1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Po kẹo và Yat nên sang mua lại 2 chiến hạm Mistral hoặc đc bán tượng trưng hoặc được tặng ( vì chưa có đồ chơi nên đc coi là vũ khí không sát thương).
    Sẽ có lợi hơn là Pháp tự đánh chìm, chuẩn công nghệ vũ khí Uka giống như chuẩn Nga nên dùng rất phù hợp. Hải quân Uka sau vụ Crimea bị tan tác thì có thêm 2 tầu Mistral là cực kỳ phù hợp, vừa thêm tàu tăng sức mạnh Hải quân , vừa có 2 chiến hạm trực thăng thứ dữ để giải phóng Crimea. Sau đó đánh ngược lên giải vây Mariopol. Sau đó chuyển sang thu hồi các vùng đất Uka xưa kia cho Nga mượn, nay đưa về để cùng nhau chiến đấu dưới ngọn cờ EU như Rostov on Don, Novorsiik, Sochi, .... thì phải nõi là quá hợp với ý Kiev, lòng dân.
    Tin giờ chót, Moscow báo chốt nà k nhận Mistral nữa. Sang phục vụ quân đổi Ùka nà quá đoẹp
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2015
    Theroux, MassuDUTLONvaCUTvaoUCRAINA2 thích bài này.
  2. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Chào buổi sáng các đc thân yêu . Nghe nhạc nào "Hành khúc người tự vệ " Nhạc và lởi L . Vukovoi - Belaruss
    --- Gộp bài viết: 27/05/2015, Bài cũ từ: 27/05/2015 ---
    Quân đội DNR luyện tập để sẵn sàng tiêu diệt bọn phát xít :D
    --- Gộp bài viết: 27/05/2015 ---
    [​IMG]
    tuyentd2, gaume1, beta2210 người khác thích bài này.
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Các bác cãi nhau việc này với một ông lái taxi, mà lại là cái mo nình?
    Chẳng thể có chuyển đổi-thích ứng công nghệ nào cả mà có thay đổi thì chỉ phá hết đi, và làm mới. Có khi cả cái khung nhà tụi đầu tư mới chúng cũng phá hết. Tất cả những đìều này thì bằng chứng hiện hữu ngay tại nước Đức thời kỳ thống nhất. Các khu công nghiệp cũ, dù rất hiện đại, nổi tiếng thời CHDCĐ đều đóng cửa, còn nếu phá nhà xưởng tốn quá nhiều tiền, họ để trống hay cho thuê làm việc khác (bán hàng,...), chứ chẳng hề được sử dụng lại. Người Đức đã quá bất ngờ về chi phí đã phải giành cho chuyển đổi. Nhưng đó là nước Đức, họ chi cho phần đất của họ được sát nhập lại. Đừng có nước nào khác ước mơ móc tiền túi của họ cho việc khác như vậy!
    gaume1, beta22, Panda_pink5 người khác thích bài này.
  4. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.028
    Đã được thích:
    4.763
    Báo ta cũng phải thừa nhận (dù cố gắng nói rất nhẹ nhàng) Nga ăn hiếp, đè đầu dân Ukraine từ thời Sa hoàng tới thời Xô viết

    http://vov.vn/the-gioi/ho-so/ukraine-va-nga-do-vo-kho-han-gan-403439.vov

    Thời Sa hoàng, dân tộc Ukraine bị đè nén không ít sau khi bị sáp nhập vào Đế chế Nga. Thời Liên Xô, dân tộc này vẫn chịu những thiệt thòi nhất định dù người ta về lý thuyết đề cao bình đẳng ngôn ngữ và văn hóa giữa các nước cộng hòa trực thuộc Liên Xô (trên thực tế, bất chấp các giáo huấn của Lenin, vẫn có sự áp đặt ngôn ngữ và văn hóa Nga lên các dân tộc khác trong Liên Xô).

