1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Pháp bỏ Ngố theo Mẽo vì lý do XXX, vậy thì tại sao Ngố không học XXX để làm lại từ đầu nhỉ
  2. VitCoi123

    VitCoi123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    331
    Yêu cầu lão Pú gửi gấp 5 triệu đô và bánh mỳ đến để nhân dân Lôn đôn còn phát triển dân chủ!





    beta22, nobita1102, Massu3 người khác thích bài này.
  3. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Xin chúc mừng nhân dân Anh Quốc đã dũng cảm noi gương nhân dân U cà đứng lên chống lại chế độ độc tài của 1 mụ già . Slava UK :D
    beta22, thanhvy6, nobita11023 người khác thích bài này.
  4. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Nhân dân London đang vùng dậy đòi chấm dứt sự thống trị của 1 bà già cầm quyền đã 63 năm. Cách mạng đã đến nước Anh, sao không ai ủng hộ nhỉ :eek:
    beta22, thanhvy6, nobita11023 người khác thích bài này.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.159
    Các bạn Nga lúc trước thì trăm miệng 1 lời Nga phải giúp miền đông để bảo vệ người Ukraine nói tiếng Nga khỏi họa diệt chủng, phát xít. Bây giờ Nga dần rút chân ra, tạo khoảng cách với cái vũng lầy miền đông thì các bạn rồ Nga lại bảo có can thiệp gì đâu, bây giờ không can thiệp nữa sao cũng chửi Putin.

    Ai chửi Putin chuyện hắn rút lui, tìm cách thoát ngòi căng thẳng ở miền đông. Chửi là chửi những nga vàng cứ cái gì Nga làm cũng đúng, cái gì nga nói cũng lập lại như vẹt. Bắt đầu từ vụ không có lính Nga ở Crimea, đến chuyện không có lính Nga - không có vũ khí Nga ở miền đông, rồi đến vụ MH17 anh điều khiển không lưu "Karlos", Su-25 bắn rơi blah, blah, blah.

    Mình tự hỏi các bạn phát biểu những lời dối trá như vậy là để tự dối lòng mình hay là các bạn nghĩ diễn đàn này chỉ toàn người ngu, đi tin những lời láo toét của báo chí tuyên truyền Nga ?
    TienThanh70, goodbyeptNGUOIQUETRAC thích bài này.
  6. NGUOIQUETRAC

    NGUOIQUETRAC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    44
    lạc đề xa quá sao k ai lên tiếng còn hùa theo nữa chứ.
    DutBuoitratCutUcraina thích bài này.
  7. ngoc544

    ngoc544 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    49
    Hôm nay mình phải đăng nhập để đưa tay Alsou, Hoang và các clone của tay đấy vào danh sách đen! Toàn nhảm nhí!
  8. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Báo Đức: Khó chấp nhận thái độ của chính phủ Ukraine với người dân Donbass

    NGUYỄN HƯỜNG

    09/07/15 06:56


    (GDVN) - Theo tờ báo Đức, thái độ của chính phủ Ukraine đối với người dân của mình là không thể chấp nhận được.

    Tờ Südwest-Presse của Đức hôm 8/7 đưa tin cho rằng chính Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã làm cho người dân của ông, đặc biệt là cư dân Donbass, chán ghét chính phủ trung ương.

    [​IMG]
    Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh Rian.

    "Thay vì khôi phục quan hệ kinh tế xã hội bình thường với Donbass, chính phủ Ukraine lại tiến hành phong tỏa. Thay vì trả lương hưu và tiền lương cho các bác sĩ, giáo viên, Kiev lại cấm tất cả các giao dịch thương mại với Donbass, ngay cả xe bus cũng không thể đi lại ở đó.

    Những người Ukraine muốn đến phía đông đất nước phải chờ đợi nhiều giờ ở trạm kiểm soát, nơi họ phải đi qua hàng dài các cửa đăng kí tiếp đón họ với thái độ chế giễu", tờ báo Đức nhận xét.

    Thái độ như trên của chính phủ Ukraine đối với người dân của mình là không thể chấp nhận được. Việc chính phủ bỏ rơi người dân ở Donbass đã khiến họ ngày càng căm ghét chính phủ Kiev và thân với Nga hơn.

    Nhiều người dân ở Donbass đã chọn cách sử dụng đồng rúp của Nga thay vì đồng Hryvnia của đất nước họ, họ phải sang Nga mua thuốc dù giá đắt gấp đôi, bài báo cho biết thêm.

    Các nhà phân tích chính trị cho rằng Tổng thống Poroshenko đã không từ thủ đoạn nào trong việc tìm cách làm suy giảm quan hệ với Nga và tăng cường quan hệ với phương Tây, thúc đẩy các nước phương Tây ủng hộ họ và căm ghét Moscow hơn.

    Tuy nhiên, việc chính phủ Ukraine bỏ rơi người dân của mình ở những vùng xung đột là một việc không thể chấp nhận được và đồng nghĩa với việc gián tiếp từ bỏ chủ quyền của mình, tờ báo Đức kết luận.

    Thêm vào đó, các nhà phân tích cho đến nay vẫn xem động thái này là một bí ẩn thực sự chưa có lời giải đáp thích đáng./.

    Nguyễn Hường
  9. dtvnt

    dtvnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    100
    Ai bảo ko có lính nga ở crime nhét chữ vào mồm người khác à , vk nga ở miền đông đâu ? Nói phải chung minh được ba láp 3 xàm :-D còn thánh thì bài ca nga sắp chét đến đâu rồi xem nó ko chết 2 năm nay đừng cắn phải lưỡi nhé
    DutBuoitratCutUcraina thích bài này.
  10. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    4.539
    https://www.stratfor.com/weekly/can-putin-survive

    Can Putin Survive? By George Friedman


    Đồng chí Friedman cho rằng lãnh tụ Bú-Chin có thể sẽ có số phận giống lãnh tụ Rút-Chép khi đi nghỉ mát về được anh đệ Bết-Nhép cho nghỉ hưu sớm vì các sai lầm trong cả chính sách đối ngoại và kinh tế.

    Tương tư , giai đoạn này, lãnh tụ Bú-Chin đã tính toán sai về Ukraine (hy vọng về cuộc nổi dậy của nhân dân miền Đông chống Kiev đã không bao giờ xảy ra, nước Nga bị cô lập chưa từng có kể từ sau khi Sô Liên tan rã, kế hoạch tách EU ra khỏi HK bằng ống khí thần thánh thất bại hoàn toàn, nền kinh tế vẫn cắm đầu lao xuống đất không phanh), lãnh tụ đã phải áp dụng lại mô hình "bộ chính trị" (politburo) cho bộ máy nội các, tăng cường quyền trấn áp cho cảnh sát và khống chế hoàn toàn truyền thông để tuyên truyền.

    Friedman cho rằng một lãnh tụ liên tiếp sai lầm thì khó có cơ hội sống sót và đặt dấu hỏi về một nước Nga hậu Chin trong tương lai gần
    DutBuoitratCutUcrainaNamTuocAudiA4 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này