1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Một đất nước loạn cào cào. Hậu quả của việc dung túng phát xít và nghe Tây bốc mứt ăn.

    TẠI SAO TÀI PHIỆT KOLOMOYSKY LẠI NỔI LOẠN?
    Cuộc chiến giữa tài phiệt kiêm chính trị gia Igor Kolomoysky- đương kim tỉnh trưởng Dnipropetrovsk- và các 'đối thủ giấu mặt' tại địa bàn thủ đô Kiev vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

    Kolomoysky liệu sẽ đi xa đến đâu? Các đối thủ liệu có mãi kiên nhẫn đứng nhìn Kolomoysky 'tác oai tác quái'? Một cuộc chiến 'sống mái' giữa các tài phiệt- các nhóm quyền lợi/quyền lực- liệu có tạo một ngả rẽ mới cho Ukraine sau quá nhiều tai ương từ cách mạng 'maidan'?

    Một số chuyên gia 'đoán mò' nay hình dung một số kịch bản mà Kolomoysky có thể bước tiếp trong thời gian tới:

    1) Kolomoysky sẽ 'từ bỏ Kiev' và quay trở về 'địa bàn' của mình, dùng lực lượng quân sự trong tay để làm thâu tóm Dnipropetrovsk và Zhaporizhia, tạo nên một nhánh li khai nữa. Để thực hiện kịch bản này, Kolomoysky bắt buộc phải 'đi đêm' với lãnh đạo Dân quân Donbass bởi lực lượng của ông sẽ không đủ sức chống lại chính quyền trung ương, trừ phi có sự hỗ trợ của Donbass.

    2) Kolomoysky sẽ 'chiếm luôn Kiev': kịch bản này hơi 'mù mịt' nhưng với một Ukraine dường như bị phân hóa quyền lực khá nhiều như thế này thì không điều gì là không thể.

    3) Kolomoysky sẽ bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, khả năng ông bị thủ tiêu để triệt phá quyền lực của ông ở địa bàn miền trung cũng không cao. Bởi Kolomoysky có nhiều ảnh hưởng và sự ra đi của ông sẽ tạo một làn sóng maidan mới có thể làm tiêu tan 'thành quả của maidan 2.0'.

    4) Kolomoysky sẽ thể hiện vai trò của 'điệp viên nhị trùng': khi cần sẽ đứng phía bên này để phá bên kia và đôi lúc sẽ đứng bên kia để phá bên này.
    Một câu hỏi lớn nữa là liệu Kolomoysky có đủ sức 'hành động một mình' hay là đang có thế lực nào đằng sau xúi quẩy?

    Trong tình huống hiện tại, khi Kolomoysky đang thách thức chính quyền Poroshenko, thì người ta dễ dàng chỉ ra kẻ ném đá giấu tay chính là Nga. Kiev càng có lý do để tin rằng Kolomoysky là kẻ phản bội khi mới đây Kolomoysky công khai tuyên bố 'các lãnh đạo ở Donbass (vùng li khai) được lòng dân và dù có bầu cử theo luật Ukraine thì họ cũng dễ dàng trúng cử'.

    Về phía chính quyền Poroshenko thì nay đã có vài động thái công khai phản đối Kolomoysky. Truyền thông UA mới đây còn nói (dù hơi dè dặt) rằng hành động bố ráp và chiếm giữ văn phòng công ty dầu khí UkTransNafta là 'hành động khủng bố'. Tuy nhiên, tư pháp và cơ quan an ninh SBU hầu như vẫn đứng ngoài cuộc.

    Tuy nhiên, dù câu chuyện tranh giành quyền lực giữa các tài phiệt dù có sớm được thu xếp ổn thỏa thì đất nước Ukraine mới là 'kẻ thất bại lớn nhất'. Bởi vì lợi ích quốc gia/ dân tộc nay lại đặt lên lợi ích của những tài phiệt- những người chỉ sống vì bản thân và có thể bị chi phối bởi bên ngoài bất kỳ lúc nào.

    VIDEO: Kolomoysky cô lập trụ sở công ty dầu khí UkTransNafta
    >>> https://t.co/ENXjJFXe6A

