1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vitco_CC

    Vitco_CC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2015
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    198
    Xuất khẩu của Ukraina sang EU giảm so với cùng kỳ 31%, sang CIS và Nga giảm 55-60%;

    Về mặt chính thức, Nga không cấm vận Ukraina, chỉ hạn chế 1 số mặt hàng, do đó năm ngoái họ vẫn còn $28 tỷ xuất khẩu vào Nga (tương đương thương mại 2 chiều Việt-Mỹ). Có thể tính ngược lại, trước khi xảy ra Maidan, CIS là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ukraina, đứng trên EU với doanh số 45-$50 tỷ và đứng trong top 5 nhà nhập khẩu của Nga.

    Hàng hóa vào Nga thuộc loại dễ tính so với EU. Giờ thì các nhà nhập khẩu lớn nhất của Nga lần lượt là: TQ, Hà Lan, Belarus, Thổ, Nhật và vài nước EU không chịu các mặt hàng bị cấm vận, trong đó có Anh, Pháp, Phần Lan.

    Những kẻ thua thiệt trong cuộc chơi các ông lớn, là những ông còi còi nhưng to còi: Ba Lan, 3 nước Bantic, Hy Lạp và Ukraine vinh quang!
    Lần cập nhật cuối: 27/03/2015
    Massu, maison2510, halosun1 người khác thích bài này.
  2. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    goodbyept, Lefan_2, TOYAMAMIHA1 người khác thích bài này.
  3. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Bọn biệt kích ung hành vào ám sát phá hoại. Nói chung bọn này đánh nhau kém nhưng hay giở trò hèn hạ. Điển hình bắn berkut khi biểu tình.
    ngotuan thích bài này.
  4. TOYAMAMIHA

    TOYAMAMIHA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    264
    1/ Vủ khí miền Đông toàn thô sơ:-D
    [​IMG]
    Vũ khí này quả là quá thô sơ nhỉ? Có cả mấy món chỉ riêng anh Nga mới có còn Ukraine thì không
    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-...g-thu-nghiem-nhieu-loai-vu-khi-nga-820357.tpo
    http://infonet.vn/diem-danh-nhung-loai-vu-khi-cua-ly-khai-ukraine-post152103.info

    Có cả AVSK và VSS nữa này. Chắc là "tịch thu" từ quân Nga vì chỉ có quân Nga xài mấy món này còn Ukraine chả hề có
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/03/2015, Bài cũ từ: 27/03/2015 ---
    Vâng, chiến công khá nhất của nó là hạ mấy thằng T-72 và BMP của Iraq hồi chiến tranh vùng Vịnh 1991 và 2003 đấy ợ:-D
    Tính ra M1 Abrams, M2 Bradley với AH-64 phải là "cơn ác mộng" với mấy thằng Ngố Nga ấy chứ :-p So thử số lượng M2 Bradley đập bẹp BMP và chiều ngược lại xem nào?:rolleyes:
    goodbyept, Lefan_2NamTuocAudiA4 thích bài này.
  5. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Nga dọa đòi nợ Ukraine, IMF “kêu trời”
    BizLive - 5 giờ trước 0 bình chọn

    BizLIVE - Khả năng Ukraine vỡ nợ khoản 3 tỷ USD của Nga trong năm nay có thể phá hủy nỗ lực cứu trợ bao lâu nay của Quỹ tiền tệ quốc tế, AFP dẫn lời phát ngôn viên cơ quan.



    [​IMG]
    Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Bloomberg

    Chính phủ Ukraine đã bắt đầu thuyết phục các chủ nợ giảm 15 tỷ USD chi phí vay mượn. Đây là một phần điều kiện để Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) giải ngân gói cứu trợ tín dụng 4 năm trị giá 40 tỷ USD.

    IMF đã thông qua khoản vay 17,5 tỷ USD cho Ukraine, đổi lại việc nước này triển khai cải cách kinh tế, ngân sách và tiền tệ. 5 tỷ USD ban đầu đã được giải ngân.

    Tuy nhiên kế hoạch dài hạn có thể bị hủy hoại nếu lệnh ngừng bắn tại miền Đông bị bi phạm, chính biến nổi lên hoặc Ukraine không thể đàm phán tái cơ cấu nợ, IMF cảnh báo.

