1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.550
    “I don’t find it defamatory to be called a fascist,” said Roberto Fiore,leader of Italy’s far-right party Forza Nuova, who spoke at the conference Sunday. “But I do find it defamatory if you call me a Nazi.”

    http://www.wsj.com/articles/far-right-flocks-to-russia-to-berate-the-west-1427059613

    Tôi không thấy bị xúc phạm gì khi bị gọi là PHÁT XÍT - Roberto Fiore phát biểu tại buổi họp hôm Chủ Nhật.

    Hehe...chính mấy thằng cặn bã này cũng tự nhận nó là phát xít mà vẫn có các anh trên này biện hộ?
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  2. Vitco_CC

    Vitco_CC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    198
    Chị Lú phản đối cả việc tập trung bệnh nhân vào 1 chỗ để phát bao cao su, tránh lây lan bệnh tật. Lú quá rùi!

    Sao không chửi Hiệp ước Lisbon, hiến pháp EU dung túng phát xít để thằng Nga phải bỏ công chạy chữa?

    Hôm rồi LHQ ra nghị quyết lên án phát xít do NGa chủ trì, có 3 thằng bỏ phiếu chống là Mỹ, Ít xà và U cà! Hổng có thấy chị Lú chởi câu nào!
  3. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-t...hat-nhan-dan-mach-noi-thang-khong-so-3238898/
    Ngày xưa bọn Nhật WWII lao đầu vào xe tăng LX như thiêu thân không hề sợ hãi, các bác biết vì sao ko. Vì lính được tuyên truyền là xe tăng LX chỉ làm bằng gỗ, đạn súng trường bắn cũng thủng. Thế là xe tăng của LX trở về căn cứ với 1 lớp chì sáng lóang bọc bên ngòai.
    Nay bọn lính chì được Mẽo hứa hẹn đủ đều nên lên tinh thần, sẵn sàng làm lá chắn chống lại cường quốc. VN thì ngu hơn, không bao giờ biến mình thành chíên trường, hay mục tiêu đầu tiên của các cuờng quốc nữa. Muốn thịt China thì đi cửa Hèn, Nhật nhé.
    2008 cà vạt thành món điểm tâm, không biết sắp tới là món gì đây nhỉ :eek:
  4. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.550
    [​IMG]
    Cứu tinh của thế hệ tôi là người Nga "vĩ đại" ... Obama và nước Mỹ -chúng như đàn bà, chúng bị đàn bà hóa =))
    http://www.buzzfeed.com/maxseddon/e...russia-in-search-of-shared-values#.vb0VryWrkp
    http://www.examiner.com/article/the-putin-paradox-anti-fascist-fascist-russia
    http://worldnewss.net/the-putin-paradox-anti-fascist-fascist-russia/
    Chỗ nào bị Nga đập thì chỗ ấy có phát xít *(Chechnia, Georgia, Moldova, Ukraine), anh Le theo tuyên truyền Nga thì trước khi anh uýnh Nga (1939) là anh Le tốt, anh Gơ-beo là người tài năng theo nhời Putin =))

    =========
    Đúng là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  5. vuonngu

    vuonngu Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    78
    GGggg
    sao lại ngắt mất nửa mệnh đề của người ta ?
    nguyen411imagic thích bài này.
  6. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Ở đâu có Mỹ đập là ở đó sinh ra khủng bố :-D

    ===============

    Quay lại tin chính

    The Moscow Times đưa tin, bản thân tờ này, tờ tiếng Anh đối lập hàng đầu ở Nga, thuộc sở hữu của Tập đoàn Truyền thông Phần Lan Sanoma, sắp được bán cho một doanh nhân Nga.


    Hôm 19/3, một nguồn tin thân cận với tờ The Moscow Times cho hay, có thể, Sanoma sẽ bán toàn bộ cổ phần The Moscow Times và 33% cổ phần ở trang tin kinh doanh độc lập Vedomosti cho doanh nhân Demyan Kudryavtsev, cựu giám đốc điều hành nhà xuất bản Kommersant.

    [​IMG]
    Doanh nhân Demyan Kudryavtsev.
    Tuy nhiên, thỏa thuận mua bán trên giữa ông Kudryavtsev và Sanoma vẫn chưa được kí kết.

    Người đứng đầu hoạt động của Sanoma ở Nga và ông Kudryavtsev đều từ chối bình luận về thông tin trên.

    Sanoma là chủ sở hữu duy nhất của The Moscow Times và đồng sở hữu của Vedomosti. Cả Vedomosti và The Moscow Times đều bị ảnh hưởng khi hồi năm 2014, Nga thông qua đạo luật cấm các công ty nước ngoài sở hữu hơn 20% cổ phần trong các công ty truyền thông Nga sau tháng 2/2017.

    Thông tin tờ The Moscow Times sẽ được sang tên cho một doanh nhân Nga khiến nhiều người dự đoán rằng, nó sẽ thay đổi phong cách đưa tin. Trước đây, tờ báo này thường xuyên có những tin bài chỉ trích chính phủ Nga.

