1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    Ngoài dòng "Theo bà Lagarde, Kiev đang tiến hành các bước đi cần thiết để cải cách hệ thống tài chính và ngăn chặn tình trạng tham nhũng. "
    Còn lại là nợ nợ nợ vay vay vay....đúng là thay đổi hoàn toàn thật :)
    Tôi sợ đất nước tôi ngày nào đó ăn quả cải cách dân chủ này lắm
    hoangtungtungbkxmichael11123 thích bài này.
  2. NamtuocBMWX3

    NamtuocBMWX3 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    85
    Làm ăn ai chả vạy nợ , quan trọng tiền đi vay biết sinh lời vay 1 đồng lãi 10 đồng đó mới là quan trọng . Nước nga cũng đang nợ nước ngoài 600 tỷ đô la kìa :-D
    Hasert thích bài này.
  3. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
    http://www.vietnamplus.vn/tong-thon...chien-tranh-thuong-mai-voi-ukraine/335409.vnp
    Ơ, tuyên bố cấm vận xong rồi khóc là sao?

    Bợn có thể vui lòng phân tích rằng 10 năm nữa chả kém Poland, Korea. Vậy là nợ sẽ là bao nhiêu, thu nhập bao nhiêu. Lưu ý cái dòng "sẽ nhận được giúp đỡ" 1 tỷ, xxx triệu.... là vay hay cho? lấy cái gì trả. Thấy cái link này toàn vẽ chuyện vay mới trả cũ, lãi tới hạn chờ "đi đàm phán"; "tái cơ cấu"... coi kia kìa. Bợn tự sướng với link trên thì cũng ráng tự xử với mấy cái này, cùng 1 trang. Đừng giở giọng chê nguồn
    http://www.vietnamplus.vn/ukraine-thanh-toan-tien-lai-eurobond-tranh-duoc-vo-no-ky-thuat/334471.vnp
    Và định hướng chắc chắn: mượn nợ tiếp và xù nợ cũ
    http://www.vietnamplus.vn/ukraine-khong-co-y-dinh-keo-dai-dam-phan-voi-cac-chu-no/331539.vnp
  4. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    À đương nhiên thằng nào chả nợ.tôi QUOTE post của đồng chí vì đồng chí kết câu "Ukraine dưới thời tổng Po đã thay đổi hoàn toàn . Chỉ cần 7-10 năm là phát triển chả kém Ba Lan , Hàn Quốc :-D"
    hỉ hả quá, tôi cũng chỉ công nhận là thay đổi hoàn toàn thật thôi mà. Đồng chí nhạy cảm như kiểu gái bị hôn vào rái tai ấy nhỉ. Có tí nước nào chưa đồng chí
    Thay đổi trước mắt là vay vay vay nợ nợ nợ..... Ko biết 7 10 năm nữa có trả hết đc số nợ trong năm 14-15 hay ko cái đã :)
  5. NamtuocBMWX3

    NamtuocBMWX3 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    85
    Tổng Po thống kê chứ đoạn nào khóc lóc thế bạn . Còn đi vay thì phải chịu lãi suất rồi , đến nga cho Armenia tiền vay vũ khí cũng tính lãi suất 2% đấy . Ukraine chả được tiền lãi chứng tỏ làm ăn tốt . Toàn tiền vay dài hạn , được các chủ nợ cho hoãn
    Tổng nợ công của Ukraine 70 tỷ đô mới chỉ 50% GDP . Trong đó 40 tỷ đô nợ nước ngoài phải giả bằng đô la còn 30 tỷ nợ trong nước bằng tiền Ukr . Chứng tỏ số nợ của Ukr chả có gì đáng lo
    Ukraine làm ăn tốt , chống tham nhũng chả mấy tầm 10 năm kinh tế sẽ đuổi kịp Ba lan tiếp đến là HQ :-D
    Hasert thích bài này.
  6. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Hãy chứng minh điều vừa nói bằng số liệu và các lý thuyết kinh tế vĩ mô. Nếu không chứng minh được thì lời nói này là minh chứng cho sự cuồng dại ngu xuẩn
  7. NamtuocBMWX3

