1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    Tôi thì thấy khác đôi chút.
    - Trước xung đột ở Ukraine, Nga có mối quan hệ kinh tế quân sự với EU và rất nhiều quốc gia trên TG, điều đó cho thấy chính các quốc gia EU cũng xem Nga là bạn rồi. Nếu xem Nga là mối đe dọa, hẳn EU trước đây đã k0 giao thương.
    - Nga đâu có thể hiện sự o ép, bành trướng. Ví dụ như để có thể thuê Crimea, Nga phải viện trợ, giảm giá khí đốt... cho Ukraine. Nếu như o ép, Nga chỉ cần hăm dọa thôi, chứ sao lại viện trợ, giảm giá khí đốt? O ép, bành trướng thì phải xét như Mỹ: nếu k0 nghe lời thì cấm vận, tài trợ abc để lật đổ.
    - Việc các nước Đông Âu k0 quay lại làm chư hầu cho Nga là chuyện bình thường, xưa có câu: gió chiều nào xoay chiều ấy. Mỹ hiện là quốc gia có kinh tế quân sự bậc nhất thế giới, theo làm chư hầu là chuyện bình thường. Vấn đề là tội ác của Mỹ k0 thể phủ nhận, thì bạn lại k0 nhìn thấy điều đó.
    - Giấc mơ của Nga là siêu cường, đó là chuyện bình thường. Giống như xưa thì mong ăn no mặc ấm, đạt đc rồi thì mong ăn ngon mặc đẹp. Tuy nhiên, Nga cũng k0 tự dưng đi xâm lược abc, Nga cũng k0 can thiệp vấn đề nội bộ các nước, trừ phi bảo đảm lợi ích của họ. Còn Mỹ, xâm lược, can thiệp này nọ suốt 10 năm qua. Haiz.....
    - Còn chuyện bỏ rơi này nọ, haiz.....Nga có quan hệ kinh tế quân sự với nhiều nước trên TG, còn EU chỉ có 28/220 quốc gia. Mà vèo 1 cái, khi Ukraine êm xui, thì lại bắt tay nhau... Haiz....

    Thôi thì, thiết nghĩ nên quay lại vấn đề Ukraine bạn à. Chứ cứ than vãn, móc mỉa Nga thì cũng chả hay ho gì trong topic Ukraine cả :).
    TNT_NTN, convitbuoc, nguyen4117 người khác thích bài này.
  2. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Phương Tây luôn cáo buộc Nga là tham dự vào cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như là đang xâm lược Ukraine khi có "hàng ngàn" lính Nga chiến đấu trong các lực lượng dân quân ly khai miền Đông. Và phương Tây dùng cớ này để trừng phạt Nga, tuy nhiên liệu phương Tây sẽ trừng phạt Đức khi có đến hơn 100 công dân Đức đang chiến đấu trong hàng ngũ dân quân ly khai.



    [​IMG]
    Lực lượng dân quân ly khai miền Đông Ukraine có nhiều người nước ngoài tình nguyền tham gia

    Có thể bạn quan tâm

    Theo truyền thông Đức cho biết, nước này có hơn 100 công dân, trong đó có nhiều người làm công tác huấn luyện binh sĩ đã gia nhập lực lượng dân quân ly khai tại miền Đông Ukraine và tham chiến tại Ukraine để chống lại quân đội Ukraine.

    Một nghiên cứu của Welt Am Sonntag đã phát hiện ra rằng phần lớn người Đức tham gia hàng ngũ dân quân ly khai đều có kiến thức quân sự. Một số trong số những người đó đã phục vụ lâu dài trong quân đội Đức, được gọi chung là các lực lượng vũ trang Đức.

    Một thành viên của đảng cầm quyền tại Đức ông Stephan Mayer nói với tờ báo Đức là, những người đã tham gia vào lực lượng dân quân ly khai nên bị đưa đến toàn án. Hiện nay, luật hình sự Đức chỉ trừng phạt những người đã từng chiến đấu cho IS nhóm khủng bố tàn bạo đang càng quyết Syria và Iraq.

    Ông Mayer cũng kêu gọi chính quyền Đức tước quốc tịch của những người đã tình nguyện đến miền Đông Ukraine để tham chiến chống lại quân đội chính phủ Ukraine.

