1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou1

    alsou1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    5.676
    Bạn Babai râu xồm bị dọa giết hiện đang ngồi nhà ở Nga pha sữa lên báo xin tiền nuôi con 3 đứa vì bị quịt tiền công đánh thuê
    jun_lee, tifosi2, goodbyept2 người khác thích bài này.
  2. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    "Lúc đầu tháng 3/2014, mình cho rằng kế hoạch của Nga là Crimea, miền đông và các vùng khác dưới sự bảo kê của Nga tuyên bố "độc lập", và chỉ chấp nhận quay trở về Ukraine khi Yanu vốn là tổng thống được bầu hợp pháp trở về nắm lại quyền lực. Nga vãn hồi được cục diện"

    Có bố năm ngoái chém muốn Nga đánh về kiev cơ chứ ko phải mấy tỉnh miền đông đâu :)
    Massu thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Tất nhiên phải có người hộ tống Yanu trở về chứ lão ấy lúc còn là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang vủa Ukraine mà còn bị 1 lũ du côn cầm gậy, chai xăng đuổi chạy khỏi Kiev 1 cách nhục nhã. Bảo lão ấy đáp máy bay về Kiev 1 mình tiếp quản lại chính quyền cho vài tỷ $ lão ấy cũng chẳng dám.

    Diễn biến có thể sẽ như tình hình Yemen. Các khu vực ủng hộ Nga, trung thành với Yanu tuyên bố không công nhận chính quyền Kiev, đòi phải để Yanu trở về. Kiev sẽ phản ứng trấn áp kiểu như ATO bây giờ nhưng chưa đánh lớn vì lúc đó quân đội Ukraine vẫn rất lừng khừng, phân vân không biết nghe lệnh ai, Maidan Kiev hay là kẻ bỏ chạy Yanu. Yanu đề nghị Nga giúp đỡ bảo vệ 1 chính quyền hợp hiến. Nga lên tiếng để bảo vệ người Nga ở Ukraine, khẳng định chỉ có tổng thống hợp hiến Yanu mới có vãn hồi trật tự, an ninh, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Như vậy là danh chính ngôn thuận có thể đưa quân công khai hộ tống Yanu về Kiev.

    Nếu lúc đó Nga công khai sử dụng lính chính quy, dùng lực lượng áp đảo của mình thì bọn maidan đừng hòng có cửa ATO. Yanu về lại Kiev, các vùng tuyên bố "độc lập" khẳng định sẽ gia nhập quốc gia Ukraine trở lại sau bầu cử tổng thống mới. như vậy sẽ tạo áp lực lên lá phiếu, tạo lợi thế cho Đảng của Yanu tuyên truyền chỉ có bọn chúng mới có thể bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Khả năng thắng là có. Thực tế đã chứng minh cuộc bầu cử 5/2014 bọn maidan không được lòng dân. Chỉ tiếc là Nga cướp Crimea, phá miền đông tạo điều kiện cho bọn Maidan đặt các đảng phái ủng hộ Nga ra ngoài vòng pháp luật với tội danh phản quốc. Nga không có cơ hội ảnh hưởng lên chính trường Ukraine nữa.

    Mình từ đầu luôn khẳng định sát nhập crimea là sai lầm chiến lược. Không xua quân về kiev trước khi bầu tổng thống mới là thất bại của nước Nga. Bây giờ chính quyền Kiev là chính quyền hợp hiến, chính danh. Nga là kẻ cướp, bất chấp cam kết năm xưa cướp lãnh thổ của 1 nước bạn bè. Một nước nếu không có bạn bè tin cậy thì không thể trở thành cường quốc được. Putin đã kéo lùi nước Nga lại vài chục năm. Chết cũng chưa hết tội.
    namtuocAudiA6 thích bài này.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Như vậy là con số phải trả dưới 1.2 tỉ à có vẻ hai bên đều thỏa thuận giữ bí mật.
    BTQP Pháp: Hàng tốt, hàng tốt, mua đê mua đê, không nhanh chân Ấn Độ và Canada mua mất =))
    He added that the two Mistral ships cost €1.2bn ($1.3bn), but Paris will pay less as the helicopter carriers were not finished.

