1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtuoc1984

    namtuoc1984 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    447
    Tổng Po anh hùng đến thăm lữ đoàn lính dù 95 tập trận
  2. VitCoi123

    VitCoi123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    331
    Cường quốc hạt nhân không thể đối đầu trực tiếp với nhau. Do đó, cơ sở tài nguyên của họ là rất quan trọng. Đó chính là lý do tại sao Nga và Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc cạnh tranh liều lĩnh vì các đồng minh trong năm qua. Nga đã thắng cuộc cạnh tranh này. Hoa Kỳ có thể tính đếm chỉ có EU, Canada, Úc, và Nhật Bản là đồng minh (và không phải lúc nào cũng vô điều kiện), nhưng Nga đã huy động sự hỗ trợ của BRICS, để có được chỗ đứng vững chắc ở Mỹ Latin, và để bắt đầu thay thế Hoa Kỳ ở châu Á và Bắc Phi.

    Tất nhiên, điều đó rõ ràng không phải là hiển nhiên, nhưng nếu xem xét kết quả bỏ phiếu tại LHQ, giả định rằng không có sự ủng hộ chính thức cho Hoa Kỳ, có nghĩa là bất đồng và vì thế ủng hộ cho Nga, hóa ra các nước liên kết với Nga cùng nhau kiểm soát khoảng 60% GDP thế giới, họ có nhiều hơn 2/3 dân số thế giới, và chiếm hơn 3/4 diện tích toàn cầu. Do đó Nga đã có thể huy động thêm nguồn lực.

    Yếu thế này buộc Mỹ phải chơi nước cờ mạo hiểm, không cần mặt nạ dân chủ nhân quyền gì nữa – cài cắm phát xít vào nước láng giếng Ukraina sát nách Nga.

    Tuy nhiên, đây là nước cờ hiểm, buộc Nga phải chọn giữa rất tồi tệ (chiến tranh WW-III) và tồi tệ (bị cấm vận).

    Thực ra, Nga cũng đã đề phòng việc này, họ đã rõ qua 1 chuỗi dài cài cắm đồng minh NATO: Ba Lan, 3 nước Bantic, Gruzia, nhưng lại không có được hành động nào khác. Trong năm 2013, Nga đã bắt đầu các biện pháp kinh tế chống lại chế độ Yanukovych, góp phần của mình vào tác hại của việc Ukraina ngả sang EU.

    Moscow không thể cứu Ukraina khỏi cuộc đảo chính vì sự đê tiện, hèn nhát và ngu dốt của các nhà lãnh đạo của Ukraina, mà đứng đầu là Yanukovych và cả 1 bộ máy như thế - không có ngoại lệ. Sau cuộc đảo chính vũ trang ở Kiev vào tháng 2 năm 2014 là giai đoạn mới: Nga bước vào pha đối đầu với Hoa Kỳ. Trước đó, chỉ là các xung đột xen kẽ với mối quan hệ được cải thiện, nhưng từ đầu năm 2014 quan hệ giữa Nga và Mỹ xấu đi nhanh chóng và gần như ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm để 1 cuộc chiến tranh toàn diện WW-III có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

    Cả Merkel của Đức và Hollande của Pháp giật mình, họ nhớ đến ký ức kinh hoàng đổ nát WW-II và vội vàng lao đến Minks tìm cách tháo gỡ. Cả Nga, Pháp, Đức và nhìn chung cả châu Âu lục địa có cùng quan điểm chung: tránh chiến tranh bằng mọi cách. Nhưng cả 2 không tạo được thế cờ lớn, sức ép với Kiev không nhiều nên chỉ trì hoãn không làm cho tình hình xấu thêm.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2015
    halosun, engkhoi, suhomang6 người khác thích bài này.
  3. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    "Nga đã thắng cuộc cạnh tranh này. Hoa Kỳ có thể tính đếm chỉ có EU, Canada, Úc, và Nhật Bản là đồng minh" - Hố hố, đồng minh của Nga thực sự có bao nhiêu thằng nếu so với Mỹ? Đếm đủ 10 đầu ngón tay không? Đồng minh của Mỹ thì đông như kiến. Thắng như Nga mà thiệt hại kinh tế te tua, phải năn nỉ xin bỏ cấm vận à?:-D

    Chừng nào Mỹ với EU năn nỉ Nga bỏ "cấm vận nông sản" thì còn nghe được

    "Nga đã huy động sự hỗ trợ của BRICS, để có được chỗ đứng vững chắc ở Mỹ Latin, và để bắt đầu thay thế Hoa Kỳ ở châu Á và Bắc Phi." - Các nước BRICS đều nghe lời Nga vô điều kiện à? Thế lực của Nga ở Mỹ Latinh ngoài chế độ của Maduro ở Venezuela đang hấp hối ra còn ai nữa nhỉ? Cuba thì chơi lại với Mỹ rồi. Bắc Phi thì Nga có đồng minh nào? Châu Á có thằng nào theo Nga? Đừng nói là Đông Lào nhá, cười cho đấy:)):)):))

