1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    5.657
    Theo topic này từ đầu mà còn hỏi ngẫn thế à?
    Tham gia trực tiếp ATO tất diên là hưởng chế độ đầy đủ như quân nhân chứ sao.
    Luật thông qua từ tháng 12 năm ngoái.
    Việc giải giáp hoặc sát nhập vào quân đội là chuyện tất yếu.
    NamTuocAudiA4 thích bài này.
  2. Everest_V

    Everest_V Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    503
    TOYAMAMIHANamTuocAudiA4 thích bài này.
  3. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Kolomoisky đang chuẩn bị tuyên bố ly khai khu vực Dnipropetrovsk?

    (GDVN) - Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk và là tỷ phú Ukraine Igor Kolomoisky không loại trừ khả năng khu vực này sẽ tuyên bố ly khai.


    Tờ Gazeta của Nga hôm 24/3 đưa tin, Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk và là tỷ phú Ukraine Igor Kolomoisky không loại trừ khả năng khu vực này sẽ tuyên bố ly khai.

    Tuyên bố đăng tải trên Twitter cá nhân, nhà tài phiệt Kolomoisky nói rằng "ông không muốn điều đó xảy ra... nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

    [​IMG]
    Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk, tỷ phú Ukraine Igor Kolomoisky.
    Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko đã lên tiếng khuyến khích Kolomoisky thành lập nước Cộng hòa nhân dân Dnipropetrovsk để có thể toàn quyền kiểm soát khu vực này.

    Các động thái này diễn ra một ngày sau khi nhóm tài phiệt trong Quốc hội Ukraine ủng hộ Kolomoisky tuyên bố rời khỏi "Khối Poroshenko" để thành lập phe chính trị riêng của mình sau khi có các bất đồng với chính sách của Tổng thống Petro Poroshenko.

    Mặc dù Phó Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk, Gennady Korban khẳng định với truyền thông rằng khu vực này sẽ không tách khỏi Ukraine. Nhưng theo tờ Politrussia, lực lượng ủng hộ tỷ phú Kolomoisky tại Dnipropetrovsk đang chuẩn bị tiến hành một loạt các cuộc biểu tình.

    Xung đột giữa Tổng thống Poroshenko và Thống đốc Kolomoisky bắt đầu sau khi chính phủ của ông Poroshenko thông qua luật sửa đổi về Luật Công ty Cổ phần mà thông qua đó đã tước quyền kiểm soát công ty dầu khí lớn nhất đất nước Ukrnafta từ tay Kolomoisky và hàng loại thân tín của tài phiệt này ra khỏi đội ngũ quản lý của công ty đường ống Ukrtransnafta.

    Để phản đối quyết định của chính phủ, tỷ phú Kolomoisky đã điều các bảo vệ vũ trang tới văn phòng Ukrtransnafta để bảo vệ lợi ích của mình và xảy ra một cuộc xung đột với các nhà báo. Sau sự việc này, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã khiển trách Kolomoisky "lạm quyền".

    Những bất đồng giữa ông Poroshenko và tỷ phú Kolomoisky đang làm dấy lên các lo ngại sẽ đẩy Ukraine tới một cuộc khủng hoảng mới, thậm chí là xung đột, tàn phá đất nước này nặng nề hơn nữa.

    Bất chấp lệnh giải giáp của Tổng thống Poroshenko và các đảm bảo khác, lực lượng ủng hộ tỷ phú Kolomoisky vẫn không chịu rời khỏi tòa nhà chính quyền khu vực mà thay vào đó bắt đầu thiết lập các hàng rào kim loại xung quanh, củng cố vũ trang.

    Nhận xét về sự kiện này, nhà phân tích chính trị Dmitry Babich nói trong một cuộc phỏng vấn với RT rằng, nó là dấu hiệu cho thấy cuộc cách mạng Maidan đã bị đánh bại bởi các đầu sỏ chính trị Ukraine.

    Theo ông, Ukraine vẫn bị kiểm soát bởi các đầu sỏ chính trị. Nhưng các đầu sỏ chính trị này lại không thân thiện với nhau và đang tham gia vào một cuộc chiến tranh tranh giành tài sản.

    Theo ông, cuộc xung đột giữa Tổng thống và Thống đốc khu vực công nghiệp quan trọng nhất của Ukraine là một ví dụ hoàn hảo về việc cuộc cách mạng Maidan không giúp tiêu diệt các đầu sỏ chính trị mà còn giúp họ kiếm thêm nhiều tiền và quyền lực hơn.

