1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tofrog

    tofrog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    273
    Em vào tô bích chủ yếu hóng, nhưng không biết bác này trình cao đến đâu mà gọi nguyên thủ quốc gia của một trong năm nước thường trực HĐBA LHQ là "thằng" thì biết độ cay cú nhể
    tekute1976, Theroux, hoangkim156 người khác thích bài này.
  2. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    Lý do cá nhân, cô boy này trước học tua bin Thụy Sĩ, 1 lần sang Nga chơi bị bọn đầu trọc nó... nó... Cô ấy khiếp đảm và bị ám ảnh từ đó đến giờ. Vậy nên cứ nhắc đến Nga là lại có phản xạ Pavlov.
    tekute1976, gaume1, Theroux9 người khác thích bài này.
  3. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    bác còn phải biết 1 huyền thoại định nghĩa:
    " chiến tranh Donbas là trả thù cá nhân"
    cay cú đến thế cơ mà
  4. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Lúc trước tôi đã kết luận pro Kiev rất bất bình thường lúc tán chuyện vụ "dung dưỡng, cổ xúy phát xít" rồi mà, các bạn cứ chọc ngoáy chi thế :))

    http://vietq.vn/tinh-hinh-ukraine-moi-nhat-cap-nhat-ngay-1852015-d61816.html
    Theo những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất trên An Ninh Thủ Đô, ngày càng có nhiều quan chức nước ngoài mà trước đó đã được mời tham gia đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong chính phủ đã rời bỏ hoặc có ý định rời bỏ Nội các Ukraine. Theo báo điện tử Gazeta.ru của Nga, hôm 15-5, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển kinh tế và Thương mại Sasha Borovik cho biết, ông sẽ từ chức, chỉ 2 tháng sau khi bước vào chính phủ Ukraine nhằm giải quyết một loạt vấn đề cải cách của Nội các.

    Năm ngoái, cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế và Thương mại Ukraine Pavlo Sheremeta đã phải đệ đơn từ chức vì cho rằng không thể đẩy nhanh việc cải cách kinh tế cấp thiết tại nước này. Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn một quyết định cách chức Bộ trưởng Y tế Alexander Kvitashvili, một công dân Gruzia bị trục xuất và được trao quyền công dân Ukraine năm ngoái. Tuy nhiên, quyết định này chưa được công bố.

    Trước đó, ngày 14-5, Nội các Ukraine đã chấp thuận đơn từ chức của Thứ trưởng Nội vụ Sergey Chebotar. Lý do ghi trong đơn là "do những bài viết vu cáo có hệ thống được đặt hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng" đối với ông. Quốc hội Ukraine cũng đã luận tội và có thể cách chức Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov mà một trong những nguyên nhân là do ông từ chối cách chức Thứ trưởng Sergey Chebotar. Song theo một phát ngôn trên Facebook, Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Ukraine Egor Sobolev cho rằng, ông Avakov bị cách chức do không hoàn thành nhiệm vụ thanh lọc chống tham nhũng và biến chất trong Bộ Nội vụ.

    Trong khi đó, theo báo Ukrainska Pravda, cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã đổ lỗi cho Kiev không thể hiện quyết tâm đẩy nhanh cải cách. Ông cho rằng, ông không thấy có ý chí chính trị của chính quyền Ukraine trong việc tiến hành cải cách. Hồi tháng 2-2015, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chỉ định ông Saakashvili làm cố vấn cho ông. Hôm 14-5, Thượng nghĩ sĩ Mỹ John McCain cũng đã chính thức từ chối tham gia Hội đồng cải cách Ukraine, cơ quan tư vấn cho tổng thống Ukraine, sau khi được chính Tổng thống Poroshenko mời, với lý do là không phù hợp Hiến pháp Mỹ.

    ---------------------------
    Lũ lượt rời đi thế này, haiz.... Cứ như là thầy thuốc đã bó tay với con bệnh :-", con bệnh k0 chấp nhận nên người thì tự ra đi, người thì bị đẩy đi :-"
    ---------------------------

    Theo Infonet , Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước EU và các tổ chức quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine bằng con đường hòa bình. Mỹ sẽ tích cực tham gia vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine và đảm bảo việc thực thi thỏa thuận Minsk cùng với các nước EU và Nga, Newsru.com dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách các vấn đề châu Âu, bà Victoria Nuland, đang ở thăm Kiev cho biết hôm 16/5.

