1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kutkyt

    kutkyt Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    109
    Massu, halosunfilber70 thích bài này.
  2. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Bạn có thể chỉ mình cách phân biệt M2 và M3 qua hình được k0? cám ơn bạn.

    Trung tâm huấn luyện Grafenwoehr - Germany

    dangkhoaquan thích bài này.
  3. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    Vậy khi nào vũ khí sát thương của Mỹ mới công khai đến đc Ukraine thế =))
  4. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Xe đẹp nhể, con này có thành tích thực chiến là bắn phát tung đít M1 phải không các cụ? Hảo thần lực!
    Nhưng em hơi sợ cái form cao cao phẳng phẳng của con này, nó gơi nhớ ác mộng M113 hồi nảo hồi nào, nó cũng làm các anh xạ thủ RPG Đông U hồi hộp lập công (bắn dễ trúng lắm à nha!)
  5. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.549
    Chỉ có
    Armored brigade combat team
    mới được trang bị xe Bradley. Tất cả các lực lượng Mỹ đóng ở châu Âu toàn là airborne hoặc light brigade combat team, bọn này dùng Stryker

    Cuối năm nay sư bộ binh 3 mới sang Đông Âu.
    Hình trên mạng là hình như hình tập trận Atlantic Resolve đã cũ

    Tuy nhiên binh bất yếm trá, rất có thể Mỹ đã âm thầm đưa sang châu Âu lại
    TOYAMAMIHA, NamTuocAudiA4Lefan_2 thích bài này.
  6. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Mình cổ vũ Mỹ khẩn trương viện trợ vũ khí cho Kiev chống khủng bố. Mình chỉ ngại Mỹ sợ đồ Nga làm hàng của nó tanh bành ra đấy thì bán cho chóa
    tekute1976, ngotuandanngoc thích bài này.
  7. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Quan chức Ukraina kêu gọi tổng thống Poroshenko bán hết sản nghiệp kinh doanh

    “Một nhà tài phiệt không thể giữ chức Tổng thống của Ukraina”, ông Lyashko phát biểu trong bối cảnh gần đây có nhiều tranh cãi về việc nhà tài phiệt giàu nhất đất nước, ông Igor Kolomoisky bị bãi nhiệm chức thống đốc vùng Dnipropetrovsk, phía đông nam Ukraina.

    Ông Lyashko nói thêm: “Các nhà tài phiệt như Kolomoisky, Firtash, Lyovochkin, Akhmetov, Pinchuk, Grigorishin, Yeremeyev và những người khác không thể tiếp tục nắm quyền trong quốc hội và trong chính phủ, bởi đó là các nhà tài phiệt tàn phá đất nước của chúng ta”.

    Một tài liệu đăng trên trang web chính thức của đảng cấp tiến cho thấy, sắc lệnh về việc bãi nhiệm ông Kolomoisky đánh dấu sự khởi đầu của quá trình đẩy lùi các nhà tài phiệt khỏi bộ máy quyền lực nhà nước.

    “Để quá trình này không bị đảo ngược, tổng thống Poroshenko phải thực hiện cam kết trước khi bầu cử, và bán tất cả sản nghiệp kinh doanh của mình, bao gồm cả nhà máy bánh kẹo ở Lipetsk (một thành phố của Nga cách thủ đô Mátxcơva khoảng 400km – theo TASS), tuyên bố của đảng cánh hữu cho hay.

    [​IMG]

    Nòng yêu nước là đây chứ là đâu :-D
    Lần cập nhật cuối: 27/03/2015
    Massu thích bài này.
  8. Vitco_CC

    Vitco_CC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    198
    Kolomoysky “làm khó” cho Putin

    Sau màn chém gió kinh động thì Kolomoisky lại đầu hàng quá nhanh. Có lẽ ông ta đã bỏ lỡ cơ hội hùng bá 1 phương! Đầu gà hơn đít voi, dân gian nói vậy, làm TT Cộng hòa nhân dân Dnepropetrovsk lại rất phù hợp với chủ trương Liên bang hóa Ukraina của Putin và Merkel. Đối với Kolomoisky, bây giờ CH nhân dân Donetsk và Lugansk là cấu trúc nhà nước độc lập đầy đủ. Còn Crimea bị Putin tập kích là do tận dụng hoàn cảnh như pv trên tờ Financial Times và media Ukraina mới đây.