    Tuy vậy, những người khác lại khẳng định ông Kudryavtsev được lựa chọn vì ông này có quan điểm thân phương Tây trong hoạt động báo chí ở Nga. Ông đã rời bỏ vị trí giám đốc điều hành của nhà xuất bản Kommersant vào năm 2012 sau khi tổng biên tập Maxim Kovalsky của tờ Kommersant Vlast bị sa thải vì đăng tải hình ảnh và khẩu hiệu bôi nhọ ông Vladimir Putin, khi đó đang làm Thủ tướng Nga.

    Ông Kudryavtsev cũng xuất phát từ nghề báo. Ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của nhà xuất bản Kommersant vào năm 2006.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Moscow Times - tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu tại Nga - phát hành từ năm 1992. The Moscow Times được coi là một tờ báo đối lập, chuyên có các tin bài chỉ trích chính phủ Nga.
  7. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.550
    Bài báo trên izvestia của Nga do Andranik Migranyan biên (chú này thuộc một NGO - viện hợp tác dân chủ được anh hói lập ra để "theo dõi nhân quyền của phương tây" :-D) biện hộ cho anh Le "tốt"
    http://izvestia.ru/news/568603
    Bài bợ đít xóa nhòa ranh giới này để phản pháo lại việc sử gia Andrei Zubov - sử gia học viện quan hệ quốc tế Moscow viết một bài trên Vedomosti so sánh hành động nuốt Crimea với việc anh Le nuốt Sutedenland

    Anh Bốp tất diên bị mất việc vì bố láo, bài viết của anh tất diên bị xóa, dưng google cached kịp lưu lại
    Mời các anh thưởng thức
    http://webcache.googleusercontent.c...zubov-eto-uzhe-bylo &cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=vn
    --- Gộp bài viết: 23/03/2015, Bài cũ từ: 23/03/2015 ---
    http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/03/01/andrej-zubov-eto-uzhe-bylo
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  8. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Cuộc chiến giữa Poroshenko và trùm tài phiệt Ukraine
    Chấm dứt quyền lực “phá hoại” của các tỉ phú bám rễ sâu vào nền chính trị Ukraine là một mục tiêu mà “Cách mạng nhân phẩm” hồi năm ngoái nêu ra. Thế nhưng, chưa có gì cho thấy các trùm tài phiệt chịu lùi bước.

    Ngay trước khi tỉ phú Chocolate Poroshenko trở thành Tổng thống (7/2014), trùm tài phiệt Igor Kolomoisky (tổng tài sản 1,3 tỉ USD) đã được bổ nhiệm là thống đốc vùng Dnipropetrovsk. Giờ đây, hai người nổi tiếng là giàu có này lại công khai đối đầu, hứa hẹn một tương lai không mấy tốt đẹp cho Ukraine.

    [​IMG]
    Trùm tài phiệt Igor Kolomoisky. Ảnh: Reuters


    Kolomoisky nổi lên như người hùng thời kì hậu Maidan. Để giữ Dnipropetrovsk trước các cuộc tấn công của quân ly khai, tỉ phú này đã “hào phóng” bỏ tiền ra chiêu mộ và nắm quyền điều hành nhiều tiểu đoàn tiễu phạt. Thế nhưng, ông Kolomoisky không phải là người chỉ biết nghĩ cho người khác. Chính tỉ phú này đã có các bước vận động hành lang rất mạnh để có thể chen chân vào các lĩnh vực do các trùm tài phiệt khác - nổi bật là Rinat Akhmetov (tài sản ước tính 6,7 tỉ USD) và Viktor Pinchuk (tài sản 1,5 tỉ USD) chi phối.

    Thống đốc vùng Dnipropetrovsk được cho là “muốn” giúp sức chính phủ chống ly khai và đổi lại nhận được cơ hội mở rộng đế chế kinh doanh. Ông cũng tiếp tục củng cố quyền lực tại một số tập đoàn quốc doanh thông qua “cài cắm” một số nhân vật trong hàng ngũ lãnh đạo dưới thời chính quyền cũ. Một trong số này là Ukrtransnafta, tập đoàn vận hành đường ống dầu khí Ukraine. Tại đây, Kolomoisky đã gây dựng được một người tin cẩn, Oleksandr Lazorko – người trở thành giám đốc điều hành vào năm 2009.

    Ông Poroshenko hiện vẫn là một trùm tài phiệt, vì lời hứa sẽ bán hết quyền sở hữu tại đế chế bánh kẹo khi trở thành Tổng thống vẫn chưa thành hiện thực. Giới phân tích nhận định, tầm ảnh hưởng và quyền lực của Kolomoisky gây ra mối đe dọa chính trị với Tổng thống Ukraine. Mustafa Nayyem, một luật sư thuộc Khối Poroshenko nói rằng, Kolomoisky quá ham muốn việc điều hành các “con rối” và giới kĩ trị bắt đầu lo sợ ông ta.

