1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    hehe
    Có đứa trước từng tự thú nó thông minh ngang bò nhưng lại tự phong mình là chuyêngianémđá nên tui mới nhắc lại vụ nó so trí tuệ của nó với bò ấy mà.
    quote lại cái bài ngu gần bằng bò.Con bò mà biết đọc chắc nó cũng quỳ lạy
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.408
    Phải chăng EU đang chơi trò lá mặt lá trái với Ukraina trong vấn đề Donbass?

    Một trong những sự kiện thu hút nhiều nhất sự chú ý của dư luận trong tuần vừa qua là chuyến thăm Ukraina của Ngoại trưởng hai nước Đức và Pháp.

    [​IMG]
    Tổng thống Poroshenko tiếp Ngoại trưởng hai nước Đức và Pháp

    Chuyến thăm Kiev vừa qua của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Eyraud có thể gọi là một sự kiện gây bất ngờ lớn. Hôm thứ tư, 14/9/2016, báo chí Nga và những phương tiện truyền thông Phương Tây mang quan điểm của Đảng Cộng hòa (Mỹ) đồng loạt đăng tải lời tuyên bố của ông Eyraud, rằng sau khi có thỏa thuận ngừng bắn, đã đến lúc Kiev phải thực thi các điều khoản chính trị của thỏa thuận Minsk.

    “Ở giai đoạn tiếp theo của quá trình này, Quốc hội Ukraina cần thông qua luật bầu cử tại Donbass và quy chế đặc biệt của khu vực này, đồng thời mở rộng vùng thử nghiệm, rút và kiểm soát vũ khí nặng, thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế ở Donbass, thành lập các căn cứ của OCSE…

    Giai đoạn thứ ba, Quốc hội Ukraina sẽ ấn định ngày bầu cử, hoàn thành cải cách Hiến pháp, thông qua luật ân xá, đồng thời và song song rút quân ra khỏi đường phân tuyến, thành lập các điểm kiểm soát mới, giải phóng con tin, rút quân hoàn toàn và đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ đường biên giới”, - trích lời Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Eyraud.

    Bằng những lời tuyên bố trên đây, trên thực tế người đại diện Chính phủ Pháp đã cho mọi người hiểu rằng Ukraina cần phải đi theo sơ đồ mà Nga đề xuất cho lộ trình thực hiện thỏa thuận Minsk-2.

    Tổng thống Petro Poroshenko đã ngay lập tức có phản ứng rõ ràng về quan điểm trên. Trong lời phát biểu tại Diễn đàn “Chiến lược châu Âu Yalta” lần thứ 13, khai mạc tại Kiev hôm thứ sáu vừa qua, ông tuyên bố:

    “Sẽ không có bất cứ bước đi trước nào, một khi phía Nga chưa rút quân ra khoảng cách an toàn và chưa thực hiện các biện pháp cần thiết trong lĩnh vực an ninh.

    Ukraina đang thể hiện thiện chí và trách nhiệm, đang thực hiện những bước đi rõ ràng hướng tới giải tỏa xung đột bằng hòa bình. Còn Nga đang làm gì? Không làm gì cả. Hoàn toàn là con số không. Không những thế, họ còn định đổ trách nhiệm và tội lỗi cho người khác…

    Chúng ta sẽ không tự đi vào bẫy của cái gọi là những khía cạnh chính trị hàng đầu trong thỏa thuận Minsk”, - ông nhấn mạnh.

    Tạm thời Bộ Ngoại giao hai nước Đức và Pháp chưa có bất cứ bình luận nào về lời tuyên bố trên của Tổng thống Petro Poroshenko.

    Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban quân quản tỉnh Donetsk Pavel Zebrivsky đã thể hiện lập trường rõ ràng của Ukraina về giải quyết xung đột Donbass trong lời phát biểu của mình tại thành phố Slaviansk.

    “Lập trường của chúng ra là rõ ràng và trước sau như một: Tỉnh Donetsk phải là của Ukraina hoàn toàn. Không thể có bất cứ “đường phân tuyến” nào hết. Dĩ nhiên, chúng ta rất cần sự ủng hộ của các đối tác, nhưng kể cả khi không có sự ủng hộ đó, chúng ta vẫn không từ bỏ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina”, - ông Zebrivksy tuyên bố trước sự chứng kiến của Ngoại trưởng hai nước Đức và Pháp. Sau những lời này, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Eyraud đã tiến đến bắt tay ông.

    Theo ý kiến của nhà báo và bloger nổi tiếng Petro Shuklinov, Ukraina hiện đang phải đối mặt với một trò chơi chính trị lớn.