    Nhà phân tích Babich cho rằng không loại trừ khả năng hàng tỷ đô la Ukraine vay của IMF đã chảy vào túi của các đầu sỏ chính trị nước này./.

    1 thằng ly khai thì sẽ có 2 thằng sau li khã, 2 thằng ly khai thì sẽ có 4 thằng li khai và sau đó là không kiểm soát được :cool:
    crime -> donetsk và lugansk -> Dnipropetrovsk, Lviv, Odessa, kharkiv -> tan vỡ o_O
    Anh thủ đao rát sẽ có cơ hội làm giầu bằng cách xây hàng rào cho từng tỉnh \m/
    Tifavn, Massu, Khucthuydu21 người khác thích bài này.
  4. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Mỹ và EU sắp “hết võ” đấu với Nga?
    Bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ và EU, kinh tế Nga đang có dấu hiệu khởi sắc và sẽ phát triển chậm nhưng ổn định trong giai đoạn trung hạn.

    Nền kinh tế Nga đang có dấu hiệu khởi sắc


    Ngày 23/03, Hãng tin Anh Reuters cho rằng, Hoa Kỳ hầu như không còn khả năng tăng cường trừng phạt chống Nga. Những lĩnh vực quan trọng nhất họ đều đã thực hiện và đã đạt được những hiệu quả ban đầu nhưng dần dần hiệu quả của chúng đã giảm đi rõ rệt.

    Reuters cho rằng, Hoa Kỳ đã và sẽ cố tìm cách gia tăng bao vây, cấm vận, trừng phạt Nga, trong đó chống lại vũ khí chính của Moscow là năng lượng. Tuy nhiên, khi tính đến hàng loạt yếu tố khách quan thì thấy những “chiêu thức” của chính quyền Obama đưa ra khá là hạn chế.

    Khối năng lượng là mục tiêu chính của lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt chống Nga. Tuy nhiên, như nhận xét của hãng thông tấn, đối với những "mục tiêu dễ tiếp cận hơn cả", cụ thể như các cơ sở khai thác dầu khí ở Siberia và Bắc Cực, thì đòn tấn công đã thực hiện mà không mấy hiệu quả.

    Theo góc nhìn của Reuters, Hoa Kỳ có thể áp đặt biện pháp trừng phạt đánh vào ngành xuất khẩu dầu mỏ của Nga, theo cùng một cách như người Mỹ đã làm với Iran. Thế nhưng, trong trường hợp như vậy Nga có thể đáp trả bằng cách hạn chế nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu hoặc tăng giá.

    "Nếu Hoa Kỳ bắt đầu thao túng giá dầu, thì ắt là Nga sẽ thao túng với giá khí đốt. Và châu Âu sẽ không vì bất cứ cái gì mà chịu chấp nhận thiệt hại đó" - hãng Reuters dẫn lời ông Carlos Pascual, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách vấn đề năng lượng.

    Thời gian qua, châu Âu đã hô hào đa dạng hóa nguồn cung khí đốt để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga. Tuy nhiên, chiến lược này có thực hiện được thì cũng nằm trong kế hoạch dài hạn, còn trên thực tế hiện châu lục này vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp từ Nga.

    Khi châu Âu thoát khỏi “thòng lọng” của Nga thì cũng đến lúc Moscow điều chỉnh xong cơ cấu nên kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng hoặc hình thành những thị trường mới, đặc biệt là ở châu Á. Đến lúc đó, chính châu Âu mới tiếc nuối nguồn khí đốt giá rẻ của Nga.

    [​IMG]
    Bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ và EU, kinh tế Nga vẫn có dấu hiệu khởi sắc
    Cũng trong ngày 23/03, Hãng tin Bloomberg của Mỹ đăng tải bài viết cho biết, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu, kinh tế Nga đang hồi phục chậm nhưng vững chắc. Đây là tín hiệu cho thấy lệnh trừng phạt của phương Tây bắt đầu hết hiệu quả.

    Theo các nhà phân tích của hãng này, đồng rúp đã ổn định, và từ đầu năm 2015 đến nay, biến động của nó đã trở nên thấp hơn so với bất kỳ đồng tiền quốc gia nào trong danh sách 30 loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất.

    Bloomberg lưu ý rằng lợi nhuận trái phiếu các công ty Nga đang tăng: Từ đầu năm đến giờ đã tăng 7,3%. Ví dụ như, công ty Micex của Nga cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với những đối thủ cạnh tranh của họ từ các nước khác.

