1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Odessa sẽ được giải phóng ! Ko có chỗ cho bọn phát xít trong thành phố anh hùng . :D
    [​IMG]
    Massu, Photo_hunterDutBUOIvaoUCRAINA12 thích bài này.
  2. VitKhung

    VitKhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    43
    Não trạng bọn bựa chống Cộng cuồng tín Vịt plus này thì cái gì chả tại Nga.

    Trang web chính phủ Turkmenistan vừa dỡ bỏ cáo buộc Nga vi phạm HĐ và không trả tiền. Thay bằng từ ngữ dịu dàng hơn.

    HĐ Gazrom ký với Turkmenistan là cung cấp 80 tỷ m3/năm thường xuyên bị Turkmenistan vi phạm, giao hàng chậm trễ, không đúng số lượng đặt mua do đó đã bị đình chỉ trả tiền.

    Thực chất Turkmenistan vi phạm HĐ với Nga vì dồn Gas bán qua đường ống Turkmen-Bashi-China cho Khựa. Họ không có đủ gas nên đã giảm sản lượng bán cho Gazrom từ tối đa 80 tỷ còn 4 tỷ m3/năm như hiện nay, giảm 20 lần.

    Rõ thằng nào vi phạm chưa đàn dâm chủ bưng bô Mẽo!

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 14/07/2015
    beta22, Massu, gaume16 người khác thích bài này.
  3. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    http://vietq.vn/tinh-hinh-ukraine-m...xe-nhan-dao-toi-mien-dong-ukraine-d65789.html
    Theo tin tức về tình hình Ukraine mới nhất, Nga đang chuẩn bị gửi đoàn xe viện trợ lần thứ 32 tới miền Đông Ukraine, nơi xảy ra các cuộc đụng độ giữa quân đội Kiev và lực lượng phe ly khai thân Nga. Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga thông báo hôm 12/7 rằng một đoàn xe rời khỏi trung tâm cứu hộ Noginsky ở Moscow Oblast, ngoài ra còn có nhiều phương tiện từ các vùng khác tham gia vào đoàn tàu vận tải trong khu vực Rostove trước khi đến Donbass, khu vực xảy ra xung đột ở miền Đông Ukraine.

    Nga đã gửi hơn 39.000 tấn hàng viện trợn cho người dân vùng Donetsk và Lugansk kể từ tháng Tám năm 2014.

    Khu vực này cũng đã bị Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phong tỏa về mặt kinh tế vào cuối tháng Mười Một. Các biện pháp hạn chế đã dẫn tới sự rút lui của tất cả các tổ chức bảo vệ xã hội, giáo dục, y tế do nhà nước tài trợ khỏi Donbass. Ông Jens Laerke, phát ngôn viên của Văn phòng Liên Hợp Quốc về điều phối các vấn đề nhân đạo nói rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine đã ảnh hưởng đến gần như 1/9 tổng dân số và di dời gần 1,4 triệu dân.

    Chương trình Lương thực Thế giới cũng đã tăng viện trợ lương thực khẩn cấp cao gấp 3 lần so với trước đây để giúp 500.000 người chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột cho tới cuối năm 2015. Cuộc xung đột ở Ukraine cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6.500 người, Liên Hợp Quốc cho biết.
    MassuDutBUOIvaoUCRAINA12 thích bài này.
  4. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    http://vietq.vn/tinh-hinh-ukraine-m...hung-hoang-an-ninh-moi-o-mien-tay-d65863.html
    Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới, một sự bất ổn xảy ra giữa các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và phái cực đoan cánh Hữu ở khu vực miền Tây Ukraine giáp với Hungary. Các lãnh đạo thân phương Tây lên kế hoạch triệu tập "nội các quân sự" những tướng lĩnh hàng đầu nhằm cố gắng giải tỏa căng thẳng giữa hai lực lượng và dập tắt cuộc nổi dậy đòi ly khai ở miền Đông Ukraine.

    Cuộc đấu súng nổ ra ở tỉnh Zakarpattia, một khu vực chiếm 1,3 triệu dân bị tách ra khỏi Ukraine bởi dãy núi Carpathian và có một mối liên kết về văn hóa với Hungary. Nơi đây đã từng tổ chức một cuộc bầu cử lịch sử cho các phe ủng hộ Nga vì nhiều cư dân ở đây không tin tưởng Ukraine. Nhiều cư dân Zakarpatia mang hộ chiếu Hungary và có một vài sự liên kết với Moscow hoặc Kiev.

    Gần như sự im lặng của chính quyền Ukraine về cuộc khủng hoảng thứ hai đã bị phá tan hôm 13/7 khi Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk xuất hiện bên phe của lực lượng Pravy Sektor. Ông Yatsenyuk đã ban hành lệnh "sa thải tất cả các nhân viên dịch vụ hải quan Zakarpattia", quan chức cho biết trong một tuyên bố. "Ngoài ra, ông Arseniy Yatsenyuk còn hướng dẫn Bộ Nội vụ tiến hành một cuộc điều tra tìm ra việc buôn lậu và lạm dụng quyền lực của dịch vụ hải quan Zakarpattian".

    Tuy nhiên, một nguồn tin từ dịch vụ an ninh cấp cao cho biết lực lượng Pravy Sektor không vô tội như những gì họ tuyên bố. "Pravy Sektor đang cố gắng dành phần thắng trong việc kinh doanh hàng lậu. Vấn đề đối với Ukraine là có rất nhiều người có vũ trang tự cho mình là anh hùng và cố gắng tạo dựng danh tiếng thông qua lực lượng", nguồn tin cho biết.
    beta22, Massu, gaume12 người khác thích bài này.
  5. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Thôi thế thì chia Ukraine làm 3 cho rồi. Đông Nam, Tây và Trung tâm
    beta22DutBUOIvaoUCRAINA12 thích bài này.
  6. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Hasert, jun_leeDutBUOIvaoUCRAINA12 thích bài này.
  7. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    beta22, Massu, gaume11 người khác thích bài này.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tưởng niệm các phi công Ukr tử nạn trong các chiến dịch ở MĐ:
    --- Gộp bài viết: 15/07/2015, Bài cũ từ: 15/07/2015 ---
    --- Gộp bài viết: 15/07/2015 ---
    [​IMG]
    Yurii Tsisaruk, chỉ huy lực lượng trinh sát pháo binh của Ukr tại
    Zakhid đã thiệt mạng trong một trận chiến với quân MĐ.
    beta22, MassuDutBUOIvaoUCRAINA12 thích bài này.
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ngày 14.7, 5 binh sỹ Ukr thiệt mạng trong 1 vụ nổ ở Lugansk
    In area with. Bolotennoe Stanichno Luhansk region Lugansk region on July 14 killed five Ukrainian soldiers. It is reported Press Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Lugansk region.
    beta22, MassuDutBuoiDutCutvaoUcraina18 thích bài này.
  10. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    UKRA chắc chắn không sợ RS nhưng tổng Po sợ thì còn làm gì. Nếu ngày ấy UKRA bày tỏ với Ngố thì bây giờ chắc đã ngon cơm rồi
    DutBuoiDutCutvaoUcraina18 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này