    --------------------------
    Mỹ mà cũng muốn Minsk 2 đc thực thi thì e rằng Kiev phải chấp nhận sự thật là mất Crimea và 2 vùng mđ :-", vèo 1 cái rồi phe Maidan hay phát xít gì đó sẽ bị tiêu tùng :-". Bài học Gruzia lặp lại :-"
    --------------------------
    gaume1, Bonmua, Massu1 người khác thích bài này.
  5. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Bác cẩn thận! Nguồn .ru là blè blè blè
    :-p:-p:-p
    imagic2 thích bài này.
  6. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Khổ lắm, cậu ta cuồng anti nên cứ bịt mắt bịt tai, rồi gào rú làm loãng chủ đề :))
  7. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    Adenauer và DT!

    VietnamDefence - Người đóng thuế Đức đã phải trả hàng trăm triệu euro cho đảo chính ở Ukraine, tờ báo Đức Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) đưa tin. Đừng nói người Đức hiền! Làm gián điệp cho Mỹ, lật đổ chế độ ở các nước... họ làm tất.

    Quỹ Konrad Adenauer từng đóng vai trò lớn trong việc ủng hộ các đảng đối lập ở Ukraine, hoạt động ở nước này từ năm 1994 và trong hơn 20 năm qua đã thực hiện hơn 500 dự án trong lĩnh vực chính trị. Cuộc đảo chính tháng 2/2014 ở Ukraine được thực hiện một phần bằng tiền của người đóng thuế Đức, DWN viết.

    [​IMG]

    Xin sửa lại 1 chút là người Đức vẫn hiền – họ là kẻ đáng thương bị Do Thái cai trị không khác gì nhiều tình cảnh dân Palestine ngày nay. Kẻ không hiền là Do Thái. Do Thái cai trị Đức tuyệt đối sau WW-I và II, họ lấy tiền người Đức nuôi Do Thái, nuôi Israel, nên chuyện họ nuôi Do Thái cai trị Ukraine không có gì lạ. Hàng ngàn tên phát xít lại là dân DT, thậm chí những hung thần tàn bạo nhất trong trại tập trung cũng là dân DT.

    Nhưng Konrad Adenauer rất đặc biệt, ông ta không trong số đó.

    Adenauer được biết đến như 1 người từng làm Ttg Đức 1949-1963, nhưng ông ta ít được biết hơn có 1 lịch sử dài phụng sự tộc Do Thái. Có “người Đức” nào phụng sự Do Thái tận tụy như ông ta? Điều này có nguồn gốc sắc tộc, ở Nga, cho dù không có bất cứ phân biệt đối xử nào, Do Thái vẫn chống Nga điên cuồng, quyết liệt. Hầu như toàn bộ những kẻ chống Nga là Do Thái.

    Khi phong trào quốc gia dân tộc nổi lên và đòi giải quyết “vấn đề DT”, thì Adenauer đã hình thành tổ chức về vấn đề DT do các nhân vật DT Đức đứng đầu để né tránh quyền lợi DT Đức bị xâm phạm.

    Khi Adenauer làm quí ông-thị trưởng thành phố Cologne (1917-1933), vị luật sư do rèn luyện, nhà nhân quyền như chí hướng này cũng đã có những năm tháng tuổi trẻ say mê hội họa, văn học, sân khấu và âm nhạc, có sự gắn kết gần gũi với cộng đồng DT về kinh tế, văn hóa và giáo dục. Bởi thế , ông ta thường bị nhiếc móc bởi những kẻ bài DT.

    1927, Adenauer làm thành viên "Ủy ban Đức vì Palestine" (nó được thành lập ở Đức tận năm 1918); trong đoàn chủ tọa ủy ban này có những nhân vật DT nổi tiếng, chẳng hạn như Anhxtanh, nhưng cũng có cả người. Cuộc họp công khai đầu tiên của ủy ban ở Cologne, Adenauer đọc diễn văn ca ngợi ý thức DT về lịch sử, và đức tính chịu hy sinh, ông ta nhấn mạnh tầm quan trọng của việc DT định cư ở Palestine. Đó là năm 1927!

