1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RapidArrow

    RapidArrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    1.678
    Lại còn mong lũ khủng bố bạo loạn thành công ở Odessa nữa mới hài chứ. May mà còn có những người yêu nước Ukraine kịp chắn cái đám bán nước đấy trong tòa nhà công đoàn, không thì Odessa giờ cũng thảm hại như Donbass rồi.
    goodbyeptNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Rồ Nga đâu rồi ? vào mà ca ngợi thành quả vĩ đại của Putin thần thánh. Thâu tóm tài nguyên dầu khí vào tay "nhân dân Nga thân Putin". Bọn tây bây giờ đừng hòng có cửa chạm vào tài sản dầu khí của nhân dân Nga thân Putin nhé.

    Nga mời các nhà đâu tư TQ mua 20% cổ phần của Rosneft. Sẽ giảm giá chào bán vì tình hình kinh doanh không khả quan và các nhà đầu tư phía tây bị cấm (tây cấm) không được tham gia.

    http://sputniknews.com/business/20151112/1029994984/chinese-companies-rosneft-privatization.html

    "Chinese companies may be admitted to the privatization. Rosneft has already been selling stakes in its subsidiaries to Chinese investors," Tachennikov told Sputnik

    "Given that the number of potential buyers of this stake is limited due to the sanctions regime, I doubt that the price of $8.12 per share will seem attractive to the Chinese side,"

    According to an order signed in November 2014 by Russian Prime Minister Dmitry Medvedev, the Rosneft shares to be privatized cannot be sold for anything less than the initial public offering (IPO) of $8.12 per share. Rosneft's current share price is just above $4, due largely to the current weakness of the ruble.


    Toàn 1 lũ tín đồ tụng niệm những luận điệu nhảm nhí, mị dân; Putin thâu tóm tài nguyên về tay nhân dân Nga cái cục c*t. Bây giờ không biết sẽ tụng niệm bài gì để bào chữa cho Putin bán tài sản quốc gia cho bọn tư bản TQ với giá rẻ mạt như bây giờ.
    mikien, goodbyept, justaman2 người khác thích bài này.
  3. Odessit

    Odessit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    501
    Đọc lời phát biểu của đại diện báo chí chưa? Bản thân họ dùng từ "chúng tôi tiếp tục nhập điện từ Nga". vậy thì đầu đề có gì sai?
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Làm người nên có tự trọng. Mình đã nói là giật tít như vậy không sai thực tế, chỉ làm méo mó thông tin của bài báo. Tựa đề bài báo viết rất rõ ràng là Ukraine sẽ ngừng nhập điện từ Nga ngày 13/11. Người có tự trọng sẽ không viết thành Ukraine vẫn tiếp tục nhập điện từ Nga.

    Viết đúng thì phải là Ukraine vẫn đang nhập diện từ Nga (tính đến ngày 12/11, ngày bài báo được viết). Ukraine sẽ không tiếp tục nhập điện từ Nga sau ngày 13/11, đó là nội hàm bài báo chuyển tải đến người đọc.

    Cãi vòng vo kiểu bẻ chữ, ép từ để chứng minh rằng Ukraine vẫn tiếp tục nhập điện từ Nga thì mình xin kiếu, không tiếp chuyện nữa.
    mikien, goodbyept, justaman2 người khác thích bài này.
  5. Odessit

    Odessit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    501
    Thằng cu Phạm Khánh Hưng này vào NVU đã lâu nhưng vì bị anh mày block do toàn cmt lạc đề nên không hiểu sụ việc. Để anh nói lại cho cu nghe nhé. Anh tự nguyện từ chức admin do phản đối việc admin nào đó pro U tự tiện loại bỏ thành viên có ý kiến khác mà không qua bỏ phiếu trong hội đồng admin.
    Trước đó có 1 cu nào cũng phát biểu như cu. Anh đã copy lại cho xem cmt từ bỏ admin của anh trong phòng admin rồi.
    Còn việc cu bào anh chống Ukr điên cuống thì cu lại rơi vào cái tâm lý chung của cái hội cuồng Mỹ. Anh ghét chính phủ Ukr và anh đưa ra những cái sai của chính phủ UKR đã được đăng công khai trên báo của UKR (Chứ không phải báo của Nga, hay VN). Cu cứ cố tìm ra những tin nào anh đăng sai không có thật đi nhé. VÀ cu cũng đừng đánh đồng chính phủ UKR với nước và nhân dân UKR. Bản thân cái chính phủ UKR hiện tại càng ngày càng ít người UKR ủng hộ. Cu ở đó mà hô hào ủng hộ.
    --- Gộp bài viết: 13/11/2015, Bài cũ từ: 13/11/2015 ---
    Bài gốc có title như vậy thì tôi là người dịch phải tôn trọng bản gốc.
    Ví dụ cho bạn một bài của báo Đức DW họ cũng dùng từ tiếp tục ở title nhé:
    http://korrespondent.net/ukraine/po...a-prodolzhyla-ymport-elektroenerhyy-yz-rossyy
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    goodbyeptNamtuocLexusGX460 thích bài này.
  7. Odessit