    http://t.co/ljzhGTNSE9

    (Nguồn FB).
  2. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    [​IMG]
    EUR giảm giá 1,4 lần so với USD chỉ sau 1 năm. Giờ 1$ đổi được 1€. Ngoại trừ việc các nước vỡ nợ thì chuyện căng thẳng với Nga cũng là nguyên nhân không nhỏ. Mỹ vẫn luôn giỏi trong việc thu lợi từ xác chết của kẻ khác kể cả là đồng minh thân thiết.
  3. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Hai từ đồng minh là nói chơi cho vui. Ví dụ như chủ và chó có thân thiết đến đâu thì chủ vẫn là chủ, chó vẫn là chó. Luôn ca ngợi tình bạn nhưng khi hỏi , mày xuống ngang hàng với bọn chó nhé! chắc chắc 99% ko chịu.
    Thằng ko có đồ ăn, thằng ko có nhiên liệu. Đồ ăn thì tự trồng như hồi LX được, thiếu nhiên liệu thì sao sản xuất đây. 1 Thời gian nữa chắc 1 số em bung dây như Hy Lạp tự mình chạy khỏi Titanic thôi. Đám chó EU giờ già yếu nên chủ xô lên cắn càn, hi vọng gấu bị thương và 1 vài con béc giê thiệt mạng, anh ấy không còn ai để lo lắng nữa.
    Nhưng người xưa có câu "chó cùng dứt dậu" .Không gì đảm sau năm 2020 sẽ có 1 khối EU có cả gấu và coi Ó là kẻ thù số 1. Nên nhớ Iraq ápga được đi vào 10 sai lầm của quân sự thế giới. Đừng có quá ca ngợi sự sáng suốt của Mẽo.
    Bởi vì Mẽo với EU chỉ gọi là cùng chủng tộc, còn EU và Nga chúng nằm chung lục địa, có quan hệ buôn bán mật thiết với nhau. 300 năm nước bọn Mẽo cũng hốt hàng lính Anh thôi. Anh em xa hoặc láng giềng gần.
  4. Vitco_CC

    Vitco_CC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    198
    Poroshenko vừa ra lệnh cho SBU cử 2 tiểu đoàn vệ binh đến tỉnh Dnipropetrovsk tước khí giới của loạn binh Kolomoysky và giữ gìn trật tự.

    Ông bộ trưởng Năng lương và than Volodymyr Demchishin nghe tin Poroshenko bị phong tỏa tài khoản liền hộc tốc chạy đến ngân hàng rút tiền. Các tài khoản của bộ và dưới bộ được chuyển ngay đến ngân hàng nhà nước. Nhưng 2 tỷ hryvnia của công ty nhà nước Ukrtransnafta gửi ở ngân hàng PrivatBank của Kolomoysky thì chịu, ông không rút được.

    Nhưng có vẻ Poroshenko đã tìm được đồng minh khi lãnh đạo SBU Valentin Nalyvaychenko hôm nay lên tiếng sẽ điều tra “băng đảng tội phạm” hoạt động ở tỉnh Dnipropetrovsk.

    Nói với tờ segodnya.ua, Nalyvaychenko cho rằng, “đã có những tên cướp sử dụng vũ khí chống lại lực lượng thi hành công vụ, bắt cóc người – đó chỉ là 1 băng nhóm, cùng 1 bọn”.

    Tuy không nêu tên Kolomoysky, nhưng lời lẽ như thế rõ ràng ám chỉ đến ông ta. Ngoài ra, Nalyvaychenko nói sẽ cho điều tra tài chính của chính quyền tỉnh Dnipropetrovsk.

    Kolomoysky cũng không vừa, khi hôm qua đã điều động 2 tiểu đoàn của mình về bảo vệ tài sản ở công ty Ukrnafta và Ukrtransnafta. Cái cách ông ta cho lính bịt mặt đánh chiếm trụ sở là giống hệt phương pháp đã từng thực hiện ở Donetsk và Lugansk năm ngoái.

    Ngoài cặp đấu Poroshenko VS Kolomoysky còn một số cặp nữa cũng đang chiến nhau. Tỷ phú Rinat Akhmetov đang bị ông bạn tài phiệt Surkis của Kolomoisky xâu xé công ty Dniproenergo. Công ty này có các nhà máy điện ở Dnepropetrovsk và Zaporozhye . Cả hai đòi tái tư nhân hóa các nhà máy của Akhmetov với lý do hoạt động không hiệu quả trong khi nhận tiền từ ngân sách!

    Anh thủ Yatsenyuk từ trước đến nay có vẻ độc quyền món hàng rào. Lần trước là mấy trăm triệu. Lần này, tiền IMF chưa chuyển, anh đã tuyên trích $860 triệu xây hàng rào quây Donbass.

    Nhưng không thể dễ xơi như vậy. Verkhovna Rada tuyên bố lập Ủy ban điều tra anh và đồng sự biển thủ hàng trăm triệu đô la. Ông Sergei Caplin của Khối Poroshenko tuyên bố Yatsenyuk cầm đầu đường dây ăn cắp lớn nhất Ukraina!

    Trước đây, chủ nhiệm thanh tra nhà nước Nikolai Gordienko từng có tố cáo tương tự Yatsenyuk tham nhũng hàng tỷ đô la, nhưng sau đó Gordienko đã bị sa thải. Tố cáo của Gordienko với Verkhovna Rada nói Yatsenyuk cầm đầu mưu đồ tham nhũng của cả chính phủ. Ví như vụ tư nhân hóa công ty Ukrtelecom đã bị sai phạm hàng tỷ.

