1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NamTuocAudiA4

    NamTuocAudiA4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1.222
    http://bizlive.vn/the-gioi/nga-dot-nhien-xuong-thang-voi-ukraine-trong-van-de-khi-dot-912203.html
    Tổng Po đúng là 1 cái đầu tỷ phú về làm ăn khi ra chiêu với nga từ việc ra đòn ko mua khí đốt rồi dọa tăng phí trung chuyển khí đốt khi dòng chảy Thổ của tin hói thất bại hoàn toàn . Putin vẫn chỉ là ngựa non háu đá thôi
    Ukraine chỉ phải mua giá 248 USD/1000m3 :-D
    Lefan_2, goodbyept1, jun_lee1 người khác thích bài này.
  2. BoyUSA

    BoyUSA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    129
    Lạy cụ ạ! Khoản nợ $3 tỷ là eurobond phát hành cho Ukraine. Thế nên chúng nó (bọn EU ấy) mới có điều khoản buộc Ukraine phải trả nợ nếu không phải phá sản để cấn nợ!.

    Việc này báo Tây nói đầy ra, cụ không chịu đọc cứ phán như thánh trên trời cao. Ví dụ báo tây đây này, Wall Street Journal với Final Times chắc đủ uy tín.

    http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303290904579277863296147066
    http://www.ft.com/fastft/261422/medvedev-says-ukraine-has-violated-debt-clause

    Vì thế cái đoạn cụ tưởng tượng bỉ ổi đê tiện hèn hạ thì cụ dành cho cái thằng phát hành eurobond ấy không phải Nga ngố cụ ạ!

    Chết cười với cụ.
    hungnd79, hiralyYesterday_For_You thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Bạn chắc không rành về chuyện nợ quốc gia nên nói cứ như người cõi trên ấy.

    Thứ nhất Eurobond là thuật ngữ chỉ các loại trái phiếu được phát hành trên thị trường tài chính London, Amsterdam. Ai phát hành cũng được, doanh nghiệp như Gazprom, BP, GE...., hay chính phủ như Hy Lạp, Đức ... ai cũng có quyền phát hành, với lãi suất tùy mức tín nhiệm của người phát hành mà tính. Việt Nam hồi trước đã từng bán 500 triệu $ Eurobond ở London. Sau khi phát hành thì các quỹ đầu tư sẽ cân nhắc lựa chọn mua. Như vậy các quỹ đầu tư sẽ là chủ nợ của các nhà phát hành trái phiếu EuroBond, người phát hành trái phiếu sẽ là con nợ.

    Thứ nhì khoảng vay 3 tỷ Yanukovich vay của Nga là 1 phần của kế họach hành động Yanukovich ký với Putin 12/2013. Nga cam kết bán gas giá 268$/1000m3, cung cấp 1 khoảng tín dụng 15 tỷ $ giúp Ukraine có thanh khoản để thanh toán tiền mua khí đốt. Nói dân dã là Nga đưa tiền tay trái, thu tiền tay mặt. Phương thức cung cấp vốn là Ukraine bán Eurobond trên thị trường London với lãi suất thấp, Nga bao tiêu mua hết bất chấp lợi tức, rủi ro, mức tín nhiệm. Đợt đầu bán 3 tỷ Eurobond, Nga mua sạch. Do đó mới có chuyện Nga thành chủ nợ của Ukraine.

    Vấn đề hiện nay đó là ngoài Nga thì còn có nhiều quỹ đầu tư khác cầm Eurobond kỳ hạn 5-10-30 năm của Ukraine được phát hành từ trước nữa kìa. Bọn này bao gồm các ngân hàng đầu tư lớn, các quỹ đầu tư phi chính phủ và các quỹ lương hưu của các chính phủ các nước này kia. Ukraine đang muốn đàm phán khoanh nợ, đảo nợ với các chủ nợ này. Nhưng mà đàm phán thành công hay công phụ thuộc rất lớn vào thiện chí của Nga. Nga nếu không chấp nhận đảo nợ, khoanh nợ, tháng 12 năm nay đem mớ Eurobond ấy ra đòi thì Kiev nhất định phải trả, nếu không sẽ là vỡ nợ. Nếu kiev trả đủ 3 tỷ $ ấy cho Nga đúng hạn thì mấy chủ nợ khác sẽ vinh vào đấy mà đòi quyền lợi, tại sao phải cắn răng chịu thiệt khi có thằng có thể thu hồi cả vốn lẫn lãi đúng hạn.

    Trò này của Putin rất độc. Mình cũng muốn xem phía Kiev có thể chèo chống vượt qua khó khăn này không.
    Lefan_2, goodbyept1, jun_lee3 người khác thích bài này.
  4. BoyUSA

    BoyUSA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    129
    Cụ lảm nhảm gì đấy? Ờ thì thằng nào phát hành cũng được kể cả thằng siêu lạm phát Zimbabwe. Cơ mà quan trọng là cái thằng ra luật trả nợ đóng chiện EU vào đó chứng thực. Còn khoản vay Yanukovych, mới giải ngân vài trăm triệu thôi cụ ạ! Cụ tự tìm, nói năng có dẫn chứng số liệu thực tế người ta mới phục. Bọn thần dân TTVNOL không phải loại đầu đất lưỡi không xương như cụ cụ ạ.
    -----------------------------------------------------

    Khám nhà bộ phó bộ Nội vụ của anh Avakov lại lòi ra 1 đống tiền vàng!