    “Cuộc chiến tranh Ukraina-Nga chỉ là một phần của kim tự tháp các sự kiện. Đây là một trò chơi có sự tham gia của những thế lực rất khó miêu tả. Nhưng ngay cả bây giờ cũng vẫn có nhiều người không chịu mở mắt ra… Sẽ không có bất cứ “quy chế đặc biệt” nào cho Donbass, cả ngày mai hay sau này. Chả lẽ đó là điều kiện cần để xóa bỏ hoàn toàn tổ chức khủng bố Nga hay sao? Nếu ai đó có nghi ngờ về chính sách đối nội, thì hãy hiểu rằng những vấn đề này chưa bao giờ được đặt ra trong chính sách đối ngoại. Việc những chi tiết nào đó của thỏa thuận Minsk đột nhiên được đưa ra - những kế hoạch Morel, kế hoạch Steinmeier - chỉ là những phần của trò chơi lớn. Nhiệm vụ của các nhà ngoại giao Ukraina là phải bảo vệ nhà nước Ukraina bằng mọi giá”, - ông Shuklinov nhận xét.

    Thanh Huyền. Theo 057.ua
    --- Gộp bài viết: 19/09/2016, Bài cũ từ: 19/09/2016 ---
    U cà muốn theo chân EU, nhận hỗ trợ kinh tế từ EU, nhưng chỉ làm theo chỉ đạo của Mỹ, dư lày là dư lào ? :-D
  3. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Nói chung là lỗi của người dân U thôi. Nếu như lúc Maidan làm cách mạng mà người dân xuống đường bảo vệ nền dân bầu như Thổ sau này nhưng đằng này dửng dửng........nói chung là nhân quả cả thôi.
    • Dân Thổ mà ko xuống đường bảo vệ nền dân bầu của Dogan thì giờ này có khi Thổ còn nát bét hơn U. Lúc đó tha hồ mà xâu xé
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.408
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    :-D:-D:-D Nghe Thiên Hạ đồn là Bọn Hà Lan khoang vùng :-D:-D:-D được vị trí đặt Buk rồi :-D:-D:-D:-D
  6. ngungungu

    ngungungu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    74
    Nga công bố bằng chứng tố cáo Ukraine bắn rơi máy bay MH17

    Nga công bố hình ảnh radar "minh oan" cho lực lượng ly khai Ukraine trong vụ bắn rơi MH17. (Ảnh: RT)

    Tại một cuộc họp báo đặc biệt vào hôm qua 26/9, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố cái mà họ gọi là những hình ảnh radar cho thấy không có tên lửa nào được phóng đi từ khu vực do lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine kiểm soát vào thời điểm máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi hôm 17/7/2014.
    Lần cập nhật cuối: 27/09/2016
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.408
    Chính quyền Kiev không ngẫu nhiên mà che giấu thông tin về bức tranh toàn cảnh vụ tai nạn máy bay MH-17 ở Donbass, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov nói tại cuộc họp báo.

    "Phía Ukraina không phải ngẫu nhiên mà giấu thông tin có thể cho phép xác lập bức tranh hoàn chỉnh về vụ tai nạn. Chuyến bay MH-17 được kiểm soát bởi các cơ sở radar Ukraina, cũng như hệ thống phòng không, và được điều hành bởi bộ phận điều khiển không lưu Ukraina", — ông Konashenkov nói. Ông Konashenkov nói thêm rằng chính quyền Ukraina đã hành xử tương tự trong năm 2001, khi phòng không Ukraina bắn rơi máy bay chở khách Nga TU-154 trong cuộc tập trận.

    Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/europe/20160926/2429949/Kiev-du-lieu-mh-17.html
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Hôm nay, bọn 'tư bản chó má' đã công bố bằng chứng điều tra hình sự khẳng định rằng tên lửa Buk dùng để bắn rơi chiếc MH17 là do Nga cung cấp và được các 'chiến sĩ cách mạng giải phóng dân tộc Novorussia' sử dụng.

    Cái thòng lọng từng ngày, từng ngày càng siết chặt lại.
  9. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    Tất nhiên bọn nga cùng với các bạn pro nga sẽ cực lực phản đối kết luận điều tra này. Haaa haaaa một lời cảm ơn cho các bạn pro mẽo vì đã chiến đấu không mệt mỏi cho công lý trên ttvnol.
    Lần cập nhật cuối: 28/09/2016
  10. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Và đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi Uỷ ban điều tra quốc tế sắp có một kết luận gì về MH17 là trước đó một vài ngày Nga lợn lại tung ra một chứng cớ giật gân kết tội Ukraine. Bất kể chứng cớ mới đó đá dít chứng cứ cũ mà Nga lợn đã từng đưa ra.

    Nói chung càng giãy giụa càng lòi bản mặt giết người ra thôi, hehe.
    NamtuocLexusGX460lamali thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này