    Odessit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    501
    Tập đọc tiếng Nga đi rồi phát biểu tiếp nhé. Ngay đầu trang đã có dòng: Этот материал опубликован на Корреспондент.net в рамках официального партнерского соглашения с Deutsche Welle
    Dưới title có dòng: Русская служба DW
    Báo Korrepondent có thỏa thuận được đăng một số bài của DW
  8. imagicd

    imagicd Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    178
    Chả việc gì phải bào chữa hay khen ngợi Putin, vì đây là topic về Ukraine. Bạn có bon chen chửi bới Nga chỉ cho thấy sự bất lực, hèn hạ của chính bạn khi Kiev đã bại trận.
    catalaya, hoangtungtungbkxcyber01 thích bài này.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Trả lời bạn lần cuối. Báo Korrespondent không phải là báo Deutsche Welle. Nếu bạn nói báo Korrespondent đăng lại thì 1 người có tự trọng, có lương tâm sẽ tìm xem bài gốc của DW đăng viết thế nào để kiểm chứng thông tin. Nguyên tắc kiểm tra nguồn này là vấn đề căn bản của đạo dức làm báo, người viết báo không phải là con vẹt dịch thuật.

    Bài báo gốc của DW, tựa là "Tại sao Ukraine vẫn phải tiếp tục nhập điện từ Nga", nội dung bài báo giải thích việc tại sao đầu tháng 11 Ukraine phải tiếp tục nhập điện từ Nga. Lý do là 1 phần nhà máy năng lượng hạt nhân Rivne phải tạm ngừng hoạt động. Bài báo cũng nói là Ukraine sẽ ngừng nhập khẩu điện sau khi việc sửa chữa và nối kết mạng lưới hoàn tất vào ngày 12/11.

    http://www.dw.com/ru/почему-украина-продолжила-импорт-электроэнергии-из-россии/a-18843946

    Почему Украина продолжила импорт электроэнергии из России

    Киев откажется от российской электроэнергии, как только запустит еще один атомный энергоблок.....

    .....В энергокомпании "Укрэнерго" сообщили, что 11 ноября страна импортирует из России около 800 мегаватт электроэнергии. Необходимость этого энергетики объясняют нехваткой энергии внутри Украины. Причиной внутреннего дефицита называют отключение третьего блока Ровенской АЭС, а также незавершенным строительством транспортного коридора для электроэнергии от Хмельницкой АЭС в направлении Киева.

    Но уже 12 ноября энергоблок на Ровенской АЭС может возобновить работу, сообщили DW в пресс-службе министерства энергетики и угольной промышленности. По словам чиновников, подготовка к возобновлению эксплуатации энергоблока идет по графику, а сдача в эксплуатацию новой высоковольтной линии электропередач от Хмельницкой АЭС до Киева планируется не позднее конца этого года.....


    Bài gốc là như vậy, qua Korrespondent thì mất đi chữ Tại sao "Почему", giật tít là:

    Украина продолжила импорт электроэнергии из России
    _____________________________________________________
    Như vậy báo DW đức đăng tít như bạn viết, hay bạn lựa 1 tờ báo nào đó giật tít bạn muốn rồi dịch ra không cần kiểm tra nguồn ? Bạn làm vậy là do sơ suất, hay cố ý bỏ qua bước nghiệp vụ cơ bản nhất của nghề báo đó là kiểm tra nguồn ?
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Trong khi Putin đang vò đầu bứt tóc tìm kiếm phương pháp để đòi lại cả vốn lẫn lãi toàn bộ khoản vay "tình nghĩa anh em" 3 tỷ $ năm 2013, thì bọn tây lại ký kết rót thêm tiền vào cho Kiev tu sửa cầu đường, củng cố cơ sở hạ tầng.

    http://www.worldbank.org/en/news/pr...bank-paves-the-way-for-safer-roads-in-ukraine

    World Bank Paves the Way for Safer Roads in Ukraine

    The World Bank’s Board of Executive Directors today approved a US$560 million IBRD loan to finance the Road Sector Development Project in Ukraine. This new financing supports a number of measures to improve road network management, transport connectivity, maintenance operations and road safety for users on the Poltava to Kharkiv main road corridor.....

    ....The World Bank Group is a major development partner of Ukraine. With this new roads sector operation and since March 2014, the World Bank Group has provided a total of over US$4 billion in financial support to Ukraine.


    Rồ Nga ngày đêm tru tréo: "Nga mới là người tốt, thật tâm giúp Ukraine, cho Ukraine vay tiền tươi thóc thật. Bọn tây chỉ toàn hứa lèo, cho vay chứ không cho không". Nhưng thật tế rất rõ ràng. Putin tròng vào cổ Ukraine 1 cái thòng lọng là các khoản vay lớn nhưng ngắn hạn (2 năm) với lãi suất thương mại (5%). Mục đích là buộc Ukraine phải nghe lời nếu muốn Nga tiếp tục cho vay các khoản kế tiếp để đảo nợ. Bọn tây cung cấp cho Ukraine những khoản vay lớn có, nhỏ có, thời hạn dài, lãi suất ưu đãi. Vay ai lợi hơn ai cũng có thể thấy, ai giúp đỡ có thực chất hơn mọi người đều có thể tự kết luận. Tụng niệm Putin thần thánh cũng không thể thay đổi, che lấp được sự thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này