    "Các nước liên kết với Nga cùng nhau kiểm soát khoảng 60% GDP thế giới, họ có nhiều hơn 2/3 dân số thế giới, và chiếm hơn 3/4 diện tích toàn cầu" khi nào thế? Đang mơ ngủ à?=))=))=))=))

    Bỏ phiếu ở LHQ về vụ Crimea thì chỉ có lèo tèo vài thằng ủng hộ mà lại tưởng bở à? Số thằng chống Nga đông gấp 10 lần còn mấy thằng bỏ phiếu trắng chỉ nội 2 thằng như TQ và Ấn Độ cũng chiếm gần 1/2 dân số toàn cầu:-D
  4. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.135
    Đã được thích:
    8.410
    Tay súng ngoại quốc ở Ukraine

    Thông tin này được kênh Deutsche Welle dẫn bài viết của tác giả Uwe Mueller cho biết, theo đó số tay súng nước ngoài ở vùng Donbass của Ukraine không nhiều nhưng đang tăng lên, hiện nay chỉ khoảng 300 mỗi bên, so với 20.000 tay súng ngoại quốc đang chiến đấu ở Iraq và Syria, và họ cũng chiến đấu vì tiền nhiều hơn là vì quan điểm cực đoan.

    Trong khi đó, Kacper Rekawek, một chuyên gia người Ba Lan về cuộc xung đột Ukraine nói với báo The Financial Times rằng: “Với tư cách là những cá nhân nguy hiểm, họ (những tay súng ngoại quốc) có thể là mối đe dọa cho an ninh không chỉ Ukraine mà còn với cả châu Âu”.

    Rekawek đã viết một báo cáo tỉ mỉ về các tay súng nước ngoài ở Ukraine cho Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế ở Warsaw cho thấy sự có mặt của các tay súng nước ngoài ở Donbass là điều mà nhà chức trách an ninh châu Âu phải đặc biệt lưu ý.

    [​IMG]
    Các tay súng người Hungary nhận huy chương St. George từ lực lượng ly khai ở Ukraine.
    Theo nghiên cứu của Rekawek, ước tính phần lớn các tay súng chiến đấu cho lực lượng ly khai tới từ Đức (100 người), Serbia (100), Hungary (30) và Mỹ (25). Bên phía quân đội chính phủ, đông nhất là từ Belarus (100), Gruzia (100) và Croatia (30).

    Ngoài lý do tài chính, các tay súng người Serbia chiến đấu cho phe nổi dậy thân Nga vì sự thù ghét chung với phương tây và NATO. Cũng có những tay súng khác tin rằng chính quyền Kiev là hiện thân của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa dân tộc mới nên họ tham chiến.

    Bên phía Ukraine, các tay súng tới từ Belarus và Gruzia chiến đấu cho lực lượng thân chính phủ vì tin rằng Nga bắt nạt các nước láng giềng và đe dọa nền độc lập của họ.

    Rekawek thậm chí còn tiết lộ tên của một người chuyên tuyển mộ các tay súng cho lực lượng nổi dậy ở Donbass, Victor Alfonso Lenta, một cựu thành viên quân đội Pháp, với lời kêu gọi chiến đấu chống lại “chủ nghĩa toàn cầu Anh - Mỹ, chủ nghĩa sôvanh ở Đại Tây Dương và của phương Tây”.

    Cáo buộc của Ukraine

    Ngoài sự xâm nhập của các tay súng ngoài quốc vào Ukraine góp phần tạo nên sự hỗn loạn tại miền Đông nước này, hôm 25/4, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã lên tiếng cáo buộc Nga tiếp tục "xuất khẩu" khủng bố sang Ukraine để phá hoại.

    Ukraian Truth dẫn lời ông Poroshenko trong cuộc họp với các cựu chiến binh Thế chiến II, lực lượng chống khủng bố (ATO) ở miền Đông: "Họ vẫn không từ bỏ những nỗ lực. Chúng ta hàng ngày vẫn phải chống lại những hậu quả từ việc Nga cố gắng xuất khẩu khủng bố sang Ukraine".

    Tổng thống Poroshenko cho biết thêm, lực lượng an ninh Ukraine gần đây đã tiến hành một loạt các hoạt động để bắt giữ các nhóm khủng bố phá hoại nền chính trị nước này cũng như tiến hành các vụ tấn công, đánh bom tại nơi công cộng.

    Đồng thời ông Poroshenko không quên ca ngợi nỗ lực của chính phủ của ông đã giành lại quyền kiểm soát đối với các khu vực Odessa, Dnepropetrovsk, Kherson và Nikolayev, những nơi một năm trước tưởng như sẽ sa vào số phận giống như Donetsk và Lugansk hiện nay.

