1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.505
    Đã được thích:
    3.597
    http://www.rbc.ru/politics/21/01/2016/56a0dff99a7947088366e0e6
    Putin cáo buộc Le Nin là nguyên nhân cho sự sụp đổ CCCP :-D:-D:-D:-D:-D
    http://www.rbc.ru/finances/21/01/2016/56a11f139a79476735356575
    Các Ngân hàng Nga đã phải có cuộc họp khẩn cấp vì sự sụp đổ của đồng Rub:-D:-D:-D:-D:-D
    --- Gộp bài viết: 22/01/2016, Bài cũ từ: 22/01/2016 ---
    Khi " Vịt Què" Obama có diễn nốt vai kịch.
    Qua một năm, ngày 20 tháng Giêng năm 2017 sẽ diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45. Như vậy, Tổng thống thứ 44 Barack Hussein Obama còn tại vị đúng một năm nữa, - quan sát viên của Hãng thông tấn quốc tế "Rossiya Segodnya" Rostislav Ishenko nhận xét.

    Tuy nhiên, với qui chế "vịt què" hoặc một vị Tổng thống chẳng quyết định được gì hết, chỉ làm việc thuần túy vì lợi ích của tân ứng viên cùng đảng tại các cuộc bầu cử sắp tới, ngày 12 tháng Giêng ông Obama đã có bài nói trước Quốc hội – đó là bài phát biểu thường niên cuối cùng của ông, nhan đề “Về tình trạng trong nước”. Rõ ràng ông ta đã rời xa công việc. Vì sao ông Obama lại vội vàng đổi từ qui chế nguyên thủ quốc gia sang vị trí một cầu thủ bình thường trong đội tranh cử của người khác?

    Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/world/20160121/1086378.html#ixzz3xw13FhJV
  2. hanhan86

    hanhan86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    10
    toàn các thánh bàn bàn chuyện thế giwois nhỉ hjhj cho mình hóng với thế các bác có biết bao jo vn có chiến tranh k
  3. Panda_pink

    Panda_pink Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    283
    Nói mộ tca1ch nghiêm túc nhất có thể, mình vẫn thấy chuyện giá cả mua bán khí từ Nga- Ukr có rất nhiều cái thắc mắc:
    - trả tiền: Ukr có trả đúng đủ hay không? nợ dài hay ngắn, trả trước hay sau?
    - trung chuyển: giá tính theo sản lượng, áp giá theo kỳ dài hay ngắn? tiền trả ra sao?

    Ở ngoài không nhìn thấy hợp đồng không nói được bác Hoang nhé. Ngoại trừ bác là người trong cuộc mua bán này.

    Ví dụ thực tế luôn: tớ sang pomina hỏi mua mấy chục tấn thép, Cty sx cho ngay 1 cái giá trên trời, mặc dù tiền tớ trả ngay. Họ chỉ sang cty thương mại đại lý của họ, giá mềm hơn, giao hàng linh hoạt hơn. Sao đây?
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Học từ bậc thầy Putin, chính quyền Kiev vừa ra quyết định xử phạt Gazprom 3.4 tỷ $ vì tội lợi dụng vị trí thị trường để trục lợi (độc quyền). Về mặt pháp lý thì quyết định này không có căn cứ, Nga đem ra tòa trọng tài cự lại thì thắng chắc. Nhưng về mặt chính trị đây là 1 đòn cực hiểm, đánh vào điểm yếu lớn nhất của ngành công nghiệp khí đốt Nga hiện nay.

    Hiện Nga vẫn phải trung chuyển 1 lượng lớn khí đốt qua Ukraine để đến châu âu. Nếu Nga không trả khoản phạt này, chính quyền Kiev sẽ có cớ tiến hành 'xiết nợ', tịch thu lượng khí đốt của Gazprom quá cảnh sang Ukraine một cách hợp pháp (theo pháp luật Ukraine). Khả năng Nga phải phá vỡ hợp đồng, ngừng cung cấp khí đốt cho 1 phần châu âu là có thể xảy ra.

    Hiện chính phủ Mỹ đã thông qua luật cho phép xuất khẩu khí hóa lỏng từ năm ngoái. Các đầu mối xuất khẩu đã đi vào vận hành và đã xuất những lô đầu tiên đến châu âu. Nga gặp trục trặc, không thể đáp ứng nhu cầu khí đốt cho các nước trung âu. Các nước này 'gặp bức bách', phải ký hợp đồng cung ứng dài hạn với các nhà sản xuất LNG của Mỹ. Gazprom sẽ tiếp tục mất thị phần.

    Có thể nói hành động cướp đoạt đất đai, xua âm binh sang phá hoại hàng xóm của thánh Putin đã và đang tiếp tục để lại những tổn thất to lớn cho đất nước Nga. Đánh đổi một mẩu đất Crimea để có 1 nước Ukraine thù địch là sai lầm ngu xuẩn, không thể bào chữa của Putin.
    namtuocAudiA7 thích bài này.
  5. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Mỹ xác nhận Nga sắp thoát lệnh trừng phạt

    Các thỏa thuận Minsk về Ukraine có thể được thực thi trong những tháng tới, để cho phép dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

    Theo hãng Reuters, ngày 22/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông tin rằng với sự nỗ lực và thiện chí từ cả hai phía, các thỏa thuận Minsk về Ukraine có thể được thực thi trong những tháng tới, để cho phép dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

    Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức ở thành phố Davos (Thụy Sĩ), ông Kerry nhấn mạnh:"Tôi tin rằng với sự nỗ lực và mục tiêu giải quyết vấn đề hợp lý, thẳng thắn, có khả năng trong vài tháng tới thỏa thuận Minsk sẽ được thực thi.

