1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. Vitco_CC

    Vitco_CC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    198
    Năm ngoái nó bắt cỡ 240 vụ gián điệp, cỡ 1 ngày rưỡi 1 vụ. Nó cũng vừa thông báo bắt 3 vụ to, trong đó có vụ đuổi cổ 4 thằng Mỹ vào nước nó làm bậy.

    Nó thông báo đầy đủ, làm sao mà tướt phải gào lên thế.
  2. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    4.539
    http://www.nytimes.com/2015/03/25/opinion/to-see-ukraines-future-recall-crimea.html?_r=3
    To See Ukraine’s Future, Recall Crimea
    [​IMG]

    Over the past 15 years, Mr. Putin has built a system in Russia in which opposition voices are silenced, individual rights are trampled on, freedom of expression is restricted, organized crime is rampant and property rights are arbitrarily enforced. Since Russia annexed Crimea, Mr. Putin has imported the same grotesque mode of governance to the peninsula.

    Bắt cóc, tra tấn giết người đối lập,đàn áp tôn giáo, ngôn ngữ, đóng cửa nhà thờ , đàn áp người thiểu số Tartar,
    sau khi nuốt tài sản nhà nước Ua thì quay sang khối tư nhân cướp bóc.

    hiện tại của Crimea là tương lai Donbass nếu nằm trong tay anh hói
    goodbyept, TOYAMAMIHALefan_2 thích bài này.
  3. Vitco_CC

    Vitco_CC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    198
    Nó mồm thế cưng!

    Nhìn đây là biết, ko cần nói nhiều!

    [​IMG]

    [​IMG]
    kutkyt, hiraly, halosun3 người khác thích bài này.
  4. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Phương Tây tạm ngừng cấp hàng tỉ USD hỗ trợ tài chính cho Ukraine vì lo ngại các khoản tiền này rơi vào chiếc “túi không đáy” do tham nhũng.

    Hiện Ukraine đang chuẩn bị cho một hội nghị các nhà tài trợ ở Ukraine, dự kiến diễn ra ngày 28-4. Tuy nhiên, quan chức Liên hiệp châu Âu (EU) chính phủ các nước phương Tây hàng đầu và các định chế tài chính lớn nói rằng muốn gặp nhau ở Kiev vào cuối năm 2015 để chính quyền Kiev có thêm thời gian đưa ra kế hoạch phân bổ tài chính cụ thể và hiệu quả hơn.
    http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/p...o-tui-khong-day-ukraine-20150327083113611.htm

    Xiết nhau thế này có chết không chứ?. Sắp hết tháng 3 chuẩn bị đánh nhau to đến nơi rồi mà tiền thì hò hẹn cuối 2015 nhé.:-D
    ngotuan, Massukutkyt thích bài này.
  5. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Đánh đấm như thế tốn tiền Mẫu cuốc quá. :D
    nguoiduongthoi thích bài này.
  6. Vitco_CC

    Vitco_CC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    198
    Tiền không cứu được Ukraie!


    Khoản giải ngân $10 tỷ của IMF trong năm nay không giải quyết được vấn đề, Bởi Ukraine đã phải trả nợ $11 tỷ trong đó có $3 tỷ của Nga cũng trong năm, trong khi phải tuân thủ ngặt nghèo điều kiện IMF áp đặt và cơ bản là nạn tham nhũng tồi tệ biến Ukraine thành cái thùng không đáy!

    Sẽ phải cắt giảm thâm thủng ngân sách, giảm lương và lương hưu, sa thải nhân viên công quyền, cắt phúc lợi xã hội như y tế, giao thông công cộng, sưởi ấm, giảm thua lỗ của Naftogaz bằng cách tăng giá gas.

    Và trong các điều kiện đàm phán, không có điều khoản hoãn trả nợ $11 tỷ tiền vay và lãi đã đến hạn. Có nghĩa là khoản giải ngân $10 tỷ là không đủ.

    Con chuột Yat sẽ lại tiếp tục tay bị tay gậy lên đường hành khất. Hy vọng có “nhà tài trợ” rủ lòng thương mở hầu bao. Nhưng để làm nhà tài trợ rót tiền thì họ phải thấy kinh tế Ukraine thoát khỏi suy thoái, còn khỏi suy thoái phải có tiền đầu tư. Một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

    Nợ công Ukraine đang ở mức 70% GDP hay $125 tỷ. Vấn đề là Yat không có kế hoạch nào để trả nợ. Thậm chí còn lảng tranh đề cập đến nó.

    Sản xuất trì trệ, ngành thép – 1 thế mạnh sụt giảm đến 40% vì phần lớn xuất khẩu sang Nga. Ưu đãi sớm mà EU đã ký và có hiệu lực ngay không làm cho Ukraine tăng được “hàng xuất khẩu” sang EU. Thậm chí nó đã giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái – dân EU không cần táo hay khoai tây của Ukraina trong khi họ đang ăn thứ đó trừ bữa vì bị phản cấm vận của Nga. Những thứ đó có thể bán được cho Donbass, nhưng thủ Yat căm thù quyết phong tỏa vùng này.

