1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    5.659
    Trả lời thể hiện kiến thức chính trị quá kém
    Nói như anh thì bất kỳ vùng đất nào ở bất kỳ quốc gia nào muốn ly khai đều được? Thế thì người ta đẻ ra hiến pháp, nhà nước làm quái gì, mỗi gia đình rào lại vẫy cờ in tiền là thành 1 quốc gia?

    Chính quyền hiện tại là chính quyền duy nhất đại diện cho Ua - anh cãi nó không hợp hiến thì tôi khỏi giả nhời nữa vì bàn nhiều quá rồi
    NamTuocAudiA4Everest_V thích bài này.
  2. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    5.659
    Thế tôi hỏi anh trên chính trường Ua và Nga là 1 hay 2 cá thể độc lập mà anh lấp liếm Ua phải thế này , Nga buộc phải thế kia? Nga lấy cái gì để áp đặt Ua?

    Nga là ai mà Ua phải đàm phán về công việc nội bộ của mình?

    Phát mệt với các chú tư duy trai làng giữ gái làng. Đây là vấn đề quốc tế ứng xử trên bộ khung luật pháp quốc tế, đừng có đem suy nghĩ ấy lên đây bàn luận
    NamTuocAudiA4doccophuong thích bài này.
  3. imagicd

    imagicd Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    178
    Thế người ta đẻ ra hiến pháp, nhà nước làm quái gì khi hứng lên là dùng vũ lực lật đổ. Lật đổ là phạm pháp, giờ lại trách người khác bất tuân :))
    Chính quyền hiện tại hợp lệ chứ có hợp lòng dân đâu, cứ cổ vũ nó thì chẳng khác nào cổ vũ các chính quyền bù nhìn từ quá khứ đến hiện tại :)) =))
    kaiprocter thích bài này.
  4. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Cả 2 luận điểm luôn .
    Sau khi LX tan rã Mỹ cam kết ko mở rộng Nato về phía đông nhưng vẫn tiếp tục mở rộng vậy là vì mục đích gì ?
    Bọn phát xít mới năm quyền đã định cấm tiếng Nga , thiêu chết người Nga ở tòa nhà công đoàn , chặn đoàn xe ngời nói tiếng Nga đánh đập đốt xe bus .......... .
    Các anh lôi đủ thứ vào topic nay thì sao tôi ko lôi vào được . Các anh thờ Mỹ và cho Mỹ là 1 thứ hình mẫu văn minh các quốc gia khác phải noi theo do đó tôi đưa Mỹ vào để dẫn chứng cho nó sinh động đó mà :D
    catalaya, TNT_NTN, Tifavn5 người khác thích bài này.
  5. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Cái chính quyền lập nên từ đảo chính mà hợp lệ à?
    Mà cái đúng sai hay hợp lệ chỉ là ở góc nhìn. Các vị thờ Phương Tây thì chắc chắn cho rằng đúng còn ngược lại thì sai?
    Mà cái đúng từ trước tới nay đều là do số đông, ăn theo cái kiểu gió chiều nào theo chiều ấy ?
    Giống như các cụ đi xem ảo thuật biến mất 1 căn nhà chẳng hạn thì các cụ có tin rằng nó biến mất không? Xin thưa nó không hề biến mất mà do các cụ đứng ở các góc khác nhau nên lúc chưa diễn thì nó có ở đó, còn khi đang diễn thì nó xoay vòng các cụ ra 1 nơi khác mà nơi nó nhìn chả có chi mô?
    Tại sao các cụ không lấy nó làm bài học để mà còn góp ý cho tình hình nước ta mà cứ suốt ngày lôi nhau lên đoạn đầu đầi thế nhỉ?
    Thời buổi loạn thế :(
    nguyenvanthinh1212 thích bài này.
  6. kaiprocter

    kaiprocter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    41
    :-D ờ! Thế cái hiến pháp đẻ ra ..có chỗ nào ghi : chính quyền lâm thời không theo EU,thì có quyền lật cái bàn cờ đang chơi,chơi ván mới và thay người chơi không? Thế hiến pháp do ai soạn thế? :-D thằng tiếm quyền lên có thể soạn ra cái mới ép người không? :rolleyes:
    nguyenvanthinh1212 thích bài này.
  7. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    5.659
    Ngoài mấy cái luận điệu tuyên truyền "phát xít" giẻ rách anh vác lên đây tôi không cần nói đi nói lại nữa thì có 1 luận điểm cần làm rõ!
    NATO cam kết với Nga khi nào?
    NamTuocAudiA4, MIHATOYAMAdoccophuong thích bài này.
  8. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Bác nhầm chính quyền hiện tại là hoàn toàn vi hiến, nó chả hợp lệ lẫn hợp hiến, lẫn được lòng dân, (Obama, hay CP mẽo đã nói, bầu cử trong lúc đất nước đang có nội chiến là hoàn toàn bất hợp pháp :D)
  9. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Ukraine thông qua quy chế tự trị cho miền đông

    Quốc hội Ukraine hôm qua phê chuẩn hai dự luật tăng quyền tự trị cho các khu vực phe ly khai kiểm soát ở miền đông, theo thỏa thuận hòa bình đạt được tháng trước.

