1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. MIHATOYAMA

    MIHATOYAMA Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    1.084
    Thằng đi ăn cướp trắng trợn lãnh thổ của nước khác mà có tư cách đòi kiện à?
    Bọn Nga mà kiện đòi tiền khí đốt thì Ukraine kiện đòi lại Crimea cả nhà chúng mày:-D
  2. Eriel

    Eriel Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    40
    èo các bác bên này loạn cả lên . để ý thức hệ đang xen nhau thế này thì đưa tin kiểu gì vậy :( . MĐ hay CP muốn trở thành chính nghĩa thì phải thắng cuộc chiến này đã , pác nào cũng gọi phe mình là anh hùng cả lên =)). còn vụ crimea xác định rồi bác miha ơi ~~, theo mình biết thì Nga,Mĩ,TQ kiện ai thì thằng đó chết còn ngược lại thì khó tin quá ...
    gaume1DutBuoiDutCutvaoUcraina18 thích bài này.
  3. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Nếu mà kiện được thì con cháu lão Kamehameha vua Hawai làm rồi.:-D
    gaume1DutBuoiDutCutvaoUcraina18 thích bài này.
  4. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    MARIUPOL, Ukraine – Trong bộ quần áo rằn ri với bộ râu muối tiêu rậm rạp dài xuống tận ngực, ông mang một con dao nhọn bọc trong vỏ được dắt bên thắt lưng. Dáng vẻ dữ tợn của ông thành một nỗi sợ hãi cho nhà hàng. Những người bồi bàn lượn lờ gần khu vực nhà bếp vì sợ. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng người đàn ông Hồi giáo cũng là cựu lãnh chúa đến từ Chechen vẫn không làm yên lòng người phục vụ để đến đơm trà.

    Ngay cả đối với người Ukraina kiên cường đã từng chiến đấu một năm chống ly khai tại miền Đông vẫn bất ngờ khi các chiến binh Hồi giáo Chechen xuất hiện tại các thị trấn tiền tuyến, thậm chí nhiều người Ukraine còn chào đón họ.

    “Chúng tôi muốn chiến đấu chống lại quân Nga”, một người Chechnya không cho biết danh tính nói. “Chúng tôi luôn luôn chiến đấu chống lại quân Nga.” Anh ta nhắc lại.

    Ông là chỉ huy của một trong ba tiểu đoàn tình nguyện Hồi giáo trong tổng số 30 tiểu đoàn tình nguyện đang chiến đấu tại miền Đông Ukraine. Các tiểu đoàn Hồi giáo được triển khai tới vùng nóng nhất và đó là lý do họ có mặt tại đây.

    Cuộc xung đột đã gia tăng xung quanh Mariupol. Đây là cảng biển chiến lược công nghiệp quan trọng mà các phần tử ly khai đã từ lâu thèm muốn.

    Quan sát viên OSE nói rằng ban đêm họ đã từng nhìn thấy các chuyến hàng chở thiết bị quân sự Nga vận chuyển bằng tàu hỏa phía bắc thành phố.

    Gần đây, các nhà chức trách Ukraine đã công bố hình ảnh do máy bay không người lái chụp được tại phía bắc thành phố cho thấy Nga chuyển cho phiến quân ly khai số lượng lớn vũ khí hạng nặng bao gồm xe tăng vào pháo binh.

    Theo dự đoán sẽ có một cuộc tấn công quy mô lớn trong những tháng tới và sự giúp đỡ từ những chiến binh Hồi giáo Chechen sẽ là niềm vui cho Ukraine.

    Một sự thật là Ukraine đang ở thế bất lợi hơn so với các phần tử ly khai vì phương Tây từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho lực lượng chính phủ trong khi phiến quân liên tục nhận được hỗ trợ vũ khí hạng nặng từ Nga. Sự thiếu thốn, tham nhũng tràn lan đã làm Quân đội Ukraine trở nên yếu kém. Vì vậy Ukraine luôn hoan nghênh bất kỳ sự ủng hộ nào thậm chí từ các chiến binh Hồi giáo Chechen.

    “Trong 24 năm qua tôi đã đi trên con đường này, kể từ khi Liên xô sụp đổ. Cuộc chiến tranh đối với chúng tôi không bao giờ kết thúc. Chúng tôi không bao giờ chấm dứt chiến tranh với Nga, không bao giờ.” Một chiến binh Chechen trả lời cuộc phỏng vấn.

    Chỉ huy Ukraine lo ngại rằng các nhóm ly khai có kế hoạch kiểm soát các con đường tiếp cận với Mariupol và bao vây thành phố, trước chiến tranh có khoảng nửa triệu sống tại đây. Trước sự đe dọa đó những đơn vị tình nguyện cánh hữu Right Sector và chiến binh Hồi giáo Chechen Sheikh Mansur đã đến để bảo vệ thành phố.

