1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Bác nên đưa những lời hay ý đẹp của thằng Phạm Khánh Hưng từ FB vào đây cho mọi người nhìn rõ bản chất thật của con người nó là loại gì . Tại trong đây nói tục ,hỗn láo thì bị khóa nick nên nó ko dám thôi ... Còn ngoài FB thì hỡi ôi ... Chính xác là 1 thằng vô giáo dục .
  2. Odessit

    Odessit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    501
    Korrespondent có thể đã cắt từ Tại sao nhưng cái quan trọng là nội dung nó có thay đổi không? hay chỉ có những kẻ chỉ đọc title rồi soi và hạnh họe. Còn những người thực sự đọc tin người ta không chỉ đọc mỗi title. Thêm nữa mặc dù có bị cắt chữ "Tại sao" thì fact vẫn là U tiếp tục nhập điện của Nga và sẽ chỉ ngừng nhập khi sửa xong tổ máy thứ 3 (bài tôi dịch cũng có nói rõ như vậy). Nếu không sửa xong thì vẫn sẽ phải nhập điện. Hay sửa xong thì ngừng nhập nhưng lúc 1 tổ máy nào đó lăn ra chết thì sẽ lại phải nhập tiếp. Cho nên những kẻ tin là hiện tại Ukraine có thể không cần đến khí đốt, đến điện, đến than của Nga là thiếu thông tin
    Thêm nữa. Tôi không làm nghề báo mà tôi làm blog. 2 cái khác hẳn nhau
  3. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    513
    Mr.Hoang với Odessit tranh luận hay quá. Lâu rồi mới thấy nhửng bài tranh luận nặng tính phân tích như vậy. Ngày xưa có codep mà chắc ổng ngủn củ tỏi rồi hay sao ak mà không thấy sáng nick nửa.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Từ 1 bài báo viết giải thích vấn đề tại sao Ukraine phải nhập điện từ Nga trong những ngày đầu tháng 11. Giật tít thành Ukarine vẫn tiếp tục nhập điện từ Nga.

    Đó gọi là tuyên truyền định hướng dư luận, làm sai lệch nội dung bài báo. Bạn muốn viết 1 bài nói về sự lệ thuộc năng lượng của Ukraine vào Nga thì cứ viết dưới bút danh của mình, dùng số liệu trong bài báo của bọn DW. Đừng giở trò khôn vặt, núp bóng người khác bảo rằng báo Đức cũng viết như bạn. Bị chất vấn thì lấy báo Ukraine ra làm bằng chứng, bảo rằng báo đấy nó lấy bài từ DW này kia. Đó là lối tranh cãi vòng vo, ngụy biện. Mất công người khác phải đi dối chiếu kiểm chứng.

    Sự thật là Ukraine tuyên bố sẽ ngừng nhập điện từ Nga sau khi tổ hợp điện hạt nhân Rivne hoàn tất sửa chửa và hòa mạng vào ngày 12/11. Chấm hết. Mệnh đề "Ukraine vẫn tiếp tục nhập điện từ Nga" là sai sự thật, là cố ý bóp méo nội hàm của bài báo của DW. Cũng như năm xưa rồ Nga láo khoét bảo rằng "báo Ukraine viết rằng máy bay bắc việt ném bom vào người chạy nạn.". Khi bị chất vấn thì ngụy biện rằng "viết như vậy thì mình có thể hiểu như vậy". Đều là những hành vi thiếu tự trọng, tư ý suy diễn lời người khác rồi nhét vào miệng người ta.

    Mình xin trích 1 câu trong phần tóm lược đầu bài của báo DW:


    Киев откажется от российской электроэнергии, как только запустит еще один атомный энергоблок

    Dịch ra tiếng việt là:

    Ukraine sẽ ngừng tiếp nhận điện từ Nga sau khi tổ hợp điện hạt nhân được khởi động.