    [​IMG]
    tekute1976, ngotuan, Massu5 người khác thích bài này.
  7. rabbithn

    rabbithn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    532
    "MERKEL CẢN MŨI KỲ ĐÀ VIỆC VŨ TRANG CHO QUÂN ĐỘI UKRAINE".

    [​IMG]

    Đó là cáo buộc của ông Andriy Parubiy- Phó chủ tịch quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada).

    Andriy Parubiy cho rằng việc Đức ngăn cản các nước NATO (chủ yếu là Mỹ) cung cấp vũ khí sát thương cho UA là 'hết sức vô lý':
    'Tôi nói ngay rằng chính bà Merkel là đầu têu. Nhưng logic nào cho việc cản ngăn của Merkel?'.

    'Đồng ý rằng nếu UA có vũ khí mới, thì Nga sẽ lại tung vào (miền Đông) vũ khí mới hơn. Nhưng nên nhớ Nga đã đưa những vũ khí mới nhất của họ vào UA rồi. Đó là máy bay chiến đấu và cả các đầu đạn hạt nhân'.

    Ông Parubiy cũng ca ngợi việc cung cấp các gói viện trợ phi sát thương, nói 'nó mang lại thành công lớn lao': 'Quân đội chúng tôi (UAF) rất cần các hệ thống radar để có thể phát hiện và tiêu diệt các vị trí hỏa lực của đối phương ngay từ xa. Các máy bay do thám giúp chúng tôi trong việc trinh sát và tình báo ngoài mặt trận. Hệ thống liên lạc vô tuyến bảo mật cao cũng rất cần thiết'.

    'Tôi tin rằng quân đội đã đạt được thành công lớn (nhờ các vũ khí phi sát thương viện trợ).

    http://www.ukrinform.ua/ukr/news/parubiy_argumenti_merkel_shchodo_zbroii___absurdni_2036012
  8. Vitco_CC

    Vitco_CC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    198
    Được 1 cú đấm thì bị 3 cái đạp!

    Đáp trả Ukraina nhận xe quân sự Humver, Nga cấm xuất động cơ GAZ.

    Hãng xe tải Kraz đang đóng rất nhiều xe quân sự sử dụng đông cơ GAZ của Nga, trong đó có xe BM-21 Grad mà Ukraine còn gọi là Bastion 1 và Bastion 2.

    Sẽ có 2 vấn đề mà Ukraine gặp khó: Họ sẽ phải đi tìm động cơ khác và đắt đỏ hơn nhiều trong lúc đang thiếu tiền; Và sẽ phải thay đổi thiết kế cho phù hợp chứ không thể lắp được ngay.

    [​IMG]

    [​IMG]

    http://www.ridus.ru/news/181661
    tekute1976, ngotuan, TNT_NTN4 người khác thích bài này.
  9. okngrdx

    okngrdx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    36
    Đức không cản được Mỹ đưa vũ khí vào Ukr đâu=))=))=))
  10. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Vủ khí miền Đông toàn thô sơ, so với đội quân tư nhân thì còn thua.........lính miền Đông toàn lão già cầm súng, vũ khi có khi moi ở đâu ra toàn đồ cổ. Đánh đấm cả năm trời ko thấy vũ khí nào của miền Đông là mới, nổi bật..........
    • Quân miền Đông thắng là bên kia yếu ,bạc nhược và ko có lý do để chiến đấu. Mịa 2 tỉnh nhỏ như cái đấu mà tổng lực toàn quốc đánh đâu thua đó.........ở Đông Lào chỉ cần 24h.
    • Còn mấy chiếc xe mua của Anh, Mỹ.........mấy chiếc đó chỉ chạy trên đường nhựa tuần tra cho vui......ra bùn, dốc là đứng làm bia. Nhưng dù sao các anh cũng hốt 1 mớ ngon........dân thì đưa lưng ra trả nợ. Tiền mua gas thì ko có để trả toàn lo đánh đấm.
    • Bây giờ thì chỉ hô hào viện trợ chứ kêu gọi đánh miền Đông thì ai nghe lời.......quân tư nhân và quân đội me úp sọt nhau.......khùng hay sao nhảy ra đánh miền đông..........lâu lâu tung lực lượng vào đánh sập cầu hay nhà dân, pháo kích từ xa.......rồi về báo cáo....hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ....hom nay đã diệt mấy tên miền đông, bọn nó ngu dốt, ù lì chậm chạp, toàn trộm chó bắt gà quấy nhiễm nhân dân
    --- Gộp bài viết: 27/03/2015, Bài cũ từ: 27/03/2015 ---
    • Đức ko cản được Mỹ đưa vũ khí vào U. Tuy nhiên Obama ko phải là Bush, Obama lam chủ nghĩa xã hội nên ông chỉ ủng hộ vũ khí ở mức nào đó...........phải chờ đảng Cộng Hoà lên thôi........lúc đó vũ khí đầy dường đánh nhau tơi bời.........U lúc đó sẽ hùng mạnh có thể xâm lược Nga
    • Đức chỉ có thể cô lập U ở mức nào đó nếu U phiêu lưu vào cuộc chiến........chỉ cần cắt IMF và lên án U ở LHQ thì cô lập U ngay..........nhẹ hơn có thể bỏ cấm vận Nga thì U tự biết.
    tekute1976, maison2510, ngotuan6 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này