1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.421
    Đã được thích:
    13.505
    [​IMG]
    :-D:-D:-D:-DPutin đang thay mặt cho nhân dân hai quốc gia độc lập là LC và DNR đàm phán cho số phận của họ :-DKhông hiểu đại diện của hai quốc gia này ở đâu lại để Putin đàm phán cho số phận của họ nhỉ ? Hay là đang quỳ ngoài điện Krmely chờ nghe thánh chỉ :-D:-D Các chiến sỹ chống phát xít oai hùng quá :-D:-D:-D
    --- Gộp bài viết: 03/10/2015, Bài cũ từ: 03/10/2015 ---
    Mụ Merkel đã bắt Putin và Kẹo tổng thống bắt tay nhau trước khi đàm phán :-D:-D:-D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 03/10/2015 ---
    [​IMG]
    Theo Tổng thống Pháp tuyên bố : Putin đã hứa với Ông là cuộc bầu cử Tại LC và DNR sẽ theo đúng Quy địnhcủa pháp luật UKR :-D:-D:-D:-D
    --- Gộp bài viết: 03/10/2015 ---
    Hy vọng là sự thật:

    Francois Holland: Quân đội nước ngoài sẽ rút ra ngoài biên giới, bầu cử sẽ tiến hành vào năm sau

    Tổng thống Pháp Francois Holland tuyên bố rằng các bên thương lượng theo Thể thức Normandia đã thỏa thuân về rút quân đội nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Ukraina và phục hồi dần dần sự kiểm soát của Ukraina đối với biên giới quốc gia của nước này. Tổng thống Pháp đã tuyên bố hôm thứ 6 ở Paris sau khi kết thúc thương lượng theo thể thức Normandia gồm thủ lĩnh các nước Pháp, Đức, Ukraina và Nga. “Chúng tôi đã đồng ý về kiểm soát từng bước đối với biên giới và đưa tất cả quân đội nước Nga ra khỏi Ukraina”, – ông Holland tuyên bố.
    goodbyeptMIHATOYAMA4 thích bài này.
  2. ocenb

    ocenb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2015
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    61
    Thực ra ông Pu không hứa gì cả, toàn thông tin không chính xác. Hình như ông ta chỉ hứa sẽ cho người truyền đạt nội dung mà các bên đặt ra để cho DNR và LDR có ý kiến...
    SmalltitsTinbig thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Các cụ kiềm chế đi nào.
    Cuối tuần mà chửi nhau kính thế.
  4. Kuhoang0512a

    Kuhoang0512a Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    95
    Ô nhọ thì được cái mõm lươn lẹoo xoen xoét là giỏi. Vừa cho châu Âu hít bã xong. Chắc giờ đang chuẩn bị để cho cả châu Âu hít thêm qủa nữa mới yên lòng.:-D:-D:-D. Thế mà đệ Anh, Pháp vẫn ra sức bưng bô nó mới máu. Nhất là Hô hói. Lúc nào cũng sủa nhặng cả lên:-D:-D:-p
    Smalltits thích bài này.
  5. thanhlam16783

    thanhlam16783 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    961
    Chúng ta chuẩn bị được ăn táo Balan chuẩn eu giá rẻ :)
    Smalltits, Tinbiggaume1 thích bài này.
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Đúng như mình đã nói từ trước, bọn tây sẽ đồng ý với Nga về việc gia hạn Minsk sang năm 2016 vì từ đây đến cuối năm không đủ thời gian để tổ chức bầu cử 1 cách công bằng, hợp lòng người. Như vậy ước mơ và quyết tâm hoàn thành Minsk trong năm 2015 của Poroshenko sẽ không thành hiện thực. 1 thất bại đáng tiếc của chính quyền Kiev non trẻ.

    Tuy nhiên các bạn tây cũng khẳng định rất rõ ràng lập trường cùng với Kiev về việc bầu cử ở miền đông phải theo luật pháp của Kiev, phải có sự giám sát của cộng đồng quốc tế, và quan trọng hơn hết là phải diễn ra trong môi trường công bằng, văn minh, không có chuyện dân quân vác súng ra đường "bảo đảm an ninh" khi bầu cử.

    Và màn hay nhất sau cuộc họp này đó là những con chó săn ở miền đông sẽ đăng đàn họp báo, liếm sạch lại cái đống nước dãi chúng nó nhổ ra mấy tuần trước. Sẽ không có bầu cử ở miền đông trong năm nay.