    ----------------------------------------------------------------------------
    Muốn thì viết bài của riêng mình rồi đăng, chỉ mượn số liệu từ các bài báo khác. Làm người phải tự trọng.
    Lần cập nhật cuối: 13/11/2015
    mikien, goodbyept, RapidArrow2 người khác thích bài này.
  5. Odessit

    Odessit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    501
    Thứ nhất cái title: Ukraine tiếp tục ....... nhập điện không chỉ có báo Korrespondent đăng mà còn khá nhiều báo khác của Ukraine đăng. Có thêm từ tại sao chỉ giải thích việc U vẫn tiếp tục phải nhập chứ không chối bỏ được fact là vào thời điểm bài báo ra đời ngày 11/11 nhập 800MWt và ngày 12/11 sẽ nhập 400 MWt nữa.
    Thứ 2: trong tất cả các bài viết về việc này nội dung đều nói rõ U sẽ ngừng nhập sau khi sửa xong tổ máy số 3. Dự kiến sửa xong ngày 12/11 nhưng nếu không sủa xông thì lại phải tiếp tục nhập
    Thứ 3: chỉ có những kẻ chỉ đọc title không đọc nội dung mới lắm ý kiến về title
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Thế mà ngày trước cứ bi bô cái mồm tớ trung lập giờ lòi đuôi rồi nhé . Vấn đề của Ukraine do người dân ko kiên nhẫn cứ muốn phát triển nhanh . Trong khi hậu quả từ thời LX để lại vẫn còn muốn giải quyết ko thể 1 sớm , 1 chiều phải kiên nhẫn chứ . Hàn Quốc còn phải hi sinh 1 thế hệ đấy
    . Chính phủ Ukr cũng đã cố gắng rồi có thay người khác còn tệ hơn đấy . Chú ở Ukr 20 năm xem còn ai quản lý đất nước tốt hơn những người như tổng thống Ukr hiện nay . Tổng thống Ukr ông ko có nhiều quyền như Putin có thể làm được việc như mình muốn . Nhưng ông cũng cố gắng đưa đất nước phát triển
    Anh em người việt Ukr giờ anh thấy ai cũng chán chú lắm rồi , ngày xưa chú lập thớt anh em còn tranh luận , like ,giờ chả còn quan tâm đến tin của chú nữa . Do chú đã thay đổi quá nhiều
    --- Gộp bài viết: 13/11/2015 ---
    Mấy ông Pro nga làm như ngoan hiền lắm cùng phe với nhau mà chửi nhau chí chóe cả lên văng tục nói bậy kém gì ai :)) . Cãi nhau đến mức phải tách nhóm ra lập nhóm khác =))
    Lần cập nhật cuối: 13/11/2015
    goodbyept, justamanRapidArrow thích bài này.
  7. Odessit

    Odessit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    501
    Chính quyền bây giờ chẳng tốt hơn trước. Xã hội càng ngày càng loạn. Các vụ cướp bóc vũ trang nhiều hơn so với chính quyền trước. Tham nhũng không ít đi. Các công ty trốn thuế và kinh doanh mờ ám tăng từ 32% lên 48%.
    Còn bên NVU mọi người có vào cmt hay không anh không quan trọng cu PKH à. Quan trọng là lượng người đọc và đánh giá chung của đa số mọi người chứ không phải thiểu số những kẻ cuồng như chú. Nếu các bài đăng của chú không ra gì thì lượng người đọc sẽ càng ngày càng giảm trong khi blog của anh lượng người đọc càng ngày càng tăng mặc dù cái blog này anh mới bắt đầu được gần 2 tháng. Và cũng báo chú luôn là lượng người đọc blog của anh từ Ukraine đứng thứ 3 sau VN và Mỹ
    Bản thân trong NVU quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 4-5 người đăng bài và tham gia tranh luận cũng chỉ chưa đến 10 người. Còn lại hơn 7000 người thì im lặng đọc.
    Còn anh thì không đạo đức giả và dấu mặt dưới một cái tên giả đi chửi bới tục tằn khắp nơi như chú. Chú giỏi thì hãy làm như anh đi. Người thật, việc thật. Dám làm dám chịu. Chứ dấu mặt sau bàn phím to mồm anh kinh.
  8. imagicd