    [​IMG]

  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  6. Vitco_CC

    Vitco_CC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    198
    Hoàng rên rẩm cái gì đấy! Thiết nghĩ với bằng ấy chuyện đã qua, Hoàng trốn cmnr! Thị trường thuận mua thì vừa bán. Không mua thì xéo khổ cái gì hả Hoàng?
    Haiphongfun, ngotuan, gaume14 người khác thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Trong khi các anh Rosneft, gazprom, niềm tự hào của nền kinh tế dầu khí Nga, 2 đứa con cưng của Putin thần thánh đang phải chật vật đối phó với suy thoái. Phải cắt giảm đầu tư, chi tiêu, phải ngửa tay xin tiền nhà nước để tái đầu tư thì các bạn tư bẩn tây lông vẫn ầm ầm đầu tư, chuẩn bị cho sự quay trở lại của giá dầu, khí đốt. Bọn Total của Pháp liên lạc với TQ, ý định dùng các nguồn tài chính phía đông (~15 tỷ $), lách luật EU, Mỹ tiếp tục xâm nhập, chiếm lĩnh thị trường Nga.

    Không biết Putin thần thánh có giữ vững được ngọn cờ cách mạng, lắng nghe các ý kiến của các chuyên gia Pro Nga trên TTVNOL mà bảo vệ các nguồn tài sản khí đốt của nước Nga cho nhân dân Nga hay không đây. Hy vọng là các pro Nga sẽ được thỏa nguyện, Putin không cho bọn Total tham gia vào các dự án dầu khí của Nga nữa. Dầu khí của Nga thì chỉ có người Nga được quyền khai thác, kiếm lời.

    Total Seeks up to $15 Billion in Chinese Financing for Russian Project

    http://www.wsj.com/articles/total-s...nese-financing-for-russian-project-1427093833


    Putin thần thánh muôn năm.
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  8. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Suốt ngày dọa không dùng khí đốt chuyển sang dùng khí công (chịu rét). Rồi cuối cùng đến kỳ tả nợ vẫn cum cúp đi xin tiền trả nợ. Cp U hành chẳng thằng nào phát ngôn đáng tin cả toàn bốc phéc từ quân sự chính chị kinh tế ngoại giao :-D
    Nói thì bảo nói xấu chứ cp ung hành bốc phét 1 cách phi khoa học kinh khủng :D
    --- Gộp bài viết: 24/03/2015, Bài cũ từ: 24/03/2015 ---
    Kolomoisky xứng dáng làm tổng thống nước cộng hòa Dnepropetrovsk tự xưng, các lữ đoàn tiễu phạt Azov, Aidar, Donbass, Dnepr-1 và Dnepr-2 mau về bảo vệ nền độc lập :cool:
    Dự là sắp tới phát xít cực đoan sẽ đánh nhau với phát xít ôn hòa :-D không biết mỹ sẽ viện trợ ai nhỉ :D
    tekute1976, ngotuan, gaume19 người khác thích bài này.
  9. honghale02

    honghale02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    342
    Poroshenko vừa ra lệnh cho SBU cử 2 tiểu đoàn vệ binh đến tỉnh Dnipropetrovsk tước khí giới của loạn binh Kolomoysky và giữ gìn trật tự.

    Verkhovna Rada tuyên bố lập Ủy ban điều tra anh thủ đao và đồng sự vì biển thủ hàng trăm triệu đô la. Ông Sergei Caplin của Khối Poroshenko tuyên bố Yatsenyuk cầm đầu đường dây ăn cắp lớn nhất Ukraina!


    Vậy là sắp có đánh nhau hả các bác, mà nếu có chắc là ác liệt vì nó đụng tới nồi cơm của các đ/c to đầu. Rất mong các bác đưa tin gấp cho anh em tham khảo, đừng vật nhau với nhợn nữa. Tập trung vào chuyên môn đê
  10. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.568
    Đã được thích:
    4.538
    Trong khi quân đội Nga tụt quần khoe kèn khủng trước mặt các nước láng giềng thì nhân dân anh hùng Nga chết dần chết mòn vì thiếu thuốc men, y tế. Tất diên nhân dân là khái niệm không bao gồm lãnh tụ và các thành phần "tinh hoa" khác :-D

    Ở nước Nga của Putin không có ai chết vì tự sát, hehe, đang hạnh phúc thì tự sát cái điếu gì . Nhân dân mà chết thì chỉ có do tai nạn chứ thằng nầu dám bảo nhân dân tự sát thì thằng đấy ********* (à quên, thằng đấy phát xít)
    http://www.interpretermag.com/in-th...tins-russia-no-suicides-from-medical-despair/

    http://www.newizv.ru/society/2015-03-20/216792-smert-bez-prichiny.html


    Đồng chí Tin ký sắc lệnh 136 công bố danh sách cá nhân tổ chức được miễn phí hoặc chiết khấu 50% thuốc. Con cháu gia đình các đồng chí tất diên có thuốc miễn phí xài dưng nhân dân cần lao như đồng chí giáo sư Mikhail Liude thì phải tự sát (à nhầm - đột tử) vì điếu có tiền mua thuốc.
    Đáng đời bọn nhân dân, đã nghèo còn bày đặt ốm đau


    http://www.ej.ru/?a=note&id=27327#
    NamTuocAudiA4Everest_V thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này