    Miền đông đã đứng lên chiến đấu ngoan cường để bảo vệ quyền lợi của nước Nga, và hiện tại quyền lợi của nước Nga là thực thi Minsk chứ không phải "chống phát xít" nữa.
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Đã có 9 nhân viên y tế bị tử nạn
    Air strike kills MSF medical staff in Afghanistan
    Nine Doctors Without Borders staff killed in bombing of hospital in Kunduz, as NATO
  8. Odessit

    Odessit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    501
    Smalltits, ngotuan, Tinbig1 người khác thích bài này.
  9. Haiphongfun

    Haiphongfun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    2.581
    Nếu nói về nhổ và liếm, chắc chính quyền Kiev còn thành thạo hơn, vụ 3 ngày giải phóng miền Đông, vụ bảo vệ sân bay Donesk và sắp tới sẽ là vụ cấm máy bay Nga nữa :D.
    Smalltits, gaume1Tinbig thích bài này.
  10. Tinbig

    Tinbig Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    7
    Định đưa link nhưng đành bê nguyên si lên ( xin lỗi đã tốn tài nguyên), Hoàng mít và bộ sậu nhai tiếp đi nè:-p

    http://infonet.vn/eu-lanh-nhat-voi-ukraine-gio-da-xoay-chieu-post177735.info

    Ngày 2/10, lãnh đạo “Bộ tứ Normady” đã có cuộc hội đàm tại Paris, Pháp bàn về tình hình khủng hoảng Ukraine. Một loạt chi tiết trong hội đàm cho thấy EU dường như đã “phớt lờ” các lợi ích của Kiev để thực hiện theo đề xuất của Nga.
    [​IMG]
    Tổng thống Nga V.Putin, Thủ tướng Đức A.Merkel, Tổng thống Pháp F.Hollande và Tổng thống Ukraine P.Poroshenko hội đàm tại Paris, Pháp ngày 2/10.
    Thỏa thuận Minsk-2 được các bên ký kết vào tháng 2/2015 sau thời gian đàm phán kỷ lục, lên đến gần 17h đồng hồ. Tuy nhiên, trong lần đàm phán này, các bên dường như đã dễ dàng hơn trong việc đưa ra những thỏa thuận để thống nhất với nhau mà nguyên nhân chủ yếu lại đến từ những chuyển biến trong quan điểm của Pháp, Đức theo chiều hướng tích cực cho lập trường của Nga.

    Giới phân tích chính trị và báo chí quốc tế đánh giá rất tích cực về cuộc gặp lần này của lãnh đạo “Bộ tứ Normady”. Tổng thống Nga V.Putin, Thủ tướng Đức A.Merkel, Tổng thống Pháp F.Hollande và Tổng thống Ukraine Poroshenko đã thảo luận về việc tiếp tục thực hiện các điều khoản của Minsk-2.

    Kết quả hội đàm cho thấy các bên chưa thực sự có đột phá nào để giải quyết tình hình Ukraine nhưng đã có những tiến triển nhất định. Tuy vậy, với chính quyền của ông Poroshenko, những tiến triển này lại diễn biến theo hướng bất lợi cho họ.

    Minsk-2016: Thắng lợi rõ ràng của ông Putin

    Một trong những kết quả chính mà cuộc gặp “Bộ tứ Normady” đạt được lần này là tiếp tục kéo dài thực hiện Minsk-2 sang năm 2016 mặc dù trên thực tế, các bên không ký kết bất cứ hiệp định bổ sung nào.

    Điều đáng nói là mặc dù ông Poroshenko trước đó đã lên tiếng sẽ phản đối điều này nhưng rốt cục, Tổng thống Poroshenko vẫn phải thống nhất với phương án này. Vấn đề là ở chỗ việc tiếp tục thực hiện Minsk-2 đồng nghĩa với việc những gì ông Putin mới tuyên bố đã thành hiện thực.

    Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Mỹ CBS, Tổng thống Putin đã mô tả chi tiết cách thức Ukraine vi phạm Minsk-2 và có thể các nội dung này đã được ông Putin đưa ra khi trao đổi với người đồng cấp Pháp và Đức.

    Theo Giám đốc Trung tâm Bối cảnh Chính trị Nga Aleksey Chesnakov, kết quả cuộc gặp lần này cho thấy Ukraine sẽ buộc phải chấp nhận đạo luật về bầu cử đã được thống nhất với Donetsk và Lugansk.

    “Nếu như trong cuộc gặp của Nhóm Tiếp xúc diễn ra ngày 6/10 tới các bên thống nhất quyết định sẽ kéo dài việc thực hiện Minsk-2 sang năm 2016 thì điều đó đồng nghĩa với việc các nước Cộng hòa Nhân dân ly khai (Donetsk và Lugansk) sẽ đồng ý rời các cuộc bầu cử đến tháng 2-3/2016 từ mốc 18/10 (với Donetsk) và 1/11 (với Lugansk). Đây là thắng lợi rõ ràng của ông Putin”- Aleksey Chesnakov nhận định.


