1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    http://motthegioi.vn/khung-hoang-uk...crimea-nhan-danh-chong-tham-nhung-211975.html

    Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3.2014, xem ra đang có cuộc đấu đá quyền lực ở Crimea, giữa quan chức chính quyền địa phương với chính quyền liên bang Nga, nhất là Cục an ninh liên bang Nga (FSB).

    Một số thành viên chính phủ ủng hộ ông Aksyonov, như chủ tịch quốc hội Crimea, ông Vladimir Konstantinov nói về những vụ bắt giữ: “Crimea đang bị tấn công mạnh…từ những kẻ thù của chúng ta.

    Vitaly Nakhlupin, chủ tịch tiểu ban kinh tế-ngân sách thuế ở quốc hội Crimea, nói cáo buộc của lãnh đạo FRA là sai: trong 582 triệu rúp để xây dựng đường sá, Crimea chỉ mới nhận 277 triệu rúp.

    Ông nói: “Làm sao chúng tôi có thể trưng tài liệu dã chi 368 triệu rúp, trong khi chúng tôi chỉ nhận 277 triệu rúp ?”.

    Nakhlupin tố ngược: chính các cơ quan liên bang Nga chiếm đoạt số tiền trên. Ông dẫn ví dụ: FRA trao các hợp đồng sửa chữa đường sá Crimea trị giá 61 triệu rúp cho 2 cơ quan trung gian Nga vốn chẳng làm việc gì, nhưng vẫn giữ một nửa số tiền.

    Ông còn nói chính Nga nợ Crimea: “Đến nay, chúng tôi chẳng nhận được xu nào. Các cơ quan liên bang nợ Cộng hòa Crimea tổng cộng 1,4 tỷ rúp”.

    Bầy đàn tham nhũng đang tố cáo lẫn nhau, cùng vạch mặt nhau ra trước ánh sáng công luận cho mọi người thấy chúng nó xấu xa, tham lam thế nào. Thế mà có những người chỉ chăm chăm nói "chính quyền Kiev tham nhũng" mà chả chịu nhìn lại bàn tay của mẹ Nga vĩ đại nó tanh hôi thế nào;))
    goodbyept, jun_leeNamtuocBMWX3 thích bài này.
  2. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    hê hê cho chúng mày gào khản cổ chán chê. Giờ ông tuyên bố cho nổ thực nghiệm xem chúng mày có ngậm được mõm vào ko :)
    hiraly thích bài này.
  3. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Tifavn thích bài này.
  4. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Còn hơn là bán cho Nga. Mỹ-Anh chưa sáp nhập 1 cm2 đất của ai vào lãnh thổ từ sau Thế chiến II. Họ còn trả lại nhiều vùng căn cứ cho các nước (như cảng Subic ở Philippines hay kênh đào Panama) còn chuyện lợi dụng cho mướn đóng quân để ăn cướp, sáp nhập Crimea như Nga ngố là có 1-0-2 nhá:-D
    goodbyept thích bài này.
  5. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Dân thuộc địa làm sao có cửa nhập vào mẫu cuốc, mơ đi cưng.:-D
  6. NamtuocBMWX3

    NamtuocBMWX3 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    85
    Mỏ dầu của nga thì cũng bán cổ phần cho nước ngoài rồi . Nga nắm giữ rất ít . Tài nguyên dầu mỏ mà putin cũng bán cho nước ngoài sao ko lên án putin đi :-D
    Sakhalin 1 nga chỉ có 20% cổ phần . Mỹ , Pháp 60% cổ phần ,Ấn Độ 20% mà khai thác này là phân chia sản phẩm đấy
    http://www.rosneft.com/Upstream/ProductionAndDevelopment/russia_far_east/sakhalin-1/
    Sakhalin 2 nga cũng chỉ có 50% cổ phần , 50% còn lại là Hà Lan và Nhật :-D
    http://www.gazprom.com/about/production/projects/lng/sakhalin2/
    goodbyeptHasert thích bài này.
  7. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    4.552
    Đọc cái gì dẫn từ "báo Nga" thì cũng nên thận trọng

    Việc tư nhân hóa các cơ sở quốc doanh kém hiệu quả là chuyện quá đỗi bình thường ở bất kỳ đâu. Nếu cắm đầu đọc theo "báo Nga" thì các dự án FDI, BOT thành bán nước cả hehe...

    Anh Yatsenuk là đối tượng được "báo Nga" cắm chữ vào mồm nhiều nhất :-D:-D:-D:-D
    Last edited by a moderator: 20/07/2015
    goodbyept, HasertNamtuocBMWX3 thích bài này.
  8. codemaster

    codemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    114
    Sputniknews bình luận rằng, trước sau gì Kiev cũng sẽ dâng các hải cảng của nước này cho các chiến hạm Mỹ, không ngoài mục đích chống Nga, bởi việc tư nhân hóa hoàn toàn các hải cảng không phải là điều mà các quốc gia trên thế giới thường làm.

    Báo Nga bình luận, cựu Tổng thống Gruzia đến Ukraine từ nước Mỹ và có lẽ ông ta đã mang theo bản kế hoạch tư nhân hóa đã được Washington vạch sẵn. Dường như ông này đến mảnh đất này chỉ với nhiệm vụ đẩy nhanh việc bán các tài sản của đất nước Ukraine cho Mỹ....

    Hợp tác với dâng tặng nó khác nhau bạn ạ. Một cái bạn không thích hợp tác nữa thì chỉ cần nói "Tiễn khách", một cái thì sau khi bạn tiễn khách thì khách có thể nói "Éo đi"...Mà người ta trả cho bạn bao tiền để bạn đâm đầu lập nick vào la liếm sau khi bị chửi đủ kiểu hoặc trơ tráo đánh lộn khái niệm, nhổ liếm đủ kiểu....Tầm như bạn nên để nick là Nam tước Thát chơ hay Nam tước Heli cho nó hợp tính cách....
    gaume1kien2476 thích bài này.
  9. NamtuocBMWX3

    NamtuocBMWX3 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    85
    Chuyện bình thường trên thế giới bây giờ , nhà mình cũng đang muốn bán cảng HP cho Oman đấy , 2 bên đang thương lượng đấy . Bọn báo nga thì xuyên tạc láo toét rồi
    goodbyeptHasert thích bài này.
  10. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Sputnik đăng tin vịt cồ, xuyên tạc bố láo bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa tỉnh ngủ ra được hay sao nhỉ? Trong cái nồi cái media Nga thì uy tín của Sputnik còn bèo nhèo hơn bất kỳ thằng báo Nga nào. Một đám lá cải được dựng lên nhằm tuyên truyền lừa bịp không hơn không kém:))
    NamtuocBMWX3 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này