1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/03/2015, Bài cũ từ: 19/03/2015 ---
    Tại Kostyantynivka tiễn đưa cô bé 8 tuổi Pauline bị những tên lính phát xít xâm lược say rượu lái xe quân sự cán chết . RIP bé
    [​IMG]
    gaume1, kutkytkaiprocter thích bài này.
  2. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Các tay lái pro của quân đội ung hành





    Lần cập nhật cuối: 19/03/2015
    xuansondn, kutkytPhoto_hunter thích bài này.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Ở Châu Âu bây giờ, Mỹ đang cố gắng kiềm chế Đức và gần như bắt Đức làm con tin.
    Truyền thống Đức và Nga luôn luôn có quan hệ tốt với nhau, bất kể quân phát xít Đức đã giết chết nhiều triệu người Nga và Liên Xô chiếm đóng Đông Đức sau thế chiến II.
    Mỹ lo sợ hai quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu là Đức và Nga liên thủ với nhau thì cả Châu Âu sẽ đi theo, và tiếng nói của Mỹ bị giảm mạnh, thậm chí là Mỹ bị đẩy ra khỏi tất cả các sự kiện kinh tế, chính trị của Châu Âu.
    Trong cuộc khủng hoảng Ukr, chúng ta có thể thấy Đức sốt sắng lo cho hòa bình châu Âu như thế nào.
    Tuy nhiên, Mỹ lại không thích điều đó.
    Mỹ sẽ làm tất cả để Nga và Châu Âu luôn nghi kị lẫn nhau. thậm chí đối đầu nhau càng tốt. Để châu Âu còn cần đến cái ô bảo vệ của Mỹ. Qua đó Mỹ sẽ có tiếng nói quyết định trong các vấn đề nội bộ của Châu Âu và thế giới.
    Đặc biệt, cứ mỗi khi Mỹ cảm thấy Đức và Nga hơi thân thiết quá mức, ngay lập tức, Mỹ phải tìm cách kéo Đức ra xa Nga.
    Chuyện cơ quan tình báo Mỹ nghe lén điện thoại của thủ tướng Đức Merkel là một sợ sỉ nhục lớn đối với Đức, nhưng do có quá nhiều sự lệ thuộc, Đức đành ngậm đắng nuốt cay sau khi phản ứng lấy lệ.
    Vậy sự lệ thuộc của Đức vào Mỹ là gì ?
    Do tình báo Mỹ hoạt động quá hiệu quả ở Đức, kể cả nghe trộm điện thoại của bà Merkel, nên Mỹ biết trước tất cả các ý đồ của Đức, qua đó luôn đi trước Đức và khống chế Đức.
    Mỹ kiềm chế quân đội Đức, không cho phát triển mạnh. Giống hệt trường hợp Nhật Bản và Hàn Quốc. Để Đức phải phụ thuộc vào quân đội Mỹ ở Đức và Châu Âu.
    Mỹ đặt bom hạt nhân ở Đức, đóng quân ở Đức, hay hiểu một cách dân dã là đặt thuốc nổ trong nhà Đức để khống chế Đức làm con tin.
    Vậy Đức có còn tự do không ? Xin thưa là không, trong mọi chính sách, quyết định của Đức đều hùa theo Mỹ, hoặc ngay hôm trước Đức có hành động khác với Mỹ, hôm sau Đức lại phải đính chính lại theo hướng của Mỹ. Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều chuyện này trong cuộc khủng hoảng Ukr.
    Đức là một cường quốc, nhưng cường quốc không có tiếng nói riêng, một CƯỜNG QUỐC LÀ CON TIN CỦA MỸ. Nói một cách dân dã thì Đức là thuộc địa của Mỹ, một kiểu thuộc địa hoàn toàn mới.
    Đã nhiều lần Đức tìm cách thoát Mỹ, nhưng có vẻ chưa có thời cơ hoặc chưa có một vị thủ tướng đủ tầm để làm điều này.
    Và giấc mơ liên minh Nga-Đức vẫn còn trong tương lai.
    Giấc mơ đó cũng chính là ác mộng mà hằng đêm Mỹ cũng luôn gặp phải và tìm mọi cách đối phó.
    tekute1976, gaume1, engkhoi8 người khác thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
    http://www.dw.de/змі-на-донбасі-воюють-лише-поодинокі-громадяни-фрн/a-18324426
    Số lượng Công dân Đức chiến đấu trong quân đội ly khai ở Miền Đông UKR ít hơn nhiều so với con số của truyền thông Đức loan báo là 100 . thư ký của Bộ Nội vụ Đức Günter Krinґsa công bố: Và những người này phần lớn là tội Phạm Hình Sự, tội phạm truy nã :-D:-D:-D:-D:-D
    Đấy các chiện sỹ quốc tế tình nguyên của chúng ta ở Donbass :-D:-D Cao quý quá " Save the Donbass"
    NamTuocAudiA4, jun_leeEverest_V thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    :-D:-D:-D:-D 85 % dân Đức coi nước Nga dưới thời PUtin là đối tác không đáng tin cậy :-D:-D 55% dân Đức coi Putin là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột tại UKR , 22% coi lực lượng ly khai thân Nga là nguyên nhân của cuộc chiến đẫm máu ở Donbass :-D:-D:-D
  6. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Ukraine tăng quân số lên 250.000 người trong vòng một tháng


