thực tế rút hoàn tất vũ khí. Tuy nhiên, Ukraine nảy sinh các vấn đề với khu vực thuộc lãnh thổ của thành phố Gorlovka, Dzerzhinsk và hai điểm dân cư khác.

    Ông cho biết thêm việc kiểm chứng thông tin này do phái bộ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thực hiện.

    Trước đó cùng ngày, đại diện nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tại Nhóm Tiếp xúc về Ukraine, ông Denis Pushilin cho biết chính quyền DPR nghi ngờ những tuyên bố của Kiev về việc rút vũ khí hạng nặng, mà bằng chứng là hành động nã pháo vào sân bay Donetsk./.

    càng ngày càng thấy đám fan thằng nhọ lươn lẹo.
    gaume1, kutkyt, bamboovietnam1 người khác thích bài này.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.377
    Đã được thích:
    13.399
    "Xin hãy chú ý đến tình trạng khốn khổ của phụ nữ ở vùng đất của chúng tôi.

    Các cuộc chiến tranh, đàn áp của quân đội Ukraine với người dân, sự phong tỏa kinh tế có tổ chức của chính quyền Ukraine, biến nhiều phụ nữ của chúng tôi thành góa phụ và bé gái thành trẻ mồ côi.

    Các bà mẹ không thể nhận được hỗ trợ từ xã hội và được bảo đảm theo quy định của pháp luật Ukraine. Người về hưu thì không được nhận tiền lương hưu từ nhà nước mà họ phải bỏ cả đời ra để cống hiến", ông Purgin cho biết trong thông điệp gởi tới bà Merkel.

    Như vậy trong thông điệp gởi tới nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu, người phát ngôn của Donetsk nhờ bà Angela Merkel "hỏi tội" chính quyền Ukraine để " làm cho họ tuân thủ luật pháp Ukraine".
    http://soha.vn/quoc-te/nhan-83-done...toi-chinh-quyen-ukraine-20150309070756837.htm
    :-D:-D:-D:-D:-DĐúng là gieo gió thì gặt bão :-D:-D Lũ nào đã xe cờ UKR, lũ khốn nào đã gào lên " save the Donbass" Lũ nào đã tuyên bố Chúng Tôi thuộc về Nga.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 09/03/2015
    NamTuocAudiA4, Lefan_2goodbyept thích bài này.
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Có vẻ bạn bí quá nên lú lẫn lung tung rồi, cái từ trước đến nay là "Bằng chứng lính chính quy Nga tham chiến tại Đông Ukraine", chứ Crimea thì ngay sau khi sáp nhập, Nga nó nói rõ luôn chứ che dấu gì mà 1 năm ... :))
    gaume1kutkyt thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này