    Các cuồng Ngố tỉnh mộng tình anh em Nga Ngố với Ukraine chưa?:rolleyes:

    Thời LX NGa ngố cấm nói tiếng địa phương mà bắt các dân tộc ngoài Nga trong LX phải học tiếng Nga, nói tiếng Nga, lấy Nga làm chuẩn, Nga hóa LX thì bây giờ Ukraine đương nhiên cũng có quyền Ukraine hóa tất cả các dân tộc khác trên đất Ukraine, kể cả lũ gâu gâu gốc Nga ăn nhờ ở đậu
  5. PutinKaka

    PutinKaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    525
    nguồn từ đây, ý kiến thì gửi mail cho nó đi tý :D
    http://thegioi.baotintuc.vn/thoi-su...nghi-my-mua-dut-ukraine-20150526153622510.htm
    beta22, suhomang, Panda_pink2 người khác thích bài này.
  6. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    http://www.theguardian.com/world/2015/may/26/the-west-assurances-to-soviet-ministers-on-eastward-expansion-of-nato
    LỀU BÁO TÂY LÔNG: VIỆC NATO HỨA VỚI LIÊN XÔ KHÔNG TIẾN VỀ PHÍ ĐÔNG LÀ SỰ THẬT!!!


    Trích:


    “Having freed eastern Europe and dissolved the Warsaw Pact, the Soviet leadership trusted that the west would reciprocate by respecting Russian interests, and was repeatedly reassured by western leaders in this respect.”
    Sau khi giải phóng Đông Âu và việc LX đồng ý giải tán khối Warsaw, các lãnh đạo LX tin tưởng rằng phương Tây cũng sẽ làm tương tự và không xâm phạm các lợi ích của Nga, và liên tực được bảo đảm bởi các lãnh đạo phương Tây

    “Many Soviet leaders responsible for the “miracle of 1990” – like the former Soviet ambassador to Bonn, Valentin Falin – have complained bitterly that Mikhail Gorbachev naively trusted the west and gave away so much for so little.
    So the attitude of the revived Russia of today should not come as a surprise.”
    Nhiều lãnh đạo LX có trách nhiệm trong việc mà phương Tây gọi là “sự kì diệu của năm 1990” – như cựu đại sứ LX tại Bonn, Valentin Falin – đã cật lực than phiền với Gorbachev tại thời điểm đó về việc ông này quá ngây thơ khi tin tưởng phương Tây và đã cho quá nhiều khi nhận lại được quá ít.
    Do vậy, thái độ của nước Nga hồi sinh ngày nay không có gì mà phải ngạc nhiên.
    Giờ đã hai năm rõ mười rồi nhé, thằng nào lật lọng, xảo trá, đến giờ lều báo Tây Lông chinh hiệu còn phải thừa nhận !!!
    gaume1, beta22, imagic211 người khác thích bài này.
  7. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/05/25/yats-to-washington-please-buy-ukraine/

    [​IMG]
    beta22, suhomang, imagic25 người khác thích bài này.
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Chính quyền Kiev bắt đầu huy động đến học sinh làm lưới ngụy trang cho lực lượng ATO .Mỗi em 3 tấm nếu không nộp đủ thì phải nộp tiền thay thế=))=))=)) Chắc sắp hết bài quay tiền nhân dân thân yêu roài;));));))

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    http://varjag-2007.livejournal.com/8446474.html
    beta22, ngotuan, Panda_pink5 người khác thích bài này.
  9. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Ukraine: Quân Kiev và ly khai ùn ùn kéo vũ khí về Donbass

    Tình hình chiến sự tại miền đông Ukraine đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại khi nhiều báo cáo cho hay cả quân chính phủ Kiev và phe ly khai đưa hàng loạt vũ khí hạng nặng và binh sĩ tới đây.

    Reuters cho hay các phóng viên đã chụp lại được những bức ảnh về hàng chục chiếc xe quân sự ở thị trấn phía nam Matveev Kurgan của Nga nằm ngay sát khu vực biên giới giữa Nga - Ukraine ở vùng Rostov hôm 24/5.