    Cả hai nhóm Right Sector và chiến binh Hồi giáo Sheikh Mansur đều chiến đấu độc lập không trực thuộc Bộ nội vụ hay Bộ Quốc phòng và số lượng chiến binh Hồi giáo Chechen đang chiến đấu tại miền Đông không được nhà chức trách Ukraine tiết lộ. Tất cả họ đều là quân tình nguyện.

    Ngoài mục tiêu chung là kẻ thù, các nhóm này không có nhiều điểm chung với Ukraine về vấn đề quan hệ với các đồng minh phương Tây trong đó có Hoa Kỳ. Ví dụ nhóm Right Sector (được thành lập vào ngày kết thúc cuộc biểu tình 22-03-2014) tạo nên từ nửa tá nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan như White Hammer và Trident của Stepan Bandera. Nhóm khác Azov công khai với chủ nghĩa phát xít mới khi sử dụng các biểu tượng “Wolf’s Hook”, biểu tượng này liên quan đến SS. Một chiến binh Chechen cho biết ông không quan tâm đến biểu tượng của Đức Quốc xã, ông thích những người yêu mảnh đất nơi mình sinh ra và ghét chính quyền Nga.

    Để cố gắng tăng khả năng chiến đấu cho lực lượng chính quy của Ukraine và muốn Kiev giảm sự phụ thuộc vào các tiểu đoàn tình nguyện bán quân sự, Quân đội Hoa Kỳ đang giúp đào tạo Vệ binh Quốc gia Ukraine cùng với đó là cấm đào tạo cho các thành viên Azov.

    Các đơn vị Dzhokhar Dudayev và Sheikh Mansur đang chiến đấu ở Ukraine chủ yếu là người Chechnya, một phần nhỏ từ các nước Liên xô cũ khác như Uzbekistan và Balkan và từ bán đảo Crimea chủ yếu là người Crimean Tatar. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của các nhóm đến từ Hoa Kỳ tham gia.

    Phía trước khoảng 12km các tiểu đoàn chuyên nghiệp ngồi trong xe dân sự lăm lăm SK-47 chĩa ra ngoài từ cửa xe, trong khi quân đội chính quy phòng thủ trong các chiến hào.

    Chiến binh Chechen đều là những người thiện chiến và chỉ huy của Ukraine bố trí cho họ đúng sở trường về trinh sát và bắn tỉa, họ thường tuần tra ở những khu vực trống và những khu vực có các cuộc đụng độ nhỏ lẻ. Họ có kỹ năng đánh du kích. Điều này đã được khẳng định trong cuộc chiến nổi dậy ở Chechen. Nhữn người đang chiến đấu tại Ukraine với biệt danh “God is great” và “Allahu akbar,” là nỗi ám ảnh sợ hãi đối với người Nga.

    Trong cuộc phỏng vấn, chỉ huy Chechnya cho biết chiến binh của mình thích chiến đấu gọn nhẹ với ít đồ bảo vệ. “Đây là cách chúng tôi chiến đấu,” ông nói. “Chúa sẽ che chở cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi không cần áo giáp.”

    Những người Chechen quyết định bí mật thành lập những tiểu đoàn tình nguyện theo cách của họ, những người từ châu Âu và Trung Á đã gia nhập đội quân do một người Chechen sống ở Phaps kết hợp với người đồng hương Isa Musayev sống tại Đan Mạch.

    Trước đó ông Musayev cho biết đã nhận được sự chấp thuận từ các thành viên cấp cao của Chính phủ Ucraina, nhưng “không có tài liệu, không có văn bản,”. Ông đã chết trong cuộc chiến đấu vào tháng Hai.

    Tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý về các tiểu đoàn này. Các nhà chức trách Pháp đang phải đối mặt với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trong các cộng đồng người nhập cư. Năm nay họ đã tạm giữ hai thành viên của Sheikh Mansur vì những cáo buộc thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo, theo tin từ một chiến binh Chechnya và ông phủ nhận hai người này là thành viên của nhóm.

    “Tất cả châu Âu đang run rẩy, sợ hãi vì nước Nga” ông nói. ” Điều này sẽ có lợi cho châu Âu khi chúng tối đến đây hoàn toàn tự nguyện. Có những điều không phải ai cũng hiểu.”