    Tuy nhiên những thành quả của Quân đội Ukraine đạt được theo lời ông Poroshenko vẫn chưa thấm vào đâu so với tình hình hỗn loạn và "mất kiểm soát" của chính quyền Kiev tại miền Đông.

    Sự hỗn loạn và mất kiểm soát của Kiev đã được người đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết chuyện rất lạ. Theo đó, Quân đội Ukraine gần đây thường xuyên mở các kênh liên lạc với các quân nhân thuộc lực lượng dân quân ly khai thuộc DPR, trong các lần liên lạc họ thường xuyên "nhờ" quân ly khai nổ súng vào các vị trí của tiểu đoàn trừng giới Azov, ông Eduard Basurin, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng DPR cho biết.

    [​IMG]
    Binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Azov.
    Quân đội Ukraine cho rằng các yêu cầu của mình đưa là là hợp lý vì tiểu đoàn Azov không thể kiểm soát được nên nhờ dân quân ly khai bắn phá các vị trí của tiểu đoàn này để họ biết nghe lời hơn.

    "Các chỉ huy trong lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng kích động binh sĩ của chúng tôi vi phạm lệnh ngừng bắn", ông Basurin nói.

    "Những người đang ông thuộc quân đội Ukraine đang yêu cầu các sĩ quan thuộc lực lượng quốc phòng DPR nổ súng cối hay pháo vào các vị trí của tiểu đoàn Azov với lý do là không thể kiểm soát được tiểu đoàn này và họ đang tích cực ngược đãi người dân địa phương".

    Các đơn vị dân quân đã bỏ ngoài tai những lời khiêu khích của quân Ukraine theo mệnh lệnh của cấp trên, ông Basurin cho biết. "Đây là cách mà các lực lượng vũ trang Ukraine muốn dùng để đưa mọi thứ vào trật tự với sự trợ giúp của những phương tiện cũng như khả năng riêng mà họ có", ông Basurin nói với Thông tấn xã Donetsk.

    http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dong-ukraine-hon-loan-vi-tay-sung-nuoc-ngoai-3265478/
    Last edited by a moderator: 27/04/2015
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Theo ông Vladimir Girchenko - người chỉ huy đơn vị kỹ thuẫt của quân đội LPR - thì trong gần 2 tháng qua từ sau trận thắng Debaltsevo đơn vị của ông đã phục hồi hơn 80 xe bọc thép ,xe tăng, IFVs và APC.
    Ông còn than phiền rằng : quân đội Ukraine liên tục cung cấp cho chúng tôi các thiết bị quân sự, chỉ trong Debaltsevo, chúng tôi bắt giữ hơn 300 xe các loại, chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Công việc của chúng tôi không ngừng, chúng tôi làm phải việc suốt ngày đêm.
    [​IMG]
  6. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    4.488
    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/04/2015, Bài cũ từ: 27/04/2015 ---
    wet dream of Putin lap dog Dugin
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/04/2015 ---
    Russian space centre workers launch hunger strike after Vladimir Putin promises fail
    http://www.telegraph.co.uk/news/wor...trike-after-Vladimir-Putin-promises-fail.html

    quịt lương công nhân là không tốt nhé anh hói
    --- Gộp bài viết: 27/04/2015 ---
    Russia is Kazakhstan's largest trade partner and a longtime ally, but the alliance has shown increasing signs of strain since Russia's 2014 invasion of Ukraine put Kazakhstan on edge. (The country is home to more than 3 million ethnic Russians.)
    https://news.vice.com/article/kazak...future-with-russia?utm_source=vicenewstwitter

    Khổ thân, chơi bẩn nên láng giềng giờ ghẻ lạnh hết
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Hình chụp 2009
    [​IMG]
    halosun, VavaTatluChoUcrainasuhomang thích bài này.
  8. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    4.488


    tự xem và tự cảm nhận
    namtuoc1984VavaTatluChoUcraina thích bài này.
  9. tynhocvuive

    tynhocvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    13
    Nghe Nga có nhiều đồng minh tức cười quá. Ngay cả các nước trong LX trước đây còn sợ dã tâm của nước Nga thì Nga lấy đâu ra đồng minh?. Có chăng chỉ có mấy anh tham vọng lãnh thổ và quyền lực không kém Pu thì làm bạn và đồng minh với Nga thôi.
    namtuoc1984 thích bài này.
  10. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Nikolai Kohanivsky - Chỉ huy tiểu đoàn tình nguyện OUN Ucraina ( lực lượng nòng cốt đối đầu với quân miền đông tại khu vực Peksi) tuyên bố từ nay không tuân lệnh bất cứ ai sau khi chính quyền Ucraina ra thông báo tất cả các đơn vị tình nguyện viên phải giải tán hoặc phải gia nhập vào APU

    http://vid.112.ua/files/HR/2015/04/25/157849.mp4
    Massufilber70 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này