    imagicd Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    178
    Suốt ngày cứ bao biện làm gì, sự dở hơi ngu dốt của chính quyền Kiev rành rành ra đó:
    - Dung dưỡng cổ xúy cho phát xít, giờ thì đang cắn lẫn nhau.
    - Ham hố đối đầu với Nga, tự chia rẽ đất nước bản thân, gây ra nội chiến, khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nợ nần tăng chóng mặt, tài sản bán sạch
    - Cuối cùng thì vẫn phải ký Minsk 2, quay lại thời điểm trước chiến tranh, nhưng nợ nần thì còn đó

    Đám cuồng như Tước, Hoàng thì thối ra mặt khi suốt ngày cứ phải cổ vũ đám phát xít và đám cổ xúy dung dưỡng phát xít. Tước thuở trước còn bảo: k0 có phát xít, sau này bạn Hoàng vả vào mặt khi bảo có phát xít, thía mà bạn Tước vẫn hít hà bấm like, công nhận da mặt dày kinh thật.
  9. hoangtungtungbkx

    hoangtungtungbkx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    282
    Bác kia chửi ông Ngu cũng phải thôi vì cái đơn giản là thằng Trung Quốc nó khác thằng Nhật Bản là nó éo phải Ng uỵ của thằng Mỹ nên nó thích làm cái gì thì nó làm ,Nó không phải xin phép thằng Mỹ khi làm bất cứ việc gì=)) như thằng Nhật Bản Ngu ạo:-)
  10. hoangtungtungbkx

    hoangtungtungbkx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    282
    Cái bài này ông kia ông không tin là vì không thấy có bất cứ thông tin nào nó đến tại sao số nợ của Mỹ lại là 233%GDP & nhân tố nào đẩy số nợ của mỹ đến con số đó . Trong khi đó trong bài ông ấy đưa lên thì nói rất rõ

    The former U.S. comptroller general says the real U.S. debt is closer to about $65 trillion than the oft-cited figure of $18 trillion.
    Dave Walker, who headed the Government Accountability Office (GAO) under Presidents Bill Clinton and George W. Bush, said when you add up all of the nation’s unfunded liabilities, the national debt is more than three times the number generally advertised.
    ADVERTISEMENT
    “If you end up adding to that $18.5 trillion the unfunded civilian and military pensions and retiree healthcare, the ad***ional underfunding for Social Security, the ad***ional underfunding for Medicare, various commitments and contingencies that the federal government has, the real number is about $65 trillion rather than $18 trillion, and it’s growing automatically absent reforms,” Walker told host John Catsimatidis on “The Cats Roundtable” on New York’s AM-970 in an interview airing Sunday.
    The former comptroller general, who is in charge of ensuring federal spending is fiscally responsible, said a burgeoning national debt hampers the ability of government to carry out both domestic and foreign policy initiatives.
    “If you don’t keep your economy strong, and that means to be able to generate more jobs and opportunities, you’re not going to be strong internationally with regard to foreign policy, you’re not going to be able to invest what you need to invest in national defense and homeland security, and ultimately you’re not going to be able to provide the kind of social safety net that we need in this country,” he said.
    He said Americans have “lost touch with reality” when it comes to spending.
    Walker called for Democrats and Republicans to put aside partisan politics to come together to fix the problem.
    “You can be a Democrat, you can be a Republican, you can be unaffiliated, you can be whatever you want, but your duty of loyalty needs to be to country rather than to party, and we need to solve some of the large, known, and growing problems that we have,” he said.

    Cố gắng mà đọc lại một lần cho rõ nhé:)

    http://thehill.com/blogs/blog-brief...ad-us-debt-is-three-times-more-than-you-think

    Kinh thật nợ những 65k tỷ đô ,Siu cường là đây chứ đâu
    Lần cập nhật cuối: 13/11/2015
    imagicd thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này