    Le Drian added that there are “many countries” willing to buy the Mistrals because the ships are “well-constructed.” RTL cited various sources saying that India and Canada are reportedly interested in purchasing the helicopter carriers.
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Xin được cập nhật 1 chút về tình hình cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine:

    _ Nga sau những tuyên bố hùng hồn về việc trong tương lai sẽ không cần phải trung chuyển khí đốt qua Ukraine hiện đã nhỏ giọng, hiện cùng Ukraine tiếp tục đàm phán vấn đề gia hạn hợp đồng trong chuyển sau năm 2019. Giám đốc Miller của Gazprom phát biểu, Nga không phải là muốn loại bỏ khả năng trung chuyển qua Ukraine, mà là Nga không chấp nhận được các điều kiện đòi tăng phí trung chuyển của Ukraine. Dự đoán của giới chuyên gia là Nga sẽ vẫn phải tiếp tục trung chuyển qua Ukraine dài dài.

    _ Về phần Ukraine thì sau 1/7/2015 họ đã ngừng không mua khí đốt từ Nga nữa mà chuyển qua mua từ EU. Hiện Ukraine đã trữ được 12.3 tỷ mét khối khí. Kế hoạch là sẽ liên hệ với WB và EBRB để vay thêm 1 tỷ $ nữa để hoàn thành chỉ tiêu 19 tỷ mét khối trước tháng 11. An ninh năng lượng của Ukraine xem ra vẫn an toàn.

    _ Cắt khí đốt, không bán cho UKraine, tính giá trên trời cho các bạn hàng đông âu đã đem lại 1 kết quả kinh doanh hết sức tăm tối cho Gazprom, 1 thời là đầu tầu kinh tế Nga. Tính trong nửa đầu 2015, sản lượng của Gazprom giảm 13%, doanh thu xuất khẩu giảm hơn 30%, chỉ đạt 18.8 tỷ $ sau 5 tháng đầu năm.

    _ Trong khi đó đối thủ chính của Nga trên thị trường châu âu là Na Uy càng ngày càng làm ăn phát đạt. Q4 2014, Na Uy bán cho châu âu 29.5 tỷ mét khối trong khi Nga chỉ xuất khẩu được 19.8 tỷ mét khối. Q1 2015 Na Uy bán được 29.2 tỷ mét khối, Nga chỉ bán được 20.2 tỷ mét khối.
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2015
    goodbyept thích bài này.
  6. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    Câu chữ đã bớt cạnh khóe, good, cứ thế phát huy... K0 biết Ukraine đang mua từ EU với giá bao nhiêu nhỉ :-", nợ bây giờ hình như 110% GDP thì phải?
    Post thêm tin tức về kinh tế chính trị Ukraine đi nào :-".
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2015
    Haiphongfun thích bài này.
  7. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    http://vietq.vn/tinh-hinh-ukraine-m...ng-ukraine-cau-cuu-cac-tuong-linh-d67676.html
    Theo tin tức về tình hình Ukraine mới cập nhật trên VnMedia, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 4/8 đã phải triệu tập cuộc họp với các tướng lĩnh để bàn bạc, thảo luận về thất bại của Kiev trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt các cuộc xung đột với lực lượng ly khai sau khi xảy ra làn sóng những cuộc giao tranh mới khiến ít nhất 7 binh lính của chính phủ thiệt mạng.

    Tổng thống Poroshenko thấy mình bị kẹt giữa một bên là những thành phần theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan muốn tiếp tục chiến đấu với quân ly khai và bên kia là giới lãnh đạo phương Tây đang thúc ép Kiev phải nhanh chóng kết thúc cuộc nội chiến kéo dài đã 16 tháng qua ở quốc gia Đông Âu. Nhà lãnh đạo thân phương Tây của Ukraine đã phái một đặc phái viên của mình đến thủ đô Minsk của Belarus hôm thứ Hai đầu tuần (3/8) để thảo luận về một thỏa thuận rút vũ khí mới với các nhà đàm phán đại diện cho lực lượng ly khai miền Đông và Nga.

    Tuy nhiên, các cuộc đàm phán do Châu Âu làm trung gian này đã thất bại sau hơn 6 giờ thảo luận căng thẳng. Cuộc đàm phán thất bại này theo một đại diện của quân ly khai là do Kiev từ chối rút lực lượng ra khỏi 4 điểm chiến lược. "Chúng ta cần phải xác định rõ ràng một kế hoạch cho việc củng cố hệ thống phòng thủ của mình trong trường hợp xung đột leo thang", Tổng thống Poroshenko đã nói như vậy với các bộ trưởng và các thành viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đầy quyền lực của Ukraine.