    Với "đạo quân" lên đến hàng trăm người ở Ukraine,liệu phương Tây sẽ trừng phạt Đức vì dám xâm lược lãnh thổ Ukraine, hay họ sẽ vẫn làm lơ một sự thật là các công dân nước ngoài đang chiến đấu trong hàng ngũ của lực lượng dân quân ly khai miền Đông dù là quốc tịch nào thì cũng chỉ là những tình nguyện viên và không hề đại diện cho quốc gia của họ.
    Đầu năm nay, chính phủ ukraine đã công bố việc họ đang xem xét yêu cầu Liên Hiệp Quốc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế trong khu vực, nhưng đến nay chưa có một yêu cầu chính thức nào được đưa ra.
    Liên Hiệp Quốc đã ước tính rằng cuộc xung đột vũ trang tại miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 thường dân, kể từ khi nó nổ ra vào tháng tư năm 2014.
  3. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    từ ngày Putin lên cầm quyền đã làm được nhiều điều mới mẻ cho nước Nga khác những gì mà Goocbachov và Elsin đã làm trước đó, công lao vực dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, khôi phục tầm ảnh hưởng của nước Nga tuy "hoành tráng" nhưng mới chỉ là điều kiện cần, điều quân và dân Nga mong muốn hơn hết là có thêm điều kiện đủ, ở đây là môi trường, cơ chế minh bạch lành mạnh để phát triển KT, ANQP thì vẫn chưa làm được.
    kutkyt, Massu, convitbuoc3 người khác thích bài này.
  4. hoangtungtungbkx

    hoangtungtungbkx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    282
    Cái clip này ở swiss phải không bác :drm1
    kutkytconvitbuoc thích bài này.
  5. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Điều này chứng tỏ nhà nước miền Đông đâu có bị các nước "văn minh" ghét như mọi người nghĩ, họ còn lấy xương máu mình bảo vệ nó kia mà, cố lên UKR ngày im tiếng súng sắp đến gần rồi
    dangkhoaquan thích bài này.
  6. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    Phóng viên đài Radio Liberty bị sa thải vì tội đưa tin phát xít hung bạo Azov

    PV Babitsky tác nghiệp ở Donbas vừa bị sa thải vì đưa tin thật nhưng không hợp ý chủ.

    Babitsky là pv kỳ cựu 25 năm kinh nghiệm vừa có cuộc phỏng vấn với media Pháp vì tai nạn nghề nghiệp của mình.

    "Tôi quay video khai quật 4 thi thể - 2 là dân thường và 2 là tự vệ. Theo dân địa phương, họ cũng không phải tự vệ mà là dân làng Novosvetlovka. Họ bị lính tư nhân như tiểu đoàn Aidar Ukraina giết.” Đó là hồi tháng 9/2014.

    Dù chỉ đưa lên Radio Liberty Moldova không bình luận, lập tức bọn Radio Liberty Ukraina lên cơn cuồng nộ, gây scandal to tiếng.

    Kết quả, Babitsky mất việc!

    Tự do là tự do ở trong chuồng, phá rào, đi sai đường lối chỉ đạo, không đúng ý chủ, không nghe chủ bảo là đời khốn nạn ngay. Đã có nhiều tấm gương, kể cả tổng biên tập cũng bị trừng phạt.

    [​IMG]
    tuyentd2, kutkyt, polite people4 người khác thích bài này.
  7. AnthonyMax

    AnthonyMax Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    120

    ”.
    1/ xem là mối đe dọa (kẻ thù tiềm năng) ko có nghĩa là đoạn tuyệt tất cả quan hệ và giao thương . VN và TQ là 1 ví dụ
    2/ thời LX họ đã từng làm những điều ko khác gì mấy so với Mỹ

    3/ gió chiều nào theo chiều ấy chỉ là 1 trong n lý do , mà việc các nước đông âu ghét nga là sự thật . đó là quy luật bất biến bất kỳ thằng nhỏ con nào sát thằng lớn đều vậy ko ít thì nhiều . chẳng qua ở VN xa thơm gần thối nên ko hiểu sâu sắc tâm lý xã hội của người ta ntn