    Theo Nytimes
    • Mình ủng hộ 1 U tự do, các quốc gia tôn giáo muốn chiến đấu cứ đến U........vệ binh quốc gia, quân nội vụ, quân tình nguyện, quân miền Đông, quân Nga cứ thoải mái đến đây......tập dượt.......mình nghĩ thay vì luyện tập ở nhà các nước cứ quân đội đến tập luyện là hay nhất...........tổng Kẹo đã thông qua sắc lệnh cho quân đội nước ngoài ở đây.
    • Mới chỉ 1 năm ..........tuy nhiên nhìn qua thì tương lai khá sáng lạn.......khá giống Irak......mình là chỉ huy sư đoàn thì sẽ chiếm 1 vùng các cư ngay.....cơ hội lập quốc là đây.
    beta22, gaume1, Massu2 người khác thích bài này.
  5. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Hai hướng đi của Ukraine sau vụ Mukachevo
    Ở Mukachevo tôi đã nói chuyện với những người khác nhau. Họ một mặt bị sốc bởi những gì đã xảy ra, vì họ không ngờ tới sự đụng độ bằng súng ống, bởi vì tiền tuyến cách đó hơn 1000 cây số, mặt khác – nhiều người rất bình tĩnh đã tỉnh táo đánh giá tình hình. Theo họ , chưa thể tìm thấy một khuôn mặt có uy tín sẽ có thể giải quyết tình trạng này. Có một “Sector Right”, mà ở một nơi nào đó hành động bất hợp pháp, nhưng trong đó người ta cũng thấy họ hàng động để bảo vệ chân lý công bằng . Rõ ràng có những cơ quan thực thi pháp luật của Nhà nước dưới hình thúc SBU, Bộ Nội vụ và Văn phòng Công tố viên, mà hoạt động hoàn toàn không hiệu quả, thậm chí họ còn giám sát và bảo kê cho các vụ buôn lậu và tham nhũng. Và mọi người dân hiện đang rất hoang mang. Không phải là họ ủng hộ mạnh mẽ “Sector Right”, nhưng họ cũng không thể kết tội tổ chức này.

    Tốt hay xấu – một câu hỏi tu từ, nhưng ở cấp độ quốc hội cần phải đưa ra rất nhiều quyết định cứng rắn. Sau việc Bộ Nội vụ đã nói dối về trợ lý của đại biểu Lano Yovbake -mà ban đầu được coi là một thợ săn nào đó, mặc dù đây là một tay anh chị điển hình trong xã hội đen – tất cả đều phải bị giáng chức. Cần phải có một cơ quan thực thi pháp luật tập thể rõ ràng, nơi mà trách nhiệm thuộc văn phòng của công tố, bởi vì Văn phòng công tố là nới thực thi hiến pháp. Cần thành lập một Uy ban thanh tra tại Quốc hội, đứng đầu bởi một người có uy tín, ví dụ như David Sakvarelidze, người sẽ điều tra những trường hợp này và báo cáo với Quốc hội. Báo cáo sẽ trả lời các câu hỏi chính – ai là người phải chịu trách nhiệm, và khi nào anh ta sẽ bị trừng phạt, bao gồm cả trừng phạt dười hình thức cách chức hoặc cho nghỉ hưu.

    Hệ thống lợi ích (đảng cướp) của một số tài phiệt, đứng đầu là các đại biểu quốc hội Lano, Baloga, đã tuyển dụng thuộc hạ …Hệ thống này rất giống với các đảng cướp trong vùng Donetsk, nơi đó trùm tài phiệt địa phương về cơ bản kiểm soát tất cả – buôn lậu, bán ma túy … Ưu điểm lớn của cuộc xung đột tại Mukachevo là nó tố cáo tình trạng ung nhọt và thông tin đưa ra công khai không dẽ dàng bịt được. Những hiện tượng bất hợp pháp này, nhũng khối u ung thư – Tôi muốn nói là tham nhũng và buôn lậu – hiện diện trên toàn bộ đất nước Ukraine, và không chỉ trong Zakarpat. Cần phải công nhận thực tế này và tích cực phòng chống nó. Một khi chúng ta giữ im lặng vấn đề và nói rằng chỉ xảy ra ở trong vùng Zakarpat hoặc Odessa, thì thực tế này sẽ xảy ở khắp mọi nơi. Rất cần thiết phải mời công chúng, các nhà báo ở các vùng khó khăn, và cho thấy một số kết quả nào đó. Người dân hy vọng vào các viện kiểm sát công tố, Bộ Nội Vụ, SBU, là những công lực chính, thực thi pháp luật công bằng, chống lại sự xâm phạm các lợi ích và an ninh quốc gia.

    Sau tình trạng tiêu cực này, chúng ta có hai lựa chọn. Hoặc là chúng ta bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán với các tiểu đoàn tình nguyện một cách hợp lý, chấp nhận các điều khoản và điều kiện liên quan đến an sinh xã hội của họ và hợp pháp hoá, sửa chữa sai lầm và để cử những người xứng đáng sẽ đứng ra bảo vệ các quyền và tự do của người dân trong vùng Zakarpat. Hoặc là chúng ta không làm gì cả , và tình trạng này được lặp đi lặp lại trong bất kỳ khu vực nào khác, chúng ta sẽ bị Liên minh châu Âu cô lập, con đường hội nhập châu Âu sẽ rất mù mịt và sẽ bị từ chối chế độ miễn thị thực của EU. Điều này dẫn đến tình trạng vô luật pháp.