    ------------------------

    Cùng lúc đó, ông Sergey Leshchenko, Nghị sĩ thuộc khối liên minh của Tổng thống Poroshenko cho biết về cuộc gặp bí mật của nhóm tài phiệt Ukraine tại Thủ đô Kiev vừa diễn ra đầu tháng 8, trong đó đề xuất về việc thành lập một đảng mới, đấu tranh cho quyền lợi của những người tham gia, Tiền Phong Online đưa tin.

    Theo ông Leshchenko, cuộc họp đã được tổ chức tại khách sạn Hyatt ở thủ đô Kiev hôm 1/8. “Cuộc họp có sự tham gia của các nhà tài phiệt và các chính trị gia như Rinat Akhmetov, Sergei Taruta, Viktor Pinchuk, Basil Khmelnitsky và Yuri Kosyuk”, ông Leshchenko cho biết, đồng thời khẳng định, một số người tham gia vào cuộc họp ủng hộ việc thành lập một đảng mới, đấu tranh cho quyền lợi của những người tham gia.

    Được biết, các tỷ phú như Rinat Akhmetov, Sergei Taruta, Viktor Pinchuk… nằm trong danh sách 10 người giàu nhất Ukraine ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, ý tưởng tạo ra “liên minh các nhà công nghiệp” nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp cũng đã được tính đến. Theo giới phân tích, cuộc họp của các chính trị, nhà tài phiệt Ukraine là “tiếng chuông cảnh tỉnh” Tổng thống Poroshenko và Thủ tướng Yatsenyuk.

    ----------------------
    --> Chính trị có vẻ loạn thế nhỉ :|
    TNT_NTN, Massunguyen411 thích bài này.
  8. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    2.114
    Nếu Kịch bản mà Nga công khai sử dụng lực lượng chính quy thì Nga giờ sa lầy mịa nó ở U rồi. không chỉ về kinh tế mà quân đội nữa . đấy là kế hoạch mà bọ giật giây nó cũng đã vạch ra , khác nào Nga xâm lược U. nhưng tiếc rằng nó không phải như thế. chỉ có người lịch sự vào bảo vệ crime ... tình bảo vệ chính quyền của Yanu không thể lâu dài được . lập lên rồi nó cũng thay đổi. thân phương Nga lâu dài thì không thể được , thân phương tây thì cũng không thể tồn tại . vỳ địa thế chính trị nó thế .vậy có thể nói U vẫn loạn dài dài mà có thể mất vỵ trí chiến lược là crime.
    Việc sát nhập crime là nước cờ hay nhưng cần phải xem lại . tôi chỉ nghĩ là nó chỉ Nam ossetia.. cho nó độc lập Nga bảo kê , các tỉnh miền Đông tiếp nối.... khi đã độc lập rồi thì sát nhập thằng nào mà không được . :D ( sau đó một thời gian thì phong trào trưng cầu dân ý . tách nhập ở Anh và ở TBN ) ...

    Tóm lại trong cuộc chiến này chính quyền U đã không cân bằng được lợi ích giữa miền Đông và miền Tây đây chính là nguyên nhân đẫn tới sự bất ổn của tình hình U hiện nay ... mà cái này do lỗi của chính quyền U khi quy hoặch các vỵ trí chiến lược phát triển kinh tế và đầu tư. Để Miền đông phụ thuộc và Nga quá lớn và miền tây thì phụ thuộc và EU. không biết cái nước Đông lào kia thế nào không biết? :D
    michael11123Massu thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Ukraine dự định cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài để tái phát triển kinh tế thì các pro Nga bô bô là bán đổ bán tháo tài sản nhà nước. Nga bán 29% cổ phần mỏ dầu Taas-Yuryakh cho các nhà đầu tư TQ thì nên nhận định là gì ?


    Rosneft Gains $1 Billion Siberia Partner With China Backing

    http://www.bloomberg.com/news/artic...n-siberia-partner-backed-by-chinese-investors
    jun_leegoodbyept thích bài này.
  10. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Sau khi bạn thầy giáo cung bò cạp tifo và tước bị treo nick topic trở nên ảm đạm thì nhà kinh tế thiên tài Hoàng xuất hiện và post bài liên tục . :D
    Tấn công
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 07/08/2015, Bài cũ từ: 07/08/2015 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này