    Theo Reutes, những chiếc xe quân sự này chở theo các hệ thống phóng tên lửa đa nòng Uragan, xe tải quân sự không gắn biển số và vài chiếc xe thiết giáp chở quân, đã vượt qua thị trấn phía nam Matveev Kurgan và tiến tới khu vực giao tranh gần biên giới Ukraine.

    [​IMG]
    Đoàn xe quân sự được cho là của Nga đang tiến vào khu vực giáp biên giới Ukraine.

    Trong khi đó, những bản báo cáo từ các phóng viên hoạt động ở trong và xung quanh thành phố Mariupol thuộc vùng Donetsk của Ukraine cho rằng Nga đang tiếp tục điều động hàng ngàn binh sĩ tới khu vực này. Còn theo giới chuyên gia quân sự Ukraine, các binh sĩ Nga sẽ tham gia những cuộc tấn công trong tương lai.

    Còn theo hãng tin TASS, cũng trong ngày 24/5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Eduard Basurin cho hay quân đội Ukraine đã cho triển khai 1.000 khẩu đội pháo và các hệ thống phóng tên lửa đa nòng cùng hơn 45.000 binh sĩ và 3.500 loại vũ khí khác tới Donbass. Theo ông Basurin, hoạt động điều quân và binh sĩ cho thấy Ukraine đang muốn xây dựng một lực lượng phản công.

    "Số lượng binh sĩ Ukraine tập trung ở Donbass hiện tương đương với quy mô hồi mùa xuân năm ngoái trước thời điểm quân chính phủ Kiev triển khai tấn công với sự xuất hiện của hơn 45.000 binh sĩ cùng 3.500 loại vũ khí bao gồm 1.000 khẩu đội pháo và các hệ thống phóng tên lửa đa nòng", phát ngôn viên Basurin nói.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ra tuyên bố về việc quân đội Ukraine đang tập trung các hệ thống phóng tên lửa đa nòng Grad tới khu vực Konstantinovka, nằm cách vùng Donetsk 55 km.

    "Các lính trinh sát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã phát hiện quân đội Ukraine đưa hàng loạt vũ khí hạng nặng tới khu vực ngoại ô Konstantinovka, nơi mà các hệ thống tên lửa đa nòng Grad đã được bí mật triển khai trước đó", ông Basurin nhấn mạnh.

    "Tất cả những tuyên bố của Tổng thống Ukraine Poroshenko về cam kết duy trì hòa bình thực tế là việc che giấu cho hoạt động chuẩn bị tấn công quân sự", ông Basurin nói thêm.

    Cũng theo phát ngôn viên Basurin, hoạt động điều quân và vũ khí tới vùng Donbass của quân đội chính phủ Kiev đã vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn được thực thi từ ngày 15/2 khi yêu cầu các bên tham chiến rút vũ khí hạng nặng.

    Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất trên thế giới và TASS, một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga.

    MINH THU (lược dịch
    gaume1, beta22, suhomang2 người khác thích bài này.
  10. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Thằng Forbes mang tiếng báo văn minh suốt ngày đưa list top quý bà quý cô nhiều tiền, lắm giai thế mà giờ lại đi tuyên truyền cho Moscow, láo thật :mad::mad::-w:-w
    Dân Crimea hiện nay đang ngày đêm lầm than dưới ách đô hộ của "quân xâm lược Nga", hàng ngày nhớ nhung đất mẹ Ukraine, ngóng trông từng giờ từng phút quân giải phóng ATO Kiev vào đuổi lũ quân Nga, người Nga, thế mà thằng Forbes lại đưa tin ngược chủ trương kiểu này.
    Đề nghị anh em tẩy chay thằng Forbes cho nó chừa tật đưa tin gian dối, cho nó quay lại những tin hot kiểu playboy thôi [-([-(
    Tít của Forbes: 1 năm sau khi Nga nuốt Crimea, dân địa phương khoái Moscow hơn Kiev
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2015
    tuyentd2, gaume1, beta2212 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này