    Bài phát biểu này gây ra vụ công kích lớn từ giới dân tộc chủ nghĩa thậm chí trước cả khi Hitler lên nắm quyền, báo đăng các tranh biếm họa, và chiến dịch bầu cử thị trưởng Cologne đi kèm với khẩu hiệu "Adenauer cút đi!" Thủ lĩnh bài DT tuyên bố Adenauer là DT. Và đúng là ông ta đã làm thị trưởng đến tận 4 nhiệm kỳ với sự ủng hộ của cả người Đức và Do Thái.

    Tuy nhiên, Adenauer chưa bao giờ là kẻ cuồng tín – và bạn bè của ông ta gồm cả người công giáo Đức và DT. Năm 1933 thì Nazi lên nắm quyền, Adenauer đã chạy trốn, rồi bị bắt, bị tịch thu nhà cửa, bị Gestapo theo dõi; sau vụ ám sát Hitler năm 1944, ông ta bị bắt lần nữa mặc dù không liên quan đến ám sát, Adenauer bị đe dọa đưa vào trại Buchenwald.

    Sau khi Đức đầu hàng 1945, ở tây Đức và Berlin, hàng ngàn Do Thái tràn về nhận “tài sản” với sự bảo vệ của quân đội Mỹ - điều được đề cập đến trong thư của tướng Paton, người bị ám sát chết bằng 2 vụ tai nạn xe hơi dàn dựng. Adenauer nhanh chóng quay lại làm thị trưởng, chức vụ ông ta bị gián đoạn năm 1933. Ông ta đã cho nhiều xe nhất có thể đến các trại Buchenwald, Dachau và Tereziyenshtadt đón các tù nhân trở về.

    Nhưng ông ta không cho mình là kẻ phản kháng và cầm đầu đảng dân chủ cơ đốc CDU từ 1945 rồi làm Chancellor Đức từ 1949. Vị thị trường DT Cologne này tuyên bố: "Tôi cho rằng tất cả chúng ta có trách nhiệm bồi thường thiệt hại vì sự bất công được cho phép vừa qua..."

    Gần ngay lập tức Adenauer khởi động vấn đề bồi thường cho DT. Ông ta bàn chuyện này với cố vấn DT Herbert Blankerkhorn của mình chi tiết các bồi thường, cũng như vấn đề bảo trợ tài chính cho DT và Israel nói chung. Blankerkhorn đến gặp ngay Noah Barrow, nhà tổ chức “Hội nghị yêu cầu bồi thường vật chất đối với Đức”. Nhưng giới thủ lĩnh Israel lại từ chối đề nghị giúp đỡ của Adenauer bởi phản đối sự cai trị tàn bạo trước đây. Tuy vậy, cuộc họ của các phe phái Đức và đại diện Israel về bồi thường vẫn diễn ra ở nước trung gian Thổ (tại Istanbul). Thậm chí khi đó họ nói chuyện cũng bằng thứ tiếng thật trung gian: Pháp.

    Khi đó, tổng thư ký "Hội nghị TW Do Thái Đức” là Hendrik van Dam đã chuẩn bị 1 văn bản đàm phán giữa Israel và Đức (giữa năm 1950) trong đó “đề xuất” với phái đoàn Đức chuyện bồi thường cho Israel.

    Tháng 9 năm 1951, Do Thái Chancellor Adenauer tuyên bố về sự ăn năn hối cải Đức tại quốc hội Bundestag. Các thành viên Bundestag phải đứng cả lên nghe tuyên bố về trách nhiệm của Đức "vì sự tàn bạo của Nazi chống DT phải bồi thường vật chất và tinh thần". Ông Ttg Do Thái Đức nhấn mạnh chính phủ Đức cùng các đại diện thế giới DT và nhà nước Israel, nơi chấp nhận rất nhiều dân tị nạn không nhà cửa đã sẵn sàng đi đến quyết định về vấn đề vật chất và do đó làm nguôi con đường phục sinh tinh thần của họ." Tuyên bố này được nhất trí hoàn toàn.

