1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154
    nếu không xác định đuợc bị can thì lập tòa ra để xử không khí à
    beta22ttanh919 thích bài này.
  2. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Mấy nữa dễ lại có bài "Sai lầm bất ngờ của Đức, Pháp đưa Ukraine và Châu Âu vào thế bí" ;-). Mấy cường quốc là hay "vô tình" phạm sai lầm lắm...

    Đức, Pháp đề nghị Ukraine trao quyền tự trị một phần cho ly khai

    Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande bất ngờ đề nghị Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trao cho phe ly khai miền đông nước này quyền tự trị một phần.

    [​IMG]

    Thủ tướng Đức Angela Merkel, ngoài cùng bên trái, và Tổng thống Pháp Francois Hollande, ngoài cùng bên phải, được coi là hai lãnh đạo tích cực nhất hỗ trợ Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Ảnh: AP

    Bà Merkel và ông Hollande trong cuộc điện đàm hôm qua đã đề xuất ông Poroshenko nên tiếp tục quá trình cải cách hiến pháp của Ukraine, "đặc biệt nhấn mạnh dự thảo Hiến pháp cần nêu quy định tự trị cho các khu vực Donetsk và Lugansk", Telegraph dẫn lời ông Poroshenko cho biết.

    Văn phòng của Tổng thống Pháp Hollande và thông báo của Đức đều xác nhận thông tin này. Telegraph nhận định thông điệp mới này đánh dấu một dấu hiệu mới về sự "mất kiên nhẫn" của châu Âu với tình hình chiến sự dai dẳng ở miền đông Ukraine.

    Theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk, Belarus, giữa tháng 2 vừa qua, các bên liên quan đã đưa ra thỏa thuận cho phép các tỉnh Lugansk và Donetsk có quyền tự trị trong 3 năm. Tuy nhiên Tổng thống Ukraine Poroshenko hiện mới chỉ cho phép các lãnh đạo phe ly khai có quyền tự quản tạm thời.

    Giao tranh suốt từ tháng 3 năm ngoái đến nay khiến khoảng 6.500 người thiệt mạng ở đông Ukraine, 1,4 triệu người phải bỏ nhà.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho rằng nỗ lực hòa bình ở Ukraine bị ngưng vì ông Poroshenko từ chối đối thoại trực tiếp với các lãnh đạo Lugansk và Donetsk.

    Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Hollande được coi là hai lãnh đạo châu Âu tích cực nhất trong nỗ lực thuyết phục Ukraine và Nga giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông. Quan hệ giữa Nga và phương Tây cũng xấu đi do bất đồng trong giải pháp cho tình hình Ukraine.

    Khánh Lynh
    beta22Massu thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Trao đổi tù binh 10-10
    Phe U có 1 nữ binh sỹ.
    beta22Fearless thích bài này.
  4. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Quân RS đang biểu tình, chặn đường ở mấy thành phố lớn, trong đó có tập trung trước vp Tổng thống ở Kyiv đòi BTNV Avakov từ chức.
    Chặn đường ở Lviv
    [​IMG]
    Kyiv
    [​IMG]
    Mukachevko
    [​IMG]
    beta22nguyen411 thích bài này.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.743
    Đã được thích:
    10.143
    Báo Đức đăng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, đã xảy ra đến 65 vu đảo ngũ trong lực lượng vũ trang Nga đóng ở thành phố Maikop gần miền đông Ukraine. So với thời kỳ 4 năm 2010-2014 thì chỉ xảy ra 35 vụ đảo ngũ. Theo lời nhân chứng trong cuộc thì lính Nga đảo ngũ vì sợ phải chấp hành "nhiệm vụ đi lạc" vào đất ukraine.


    Reports: Russian troops leave unit fearing Ukraine deployment

    http://www.dw.com/en/reports-russian-troops-leave-unit-fearing-ukraine-deployment/a-18579331
    goodbyeptMIHATOYAMA thích bài này.
  7. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Lại vẽ Nhầm nón lá TQ rồi. Hy vọng các thế hệ sau của Nga Ngố sẽ không bị lợi dụng biến thành 1 thứ đồ chơi để giải trí, để so bì hơn thua
    beta22 thích bài này.
  8. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    beta22xanh247 thích bài này.
  9. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Khi chính quyền không thể chiến đấu hiệu quả chống lại bọn phản quốc thì nhân dân đã lên tiếng:-D

    http://soha.vn/quoc-te/ukraine-soi-...ong-thanh-phan-than-nga-20150712083435584.htm

    Cuộc đấu tranh chống bọn ly khai tay sai Nga ngố của chính phủ Ukraine là cuộc chiến tranh nhân dân và được đông đảo nhân dân ủng hộ, không phải như những lời lẽ tuyên truyền của báo Nga là chỉ có 1 nhúm nhỏ Maidan "tham tiền của Mỹ" đi chống lại "đa số nhân dân ủng hộ Nga"^:)^^:)^^:)^

    Và giấc mơ của tập đoàn mafia nhà thằng hói rằng đông đảo nhân dân Ukraine sẽ ủng hộ chúng nó thế là tan tành rồi:x
    --- Gộp bài viết: 12/07/2015, Bài cũ từ: 12/07/2015 ---
    Lại là từ nguồn Lenta
    Vụ Nga đem hàng sang Donbass thì đã chứng minh từ lâu là bọn nó tìm mọi cách để lẩn như chạch, mạo nhận Hội chữ thập Đỏ và không có quốc tế giám sát. Sao fan Nga quên mau vậy?
    goodbyept thích bài này.
  10. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    Hình như khả năng logic của bạn k0 đc tốt?
    Trong link đó đâu có cho biết thống kê %, vậy đâu thể kết luận phe nào là đa số, phe nào là thiểu số. =))
    Còn lúc thống kê chỉ có 8% tin vào đường lối chính phủ Ukraine thì sao bạn lại trốn tịt? :rolleyes:

    Kiev giờ chắc chả còn luật pháp, toàn xài luật rừng nên bọn này mới bắt bớ này nọ :))
    Massu, beta22, nguyen4112 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này