1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    bác nói thế là bác lôi cái đuôi đu càng của người ta ra rồi... Ko nên ko nên :)
    Tifavnnguyen411 thích bài này.
  2. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Hiện nay VN đang xây dựng theo mô hình kinh tế thị trường giống thằng Tàu nhá. Cái mô hình Soviet bao cấp quái thai đó đã để lại bao nhiêu hậu quả cho nền kinh tế nước ta thì mấy ông chuyên gia kinh tế rành hơn các bác đấy. Có thấy thằng nào loại trừ hết kinh tế tư nhân, theo kinh tế bao cấp do nhà nước quản lý mà giàu lên nổi ko? Hàn Quốc mà bị Triều Tiên nuốt thì ko biết có nên cảm ơn China và Nga ngố đã giúp Triều Tiên "thống nhất" Hàn Quốc ko nhỉ? Em "tâm tư" quá;;)

    Bác ăn cháo nên ko muốn đái bát Liên Xô còn em ở SG nhờ công ơn trời biển của Liên Xô nên từ ăn cơm chuyển xuống ăn cháo giống như bác thì em chẳng ham đâu:-D

    Bởi vậy chơi với bọn Nga chỉ có thiệt. Ukraine bỏ Nga theo mô hình phát triển phương Tây là đúng đắn và đây là kết quả ko thể đảo ngược:)>-
    --- Gộp bài viết: 30/07/2015, Bài cũ từ: 30/07/2015 ---
    http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-phu-quyet-viec-lap-toa-an-lhq-xu-vu-mh17-20150730081815695.htm

    Hôm 29-7, 11/15 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này. Nga bỏ phiếu chống và 3 nước Trung Quốc, Angola và Venezuela bỏ phiếu trắng. Theo quy định, dự thảo nghị quyết của LHQ cần 9 phiếu ủng hộ và không nước nào trong số 5 nước Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp phủ quyết.

    Theo Ngoại trưởng Úc Julie Bishop, những người liên quan đến thảm kịchMH17 tin rằng họ có thể lẩn trốn sau quyền phủ quyết của Nga nhưng sẽ không thể trốn tránh được công lý. Trong số 298 người được cho là thiệt mạng sau tai nạn, có 39 người Úc và 2/3 nạn nhân là người Hà Lan.

    Bà Bishop khẳng định Malaysia, Úc, Hà Lan, Bỉ và Ukraine sẽ tìm con đường khác để truy tố họ ra pháp luật.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 30/07/2015
  3. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    MONG ƯỚC

    Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy 2015

    [​IMG]

    Hoàng hôn trên dòng sông Dnhep

    Nhà thơ Lê Minh Sơn là một Cộng tác viên của chúng tôi, anh đã có nhiều bài thơ tình lãng mạn đóng góp cho Ký Giả. Từng có thời gian công tác tại Ukraine, bài thơ Mong Ước của anh thể hiện một nỗi nhớ vùng quê anh đã từng đi qua.

    MONG ƯỚC

    Ánh nắng trải chan hòa
    Bên dòng sông Dnhep
    Sóng nước lăn nhè nhẹ
    Chỉ thiếu vắng bóng em

    Cái ngọt ngào xứ lạ
    Nhắc ta nhớ quê nhà
    Nơi có Cha có Mẹ
    Có một người chia xa

    Đã bao năm rồi nhỉ
    Bặt tin …em lấy chồng
    Ta một mình lặng bước
    Nắng tỏa tận đáy sông

    Ôm ký ức vào lòng
    Nén đôi dòng nước mắt
    Nhớ em trong da diết
    Ngọn lửa tình chưa phai

    Ôi ! Dòng sông Dnhep
    Dịu dàng và trang đài
    Cùng ai ta chia sẻ
    Cái nồng nàn ngày mai

    Ta ước em mãi mãi
    Là dòng sông bên ta
    Để không còn đôi ngả
    Cách chia buổi chiều tà .