    [​IMG]Quân đội Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Theo TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày 18/3 thông báo bộ quốc phòng nước này sẽ tăng quân số trong các lực lượng vũ trang từ 232.000 lên 250.000 người trong vòng một tháng.

    Trả lời báo giới, Bộ trưởng Poltorak nói: "Quy mô quân đội sẽ giảm do số quân nhân giải ngũ, đồng thời chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch huy động, qua đó nâng tổng quân số lên 250.000 người."

    Trước đó, ông Poltorak tuyên bố quy mô các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tăng với việc thành lập sáu lữ đoàn cơ giới, một sư đoàn bộ binh sơn cước, ba lữ đoàn pháo binh và hai lữ đoàn không vận quân sự.

    Đợt động viên thứ bốn ở Ukraine bắt đầu hôm 20/1, với 150.000 người thuộc chế độ nhập ngũ bắt buộc./.

    Bản chất phát xít là lúc nào cũng biến quốc gia thành một trại lính khổng lồ :-(
    gaume1, kutkytPhoto_hunter thích bài này.
  7. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Tổng thống Nga Putin trách Ukraine và Ba Lan vô đạo đức

    Tổng thống Nga Putin mắng khéo Đức và Phương Tây, khi phát biểu trong phiên họp của Ủy ban tổ chức Ngày Chiến thắng 7.5, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức hồi Thế chiến 2.
    Cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại (1941-1045) này là chủ đề truyền thống của Nga về việc đánh lại phát xít Đức và trục của họ.
    Ông Putin nói những sự xuyên tạc và bôi nhọ uy tín của của nhân dân Liên Xô và Hồng quân là không đúng sự thật. "Tôi bác bỏ những kết luận không biết xấu hổ này và cái gọi là những nhận định không đúng sự thật.
    Mục tiêu của họ rất rõ ràng - họ muốn làm suy yếu sức mạnh và tinh thần uy quyền của nước Nga hiện đại và tước đoạt thành quả chiến thắng của nước Nga. Họ muốn chia rẽ dân tộc và kích động xung đột, khi nói dối về lịch sử trong trò chơi địa -chính trị".
    Ông Putin kêu gọi tất cả các thành viên Ủy ban duy trì những nỗ lực của họ trong việc bảo tồn sự thật về cuộc chiến tranh Vệ quốc và nỗ lực ngăn chặn nỗi đe dọa phát xít của Hồng quân Liên Xô.
    Ông Putin nói: "Thật không may, họ tiếp tục thử nghiệm sự trưởng thành, tinh thần đoàn kết của xã hội chúng ta, và sức mạnh của truyền thống lịch sử và sự kết nối giữa các thế hệ. Nhiệm vụ của Ủy ban là bình tĩnh trả lời những thách thức trên cơ sở hỗ trợ của công dân và hợp tác tích cực".

    Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng phần quan trọng nhất của lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng là sự ủng hộ rộng rãi và mãi mãi cho các cựu chiến binh.
    Ông nhắc nhở rằng Nga vẫn còn có 2,5 triệu cựu chiến binh, mỗi người là một cá nhân đã góp phần cho cuộc chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
    Hồi cuối tháng 2, ông Putin cam kết sẽ ủng hộ các cựu chiến binh nhiều hơn, khi ông dự liên hoan lớn nhân lễ "Người bảo vệ Tổ quốc".
    "Đây là chiến thắng của chúng ta, lịch sử của chúng ta, mà chúng ta sẽ mạnh mẽ bảo vệ khỏi những dối trá và lãng quên" ông nói ám chỉ việc Ukraine và Ba Lan muốn viết lại lịch sử, nhằm làm suy yếu vai trò và sự hy sinh của Nga trong cuộc chiến tranh Vệ quốc.
    Hồi tháng 1, Tổng thống Nga cáo buộc bất kỳ nỗ lực viết lại lịch sử Thế chiến 2 và giấu tội ác của chủ nghĩa phát xít là điều không thể chấp nhận và vô đạo đức, và nói rằng những người làm điều này thường cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý về sự hợp tác với Hitler của nước họ.
    Ông Putin nói tại một sự kiện kỷ niệm lần thứ 70 ngày Hồng quân giải phóng lò hơi ngạt Auschwitz của phát xít Đức: "Những cố gắng giấu giếm lịch sử, bóp méo và viết lại lịch sử là không thể chấp nhận và vô đạo đức.
    Đằng sau những nỗ lực này thường là sự thèm muốn giấu che nỗi xấu hổ riêng của họ, nỗi xấu hổ của sự hèn nhát, đạo đức giả và phản bội, nhằm biện minh cho sự hợp tác trực tiếp hoặc gián tiếp với chủ nghĩa phát xít.

    Ở những nơi gieo rắc quan điểm dân tộc và ý chí tối thượng vào đầu người dân, nơi họ phá hủy hoặc chế giễu giá trị con người, nền văn minh sẽ nhanh chóng và chắc chắn sẽ được thay thế bằng sự man rợ", ông Putin nhấn mạnh, nói thêm rằng quá trình này thường đi kèm với chiến tranh và xâm lược.
    gaume1, kutkyt, Photo_hunter1 người khác thích bài này.
  8. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Cụ cứ yên tâm, cái bọn theo voi ăn bã mía, nhổ bọt vào lịch sử thì tương lai sẽ bắn Iskander vào mồm chúng nó.
    NamTuocAudiA4, kutkytkaiprocter thích bài này.
  9. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    Nếu phần lớn là tội phạm hình sự, tội phạm truy nã, hóa ra nền cảnh sát bên Đức là cùi bắp, phạm tội hình sự rồi chuồn sang nước ngoài cực kỳ dễ dàng :)) . Mà sao họ k0 đưa ra thông tin chính xác tên tuổi mà nói suông k0 thế, kiểu nói suông thế thì chỉ có cuồng mới tin sái cổ thôi =))
    kutkyt, hiraly, kaiprocter1 người khác thích bài này.
  10. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    Bỏ Mỹ mà đi!

    Nếu được hỏi thành công của CQ Obama là gì? Thì ngay cả các chuyên gia kỳ cựu cũng rất khó trả lời. Thất bại liên tiếp trong các vấn đề nội ngoại khiến dân Mỹ đang trong tâm trạng khó chịu. Giới tân diều hâu công khai bêu riếu ông TT Kenya hèn nhát bạc nhước, các đồng minh truyền thống của Mỹ công khai chỉ trích.

    Có lẽ, Obama sẽ lĩnh danh hiệu vị TT tồi tệ nhất lịch sử Hoa Kỳ trước khi cuốn xéo khỏi Nhà Trắng. Sẽ khó có gì thay đổi được tình hình khi chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa là hết nhiệm kỳ và thành tích duy nhất để lại cho nước Mỹ là để người ta thấy thực sự cần thiết phải có 1 ông TT mạnh mẽ… như ông Putin!



    Nhưng lỗi lầm không hẳn tất cả là do Obama. Tân diều hâu Victoria Nuland đã làm rạn nứt đồng minh EU bằng sự khinh thường thô lỗ, lộ ra trong câu chửi F. the EU khiến các chính khách cựu lục địa không quên nổi nỗi nhục.