    Sau đó 2 tháng, chính phủ Israel gửi công hàm cho kẻ bị chiếm đóng và nô dịch Đức: trong đó tuyên bố rằng tổn thất vật chất của DT vì hậu quả các hành động của Nazi là 1,5 tỷ USD (khoảng 14 tỷ hiện nay). Sau đó là các cuộc đàm phán “khó khăn” giữa DT Adenauer và DT Nakhum Goldman ở London về công bằng lịch sử. Sau khi đàm phán xong, Adenauer tuyên bố Đức sẵn sàng cung cấp sự giúp đỡ trọng yếu cho Israel, thừa kế của nạn nhân Nazi.

    Nhưng khi Ben Gurion quyết địn thông báo cho Knesset (quốc hội) và dân chúng việc hàng hàng tỷ đô la “bồi thường” năm 1952, cơn giận dữ bùng lên ở Israel. Nhiều dân Israel cho rằng, nhận tiền Đức là thảm họa đạo đức.

    Nhưng cũng lúc đó, kinh tế Israel là con số 0. hay thảm họa đổ vỡ như nhà sử học M. Bar-Zokhar. Ben Gurion hy vọng bồi thường Đức là sống còn kinh tế. Ông ta tuyên bố: "Hiện nay, sau khi lật đổ chế độ Hitler, dân chúng Đức cả ở Đông và Tây tiếp tục sử dụng thành quả giết chóc và cướp đoạt – tài sản cưỡng đoạt của những DT bị sát hại. CP Israel cho rằng mình có nghĩa vụ đòi dân Đức phải trả lại tài sản trộm cắp. Đúng, những kẻ tàn sát dân tộc chúng ta không phải là con cháu họ.”

    Cuối cùng thì Knesset đã ủng hộ Ttg Ben Gurion, họ thấy chi trả bồi thường Đức đóng vai trò to lớn cả trong việc hình thành nhà nước DT, cả với hình ảnh Đức mới. Adenauer lấy làm hãnh diện mình là khởi xướng của việc giúp đỡ DT; ông ta cho đó là “thành tựu chính trị vĩ đại nhất” của cuộc đời mình.

    Không dừng lại ở đó, Do Thái Konrad Adenauer kêu gọi Liên Xô đòi Đức bồi thường cho dân DT Xô Viết. Nhưng Stalin cười khỉnh bỉ và bác bỏ: Chúng tao chẳng cần gì từ bọn tư bản! Chúng tao không nghèo, và dân chúng tao chẳng cần gì hết. Ông không dùng từ Đức, mà dùng từ tư bản 1 cách rất đúng, Hitler là con đẻ của đại tư bản tài phiệt Do Thái ở London và Mỹ.

    Năm 1960, cuộc họp giữa 2 Do Thái, Ttg Israel Ben Gurion và Ttg Đức Adenauer diễn ra ở New York – đặt cơ sở cho phát triển quan hệ Đức-Israel. Adenauer tiếp tục trao tín dụng cho Israel phát triển các vùng phía nam, sau khi hoàn thành bồi thường. Adenauer còn đóng 1 vai trò trong vụ xử tội phạm phát xít Adolf Eichmann ở Israel năm 1961 – hoàn thành "giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái”, để vui mừng vì đã có chính đáng cần thiết để chôn vùi “toàn bộ sự thật”.

    Có thể ai đó thấy khó hiểu? Không có gì khó, gã đồ tể Adolf Eichmann mà DT tố cáo đã tàn sát hoàng loạt DT, cũng chính là DT. Làm thế nào để họ, DT có thể đổ tội cho người Đức diệt chủng hay holocaust khi chính tên Adolf Eichmann là dân Do Thái!? Và còn hàng ngàn tên Do Thái khác nắm những vai trò quan trọng nhất trong cỗ máy giết chóc Hitler!? Hãy nhớ lại lời tuyên dương long trọng của Adenauer năm 1927 về đức tính chịu hy sinh, ông ta nhấn mạnh tầm quan trọng của việc DT định cư ở Palestine. Đó là năm 1927! Không có cách nào để hôn vùi sự thật! Không có bất cứ cách nào.

    Nó đang lộ ra khi quỹ gã Do Thái Adenauer này đang tiếp tục cấp tiền Đức để nuôi dưỡng bọn Do Thái thống trị Ukraine!

    Sau khi Ludwig Erhard làm Ttg, Adenauer tiếp tục đóng vai trò chính trị lớn trên chính trường Đức và đảng CDU. Và con bù nhìn Chancellor Merkel hiện này tận tụy phục dịch đám DT ở Kiev như thế nào!