    IMF đang nhắc đến khoản nợ 3 tỷ USD Nga cung cấp cho chính quyền Kiev năm 2010. Chính cựu Thủ tướng Ukraine Viktor Yanukovych là người đã đàm phán thỏa thuận này.

    Tuy nhiên, ông Yanukovych đã tháo chạy khỏi Ukraine sau khi các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát tại thủ đô Kiev hồi năm ngoái, bỏ lại đằng sau gánh nặng nợ cho chính quyền đương nhiệm.

    Đầu năm, Bộ trưởng tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Ukraine cần phải cắt bớt các khoản nợ. Ông yêu cầu chính quyền Kiev đặt mức giới hạn nợ công là 60% GDP. Về lý thuyết, yêu cầu này sẽ giúp Moscow thu hồi nợ từ Kiev bất cứ khi nào họ muốn.
    Theo quy định, nếu Ukraine vỡ nợ khoản vay “chính thống”, từ phía một chính phủ hoặc tổ chức công cung cấp, IMF sẽ không thể tiếp tục viện trợ nước này.

    “Đây là quy định bất di bất dịch”, đại diện IMF trả lời trước báo chí.

    “Nếu tôi không nhầm, khoản nợ công trái châu Âu trị giá 3 tỷ USD này đến từ Quỹ đầu tư nhà nước của Nga, vì vậy nó được coi là nợ chính thống”, ông nói.

    Nếu Nga từ chối thương thuyết với Ukraine về khoản nợ cho đến cuối năm, Ukraine sẽ lâm cảnh phá sản, đẩy IMF vào thế khó.

    Có hai cách để tháo gỡ vấn đề. Một là nhóm chủ nợ quốc tế tái thương lượng khoản nợ của Nga, hai là đem bán nợ trên thị trường thứ cấp, lúc này, Moscow không còn là chủ nợ.
    kutkyt thích bài này.
  6. TOYAMAMIHA

    TOYAMAMIHA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    264
    Từ 30 năm nay vũ khí Nga thắng vũ khí Mỹ nhiều hơn hay ngược lại?:-D
    Và ở Donbass thì hình như là vũ khí của Ukraine và ly khai tay sai Nga ngố cũng đều từ cái lò Soviet mà ra cả mà:-p
    Ukraine mà có trang bị hàng Mẽo như tên lửa Javelin, trực thăng AH-64 Apache, đạn pháo Excalibur thay vì mấy món đồ cổ từ thời Soviet thì bọn ly khai giờ chắc chạy tới đảo Sakhalin sát nước Nhật luôn rồi:-D
    goodbyept, Lefan_2NamTuocAudiA4 thích bài này.
  7. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    Chợ trời kiev đầy, bọn chỉ huy kiev nhiều khi ăn 2 mang bán lại cho ly khai. Tham nhũng tràn lan quá :D
  8. kutkyt

    kutkyt Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    109
    Mỹ đã phải chịu một thất bại nặng nề tại Ukraina & cuối cùng phải nhờ đến cuộc đấu đá nội bộ giữa các đầu sỏ chính trị tại đây .Nhằm kiểm soát đường ống dẫn dầu khí qua châu âu . AgoraVox báo Pháp viết (Mỹ đang theo đuổi mục tiêu với sự giúp đỡ của một chính phủ bù nhìn ở Kiev để giành quyền kiểm soát tất cả các đường ống dẫn khí đốt qua Ukraine sang châu Âu và các giai đoạn đầu tiên của hoạt động này, chúng tôi đang nhìn thấy bây giờ trong các cuộc đụng độ Poroshenko và Igor Kolomoisky. "
  9. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    1 đối 1 vk nga ăn đứt :)). Chẳng qua trước đến nay mỹ đánh bầy đàn, tên lửa javelin chọi ak47, apache đánh T34 thì chaps làm gì :))
    dangkhoaquan thích bài này.
  10. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Năm 2014 tôi muốn quần chíp và EU
    Năm 2015 tôi tìm bất cứ việc gì tại Nga
    [​IMG]
    PutinKakakutkyt thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này