    Trên đây là hai kịch bản – việc chọn lựa con đường nào phụ thuộc vào các quan chức hàng đầu của đất nước: *************, Thủ tướng Chính phủ và các nhà lãnh đạo của các cơ cấu quyền lực.

    Hiện tại đất nước đang ở trạng thái lơ lửng. Hiện nay rất nhiều vấn đề phụ thuộc vào xã hội dân sự – làm thế nào để nó kích hoạt các đại biểu quốc hội, làm sao để kiểm soát sự dối trá của Bộ Nội vụ , sự quan liêu, bất lực của viện kiểm sát. Tôi rất lạc quan và tin tưởng rằng chúng ta, trước sau, sẽ được đi trên một con đường tích cực. vấn đề đặt ra là đến khi nảo . Ngay sau vụ đụng độ này hay là sẽ chờ lặp lại khoảng hàng chục sai lầm như vậy nữa. ….

    Nguyễn Hoàng Lân

    (theo bài viết của Yegor Firsov, Đại biểu quốc hội ukraine, đại diện chính của đảng “UDAR” trong khu vực Donetsk)

    • Mình là Putin mình sẽ kí 1 sắc lệnh tôn trọng sự tự do chiến đấu của U.........tài trợ cho RS 1 tỉ U để chiến đấu vì tự do U.........Nga đúng là ngố thật....Mỹ ủng hộ RS thì Nga cũng ủng hộ.........thử xem Kẹo làm gì.
    • Kẹo có quyền lực nhưng thực tế là rất bấp bênh ko thể giải giáp RS được chỉ đi được nước cờ thoả hiệp....lẩn quẩn 1 hồi lại ôm chân Nga........
    • U hiện tại ko có 1 nhân vật nào có thể lặp lại trẩt tự......lội vẫn là cụ Yan.........đáng lý lúc đó bắn sạch thì đâu nên nỗi..........
    beta22, gaume1, Massu1 người khác thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    RS cảnh báo tổng Po sẽ bị an ninh và quân đội hạ bệ.

    Speaker "Right Sector": Poroshenko will be executed in the basement of the Ukrainian military

    This was announced by the speaker of the "Right Sector" Artem Skoropadsky.

    Judge the Poroshenko will be young Ukrainian military or members of the National Guard under.

    "If there is a new revolution, Ukrainian President Poroshenko and his colleagues will not be able to flee the country as it did the previous president. They can not expect anything other than punishment in some dark basement, which will carry out a group of young Ukrainian military and members of the National Guard, "- said the speaker of the" Right Sector ".
    DutBuoiDutCutvaoUcraina18 thích bài này.
  7. Loanvietnguyen

    Loanvietnguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    194
    Bắt đầu chính thức sẽ có nội chiến lan rộng tại UKR khi Sector Right" tuyên bố rằng toàn quyền kiểm soát Lviv.
    Họ đã thiết lập rào chắn xung quanh thành phố và có ý định can thiệp vào tất cả những sự kiện lớn diễn ra ở trong đó
    Theo lãnh đạo của một nhóm cực đoan ở Lviv Taras Kuzyakov kế hoạch để triệt để ngăn chặn sự lặp lại của các vụ nổ và thâm nhập vào thành phố "kẻ phá hoại."
    http://ren.tv/novosti/2015-07-14/boeviki-pravogo-sektora-zahvatili-vlast-vo-lvove
    FarmerTadien, TNT_NTN, Massu5 người khác thích bài này.
  8. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
  9. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Có thông tin quân RS đã chiếm trụ sở chính quyền Lviv . Ko biết có bác nào có thông tin gì ko ?
    P/s Bạn đút gì ơi ko cần phải làm vậy đâu cho dù bạn ở phe nào . Để cho topic trong lành chút . Xin cám ơn
    beta22, gaume1, ngotuan7 người khác thích bài này.
  10. Nhatminh_bn

    Nhatminh_bn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    86
    Em thấy các bác có thể chửi Nga, chửi Mỹ và chửi thằng nào cũng được. Tuy nhiên không nên chửi nhau.Thằng nào cũng vì lợi ích của mình mà thôi. Đáng tiếc nhất là thằng U to đầu mà dại, không có một chính sách đối ngoại rõ ràng. Sống cạnh một thằng khổng lồ mà lại cứ đi chửi nó và gọi một thằng ở xa đến cứu thì chẳng có gì ngu bằng. Về đối ngoại U nên học các bác nhà mình. Dĩ bất biến, ứng vạn biến, mềm mỏng hài hòa cả nhà cùng vui thì chắc sẽ không có ngày hôm nay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này