    [​IMG]
    Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters.

    Hơn 260 nhà lập pháp trong tổng số 450 ghế tại quốc hội Ukraine ủng hộ cả hai dự luật do Tổng thống Petro Poroshenko đệ trình, AFP đưa tin.

    Hai dự luật được xây dựng dựa trên hệ thống luật cấp "trạng thái đặc biệt" cho Donetsk và Luhansk thiết lập hồi tháng 9. Phe ly khai kiểm soát nhiều khu vực thuộc hai vùng này từ năm ngoái, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Kiev yêu cầu phe ly khai trước tiên phải tổ chức bầu cử địa phương theo luật Ukraine dưới sự giám sát của quốc tế.

    "Quan điểm của Ukraine là chúng tôi sẽ làm việc với các đại diện Donetsk và Luhansk, những người được bầu hợp pháp và phù hợp với luật Ukraine trong cuộc bầu cử thế giới công nhận", Tổng thống Poroshenko nói. "Sẽ không có bất kỳ cuộc bầu cử nào khác ở Ukraine".

    Phe ly khai trước đó đã từ chối những điều kiện này. Phản ứng trước các dự luật, đại diện ly khai Denis Pushilin gọi đây là "sự vị phạm hoàn toàn thỏa thuận Minsk" và cho biết sẽ đưa ra quan điểm của họ trong thời gian ngắn.

    Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh những báo cáo thương vong mới xuất hiện, bất chấp việc lệnh ngừng bắn giữa quân đội chính phủ và phe ly khai về tổng thể vẫn đang có hiệu lực.

    Ba binh sĩ thiệt mạng và 5 người bị thương trong 24 giờ qua, ông Andriy Lysenko, người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết. Một số thương vong do hỏa lực từ phe ly khai gây ra, số còn lại do một phương tiện quân sự chèn qua mìn. Ông Lysenko không cung cấp con số cụ thể trong từng vụ việc.

    Thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine được ký kết tại Minsk hôm 12/2 và có hiệu lực sau đó ba ngày, đang góp phần giảm bớt tình trạng bạo lực. Trọng tâm hiện chuyển sang các yếu tố chính trị trong thỏa thuận, trong đó Kiev cần cấp cho những khu vực trong tay phe ly khai mức độ tự trị nhất định.

    Như Tâm - vnexpress
    kutkytnguyen411 thích bài này.
  10. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    5.659
    Để chốt vấn đề "quyền can thiệp" của Nga vào Ukraine, tôi dẫn cái này
    http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2014_11/20141128_141128-russia-top5-myths.pdf
    According to Article I of the Helsinki Final Act which established the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) in 1975, every country has the right “to belong or not to belong to international organizations, to be or not to be a party to bilateral or multilateral treaties including the right to be or not to be a party to treaties of alliance.”
    All the OSCE member states, including Russia, have sworn to uphold those principles.
    In line with those principles, Ukraine has the right to choose for itself whether it joins any treaty of alliance, including NATO’s founding treaty.
    Moreover, when Russia signed the Founding Act, it pledged to uphold “respect for sovereignty, independence and territorial integrity of all states and their inherent right to choose the means to ensure their own security”.
    Thus Ukraine has the right to choose its own alliances, and Russia has, by its own repeated agreement, no right to dictate that choice.

    Nga và tất cả thành viên OSCE cam kết đảm bảo quyền tự quyết mỗi quốc gia tham gia hay không tham gia vào bất kỳ tổ chức, liên minh nào.
    Cam kết tôn trọng độc lập toàn vẹn các quốc gia trong tổ chức

    Như vậy Ukraine có toàn quyền được quyết định mình gia nhập liên minh nào, và nước Nga bằng chữ ký của mình vào hiệp ước , không có quyền can thiệp vào quyết định của Ukraine.

    Mọi bao biện chống chế của các anh cũng chỉ cố xóa hành vi bắt nạt nước yếu hơn của Nga.
    Chấm hết
    NamTuocAudiA4, MIHATOYAMAdoccophuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này