    Không phải chính Kolomoisky cũng đang áp dụng chiêu “người bịt mặt” khi chiếm giữ trụ sở hay sao? Dùng từ “tập kích – raid” Crimea trong hoàn cảnh này thật không thích hợp với chính Kolomoisky.

    Trên TV Kolomoisky thanh minh: "Nếu đâu đó có tập kích, thì nghĩa là ở đó có điều kiện cho phép nó xảy ra. Hoặc là luật không hoàn hảo, hoặc là ai đó không quản lý được tài sản của họ, hoặc có tranh chấp giữa các cổ đông.”

    Tập kích, nó làm người ta liên tưởng đến con gấu trong rừng, bất ngờ nhảy ra chộp lấy con mồi. Nếu như không có điều kiện và hoàn cảnh, thì làm sao có thể tập kích? Còn điều kiện và hoàn cảnh Crimea và Ukraina thì do ai đã gây ra nếu không phải là chính đầu sỏ Kolomoisky và đám chính khách điên rồ!

    Ông ta lảng tránh câu hỏi của pv rằng thời của các đầu sỏ đã hết và ám chỉ là thời “của 1 đầu sỏ” (Poroshenko).

    Vẫn chưa biết gì về chi tiết cuộc gặp của 2 đầu sỏ Poroshenko và Kolomoisky mà theo đó Kolomoisky quyết định thúc thủ. Nhưng người ta nghi ngờ vai trò dàn xếp từ Washington hơn là tự nhượng bộ giữa 2 đấu thủ.

    Có thể cáo già Mỹ thấy cuộc đấu giữa 2 thế lực này là nguy hiểm khi Mat-xcơ-va sẽ lại tận dụng hoàn cảnh để tập kích! Dù sao, Washington cũng muốn nội bộ Ukraine tạm yên ổn để hướng mũi vào Donbass và Nga thay vì là Kiev sẽ sớm sụp đổ mà chưa xong nghị sự.

    Nhưng điều đó không có nghĩa là Washington muốn Ukraina lành mạnh, hết sạch đầu sỏ. Chỉ là ép Kolomoisky nhượng bộ cho sự nghiệp chống Nga. Do đó ông ta cũng chỉ tạm thời co mình chờ cơ hội khác.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/03/2015
    MassuLefan_2 thích bài này.
  9. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Thủ lĩnh cực hữu Ukraine chuẩn bị có chân trong chính phủ?
    Dmytro Yarosh- thủ lĩnh 'khét tiếng' của cực hữu Right Sector (nhóm biểu tình bạo lực làm nên maidan 2.0) hiện đang được Poroshenko 'cân nhắc xếp việc trong Bộ quốc phòng UA'.

    Cố vấn bộ nội vụ Anton Heraschenko tiết lộ hôm tối thứ năm rằng 'Tổng thống sẽ chuẩn thuận cho Yarosh được phục vụ tại Bộ quốc phòng'.

    'Trùm cực hữu' Yarosh hiện có chân trong quốc hội UA (Rada) nhưng theo Heraschenko thì 'Yarosh thấy chán nản công việc của một nghị sĩ' và 'muốn thành lập một liên hiệp các tổ chức tự vệ tình nguyện theo mô hình kiểu Thụy Sĩ, Phần Lan hay Estonia'.

    [​IMG]
    ............................................................
    Việc Yarosh làm nghị sĩ, rồi tới đây còn làm lãnh đạo ở Bộ quốc phòng cho thấy cách mạng 'maidan' của UA thực chất cũng chỉ là màn sang tên đổi chủ giữa các thế lực đang thống trị đất nước. UA chẳng có gì thay đổi, và không những bị chi phối bởi các tài phiệt, UA giờ lại còn 'bệnh nặng' hơn khi bị chi phối cả bởi những lực lượng cực hữu có vũ trang. Liệu có thể mô tả Ukraine là đất nước nửa quân phiệt nửa tài phiệt được không?

    http://www.unian.info/politics/1060...ctor-leader-defense-ministry-job-adviser.html

    Kịch hay còn nhiều :-D
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    Kolomoisky nếu tiền/tài sản để trong bank phương tây thì cho kẹo ông ta cũng không dám đi ngược ý đồ của bọn kia
    Massuhiraly thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này