    Năm 1966, cuộc thăm viếng Israel mong mỏi chờ đợi của Adenauer thành sự thực: "Tôi không bao giờ tin kể từ khi làm Chancellor rằng tôi sẽ có 1 lúc nào đó đến thăm Israel". Mọi báo chí đều ca ngợi cuộc thăm viếng, ông ngoại trướng Ít Aba Eban ca tụng Adenauer bằng kinh thánh cựu ước: :hãy để cuộc đi sẽ là thần thiêng! Đó là “trải nghiệm không thể nào quyên" cho Adenauer, ông bạn Ben Gurion và Nakhum Goldman của ông ta. Họ đã lót đường cho Đức-Israel trong 50 năm, hội "Ủy ban Đức vì Palestine" được lập tận năm 1918.

    Adenauer vô vàn xúc động nói đó là khoảnh khắc đẹp đẽ và trang trọng nhất cuộc đời. Ông ta phát biểu cần phải đền bù xứng đáng cho dân tộc Do Thái, kẻ đã phải chịu đựng nhiều bất công. Adenauer đến viếng khu tưởng niệm các nạn nhân "Yad Vashem" với cảm xúc sâu sắc, ông ta nói sẽ phải làm hết sức để "những hành động đáng hổ thẹn không tái diễn". Ông ta nhấn mạnh Đức có thể giúp Israel những vấn đề lớn trong xây dựng nhà nước mới. Dĩ nhiên, ông t đúng khi nói: “Có lẽ ở Israel, tôi có rất nhiều bạn mới".

    Trong cái chết của ông ta năm 1967, Ben Gurion tuyên ông ta là "cha già sáng lập Israel”.

    Đến Israel năm 2008, dịp kỷ niệm 60 thành lập Israel, Angela Merkel tuyên với tờ Gaarets: "Quan hệ với Israel đối với chúng tôi là châu báu mà chúng tôi phải bảo vệ!”

    Rồi! Đó chắc chắn là khát vọng Do Thái của Adenauer.

    Tổng cộng Đức đã phải cống nạp cho Do Thái ít nhất 100 tỷ USD thời giá hiện nay. Toàn bộ “nạn nhân trại tập trung” đều phải trả lương trọn đời ít nhất $3000/tháng và rất nhiều kẻ chưa bao giờ vào trại lấy 1 ngày. Gần đây nhất Đức phải đóng cho Israel 4 tàu ngầm hiện đại nhất. Cống nạp này được trả 1 cái giá tượng trưng.

    tham khảo: http://www.proza.ru/2014/12/15/2146

    Xem thêm:
    Bịa đặt nhật ký Anne Frank và Holocaust!
    http://lichsuvn.net/forum/showthread.php?t=38418

    Zionism và ngành công nghiệp Holocaust
    http://lichsuvn.net/forum/showthread.php?t=38418&page=2
    Lần cập nhật cuối: 20/05/2015
    tuyentd2, gaume1, Bonmua1 người khác thích bài này.
  8. ChanVitCo

    ChanVitCo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    370
    "DO THÁI ỦNG HỘ PHÁT XÍT – CÒN HƠN CẢ SỰ KINH TỞM"

    Cũng như thời WW-II, Do Thái ủng hộ phát xít ở Ukraina ngày này là hiện tượng hèn hạ chẳng kém gì chính phát xít. Liệu có phải họ đã không nhìn thấy biểu tượng chữ thập ngoặc hay băng tay OUN-UPA (Organization of the Ukrainian Nationalists-Ukraina Powstansza Army) hay chân dung Stepan Bandera và Roman Shukhevych, những kẻ đã hủy diệt hàng chục ngàn người Do Thái và Ba Lan trong những năm 1942-1943? Những đầu sỏ Do Thái đứng sau cuộc nổi loạn, những kẻ Do Thái cấp tiền cho bọn dân tộc cực hữu, những kẻ khác ủng hộ, và cả những kẻ Do Thái im lặng. Và những ông giáo sĩ Do Thái gọi đám Nazi là chiến sĩ đấu tranh vì tự do?...