    Ngoài ra, bất chấp những lệnh trừng phạt Nga trong lĩnh vực hợp tác quân sự, tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí của Nga vẫn đang ổn định. Không những mở thêm những thị trường mới, Nga còn “ẵm” mất một số thị trường truyền thống của Mỹ như Ai Cập hay Iraq.

    Theo Cục Thống kê Nhà nước Liên bang, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm 2014 giảm còn 0,6% từ mức 1,3% của năm trước đó. Ngoài ra, dự kiến thâm hụt ngân sách của Nga năm 2015 sẽ cao hơn mức 0,5% năm 2014, nhưng sẽ thấp hơn mức khủng hoảng 5,9% của năm 2009.

    Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, đây là những con số chấp nhận được trong bối cảnh Moscow đang chịu khó khăn trùng trùng từ những lệnh trừng phạt của Washington và Brussels áp đặt lên nền kinh tế Nga. Thậm chí có thể nói rằng, kinh tế nước này đang có những dấu hiệu khởi sắc sau 1 năm chịu lệnh trừng phạt.

    [​IMG]
    Nga đang nỗ lực thoát sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ
    Mỹ sắp “hết bài” trừng phạt Nga?

    Các lệnh trừng phạt kinh tế và giá dầu giảm đã khiến kinh tế Nga hao hụt khoảng 200 tỷ USD khó khăn là thời điểm để Moscow chuyển mình theo hướng phát triển bền vững bằng cách đa dạng hóa nền kinh tế của mình, đặc biệt việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

    Điểm cốt lõi trong lộ trình khôi phục kinh tế mà điện Kremlin đưa ra là nâng cao khả năng thích ứng với sự biến động của giá dầu thế giới, đồng nghĩa với việc giảm thiểu sự lệ thuộc của nền kinh tế Nga vào nguồn tài nguyên năng lượng, đồng nghĩa với tăng trưởng bền vững và khuyến khích đầu tư vào sản xuất thực tế

    Các chuyên gia phân tích của Mosscow Times cho rằng, giá dầu và tỷ giá đồng Rúp ổn định là nhân tố quan trọng nhưng gói kích thích kinh tế 21 tỷ USD mà Moscow công bố hôm 21/1 và sự ổn định của tình hình Ukraine sau thỏa thuận Minsk mới là yếu tố quyết định của sự phục hồi kinh tế Nga.

    Trong báo cáo trình Tổng thống Vladimir Putin, Phó thủ tướng Igor Shuvalov nêu rõ, hỗ trợ từ kế hoạch trên sẽ được thực hiện qua nhiều hình thức, trong đó có ngân sách, trái phiếu, các bảo đảm của Chính phủ và giãn nợ thuế.

    Trong tổng số 1.375 tỷ Rúp (tương đương 21 tỷ USD), 50 tỷ Rúp sẽ được chi bổ sung cho lĩnh vực nông nghiệp, trong khi lĩnh vực công nghiệp sẽ nhận thêm 20 tỷ và 16 tỷ dành cho lĩnh vực y tế.

    Chính phủ Nga sẽ xây dựng một số chương trình hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn thuộc các ngành công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, giao thông, thông tin liên lạc...

    Trong bối cảnh đó, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nga đã phối hợp thực hiện các biện pháp và thỏa thuận với các nhà xuất khẩu lớn để các tập đoàn này cung cấp nguồn ngoại tệ thu được cho nhà nước, giúp Moscow thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nước ngoài, thay vì bán ra thị trường.

    [​IMG]
    Nếu không ra được “chiêu mới”, ngón đòn cấm vận của Mỹ sẽ hết tác dụng?
    Ngoài ra, Thỏa thuận Minsk 2 được các bên thông qua ngày 12/2 vừa qua chính là giá trị của “ẩn số” Ukraine đối với sự phục hồi kinh tế của Nga. Thỏa thuận Minsk 2 đã có tác động ngay lập tức đến thị trường chứng khoán ở Nga cũng như diễn biến tỷ giá của đồng ruble so với USD.

    Nếu so sánh giá dầu là yếu tố sống còn của nền kinh tế Nga, thì tình hình Ukraine diễn biến theo chiều hướng tích cực sẽ là nhân tố hứa hẹn tháo gỡ những căng thẳng trong kinh tế Nga. Tuy nhiên, Moscow sẽ phải đề phòng những “nhân tố bí ẩn” phá hoại thỏa thuận này, để có cớ gia tăng trừng phạt.