    NamtuocBMWX3 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    85
    Cứ nghe nợ là sợ lúc Yelsin nghỉ nga nợ hơn 100 tỷ . Giờ putin nắm quyền nước nga nợ hơn 600 tỷ đô la . Số nợ của nga phình ra gấp 6 lần nhưng có đáng lo ko :-D . Nga cũng vay vay , nợ nợ đấy . Quan trọng vẫn giả được thì lo gì . Ukraine kinh tế đa dạng , miền đông là công nghiệp có cảng biển như Mariupol , Odessa . Nông nghiệp có vụ lúa mì lớn nhất thế giới và ngô mà đến hitle còn phải thèm , chia quân đánh chiếm . NN thì Ukr chả lo chết đói riêng đất đen đã chiếm 30% thế giới rồi chỉ là cũng thiếu tiền phát triển
    . Công nghiệp quốc phòng có vốn đầu tư chỉ cần cung cấp linh kiện , động cơ , bảo dưỡng thôi là cũng trong top 10 thế giới . Có hãng Antonov sản xuất máy bay vận tải , Kharkov mạnh về xe tăng , pháo . Có nhà máy đóng tàu sân bay từ thời LX để lại . Ukr đứng top 10 đóng tàu ở Châu Âu đấy , nga chưa đủ tuổi về đóng tàu nổi như Ukraine
    Thêm ngành du lịch nữa . Năm 2012 đã có 23 triệu du khách đến Ukraine gấp 4 lần VN đấy . Ngay cả ô tô có hãng ZAZ nổi tiếng từ thời LX sản xuất xe hơi , xe tải , oto bus chưa đến mức như nga phải bán gần hết cố phần lada cho nước ngoài :-D
    Hóa chất công nghiệp sx than cốc , khoáng phân bón và axít sunhfuric
    Chưa kể tài nguyên của Ukr cũng ko thiếu đều có nhà máy sản xuất kim loại đen , kim loại màu , sản phẩm dầu khí . Ukraine là nước đứng thứ 10 kiều hối gửi đô la về nhiều nhất
    Ukraine cũng xuất khẩu máy móc , thiết bị vận chuyển
    Nhập khẩu của Ukraine chủ yếu là khí đốt , mỗi năm nga cũng phải trả ukraine 1 phần tiền phí trung chuyển khí đốt . Chính vì thế anh tin mới cay cú làm đường ống Thổ chỉ tiếc là anh đang thất bại :-D
    Cái Ukraine thiếu là tiền để phát triển chứ có tiền mà đi đúng hướng thì chả mấy mà vươt Ba Lan ngang với HQ
    Oto của Ukraine tự làm đâu kém gì các nước Eu :-D
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Máy bay vận tải AN-188 của Ukraine tự làm
    [​IMG]
    Tàu chở khách của Ukraine
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 31/07/2015
  8. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    Tin liên quan
    Một nhóm cư dân Bessarabia thuộc khu vực Odessa, Ukraine đã cử ra Thống đốc Nhân dân để bảo vệ họ trước các cơ quan chức năng Kiev và thống đốc vừa được chính phủ bổ nhiệm, cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili.

    http://m.soha.vn/quoc-te/ukraine-het-mien-dong-lai-den-bessarabia-doi-quyen-tu-tri-20150731173205473.htm

    Tin không liên quan
    Thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Schumer cho hay, chính phủ nước này đang tiến dần tới việc phải ngừng hoạt động lần hai trong hai năm vì các nhà lập pháp đảng Cộng hòa từ chối gặp các nghị sĩ Dân chủ để thương thuyết về ngân sách.
    http://m.soha.vn/quoc-te/chinh-phu-my-co-nguy-co-dong-cua-lan-2-20150731144114892.htm
  9. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Nga - Pháp đạt thỏa thuận hủy hợp đồng tàu Mistral

    Truyền thông Nga cho biết nước này và Pháp đã đạt được thỏa thuận đền bù do hoãn giao hai tàu Mistral, tuy nhiên khoản tiền này chưa được tiết lộ.

    [​IMG]
    Một trong hai chiến hạm Mistral, mang tên Vladivostok, vẫn đang nằm ở xưởng đóng tàu Saint-Nazaire, phía tây Pháp. Ảnh: AFP

    "Các thảo luận đã kết thúc, mọi việc đã được quyết định, cả về thời gian và khoản đền bù", hãng RIA của Nga dẫn lời ông Vladimir Kozhin, cố vấn của Tổng thống Nga về các vấn đề quân sự, nói hôm qua về thỏa thuận liên quan đến tàu Mistral.

    Ông Kozhin hy vọng Nga và Pháp sẽ ký hủy bỏ hợp đồng trong "tương lai gần nhất" và Paris sẽ công bố khoản đền bù. Tờ Kommersant của Nga hôm nay đưa tin Pháp có thể sẽ trả cho Nga lên đến 1,2 tỷ Euro, tương đương hơn 1,3 tỷ USD.

    Theo Reuters, Văn phòng của Tổng thống Pháp Francois Hollande từ chối đưa ra bình luận. DCNS, một trong những nhà thầu chính đóng tàu Mistral cũng chưa lên tiếng.

    Pháp cuối tháng 11 năm ngoái tuyên bố hoãn giao hai chiến hạm Mistral cho Nga, với lý do bất đồng trong giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo điều khoản của bản thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD ký kết giữa Nga và Pháp hồi tháng 6/2011, Nga nhận chiến hạm Mistral đầu tiên, mang tên Vladivostok, vào cuối năm ngoái. Chiếc thứ hai, Sevastopol, dự kiến được chuyển giao vào nửa cuối năm nay.

    Tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral dài 180 m, trọng tải 22.000 tấn, có thể chở 16 trực thăng, hàng chục xe bọc thép và phương tiện quân sự, cùng tối đa 700 binh sĩ. Hai tàu gần như đã hoàn thành, chỉ chờ ngày xuất xưởng.

    Trước thông tin Pháp đề xuất bồi hoàn gần 900 triệu USD, Nga không đồng ý và cho rằng Paris phải bồi thường cả các chi phí khác như tiền đào tạo 400 thủy thủ và xây dựng cơ sở hạ tầng ở Vladivostok, nơi dự kiến là quân cảng của tàu đầu tiên. Do đó khoản bồi thường phải lên đến 1,3 tỷ USD.

    Hôm 27/7, Nga cho biết đã thành lập một nhóm chuyên gia để tháo dỡ những thiết bị quan trọng từ hai tàu chở trực thăng lớp Mistral do Pháp sản xuất, sau khi Paris hủy hợp đồng bán các chiến hạm này cho Moscow. Pháp cũng phủ nhận thông tin bán hai chiếc tàu này cho Trung Quốc sau khi có những đồn đoán.

    Khánh Lynh - vnexpress
    HANOIDUTLONvaoUCRAINA7 thích bài này.
  10. tombery

    tombery Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    40
    Ầy ầy, nói U sẽ phát triển thì đồng ý nhưng không cần phải chém gió như này như nọ đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này