    [​IMG]

    CÁC ĐẦU SỎ DO THÁI – ĐỘNG LỰC NGẦM CỦA “CUỘC NỔI LOẠN UKRAINA”

    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_1378.html
    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_6092.html
    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_5389.html
    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_5.html
    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_665.html
    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_6495.html
    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_6.html
    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_9122.html
    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_3301.html
    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_8395.html
    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_8047.html
    http://3t333.blogspot.com/2014/04/cac-au-so-do-thai-ong-luc-ngam-cua-cuoc_7.html


    Yanukovych vỡ mặt

    Một trong những nét phát triển của bức ghép mảnh Maidan có thể thu thập từ phỏng vấn nhân viên của Viện Washington về kinh tế quốc tế là Anders Aslund. Theo đó, đầu nhiệm kỳ của TT Yanukovych, ở Verkhovna Rada (QH Ukraina) có 9 nhóm lợi ích đầu sỏ, nhưng bằng nỗ lực của mình, Yanukovych đã giảm số nhóm đầu sỏ xuống còn 2, đó là nhóm R. Akhmetov và D. Firtash. Aslund tin là Yanukovych đã buộc các đầu sỏ bán tài sản của mình cho các thành viên gia đình TT. Do vậy, nền tảng quyền lực của Yanukovych đã bị thu hẹp đáng kể, không còn đủ lực lượng (người của mình gieo trồng đâu?). Tuy nhiên, có một phiên bản khác hợp lý hơn về vấn đề này, như đã từng đề cập trước đây, Yanukovych đã làm đúng bài bản mà Putin đã từng làm khi nắm quyền nước Nga: Đánh các đầu sỏ! Đây là một bằng chứng chứng tỏ Yanukovych cũng đã làm giống như Putin, nhưng ông TT Ukraina đã không thành công khi lực lượng của mình quá yếu.

    “Putin lên nắm quyền năm 2000, việc đầu tiên là tiêu diệt đầu sỏ. Sau đó mới phục dựng nước Nga. Yanukovych lên nắm quyền vào 2010, lúc đó Ukraina đã ốm yếu lắm rồi, đó cũng là 1 nguyên nhân để dân chúng bầu ông, cũng như đã bầu ông Putin. Yanukovych chẳng có cách nào khác là cũng sẽ phải làm như Putin, phải đánh bọn đầu sỏ để mở đường phát triển lành mạnh. Đó là cuộc đấu sống còn. Kháng cự lại, giới đầu sỏ và quan chức tham nhũng, chúng lèo lái Ukraina vào EU để được bảo kê tiếp tục tồn tại. Khi không toại nguyện thì huy động các nhà rân chủ và quần chúng biểu tình, phá hoại và lật đổ. Cuộc biểu tình hiện nay, cùng nguyên cớ những cuộc biểu tình chống Putin những năm 2001-2002.”
    Lần cập nhật cuối: 20/05/2015
    tekute1976, MassuBonmua thích bài này.
  9. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển kinh tế và Thương mại Sasha Borovik
    U cà đưa tin nè
    http://en.censor.net.ua/news/336242...ter_borovik_and_called_him_for_teteatete_talk

    - Thứ trưởng Nội vụ Sergey Chebotar.
    http://vesti-ukr.com/strana/99617-chebotar-podal-v-otstavku

    - cách chức Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov
    http://korrespondent.net/ukraine/po...ystryrovano-postanovlenye-ob-otstavke-avakova

    - Bộ trưởng bộ y tế
    http://vesti-ukr.com/strana/100221-rada-opredelilas-po-voprosu-otstavki-kvitashvili-i-avakova

    - Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế và Thương mại Ukraine Pavlo Sheremeta
    Tây lông cho nó chắc k0 mấy bạn ấy lại nói đuôi .ua ai mà chẳng đăng ký được

    http://www.reuters.com/article/2014/08/21/ukraine-crisis-sheremeta-idUSL5N0QR1OW20140821
    --- Gộp bài viết: 20/05/2015, Bài cũ từ: 20/05/2015 ---
    gaume1, Massu, tonkin20073 người khác thích bài này.
  10. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    5.676
    Trình bác chắc chắn cao hơn em , khỏi lăn tăn. Cứ tiếp tục lót dép hóng được rồi .

    Cay cú phải là bọn chã bám đuôi soi lý lịch bác mà không dám tranh luận trực tiếp ấy chứ :-d
    Lefan_2 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này