    Hãng tin Mỹ Bloombeg cho rằng, ngón đòn cấm vận của Mỹ sẽ chỉ phát huy tác dụng trong giai đoạn ngắn hạn và chỉ đạt được hiệu quả cao nhất nếu những khó khăn về kinh tế Nga chuyển hóa thành những biến động về chính trị, khiến các nhà đầu tư sợ hãi và rút vốn ồ ạt ra khỏi đất nước này.

    Tuy nhiên, mặc dù trong thời gian qua, kinh tế Nga gặp khó khăn nhưng đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, đó là những dấu hiệu mà các nhà đầu tư không thể không nhìn thấy. Đồng thời, nền chính trị của họ tiếp tục ổn định thì không có lí gì những nhà tư bản bỏ qua cơ hội kiếm tiền ở thị trường màu mỡ, chưa khai phá hết của Nga.

    Bản thân Điện Kremlin ở thời điểm hiện tại cũng đang dần tìm cách tháo gỡ tình trạng bao vây về kinh tế do các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây tạo ra. Số thành viên EU ủng hộ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế với Nga ngày càng tăng lên, trong đó có cả Pháp và Đức vốn là hai thành viên quan trọng nhất.

    Các chuyên gia kinh tế-chính trị thế giới cho rằng, nếu Washington không đưa ra được những “chiêu mới” để gây sức ép lên Moscow thì chiến lược bao vây, cấm vận, trừng phạt của Mỹ sẽ thất bại trong thời gian ngắn tới và Liên minh châu Âu sẽ là đối tượng chịu thiệt đầu tiên.
    bamboovietnam, gaume1, lopbopp2 người khác thích bài này.
  5. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Theo lãnh đạo các lực lượng vũ trang nổi dậy, đạn dược và nhiều loại vũ khí của Mỹ đã được phát hiện tại Debaltseve. Ngoài ra, máy bay vận chuyển của NATO cũng liên tục hạ cánh tại các sân bay thuộc thành phố Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Kharkiv.

    “Mỹ đã cung cấp vũ khí cho các đơn vị vũ trang Ukraine. Tại Debaltseve, dân quân tự vệ phát hiện nhiều vỏ đạn có nguồn gốc Mỹ và một số loại vũ khí chết người. Các máy bay NATO cũng thường xuyên hạ cánh ở một số sân bay do Kiev kiểm soát những ngày qua,” người đứng đầu nhà nước tự xưng Cộng hòa nhân dân Donetsk, Alexander Zakharchenko tuyên bố.

    Ông Zakharchenko cho biết thêm rằng, quân đội Ukraine đã kéo vũ khí hạng nặng trở lại và âm thầm thực hiện các hoạt động quân sự tại nhiều khu vực. Nhà lãnh đạo DPR tỏ ra hoài nghi với một chiến dịch mới của quân đội chính phủ vào miền đông, khi hai bên đang thực hiện các thỏa thuận ngừng bắn.

    “Quân đội Kiev đã không kéo vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến trường, mà tiếp tục đưa chúng trở lại các khu vực giao tranh. Hành động rút quân của Kiev là giả tạo,” ông tuyên bố.

    Những ngày gần đây, lực lượng vũ trang của phe ly khai liên tục đối mặt với nhiều hành động khiêu khích từ phía các tiểu đoàn quân tình nguyện của Ukraine. Điều này cho thấy, quân đội Ukraine đã không tuân thủ mệnh lệnh từ Kiev, hoặc cố tình vi phạm hiệp định ngừng bắn giữa hai bên theo yêu cầu của chính phủ.

    Trong trường hợp tình hình miền Đông trở nên tồi tệ hơn, các lực lượng vũ trang Ukraine có thể bất ngờ tấn công vào ba hướng: phía nam, tây bắc và thành phố chiến lược Debaltseve, nhằm cắt đứt sự liên kết giữa 2 nhà nước tự xưng Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR), báo chí miền Đông dẫn lời ông Zakharchenko.

    “Tôi tin rằng quân Kiev sẽ sớm tiến hành ba cuộc tấn công. Các lực lượng vũ trang của họ đã tập trung tại nhiều thành phố ngay sát miền Đông, bao gồm Volnovakha, Krasnogolovka, Artyomovsk, Kurakhovo và một số khu vực khác,” người đứng đầu DPR cho biết.