    Cuộc khám xét bộ phó Sergei Chebotarev mới đây đã phát hiện nhiều tiền, vàng thỏi, đồ trang sức quí và tài liệu chứng tỏ tham nhũng. Tin này không được Ukr đăng công khai, nhưng Sergei Kaplin, người của phe Poroshenko đã thông báo trên Facebook.

    Rõ ràng Poroshenko đang chặt đứt vây cánh của Yatsenuyk để buộc ông thủ phải từ chức. Đang có tin trong tuần tới Rada sẽ tiến hành luận tội Yatsenuyk tham nhũng khủng.

    Các đảng phái đối lập trong Verkhovna Rada tố cáo Yatsenuyk cầm đầu “băng đảng” tham nhũng chính phủ đã thụt két 7.5 tỷ hryvnia trong năm ngoái khi Yat làm thủ tướng và gian lận hàng tỷ khác khi tư nhân hóa các nhà máy.

    Cũng ông Kaplin nói họ có đầy đủ bằng chứng tố cáo Yatsenuyk. Mới đây, trưởng công tố Ukr, ông Viktor Shokin đã khởi tố vụ án này nhưng chưa khởi tố bị can. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới, ông Viktor Shokin ám chỉ có sự dính líu của Yatsenuyk.

    [​IMG]
    Photo_hunter, Massu, gaume13 người khác thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Bạn không đọc rồi lại nói cho có. Mình nói rõ ràng ai phát hành cũng được, nhưng lãi suất phải phù hợp mức tín nhiệm và sau đó các quỹ đầu tư sẽ lựa chọn mua. Tín nhiệm thấp nhưng nếu phát hành với lãi suất cao thì cũng sẽ có người mua. tín nhiệm cao như ECB thì có phát hành ở mức gần zero cũng sẽ có người lượm. Thuận mua vừa bán.

    Có nhiều chuyện là sự thật hiển nhiên như Ukraine nợ Nga 3 tỷ $ nhưng cũng phải trích dẫn số liệu, nguồn tin thì tủn mủn quá, không khác gì nói chuyện với trẻ em.
    Lefan_2, goodbyept1, jun_lee2 người khác thích bài này.
  6. BoyUSA

    BoyUSA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    129
    Cụ ạ! Ai phát hành cũng được em ko phản đối, kể cả thằng ăn mày! Tín nhiệm ko phải là cái danh hão, mà là trách nhiệm bảo lãnh cho kẻ mua cụ ạ! Chính vì thế mới có cái đoạn cụ sướng ECB = zero cũng lượm.
    Lần cập nhật cuối: 05/04/2015
  7. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    R 18+
    Ruskii mir- chechnya


    --- Gộp bài viết: 05/04/2015, Bài cũ từ: 05/04/2015 ---
    Hơn 30 chiec tank vượt biên tiến vào Luhansk
    Today at about 9am convoy of Russian tanks was recorded moving in Ukraine through Lugansk city. In total there were 15 tanks and at least one army truck with ammunition. Locals also report that they saw another convoy with 19 tanks and 5 army trucks that was going same route same day some time before the convoy in the video. Both convoys were moving out of Lugansk on the road that goes to Donetsk.



    - See more at: http://lugansk-news.com/convoy-of-1...g-through-lugansk-video/#sthash.EeZaYzhJ.dpuf
    Lefan_2, goodbyept1, TOYAMAMIHA1 người khác thích bài này.
  8. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    Lefan_2, goodbyept1NamTuocAudiA4 thích bài này.
  9. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    http://www.gazeta.ru/business/2015/04/02/6623261.shtml
    Các bạn Iran chuẩn bị đc tây lông cho xuất dầu, giá xăng sắp hạ rồi các mẹ ơi,
    Báo Nga nó bảo Iran dìm Nga nầy
    Именно полноценное возвращение Ирана на нефтяной рынок, а вовсе не примирение Тегерана с Вашингтоном и Брюсселем и потенциальное закрытие и так не слишком открытого рынка ИРИ для Москвы, может больно ударить по экономическим интересам России. Ежегодный товарооборот Москвы и Тегерана составляет менее $1 млрд, а товарооборот между Ираном и США в условиях санкций наблюдатели оценивают в $5 млрд (официальной статистики не ведется).

    Bọn tây lông nó thả iran ra nhét Nga vào chuồng cấm vận thế này lỗi tại ai?
    Lefan_2, goodbyept1, jun_lee2 người khác thích bài này.
  10. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525


    Photo_hunter, hiralyMassu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này