    Lê Minh Sơn
    tuyentd2, HANOIDUTLONvaoUCRAINA6filber70 thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.427
    Đã được thích:
    13.520
    http://www.dni.ru/society/2015/7/29/310579.html
    Nga lại tung giả thiết về việc M17 bị đặt bom chứ không phải bị bắn bằng tên lửa từ bên ngoài :-D:-D:-D
    http://www.dw.com/ru/россию-критикуют-за-вето-на-резолюцию-сб-оон-по-mh17/a-18617198
    Nga bị lên án vì đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc về MH-17 :-D:-D:-D
    Giờ ai bắn rơi MH-17 chắc thế giới người ta không cần phải tranh cãi nữa nhỉ :-D :-D:-D
  5. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    1. Mô hình kinh tế thị trường định hướng xhcn chứ không phải chỉ có kinh tế thị trường. Đây là mô hình dựa theo nguyên mẫu từ mô hình kinh tế Soviet thời Lenin. Nếu không có kiến thức về kinh tế, xin đừng chém để bị người khác nói là thiếu muối.
    2. Các bậc tiền bối ở nhà tôi trước 1945 là người của chính quyền Pháp ở VN nên ăn đồ Tây chứ không ăn cháo đâu. Từ 1975 đến nay cũng có cơm ăn. Còn dạng sau 30Arp từ cơm phải ăn cháo thì là dạng lười lao động, hoặc là trước đó bóc lột xuong máu nhân dân, nay bị xóa bỏ đặc quyền cướp cơm của dân nên đâm ra oán hận người đã giúp VN thống nhất.
    Giờ thì lòi cái đuôi thù hằn Nga Soviet vì họ giúp VN đuổi lũ cướp cơm của nhân dân nhé.
  6. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    1/ Nói theo mô hình kinh tế của Lenin chỉ là nói đánh võng để tránh sự thật là đã chuyển sang kinh tế tự do thôi
    2/ Nói về mô hình kinh tế bao cấp ở VN thì ko nên nhưng nếu muốn biết rõ hơn về các chiến dịch cải tạo kinh tế ở SG thì xem ở đây http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/20060415/ke-bien-tai-san/132736.html và tránh đi lạc đề nữa

    Bạn nói tôi thù hằn Liên Xô? Ukraine ngày xưa cũng thuộc Liên Xô, Nga cũng thuộc Liên Xô, vậy tại sao tôi lại ủng hộ Ukraine mà ko ủng hộ Nga?

    VN và Ukraine cùng chung hoàn cảnh với nhau, ở kế nước lớn, cùng bị ăn hiếp và cùng kiên quyết đấu tranh chống bá quyền bành trướng, nhất là khi 2 thằng bá quyền này đang xích lại gần nhau quấy rối thế giới thì là người Việt chân chính tôi phải ủng hộ Ukraine chứ ko thể theo đuôi bọn xâm lược Nga được :)>-
    Lần cập nhật cuối: 30/07/2015
  7. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    “Những người có trách nhiệm cho rằng, họ có trể lấn trốn sau quyền phủ quyết của Liên bang Nga. Nhưng họ không được phép trốn tránh công lý”, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Có 39 người Australia trên chuyến bay MH17.

    Bà Bishop cho hay, Australia, Hà Lan, Malaysia, Bỉ và Ukraina giờ đây sẽ tìm kiếm một cơ chế truy tố thay thế.

    Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Samantha Power, nói trước Hội đồng rằng, “không có quyền phủ quyết nào có thể ngăn tội ác ghê tởm này bị điều tra và truy tố”.

    "Những nỗ lực để trốn tránh công lý chỉ tăng thêm nỗi đau của gia đình nạn nhân, những người đã phải chịu đựng nhiều hơn bất kỳ ai trong chúng ta", bà Power nói và nhấn mạnh: "Đó là ảnh hưởng của quyền phủ quyết của nước Nga hôm nay".

    http://laodong.com.vn/the-gioi/nga-...c-te-xu-vu-may-bay-mh17-bi-ban-roi-359171.bld
  8. Hasert

    Hasert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    830
    Nga ngố đã lòi mặt chuột ra rồi :-D
    Nguyên cái Hội đồng Bảo an 15 nước mà chỉ có duy nhất 1 phiếu chống bơ vơ của Nga :rolleyes: Đúng sai, phải trái trong vụ này thì cả thế giới đều nhìn thấy rõ
  9. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Lảm nhảm vãi.
    Thế bằng chứng đâu,báo cáo đâu ? Thủ phạm là ai?
    Tháng 10 hà lan họ công bố kết quả điều tra rồi,giờ cũng là hết tháng 7 đến nơi,làm gì mà xoắn hết cả lên .
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    Xưa ở NVN có Đại Tá Mỹ Lansdale ... thế giờ bên UK lòi ra anh nào nhỉ ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này