    Hôm thứ Năm tuần trước, chính quyền Kiev quyết định sa thải Lazorko và bổ nhiệm Yury Miroshnyk, Giám đốc điều hành mới tại Ukrtransnafta, thế nhưng Lazorko chẳng chịu rời đi. Các vệ sĩ đã phải vất vả mới vượt qua được hàng rào an ninh để đưa vị lãnh đạo mới vào trong nhiệm sở. Phản ứng của Kolomoisky là rất quyết đoán. Ông này chiếm trụ sở Ukrtransnafta, đi cùng là nhiều tay súng bịt mặt, đoàn tùy tùng với nhiều luật sư.

    [​IMG]
    Các phần tử vũ trang bịt mặt đột nhập trụ sở Ukrtransnafta. Ảnh: Kyiv Post


    Bộ trưởng Năng lượng Vladimir Demchishin lập tức tới hiện trường và đàm phán với Kolomoisky. Có vẻ như ông cố tìm cách đưa ra lời giải thích, thuyết phục trước trùm tài phiệt này, bằng chứng là Demchishin đã không yêu cầu cảnh sát can thiệp giải phóng tòa nhà. Sevgil Musaeva, biên tập viên tờ Pravda (Ukraine) tiết lộ, chính Kolomoisky đã nói với Demchishin nếu cần, ông ta có thể huy động và đưa 2.000 tay súng tiễu phạt tới Kiev với lý do “các nhà máy đang bị tước đoạt”. Các nhà máy ở đây có nghĩa là Ukrtransnafta và Ukrnafta – một công ty nhà nước khác mà ở đó Kolomoisky nắm quyền điều hành. Hôm 19/3, Quốc hội Ukraine thông qua một đạo luật về công ty liên doanh, theo đó ông Kolomoisky sẽ không còn nắm quyền kiểm soát tại Ukrnafta.

    Tổng thống Poroshenko sẽ có ít lý do để loại Kolomoisky khỏi vị trí thống đốc. Ngay cả khi bị mất chức, với tài sản và ảnh hưởng đối từ các tiểu đoàn tiễu phạt, vị tỉ phú vùng Dnipropetrovsk vẫn là một nhân vật đầy quyền lực. Là một doanh nhân lọc lõi, Kolomoisky thừa khôn ngoan để hiểu rằng không thể và không nên làm một cuộc đảo chính quân sự. Thế nhưng ông sẽ quyết không để Poroshenko - người mới hơn một năm trước đây còn ở thế “ngang cơ”, tước bỏ mọi quyền lợi. Ukraine vì thế vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh đất nước bị các trùm tài phiệt chi phối về chính trị, vốn tồn tại trong nhiều năm qua.

    Kolomoisky hay Poroshenko, Yatsenyuk đều là những thằng tỷ phú cả có điều vị trí khác nhau mà thôi :-D
    dangkhoaquan, hiraly, Massu1 người khác thích bài này.
  9. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    Bên cạnh nội chiến với miền đông, thì Kiev xuất hiện nội chiến khác :|

    http://nguyentandung.org/tai-phiet-ukraine-lap-rao-chan-phan-doi-luat-chinh-phu.html
    Nhà tài phiệt Igor Kolomoysky đã lệnh lập rào chắn để giành quyền kiểm soát Công ty vận chuyển khí đốt Ukrnafta.

    Vị Đại biểu Quốc hội Ukraine giải thích rằng: “Phản ứng trên của nhà tài phiệt Kolomoysky là nhằm phản đối luật cắt giảm các cổ đông ở các doanh nghiệp cổ phần”.
    Last edited by a moderator: 24/03/2015
    Massu thích bài này.
  10. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Miền Đông tạm thời yên ổn dù có thể sẽ đụng độ lẻ tẻ.......lời khuyên : miên đông nên nằm yên phòng thủ đừng vội vàng..........vì thế nào miền Tây cũng có chuyện.
    • Nội bộ U đang lục đục : vấn đề này ai cũng biết thế nào cũng diễn ra. Vì 1 quốc gia ko thể tồn tại 2 quân đội được. Bầy giờ làm sao để giải giáp các tiểu đoàn tư nhân.......???? Mỹ chắc chắn sẽ vẫn tài trợ cho các tiểu đoàn này vì vai trò của họ còn......Tổng Kẹo ko đủ sức và lực để giải giáp đang rơi vào thế yếu......???? U sẽ bị xẻ làm 3 hay làm 5-7 đây ????? Hoặc sẽ đảo chính lập nhà nước phát xít với lực lượng là quân đội tư nhân ????
    • Mình ủng hộ đảo chính lập nhà nước phát xít.......chứ cứ cù cưa kiểu này thiên hạ chia 3 xẻ 7.......thảm
    filber70, MassuPhoto_hunter thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này