    Và vì thế, đã có sự trống vắng trong việc ủng hộ chính sách ngoại giao Mỹ trong các địa bàn chiến lược Mỹ La tinh, EU, Châu Á. Đặc biệt là Đức và Pháp đã không cần Mỹ trong vấn đề giải quyết xung đột Ukraine ở Minsk, như sự khẳng định tái định hướng trong chính sách lớn của họ.

    Cũng không hẳn Obama, mà chính là giới diều hâu Mỹ đã làm hoen ố “thương hiệu” Mỹ trong những phát biểu cáo buộc Nga xâm lược Ukraine vô căn cứ và lố bịch.

    Trong vấn đề Iran, Đức công khai nặng lời với Mỹ khi giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đưa ra 1 bức thư có chữ ký 47 nghị sĩ diều hâu CH, theo đó bác bỏ mọi ký kết về vấn đề hạt nhân Iran sau khi Obama rời nhiệm sở. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã dám đứng cùng Ayatollah Ali Khamenei tại LHQ công khai “chửi Mỹ!” trong sự hoan hỉ tán thưởng của các đồng nghiệp Pháp.

    Cả Berlin và Paris đang kéo bè cánh cùng Rome chống Mỹ trong 1 số vấn đề. Ngôn từ cảnh báo Mỹ hiếu chiến trong vấn đề chống Nga đã không còn nhẹ nhàng. Đề nghị cung cấp vũ khí cho Ukraine bị Merkel công khai bác bỏ, họ đã không còn chịu cảnh đối tác xuyên Đại tây dương 1 chiều nữa. Mảnh cựu lục địa già cỗi này hẳn vấn nhớ như in từng chữ mỉa mai cay đắng “Âu châu già nua” của diều hâu Donald Rumsfeld.

    Còn khi Obama tuyên “xoay trục Á châu”, thì Á châu xoay trục sang EU. Vô hình chung khu vực ảnh hưởng truyền thống này đã vô hiệu hóa chính sách của Washington, khi họ tìm kiếm đa dạng hóa các đối tác. Mới đây, yêu cầu khiếm nhã của giới chức Mỹ với Việt Nam, không cho phép máy bay Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh đã bị thẳng thắn bác bỏ.

    Sự nổi lên của TQ như 1 trung tâm quyền lực, con đường tơ lụa mới nối liền Á-Âu. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO lôi kéo các nước như Ấn Độ, Pakistan và đang trở thành đối trong thay thế NATO và Mỹ trong việc bảo đảm an ninh khu vực… Obama biết tất cả điều này và bất lực với ảnh hưởng Mỹ ngày càng mờ nhạt trong khu vực.

    Trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, Anh Quốc vừa tham gia Ngân hàng phát triển hạ tầng châu Á của Trung Quốc (Infrastructure Development Bank – AIIB, kéo theo 1 loạt G7 khác như Đức, Pháp, Ý lên tiếng hưởng ứng. Sẽ có sự cạnh tranh trực tiếp với ADB do Mỹ-Nhật đứng đầu và WB truyền thống Mỹ. AIIB đã có 21 thành viên, hoạt động cùng khối BRICS và Ngân hàng phát triển BRICS – một đối trọng của IMF, cũng là 1 ảnh hưởng Mỹ.

    Truyền thông Mỹ gần đây tung nhiều tin đồn lố bịch, ví dụ như Mỹ đuổi Nga khỏi mạng lưới SWIFT, thì SWIFT mời Nga vào Ban điều hành 25 thành viên. Nga cũng có thể lập ROSSWIFT hay tham gia Hệ thống thanh toán quốc tế của Trung Quốc (CIPS). Đó là thế giới đa cực và người ta có nhiều lựa chọn.

    Có nghĩa là các quốc gia đang rời bỏ Mỹ để có được lợi ích, thay vì ngược lại: gắn bó với Mỹ để có được lợi ích và bảo hộ. Trong tiến trình như thế, ảnh hưởng Mỹ, thương hiệu Mỹ ngày càng mờ nhạt và hoen ố, nó đã đánh mất vẻ hấp dẫn từ lâu, chứ không hẳn vì Obama.
    tekute1976, gaume1, engkhoi6 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này