    Tình hình miền đông Ukraine trong vài tuần qua đã có dấu hiệu giảm nhiệt khi quân đội hai bên thực hiện thỏa thuận Minsk, ngừng bắn và rút mọi vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến trường. Tuy nhiên, nếu các cáo buộc từ phía DPR và LPR là sự thật, quân đội Ukraine đang được Mỹ tiếp tay với nhiều loại vũ khí chết người. Một cuộc xung đột mới nhiều khả năng sẽ sớm xảy ra.

    Sắp có nồi hơi 3 ;-)
    gaume1, bamboovietnam, Massu1 người khác thích bài này.
  6. Vitco_CC

    Vitco_CC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    198
    Thầu món hàng rào bây giờ vớ bẫm phết đây!

    Haiza! không biết các bạn rồ phỉ Kiev bây giờ phò ai? Chiều nay quí ông Kolomoisky sẽ phát động 1 cuộc biểu tình cực lớn ở trung tâm Dnipropetrovsk. Không rõ sẽ dùng cờ màu gì? Có người lịch sự bịt mặt xuất hiện hay không?
    gaume1bamboovietnam thích bài này.
  7. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga sẵn sàng hỗ trợ hoạt động tìm kiếm tại khu vực tai nạn máy bay A-320, Soutnik dẫn nguồn TASS đưa tin.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga sẵn sàng hỗ trợ Pháp trong hoạt động tìm kiếm máy bay Airbus A-320, hãng thông tấn TASS được biết từ phòng thông tin báo chí của bộ.

    "Một máy bay sẵn sàng khởi động cùng đội cứu hộ Centrospas và Trung tâm điều khiển hoạt động mang tính rủi ro cao Lider," nhân vật đối thoại với TASS nói.

    Cụ thể, 50 nhân viên cứu hộ cấp quốc tế sẵn sàng lên đường cùng thiết bị công nghệ cao, họ có nắm nhiều kỹ năng trong đó có leo núi.

    "Tất cả đều giàu kinh nghiệm làm việc, từng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ ở biển Java hay tìm máy bay Sukhoi Superjet trong vùng rừng núi Indonesia", Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga khẳng định.
    Trước đó, một chiếc Airbus A320, chở theo 150 người, vừa bị rơi vào sáng 24/03/2015, tại vùng Alpes-de-Haute-Provence, miền Nam nước Pháp. Đây là chiếc máy bay của hãng Germanwings, một chi nhánh của hãng hàng không Đức Lufthansa. Lúc gặp nạn, chiếc Airbus này đang bay trên tuyến đường Barcelona-Düsseldorf.

    Âm mưu của Nga định xóa dấu vết 3 máy bay chiến đấu chăng :-D
    Thuyết âm mưu một tý, có thể máy bay Tu của Nga đâm vào A320 rồi bỏ chạy, Nga định đến đó xóa dấu vết :-?:-j:-j:))=))
    gaume1 thích bài này.
  8. vankong_quang

    vankong_quang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    145
    gaume1dangkhoaquan thích bài này.
  9. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Máy bay quân sự Ukraine rơi gần thủ đô
    TPO - Trực thăng quân sự Mi-24 của quân đội Ukraine bị rơi gần Kiev khi đang di chuyển từ Poltava tới Zhytomyr. Một binh sĩ thiệt mạng trong khi 2 binh sĩ khác bị thương nặng.
    [​IMG]
    Hãng UNN của Ukraine 24/3 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, trực thăng Mi-24 bị rơi thuộc biên chế của một đơn vị quân đội tại Lviv.

    Trực thăng dự kiến bay từ Poltava tới Zhytomyr, đến gần Kiev thì gặp sự cố.

    Thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết chiếc máy bay bị rơi vào buổi chiều ngày 24/3, song không cung cấp chính xác thời điểm chiếc máy bay gặp nạn.

    Các nguồn tin ban đầu cho biết, 1 binh sĩ thiệt mạng trong khi 2 binh sĩ khác nhập viện với các vết thương nghiêm trọng.

    Cũng có nguồn tin cho biết, 2 binh sĩ thiệt mạng, 1 người bị thương.

    Nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được làm rõ. Các cơ quan chức năng Ukraine hiện đã phong tỏa hiện trường.

    Trúng phải tên lửa của Kolomoisky chăng :-?:-j
    gaume1Massu thích bài này.
  10. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Chuẩn luôn! Quân số như này thì cỡ 1C BB của quân đội Đông Vạn Tượng thôi. Cái này trước bọn em gọi là hành quân dã ngoại, mỗi quý làm 1 lần :D
    gaume1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này