    [​IMG]
    Tổng thống Nga Vladimir Putin
    Những “thất bại khó nuốt” của Ukraine

    Trong cuộc hội đàm 4 bên, vấn đề tổ chức các cuộc bầu cử ở Donbass là chủ để rất được quan tâm. Các bên đã thống nhất các cuộc bầu cử này sẽ không được tổ chức vào thời điểm đã định. Ukraine kiên quyết rằng các cuộc bầu cử này là bất hợp pháp và là sự vi phạm Minsk-2.

    Trong khi đó, khác với sự ủng hộ thường thấy với Ukraine, Thủ tướng Đức A.Merkel chỉ yêu cầu Nga phải có trách nhiệm kiểm soát việc tổ chức bầu cử ở Donbass để các cuộc bầu cử này diễn ra trong khuôn khổ Minsk-2. Tổng thống Pháp F.Hollande chỉ tuyên bố các cuộc bầu cử ở Donbass phải đúng pháp luật Ukraine và phải tổ chức trong khuôn khổ Nhóm làm việc đặc biệt.

    Một vấn đề nữa có thể coi là thất bại đối với Ukraine là nước này phải thực hiện ân xá cho các “nhà hoạt động Donbass”. Đây chính là nội dung mà Tổng thống Putin thường yêu cầu thực hiện khi nhóm họp “Bộ tứ Normady”.

    Quy chế đặc biệt cho Donbass cũng trở thành “niềm đau” cho ông Poroshenko. Lãnh đạo 4 bên đã đạt được thỏa thuận về việc Ukraine phải chấp thuận điều luật này và đưa nó vào trong Hiến pháp quốc gia. Đáng chú ý là điều luật này phải được áp dụng từ ngày tổ chức bầu cử.

    Việc rút các phương tiện kỹ thuật quân sự là nội dung đáng chú ý thứ 4 của cuộc gặp lãnh đạo “Bộ tứ Normady” lần này. Việc rút các loại pháo cỡ nòng 100 mm sẽ được thực hiện trong vòng 41 ngày và quá trình này bắt đầu được thực hiện từ ngày 3/10.

    Theo Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng thuộc Thượng viện Nga Frantsa Klintsev, các nội dung đạt được lần này sẽ là tiền đề để thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine.

    Một Ukraine…không có Crimea

    Điểm nhấn đáng chú ý trong hội đàm “Bộ tứ Normady” lại đến từ những tuyên bố cho thấy sự thay đổi quan điểm của lãnh đạo châu Âu đối với việc giải quyết vấn đề Ukraine.

    Thủ tướng Đức A.Merkel đã lần đầu tiên nói về việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine mà… không có Crimea. Bà Merkel chờ đợi một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở trong lãnh thổ Ukraine nhưng “điều đó không liên quan đến Crimea mà chỉ liên quan đến phần lãnh thổ còn lại của Ukraine”.

    Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Aleksey Pushkov, điều đó cũng đồng nghĩa là bà Merkel về nguyên tắc đã lần đầu tiên thừa nhận Crimea sẽ không trở lại trong thành phần Ukraine.

    Ngoài ra, bà Merkel còn đưa ra một tuyên bố khiến Ukraine phải “rầu lòng”: không chỉ phe ly khai mà cả chính quyền Ukraine cũng đã vi phạm quy chế ngừng bắn.


    [​IMG]
    Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko
    Ông Poroshenko bị “phớt lờ”

    Một điểm đáng chú ý là các bên đã tổ chức các cuộc gặp song phương trước khi tất cả lãnh đạo “Bộ tứ Normady” tiến hành hội đàm. Lần lượt bà Merkel và ông Hollande tiến hành hội đàm song phương với ông Putin, trong khi ông Poroshenko không được “đoái hoài” đến.

    Theo thông tin từ phía Ukraine, mặc dù ông Poroshenko đã đưa ra đề nghị tiến hành các cuộc gặp song phương nhưng yêu cầu này đã không được chấp nhận. Sau đó Thư ký báo chí của ông Putin lên tiếng khẳng định: cuộc gặp song phương với ông Poroshenko không có trong lịch trình của lãnh đạo Nga.

    Theo giới phân tích Nga, một loạt những dấu hiệu trên cho thấy EU đã thay đổi thái độ, sự ủng hộ trước kia với Ukraine để thực hiện các bước đi theo đề nghị của Nga và dường như “gió đã xoay chiều”. Nếu không nhận được sự ủng hộ của phương Tây như trước kia, nhiều khả năng Ukraine sẽ không thể ngăn vùng Donbass tiến đến quy chế đòi tự trị.

    :-D:-D:-D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này