    4/ siêu cường mà ko xâm lược hoặc can thiệp khắp nơi thì ko phải siêu cường . lịch sử con người và xã hội đã chứng minh chẳng có thằng nào ngoi lên làm đại ca đầu gấu top 1 top 2 mà ko đánh nhau với nhũng mũi khắp nơi cả bất kể tư tưởng và đường lối chính trị

    riêng cái này của bạn đã chứng minh điều đó rồi "Nga cũng k0 can thiệp vấn đề nội bộ các nước, trừ phi bảo đảm lợi ích của họ"

    khi 1 quốc gia lớn mạnh lên tranh top siêu cường hoặc con người (đều thế cả) thì dĩ nhiên là lợi ích của họ sẽ theo tỷ lệ thuận mà lên theo khắp nơi và họ phải đảm bảo điều đó không đc xảy ra vấn đề gì bất trắc

    hiện tại bạn thấy nga hiền : đúng vì họ bây h khác thời LX và cũng chưa thực sự là siêu cường đúng nghĩa về mọi mặt
    nhưng 1 điều chắc chắn và đã đc chứng minh trong quá khứ là họ đã và sẽ hành động chẳng khác gì Mỹ nếu họ trở lại vị trí ngang hàng với mỹ .
  8. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    1/ Tôi ghi là quan hệ kinh tế và quân sự. VN chỉ quan hệ kinh tế với TQ, k0 quan hệ về mặt quân sự.
    2/ Và chúng ta đang xét Nga.
    3/ Đó là lí do quan trọng nhất :)
    4/ Đó là suy nghĩ của bạn về siêu cường. Việc Mỹ ham xâm lược, can thiệp, là bởi lòng tham, việc Mỹ k0 bị trừng phát hoặc nhiều nước nghe theo, là vì Mỹ siêu cường, cần phải tách bạch. Ví dụ như Mỹ đã chiến thắng vùng Vịnh, cứu Kuwait, cho dù k0 xâm lược Iraq thì mọi người cũng vẫn xem Mỹ là siêu cường.
    Chưa hẳn Nga sẽ như LX năm xưa, vì bây giờ học thuyết đã khác. Năm xưa LX theo học thuyết xã hội chủ nghĩa, theo kiểu phải "giải phóng" người khác đang bị cai trị abc..., nhưng giờ Nga cũng tư bản như mọi nước.
    Chưa hẳn Nga sẽ như Mỹ. Khi TG chỉ có 1 siêu cường là Mỹ, thì Mỹ ngang nhiên can thiệp xâm lược khắp nơi. Khi TG có 2 siêu cường, Mỹ sẽ phải bớt lòng tham của họ lại.
    Và cũng thật lạ, bạn phê bình Nga về âm mưu xâm lược, can thiệp khắp nơi khi thành siêu cường, vốn dĩ chưa xảy ra, nhưng lại k0 1 lời phê bình Mỹ vốn xâm lược, can thiệp khắp nơi, y chang như Obama đc giải Hòa Bình về điều ông ấy chưa thực hiện :).
    kutkyt, gaume1convitbuoc thích bài này.
  9. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    Haiz, thế này mà báo chí phương tây đc khen là rất tự do, haiz.....
    Có ai phản biện gì k0, góp ý vào cho vui nào :)
    kutkyt, gaume1convitbuoc thích bài này.
  10. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    Tỉnh Zakarpatya đòi quyền tự trị!

    Năm 1994, Donbass trưng cầu dân ý đòi tự trị với tỷ lệ rất cao.

    Zakarpatya cũng trưng cầu năm 1991 đòi tự trị với tỷ lệ 80%.

    Mới đây, Hội đồng nhân dân Zakarpatya, đứng đầu bởi tổ chức Carpatho-Nga, tuyên bố đòi Ukraina công nhận quyền tự trị Zakarpatya.

    Họ đã chán ngấy lũ phát xít Galicia, tình hình căng thẳng cũng từ năm ngoái như Donbass khiến Kiev phải cài cắm nhiều quân ở miền tây, kể cả các tiểu đoàn tư nhân đề phòng có biến.

    Chủ trương tự trị gồm 4 tổ chức lớn đến 40,000 người: Đại diện Nga Dubcarpathia, phong trào Carpatho-Nga, Hiệp hội Dukhnovich và Hiệp hội Subcarpathia.

    Năm 2006, Ủy ban chống phân biệt chủng tộc của LHQ khuyến cáo Kiev công nhận và trao quyền tự trị cho khu vực này.

    Đã có đơn thu thập 10,000 chữ kỹ gửi đến Verkhovna Rada để được quyền xen xét.

    Kiến nghị bao gồm công nhận ngôn ngữ Carpatho-Nga, giảng dạy nó trong trường, mở khoa tiếng Carpatho-Nga trong trường ĐH, phát sóng chương trình bằng tiếng Carpatho-Nga trên TV…

    [​IMG]
    kutkyt, gaume1Massu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này