    Sau đó, các lệnh trừng phạt có thể được dỡ bỏ một cách phù hợp khi thỏa thuận được thực hiện đầy đủ."

    Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, ông cùng Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk.

    P/s : không thấy anh ấy nhắc đến Crimea nữa nhỉ ?!Hay là mua bán xong rồi :)
    honglanxmeo-u thích bài này.
  6. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.740
    Đã được thích:
    2.263
    http://www.vietnamplus.vn/nga-cam-nhap-nhieu-san-pham-tu-armenia-do-dich-lo-mom-long-mong/367723.vnp
    Dùng thực phẩm độc hại ko phải hàng EU nên giờ dân nga gánh hậu quả :-D
  7. mobill

    mobill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    28
    honglanx thích bài này.
  8. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.505
    Đã được thích:
    3.597
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.054
    Đã được thích:
    29.134
    Gặp tớ thì tớ phạt mẹ nó 100 tỷ $ cho nó chẳn. Phạt gì bèo thế ai rỗi mà đóng phạt
    michael1123, Massu, kachiusa073 người khác thích bài này.
  10. quankhunamdong70

    quankhunamdong70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2015
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    882
    Em nghi nghi cụ ah. Phạt éo gì mà thấy hình như bằng khoản vay + lãi thì phải. Có lẽ thiên tài Ya xen nhúc nhắc lại nghĩ ra định luật bù - trừ mới trong kinh tế chăng.
    Tổng hợp một số "Lời hứa " của các chính trị gia Ukraine sau Maidan đến nay.
    - Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk hứa rằng nếu đất nước được phát triển theo chương trình của chính phủ ông, mức lương trung bình của Ukraine lên tới 1960 đô sau... 25 năm nữa. Tuy nhiên trong khi chờ đợi hết 25 năm thì lương trung bình của Ukraine đã giảm 2 lần kể từ khi Maidan diễn ra, và hiện tại ở mức 181 đô.
    - Về việc miễn thị thực với EU:
    +Tháng 5/2014: Poroshenko ( lúc này chỉ mới là ứng cử viên tổng thống) hứa vào đầu năm 2015 Ukraine sẽ được miễn thị thực với EU.
    +Tháng 12/2014: Việc miễn thị thực vẫn chưa có tiến triển, nhưng tổng thống Poroshenko tiêp tục hứa sẽ đạt được điều này vào tháng 5/2015 tại hội nghị thượng đỉnh Riga
    + Tháng 4/2015: Tại hội nghị thượng đỉnh Riga, ngài tổng thống lại cho biết có thể được miền thị thực vào ngày 1/1/2016.
    + Tháng 12/2015: Ngài tổng thống phát biểu với vẻ rất chắc chắn rằng Ukraine sẽ hoàn thành điều này vào năm 2016...
    - Về ổn định tỷ giá với đồng Dollar:
    + Tháng 11/2014: Người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia Ukraina (NBU) Valeriy Gontareva tự tin rằng đồng đô la đã không bao giờ vượt qua mức 13 UAH:
    + Tháng 2/2015: Chủ tịch của NBU Valery Gontareva tin rằng tỷ giá grivna ở mức UAH 20 USD là thích hợp
    + Tháng 1/2016.
    Tỷ giá chính thức tại Ukraine lên tới 24,79 UAH. Người đứng đầu của NBU Valery Gontareva cho biết tại một diễn đàn kinh tế Davos: "Không có lý do để lo lắng." và bà tiếp tục tự tin rằng trong năm nay sẽ giữ ổn định tỷ giá là 24 UAH.
    - Về chiến tranh ở Donbass;
    Tháng 4/2014 Bộ trưởng bộ Nội vụ Ukraine- Arsen Avakov đã hứa chỉ cần 2 ngày để đối phó với "ly khai" ở vùng Donbass.
    Ngài bộ trưởng đã phát biểu "Việc giải quyết các cuộc khủng hoảng này sẽ hoàn thành trong 48 giờ tới. Hoạt động chống khủng bố ở khu vực này sẽ không dừng lại cho đến khi chúng ta hoàn thành mục tiêu "
    Và chiến dịch "chống khủng bố" đã kéo dài đến năm thứ 2 thay vì chỉ 2 ngày...
    - Ngài tổng thống hứa sẽ bán tập đoàn bánh kẹo "Roshen" nếu trúng cử:
    + Tháng 4/2014: Khi đang tranh cử tổng thống, ngài Poroshenko phát biểu: "Nếu tôi được bầu, tôi sẽ bán " Roshen. " Nếu là Tổng thống Ukraine, tôi muốn sẽ chỉ quan tâm đến lợi ích của đất nước ".
    + Tháng 6/2015: Khi được hỏi về vấn đề bán Roshen , ngài tổng thống cho biết " Tôi sẽ làm tất cả để thực hiện lời hứa, nhưng tôi không thể bỏ nhiệm vụ của một tổng thống và chạy khắp nơi trên thế giới để tìm người mua được".
    + Tháng 1/2016: Ngài tổng thống lại cho biết đã ủy quyền cho một "ngân hàng nước ngoài đáng kính" và ngân hàng này sẽ có 4 năm để giải quyết việc bán tập đoàn Roshen của ngài.
    Nguồn:https://eadaily.com/news/2016/01/24/ukraina-posle-maydana-hronologiya-vranya-i-mistifikacii
    và Thông tin các điểm nóng xung đột trên thế giới.

    Không hoàn thành các mục tiêu này cũng lại do Tin hói thôi. Các thánh đã dạy vậy rồi:-p
    [​IMG]
    Racuta, miaki01, michael11233 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này